Trường ĐH Võ Trường Toản: 2 năm gần đây tỷ trọng thu khoa học - công nghệ đều bằng 0

04/11/2025 06:28
Trung Thành

GDVN - Theo Báo cáo thường niên năm 2024 của Trường Đại học Võ Trường Toản, tỷ trọng thu khoa học - công nghệ trong 2 năm liên tiếp của trường đều bằng 0.

Trường Đại học Võ Trường Toản tiền thân là Trường Đại học tư thục Miền Tây (sau đó được đổi tên thành Trường Đại học Trương Vĩnh Ký). Đến ngày 28/12/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quyết định điều chỉnh từ tên Trường Đại học Trương Vĩnh Ký thành Trường Đại học Võ Trường Toản.

Ngày 18/02/2008, Trường Đại học Võ Trường Toản chính thức được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Theo thông tin trên website, sứ mệnh của trường là đưa vào ứng dụng mẫu hình “thành phố đại học” có chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ cộng đồng, dịch vụ xã hội tiên tiến, hiện đại.

Trường có địa chỉ tại Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ. Hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Đăng Khoa là hiệu trưởng nhà trường.

cong-vttu-co-nguoi-2048x1152-1138.jpg
Trường Đại học Võ Trường Toản. Ảnh website nhà trường.

Trường không có giáo sư nào, có lĩnh vực chỉ tuyển được 7 sinh viên

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh khi tìm hiểu Báo cáo thường niên năm 2024 thực hiện theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT của Trường Đại học Võ Trường Toản có nhiều thông tin chưa rõ. Để có thêm thông tin chính xác, khách quan đến phụ huynh và xã hội, phóng viên đã tiến hành tìm hiểu báo cáo thường niên và liên hệ gửi câu hỏi tới nhà trường nhằm giải đáp một số thông tin.

Theo bảng thống kê đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý và nhân viên tại Báo cáo thường niên năm 2024 của Trường Đại học Võ Trường Toản, do Hiệu trưởng Dương Đăng Khoa ký ngày 23/6/2025 cho thấy, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của nhà trường trong năm 2024 đạt 46,2%, (tăng 2,2% so với năm 2023).

Đồng thời, theo bảng thống kê đội ngũ giảng viên toàn thời gian theo các lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Võ Trường Toản, nhà trường có tổng cộng 315 giảng viên toàn thời gian. Tuy nhiên, trường chưa có giáo sư nào, nhiều ngành cũng chưa có phó giáo sư.

vtt-ko-co-giao-su.jpg
Nhiều ngành tại Trường Đại học Võ Trường Toản không có phó giáo sư, "trắng" giảng viên có chức danh giáo sư. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, tại bảng quy mô đào tạo, tuyển mới và tốt nghiệp trong năm cho thấy một số lĩnh vực số lượng tuyển mới của trường ở hệ chính quy tương đối thấp như: Kinh doanh và quản lý (chỉ tuyển được 15 sinh viên); Pháp luật (chỉ tuyển được 7 sinh viên); Máy tính và công nghệ thông tin (chỉ tuyển được 12 sinh viên).

anh-191.jpg
Một số lĩnh vực nhà trường tuyển được khá ít sinh viên. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Võ Trường Toản, nhóm ngành Kinh doanh và quản lý trường tuyển tổng cộng 250 chỉ tiêu gồm các ngành: Quản trị kinh doanh (50 chỉ tiêu), Tài chính - Ngân hàng (50 chỉ tiêu), Kế toán (50 chỉ tiêu), Thương mại điện tử (50 chỉ tiêu), Kinh doanh quốc tế (50 chỉ tiêu); nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin có ngành Công nghệ thông tin (102 chỉ tiêu); nhóm ngành Pháp luật có ngành Luật (105 chỉ tiêu);

anh-1361.jpg
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Võ Trường Toản. Ảnh chụp màn hình

Như vậy, số sinh viên tuyển mới của trường so với chỉ tiêu ở mức rất thấp. Cụ thể, nhóm ngành Kinh doanh và quản lý trường chỉ tuyển được 7/250 chỉ tiêu (tương đương 2,8%); nhóm ngành Pháp luật chỉ tuyển được 7/105 chỉ tiêu (tương đương 6,7%); nhóm ngành Máy tính và công nghệ thông tin chỉ tuyển được 12/102 chỉ tiêu (tương đương 11,8%).

