Tháng 11 năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký quyết định số 1386/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành Đại học Kinh tế Quốc dân, đánh dấu bước ngoặt chính thức hướng tới mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực hiện đại.
Đại học này đặt tầm nhìn trở thành một trong 100 đại học tốt nhất Châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế.
Đại học Kinh tế Quốc dân nằm trong nhóm 5% cơ sở giáo dục đại học ở nước ta có tổng thu năm 2024 đạt trên 1.000 tỷ đồng, xếp thứ 6/13 trường trong nhóm này.
Tổng thu NEU tăng hơn 45% sau 3 năm
Tại Báo cáo thường niên năm 2024 (ký tháng 6/2025), Đại học Kinh tế Quốc dân không công khai số liệu tài chính năm 2024. Theo dữ liệu phóng viên tìm được tại Đề án tuyển sinh năm 2025, đại học này dự kiến tổng thu năm 2024 đạt khoảng 1381,6 tỷ đồng.
Trước đó, theo báo cáo 3 công khai năm học 2023-2024 (ký tháng 5/2024), tổng thu năm 2023 của Đại học Kinh tế Quốc dân đã đạt 1410,437 tỷ đồng.
Xét trong giai đoạn từ 2020-2023, tổng thu của NEU tăng hơn 45%, từ 970,9 tỷ đồng lên 1.410,4 tỷ đồng (số liệu từ báo cáo 3 công khai các năm học).
Trong đó, học phí và lệ phí người học vẫn là nguồn thu chủ lực, chiếm 71,9% tổng thu năm 2023, tương đương 1.014 tỷ đồng. Mức này tăng 20% so với năm 2021 và cao hơn gần 44% so với năm 2020, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định của quy mô người học và mức thu học phí.
Trong khi đó, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt 42,95 tỷ đồng năm 2023, gấp hơn 10 lần năm 2021 (4,09 tỷ đồng) và gần 14 lần năm 2020 (3,1 tỷ đồng).
Nguồn thu khác (bao gồm dịch vụ, đầu tư, hợp tác…) tăng ổn định, đạt 324,48 tỷ đồng năm 2023, cao hơn 44% so với năm 2021.
Theo báo cáo 3 công khai của NEU cho thấy, tổng kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn năm học 2023-2024 đạt khoảng 84,8 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với năm học 2021-2022 (59,6 tỷ đồng), dù số lượng đề tài giảm gần 40%, từ 162 xuống còn 98.
Đáng chú ý, mức tăng chủ yếu đến từ các hợp đồng tư vấn, chuyển giao với địa phương, với 10 đề tài cấp tỉnh, thành phố, tổng kinh phí 76,1 tỷ đồng, gấp 14 lần so với hai năm trước (5,4 tỷ đồng). Riêng dự án tư vấn lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 do Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi chủ nhiệm có tổng kinh phí hơn 70,6 tỷ đồng, chiếm phần lớn giá trị hợp đồng trong năm học 2023-2024.
Trong khi đó, các đề tài cấp Nhà nước giảm từ 6 xuống còn 1, kinh phí giảm 91,9%, còn 2,3 tỷ đồng; đề tài cấp Bộ giảm một nửa, còn 8 đề tài với 2,8 tỷ đồng. Ở cấp cơ sở, NEU thực hiện 70 đề tài cấp trường với tổng kinh phí khoảng 2,72 tỷ đồng; đáng chú ý, các đề tài viết bằng tiếng Anh tăng gần 79% về kinh phí.
Như vậy, dù số lượng đề tài ít hơn, hiệu quả huy động nguồn lực nghiên cứu của NEU vẫn tăng mạnh, đặc biệt ở hạng mục tư vấn, chuyển giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Quy mô hơn 54.000 người học, mở thêm 8 chương trình đào tạo mới trong hai năm
Theo Báo cáo thường niên năm 2024, Đại học Kinh tế Quốc dân hiện có 54.567 người học ở tất cả các trình độ, tăng 3.016 người, tương ứng 5,9% so với số liệu công khai tại Báo cáo 3 công khai năm học 2023-2024 (51.551 người).
Trong đó, trình độ đại học chiếm 90,4% tổng quy mô, với 49.316 sinh viên, gồm 32.163 sinh viên chính quy, 29.182 sinh viên hệ vừa làm vừa học và 13.727 sinh viên hệ đào tạo từ xa.
Khối sau đại học cũng ghi nhận mức tăng đáng kể: học viên cao học đạt 4.809 người, tăng 936 học viên, tương đương 24,2%; nghiên cứu sinh tiến sĩ tăng nhẹ từ 429 lên 442 người, tăng 3%.
Về tuyển sinh năm 2024, NEU tiếp nhận 11.449 sinh viên đại học mới, trong đó 8.232 sinh viên chính quy, 59 sinh viên hệ vừa làm vừa học và 3.158 sinh viên hệ đào tạo từ xa. Ở bậc sau đại học, trường tuyển 1.619 học viên cao học và 84 nghiên cứu sinh.
Theo Đề án tuyển sinh năm 2025, NEU hiện đào tạo 81 chương trình đào tạo ở nhiều định hướng khác nhau, bao gồm chương trình chuẩn, chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng ứng dụng (POHE) và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
Chỉ trong hai năm gần đây, NEU đã mở thêm 8 chương trình đào tạo mới. Cụ thể, năm 2024 có 6 chương trình mới gồm: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị giải trí và sự kiện, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin; và năm 2025 tiếp tục mở thêm 2 chương trình là: Quan hệ lao động và Luật thương mại quốc tế.
Về học phí, theo đề án tuyển sinh, năm học 2024-2025, mức thu của chương trình chuẩn bậc đại học chính quy dao động từ 16-22 triệu đồng/năm học, và tăng lên 18-25 triệu đồng/năm học trong năm 2025.
Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết tổng chi phí đào tạo trung bình cho một sinh viên đại học chính quy năm 2024 là khoảng 46 triệu đồng/năm.
Đội ngũ giảng viên tiến sĩ chiếm gần 64%
Theo Báo cáo thường niên năm 2024, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) hiện có 750 giảng viên cơ hữu, tăng 41 người (5,8%) so với số liệu công bố trong Báo cáo 3 công khai năm học 2023-2024 (709 người).
Trong tổng số giảng viên cơ hữu, 479 người có trình độ tiến sĩ, chiếm 63,9%. So với báo cáo năm học 2023-2024 (297 tiến sĩ), số lượng giảng viên tiến sĩ tăng thêm 182 người, tương đương 61,3%.
Đáng chú ý, NEU hiện có 112 phó giáo sư và 17 giáo sư, tương ứng 17% đội ngũ giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư.