Năm 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - một trong những cơ sở đào tạo uy tín, được đông đảo sinh viên tin tưởng lựa chọn, kỷ niệm tròn 70 năm xây dựng và phát triển (1955-2025).
Ngay từ ngày đầu thành lập, nhà trường đã xác định sứ mệnh đóng góp vào sự phát triển và hội nhập, xây dựng và bảo vệ đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội theo chuẩn quốc tế về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.
Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, trường trở thành trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ ngoại ngữ lớn nhất, có vị trí trường đầu ngành ngoại ngữ của cả nước.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh - Chủ tịch Hội đồng trường và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Long - Hiệu trưởng nhà trường, để cùng nhìn lại hành trình 7 thập kỷ, những thành tựu, thách thức và khát vọng mới của một ngôi trường giàu truyền thống đang không ngừng vươn lên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Mở đầu cuộc trò chuyện, Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ về hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
Phóng viên: Trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển, đâu là những dấu mốc đáng nhớ nhất, thể hiện sự trưởng thành cũng như góp phần khẳng định vị thế của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, thưa Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh?
Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) có một hành trình phát triển đặc biệt, bền bỉ và vững vàng cùng với nền giáo dục Việt Nam.
Năm 1955, trường được thành lập với tên gọi Trường Ngoại ngữ. Đây là cái nôi hình thành đội ngũ giảng viên, giáo viên ngoại ngữ trên cả nước, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành ngôn ngữ học và giáo dục ngoại ngữ sau này.
Năm 1967, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội ra đời trên cơ sở 4 Khoa được tách từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ đây, nhà trường bắt đầu khẳng định bản sắc riêng, mở rộng đào tạo nhiều chuyên ngành ngoại ngữ và trở thành một trung tâm lớn về nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ tại miền Bắc.
Năm 1993 là một dấu mốc bước ngoặt khi trường trở thành một trong các trường đại học thành viên sáng lập của Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển toàn diện, hội nhập mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và uy tín học thuật.
Ba mốc son ấy không chỉ là những bước ngoặt trong lịch sử phát triển của ULIS, mà còn thể hiện rõ tinh thần kiên định, đổi mới và hội nhập - những giá trị đã, đang và sẽ tiếp tục dẫn dắt nhà trường trong chặng đường phía trước. Trải qua bảy thập kỷ, từ một cơ sở đào tạo nhỏ bé ban đầu, ULIS đã trở thành trường có hệ thống đào tạo từ bậc trung học cơ sở đến sau đại học, là địa chỉ tin cậy của hàng chục nghìn sinh viên và đối tác trong và ngoài nước.
Phóng viên: Nhìn lại chặng đường đã qua cùng ULIS, đâu là kỷ niệm khiến thầy nhớ mãi, thưa thầy?
Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh: Tôi đã gắn bó với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong suốt nhiều năm, từ khi chỉ là một cậu sinh viên, rồi trở thành giảng viên, sau đó là người làm công tác quản lý. Ở mỗi giai đoạn, tôi đều có những ký ức đặc biệt và trân quý mỗi khi nhớ lại.
Khi còn là sinh viên, tôi nhớ những ngày tháng học tập vất vả nhưng đầy nhiệt huyết cùng bạn bè và thầy cô. Chúng tôi học trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, tài liệu ít, phương tiện học tập còn đơn giản nhưng ai cũng có chung một niềm tin và tình yêu với ngoại ngữ. Những buổi thảo luận, những giờ học sôi nổi, những buổi cùng nhau ôn thi đến khuya hay chia sẻ ước mơ về tương lai - tất cả đều là ký ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ. Chính những năm tháng ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc giá trị của tri thức, của tình thầy trò và của tinh thần không ngừng học hỏi - những điều tôi luôn mang theo trong suốt hành trình sau này.
Khi trở thành giảng viên, tôi lại được chứng kiến các thế hệ sinh viên tiếp nối niềm đam mê ấy. Tôi rất đỗi tự hào mỗi khi nhìn thấy các em trong ngày tốt nghiệp khoác lên mình bộ lễ phục, cầm trên tay tấm bằng, mang theo tri thức, kỹ năng và khát vọng để bước ra thế giới. Đó là những khoảnh khắc khiến tôi cảm nhận rõ nhất giá trị của nghề giáo và ý nghĩa của sứ mệnh đào tạo những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam.
Và khi đảm nhận vai trò quản lý, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm và khát vọng của sự đổi mới. Tôi luôn tâm niệm rằng giáo dục chỉ có thể phát triển khi biết thích nghi và sáng tạo không ngừng. Tôi nhớ những ngày cùng các đồng nghiệp miệt mài thực hiện đổi mới các chương trình đào tạo, cải tiến mô hình quản trị đại học, thúc đẩy chuyển đổi số trong giảng dạy và quản lý. Mỗi hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu, sáng tạo được triển khai tại ULIS đều là kết quả của tâm huyết, trí tuệ và niềm tin bền bỉ của tập thể thầy cô.
Mỗi chặng đường, mỗi kỷ niệm đều góp phần bồi đắp trong tôi niềm tự hào lớn lao về ULIS, một mái trường không chỉ dạy tri thức mà còn nuôi dưỡng tinh thần nhân văn, khát vọng hội nhập và tình yêu thương giữa con người với con người.
