Trường Đại học Dân lập Duy Tân được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chuyển đổi loại hình hoạt động của cơ sở đào tạo từ loại hình dân lập sang loại hình tư thục và đổi tên thành Trường Đại học Duy Tân theo Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 2/10/2015. Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1115/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân.
So sánh tổng thu hoạt động của đơn vị trong 3 năm gần nhất, Đại học Duy Tân nằm trong nhóm cơ sở giáo dục đại học có tổng thu tương đối cao.
Tổng thu tăng dần qua các năm, chủ yếu đến từ học phí
Theo Báo cáo thường niên công khai hoạt động năm 2024 và năm 2025, tổng thu hoạt động của Đại học Duy Tân liên tục tăng qua các năm.
Cụ thể, theo "Bảng tổng hợp các chỉ số thống kê về thu chi hoạt động", trong năm 2022, tổng thu hoạt động của Đại học Duy Tân là 584.198 triệu đồng.
Đến năm 2023, tổng thu của đơn vị tăng 150.301 triệu đồng, đạt 734.499 triệu đồng.
Năm 2024, mức tăng ghi nhận con số cao nhất trong 3 năm qua, đạt 894.606 triệu đồng (tương đương tăng 160.107 triệu đồng so với năm 2023).
 
 Đại học Duy Tân. Ảnh: website nhà trường.
Đáng chú ý, nguồn thu trong 3 năm gần đây của cơ sở giáo dục phần lớn đều đến từ học phí, còn nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong cơ cấu nguồn thu.
Theo đó, năm 2022, nguồn thu học phí, lệ phí từ người học của Đại học Duy Tân là 567.950 triệu đồng; thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 1.526 triệu đồng.
Năm 2023, nguồn thu từ học phí là 721.688 triệu đồng; thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 58,00 triệu đồng.
Năm 2024, nguồn thu từ học phí của đơn vị là 865.825 triệu đồng; thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là 12.688 triệu đồng.
 
 Theo Đề án tuyển sinh trên website nhà trường, mức học phí đại học chính quy của Đại học Duy Tân có xu hướng tăng qua các năm.
Đối với sinh viên đại học chính quy tuyển sinh năm 2023, học phí của năm học 2023-2024 dao động từ 14.784.000 đồng đến 90.000.000 đồng tùy từng ngành đào tạo. Các ngành có mức học phí cao nhất là Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt tại Trường Y dược, Đại học Duy Tân (đều ở mức 90.000.000 đồng/năm học, tức là 2.812.500 đồng/tín chỉ).
Trong khi đó, đối với sinh viên đại học chính quy tuyển sinh năm 2024, học phí của năm học 2024-2025 dao động từ 16.256.000 đồng đến 98.880.000 đồng tùy từng ngành đào tạo. Ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất đạt 98.880.000 đồng, xếp thứ hai là ngành Bác sĩ Đa khoa với 94.400.000 đồng.
Ngoài ra, theo Đề án tuyển sinh năm 2024 của Đại học Duy Tân, đối với hệ đào tạo từ xa, lộ trình học phí của đơn vị dự kiến thay đổi qua các năm như sau:
 
 Biến động quy mô người học trong 3 năm liên tiếp
Số liệu về quy mô người học của Đại học Duy Tân qua các năm liên tục tăng ở trình độ đào tạo đại học và tiến sĩ, còn trình độ thạc sĩ có xu hướng giảm nhẹ.
Trong Báo cáo ba công khai năm học 2022-2023, quy mô sinh viên ở bậc đại học chính quy là 21.600 người học, trình độ thạc sĩ có 395 học viên, trình độ tiến sĩ có 30 nghiên cứu sinh.
Đến báo cáo thường niên năm 2024 cho thấy, quy mô đào tạo ở bậc đại học gồm 25.139 sinh viên đang học và 6.795 sinh viên tuyển mới trong năm 2023. Ở bậc sau đại học, trình độ thạc sĩ có 465 học viên đang học, 162 học viên tuyển mới trong năm 2023. Trình độ tiến sĩ có 44 nghiên cứu sinh đang học và 15 nghiên cứu sinh tuyển mới.
Theo Báo cáo thường niên năm 2025, ở bậc đại học, Đại học Duy Tân có 36.991 sinh viên đang học trong năm 2024 (tăng 11.852 người học so với năm 2023) và 10.570 sinh viên tuyển mới trong năm 2024 (tăng 3.775 người học so với năm 2023).
Ở bậc sau đại học, trình độ thạc sĩ có 394 học viên đang học (giảm 71 người học so với năm 2023), 95 học viên tuyển mới (giảm 67 người học so với năm 2023). Trình độ tiến sĩ có 59 nghiên cứu sinh đang học và 12 nghiên cứu sinh tuyển mới.
Mở thêm 14 ngành học mới trong 5 năm gần đây
Song song với tăng trưởng quy mô người học, số ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Duy Tân cũng được mở rộng qua từng năm.
Theo Đề án tuyển sinh của Đại học Duy Tân năm 2021, cơ sở giáo dục tuyển 6.200 chỉ tiêu cho 44 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Trong đó, có 4 ngành đào tạo mới, bao gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Y sinh, Ngôn ngữ Nhật, Du lịch.
Đến năm 2022, cơ sở đào tạo tuyển 6.200 chỉ tiêu cho 47 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. So với năm 2021, nhà trường mở thêm 3 ngành mới, đó là: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.
Năm 2023, đơn vị công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho 47 ngành đào tạo là 6.300 sinh viên (tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2022), không mở thêm ngành mới so với năm trước đó.
Năm 2024, Đại học Duy Tân tuyển 8.800 sinh viên (tăng 2.500 chỉ tiêu, tương đương tăng hơn 28% so với năm 2023) cho 52 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. So với chỉ tiêu năm trước, năm 2024, đơn vị mở thêm 5 ngành mới, đó là: Trí tuệ nhân tạo, Thương mại điện tử, Kinh tế đầu tư, Quan hệ công chúng, Kinh tế gia đình.
Năm 2025, cơ sở đào tạo tuyển sinh 9.160 chỉ tiêu (tăng 360 chỉ tiêu so với năm 2024) cho 54 ngành đào tạo hệ đại học chính quy. So với chỉ tiêu năm trước, cơ sở giáo dục mở thêm 2 ngành học mới, gồm: Công nghệ tài chính (Fintech), Công nghệ chế tạo máy.
 
 Tổng hợp số liệu trong vòng 5 năm gần đây nhất cho thấy, chỉ tiêu tuyển sinh và số ngành/chương trình đào tạo hệ đại học chính quy của Đại học Duy Tân có sự tăng trưởng.
Theo thông tin từ website cơ sở giáo dục, Đại học Duy Tân có sứ mệnh "đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, tự tin, năng động, sáng tạo, có năng lực và kỹ năng toàn diện để trở thành công dân khởi nghiệp toàn cầu".
Tầm nhìn đến năm 2030, Đại học Duy Tân nằm trong top 300 đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng của QS Asia Rankings và nằm trong top 1000 đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của Time Higher Education.
Trụ sở chính của Đại học Duy Tân tại số 03 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Hiện, Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo giữ chức vụ Giám đốc Đại học Duy Tân.