2 năm liên tiếp tỷ trọng thu từ khoa học - công nghệ đều bằng 0

Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ sở để thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; đánh giá và giám sát các điều kiện đảm bảo chất lượng, việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật. Theo quy định, các cơ sở giáo dục đại học phải chốt số liệu vào ngày 31 tháng 12 hằng năm; đối với số liệu về tài chính, thời điểm chốt số liệu là ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo.

Tại bảng các chỉ số đánh giá về khoa học công nghệ cho thấy, tỷ trọng thu khoa học - công nghệ 2 năm liên tiếp của trường đều bằng 0.

Đồng thời, số công bố khoa học/giảng viên của trường năm 2024 là 0,294 bài. Mặc dù có tăng so với năm 2023 nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu của Thông tư 01 về chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Tiêu chí 6.2, Tiêu chuẩn 6 của Thông tư 01 quy định số lượng công bố khoa học và công nghệ tính bình quân trên một giảng viên toàn thời gian không thấp hơn 0,3 bài/năm.

Báo cáo thường niên cũng cho thấy, năm 2024 nhà trường thực hiện 31 đề tài nghiên cứu khoa học, toàn bộ là đề tài cấp cơ sở.

Ngoài ra, tại bảng kết quả công bố khoa học, công nghệ cho thấy, tổng số bài báo khoa học được Hội đồng giáo sư nhà nước công nhận không nằm trong danh mục Wos, Scopus và bằng độc quyền giải pháp hữu ích của Trường Đại học Võ Trường Toản tăng mạnh từ 19 bài (năm 2023) lên 93 bài (năm 2024).

Ngược lại, tổng số công bố Wos, Scopus tất cả các lĩnh vực của năm 2023 là 5 bài, song năm 2024 giảm còn 4 bài.

Đồng thời, tổng số sách chuyên khảo, số tác phẩm nghệ thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế; tổng số bằng độc quyền sáng chế; tổng số bằng độc quyền giải pháp hữu ích của nhà trường 2 năm liên tiếp đều bằng 0.

khcn-vtt-1-9329.jpg
khcn-vtt-2-4483.jpg
Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Võ Trường Toản theo Báo cáo thường niên năm 2024. Ảnh chụp màn hình.

Về kết quả tài chính, Báo cáo thường niên năm 2024 cho thấy, tổng thu hoạt động của nhà trường trong năm 2024 là 315.589,16 triệu đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là nguồn thu từ học phí với 313.349,16 triệu đồng (chiếm 99,29% tổng thu hoạt động). Nhà trường không có nguồn thu từ khoa học và công nghệ.

Để có thêm thông tin chính xác, khách quan đến phụ huynh và xã hội, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có giấy giới thiệu kèm nội dung câu hỏi làm rõ một số thông tin ởBáo cáo thường niên năm 2024 và lộ trình đạt chuẩn theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT gửi đến nhà trường vào ngày 24/9/2025.

Sau đó, phóng viên liên hệ với đại diện Trường Đại học Võ Trường Toản và được thông báo, nhà trường đang xin ý kiến lãnh đạo, giao cho các đơn vị liên quan nghiên cứu để báo cáo.

Ngày 22/10, phía nhà trường tiếp tục hẹn sẽ báo cáo ban giám hiệu về nội dung này. Tuy nhiên, đến nay, phóng viên chưa nhận được phản hồi từ Trường Đại học Võ Trường Toản.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong nội dung về hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ở Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có nêu: Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn;...

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, đối với định hướng phát triển và phân bố mạng lưới đến năm 2030 có nêu “chấm dứt hoạt động trước năm 2028 và giải thể trước năm 2030 đối với cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn hoặc không hoàn thành xác lập vị trí pháp lý theo quy định của pháp luật”.

Phát biểu tại Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, diễn ra chiều 24/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, những cơ sở giáo dục manh mún, quy mô nhỏ, khó tuyển sinh, không bảo đảm chất lượng, dù là công lập hay tư thục, đều sẽ là đối tượng được xem xét đầu tiên trong quá trình sắp xếp.

Trung Thành