Phóng viên: Có thể thấy, 70 năm là một chặng đường vun đắp truyền thống quý báu. Nhân dịp này, thầy muốn nhắn nhủ điều gì tới các thế hệ giảng viên, sinh viên hôm nay và mai sau để tiếp bước, gìn giữ và phát huy thương hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội?
Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh: Truyền thống là sức mạnh nội sinh giúp Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vượt qua mọi gian khó để phát triển bền vững. Tôi luôn tin rằng, chính con người ULIS, những thế hệ thầy cô và sinh viên là tài sản quý giá nhất của nhà trường.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, học sinh sinh viên đã góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội trong suốt bảy thập kỷ qua.
Tôi cũng muốn nhắn nhủ tới các thế hệ hôm nay và mai sau rằng: Hãy giữ gìn những giá trị tốt đẹp của Ngoại ngữ - tinh thần học hỏi, nhân ái, trách nhiệm và sáng tạo. Hãy tiếp tục vươn ra thế giới bằng tri thức, bản lĩnh và khát vọng của người trẻ Việt Nam. Và hãy luôn tự hào khi nói rằng “Tôi là ULISer, ULIS là nhà”.
Bảy mươi năm là một hành trình đáng tự hào nhưng cũng là khởi đầu cho những giấc mơ mới. Tôi tin rằng, với tinh thần “Tự hào truyền thống - Kiến tạo tương lai”, ULIS sẽ tiếp tục “Cùng nhau kiến tạo cơ hội” và viết nên những trang sử tươi đẹp mới trong lịch sử giáo dục Việt Nam.
Sau khi lắng nghe những chia sẻ sâu sắc của Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh, phóng viên tiếp tục trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Xuân Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, để hiểu rõ hơn về những định hướng chiến lược, mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, cũng như cách nhà trường thích ứng trước yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ hội nhập.
Phóng viên: Thưa Tiến sĩ Nguyễn Xuân Long, trong bối cảnh xã hội, thị trường lao động yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực và cạnh tranh gay gắt, nhà trường đã có những chiến lược, giải pháp gì để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn?
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Long: Chất lượng đào tạo luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà trường tập trung vào ba hướng chiến lược chính gồm:
(1) Đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và nhu cầu xã hội, tăng tính thực tiễn, ứng dụng và năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, năng lực số cho sinh viên. Nhà trường hiện đang triển khai mạnh mẽ các mô hình đào tạo song ngữ, BRT (có bằng cử nhân trong 3 năm), tích hợp nhiều nội dung, nhằm giúp sinh viên vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức chuyên ngành.
(2) Thúc đẩy hợp tác quốc tế và gắn kết doanh nghiệp, mở rộng các chương trình liên kết với các trường đại học và cơ quan/tổ chức, đồng thời tăng cơ hội thực tập, việc làm, và học bổng cho sinh viên.
(3) Đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá và quản trị học tập trên nền tảng chuyển đổi số, hướng tới mô hình đại học thông minh, linh hoạt, lấy người học làm trung tâm.
Nhờ đó, sinh viên ULIS khi ra trường không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn có năng lực hội nhập, khả năng thích ứng và tư duy sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.
Phóng viên: Đào tạo lĩnh vực ngoại ngữ nói chung và sư phạm ngoại ngữ nói riêng đòi hỏi có đội ngũ giảng viên vừa phải giỏi chuyên môn, vừa có kinh nghiệm thực tiễn nghề và hội nhập quốc tế. Nhà trường có chính sách gì để thu hút, bồi dưỡng và giữ chân nhân tài, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao, thưa thầy?
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Long: Con người luôn là yếu tố then chốt trong mọi chiến lược phát triển của ULIS. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất sư phạm, trình độ chuyên môn vững vàng và năng lực hội nhập quốc tế, đó là nền tảng quan trọng nhất.
Nhà trường đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều chính sách gồm: Thu hút và sử dụng nhân tài linh hoạt, khuyến khích giảng viên trẻ có năng lực nghiên cứu, giảng dạy hiện đại, có khả năng kết nối quốc tế; Tạo môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở, nơi mỗi thầy cô đều được khuyến khích đổi mới, chia sẻ và phát triển bản thân; Đầu tư mạnh mẽ cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thông qua các khóa học trong và ngoài nước, tăng cường trao đổi học thuật quốc tế, mở rộng các chương trình hợp tác nghiên cứu, giảng dạy chung với chuyên gia nước ngoài.
Bên cạnh đó, ULIS luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, coi đó là động lực để thầy cô gắn bó lâu dài với nghề và với trường.
Phóng viên: Là Hiệu trưởng nhà trường, xin thầy cho biết, mục tiêu trọng tâm và định hướng phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo?
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Long: Bước vào giai đoạn mới, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu trở thành một trường đại học hàng đầu, có uy tín cao trong nước, trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.
Nhà trường sẽ tiếp tục hiện đại hóa mô hình quản trị và hạ tầng học tập thông minh, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu xã hội, góp phần phát triển kinh tế tri thức quốc gia. Trường cũng tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng mạng lưới kết nối toàn cầu, tạo cơ hội học tập và nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên.
70 năm là hành trình của niềm tin, trí tuệ và trái tim. Với phương châm “Tự hào truyền thống - Kiến tạo tương lai”, chúng tôi tin tưởng rằng ULIS sẽ tiếp tục vươn xa, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, đất nước và thế giới.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Đỗ Tuấn Minh và Tiến sĩ Nguyễn Xuân Long đã dành thời gian chia sẻ những góc nhìn và tâm huyết của mình nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.