HaUI tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025: Diễn đàn kết nối chuyên gia, doanh nghiệp cho sinh viên

05/11/2025 16:23
Bài và ảnh: Mộc Trà

GDVN-Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025 được tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn kết nối toàn diện giữa Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà trường - sinh viên.

Ngày 05/11, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo (HaUI Innovation Day) năm 2025, thu hút sự tham gia của gần 1.000 sinh viên, với 38 gian trưng bày sản phẩm, hơn 40 dự án khởi nghiệp và nghiên cứu tiêu biểu, cùng chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hệ sinh thái.

gdvn-tham-quan-3.jpg
Đại biểu tham quan gian trưng bày tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo (HaUI Innovation Day) năm 2025.

Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo - Khởi nghiệp” là một hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo (HaUI Innovation Day) năm 2025, do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức nhằm tạo diễn đàn kết nối - chia sẻ giữa các chuyên gia, doanh nghiệp và sinh viên về những xu hướng mới của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thời đại số.

gdvn-toan-2.jpg
Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm, có ông Johan Ndisi - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam; ông Harout Baghamian - Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam; ông Trần Trí Dũng - Quản lý khu vực Hà Nội Chương trình khởi nghiệp Thụy Sĩ (Swiss Entrepreneuship Vietnam).

Về phía Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Quân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng các thầy cô lãnh đạo các đơn vị các phòng, trường, khoa, trung tâm thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo - Khởi nghiệp” năm 2025, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết: “Thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của kinh tế tri thức, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực mới như AI, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, công nghệ sinh học… đã và đang làm thay đổi căn bản cách chúng ta học tập, làm việc và sáng tạo.

Trong bối cảnh đó, đổi mới sáng tạo đã trở thành nền tảng cốt lõi để mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, mỗi con người khẳng định vị thế. Việt Nam chúng ta, với định hướng chiến lược của Chính phủ về phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo quốc gia, đang từng bước khẳng định là một trung tâm đổi mới sáng tạo năng động của châu Á.

Các trường đại học - nơi hội tụ tri thức, công nghệ và sáng tạo trẻ - đóng vai trò tiên phong trong hành trình này. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tự hào là một trong những đơn vị tiên phong trong định hướng xây dựng mô hình “Đại học đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”, góp phần thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

gdvn-pht.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiện nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã trở thành văn hóa phát triển của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trong những năm qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo trong cán bộ, giáo viên và sinh viên.

Nhà trường đã thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, không gian sáng tạo, vườn ươm công nghệ… là nơi để sinh viên thử nghiệm, sáng chế và kết nối ý tưởng. Phát triển nhiều đề tài nghiên cứu, mô hình, sản phẩm công nghệ của sinh viên, nhiều sản phẩm đã được các doanh nghiệp tiếp nhận, ứng dụng và thương mại hóa. Tổ chức thường niên các cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo kỹ thuật,… thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia.

Nhà trường đã ký kết hợp tác với hàng nghìn doanh nghiệp, trong đó, hợp tác chiến lược với trên 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng mạng lưới đồng sáng tạo giữa trường - viện - doanh nghiệp.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm sáng tạo của sinh viên HaUI đã đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế, thể hiện năng lực nghiên cứu ứng dụng và tinh thần dấn thân sáng tạo của thế hệ trẻ.

“Chúng tôi tự hào khi thấy ngày càng nhiều sinh viên HaUI trở thành kỹ sư, nhà khởi nghiệp trẻ, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và xã hội” - vị Phó Hiệu trưởng bày tỏ.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo (HaUI Innovation Day) năm 2025 được tổ chức với mong muốn tạo ra một diễn đàn kết nối toàn diện giữa Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà trường - sinh viên, cùng nhau chia sẻ tri thức, hợp tác công nghệ và nuôi dưỡng hệ sinh thái sáng tạo.

gdvn-tang-hoa.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng trường và Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tặng hoa cho các diễn giả phiên Keynote.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiện, đây không chỉ là ngày hội của HaUI, mà còn là ngày hội của tri thức, của những ý tưởng vượt giới hạn, nơi các em sinh viên được thể hiện năng lực sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các nhà khoa học và doanh nghiệp hàng đầu. Ngày hội cũng là dịp để doanh nghiệp tìm thấy nhân lực sáng tạo, nhà trường hiểu rõ nhu cầu thị trường và các nhà nghiên cứu, sinh viên tìm thấy cơ hội hiện thực hóa ý tưởng của mình. Đó chính là mô hình “ba nhà đồng hành”: Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà trường cùng kiến tạo đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng cho biết thêm, với lịch sử 127 năm xây dựng và phát triển, HaUI đã và đang hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp học đường, gồm: Các bộ phận hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp; cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với nhiều phòng thí nghiệp, xưởng thực hành, không gian sáng tạo. Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo, các cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo. Mạng lưới cựu sinh viên rộng lớn, đội ngũ chuyên gia, doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường.

gdvn-tang-hoa-2a.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng trường và Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tặng hoa cho các diễn giả các phiên tọa đàm song song.

Hiện nay, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đang kiên định theo đuổi tầm nhìn trở thành đại học đổi mới sáng tạo, hội nhập và phụng sự xã hội. Nhà trường xác định ba trụ cột chiến lược:

Một là, đổi mới mô hình đào tạo gắn với công nghệ số, lấy người học làm trung tâm, phát triển năng lực sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

Hai là, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng/và chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn của cách mạng công nghiệp 4.0.

Ba là, tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng mạng lưới các đối tác học thuật và công nghiệp, để sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có cơ hội trải nghiệm, học tập và sáng tạo trong môi trường toàn cầu.

“Chúng tôi tin rằng: “Mỗi ý tưởng sáng tạo, dù nhỏ bé, nếu được ươm mầm trong môi trường tốt, sẽ trở thành hạt giống của thay đổi”. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chính là mảnh đất màu mở để những ý tưởng đó nảy mầm, lớn lên và tạo giá trị cho xã hội” - Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiện bày tỏ.

Vị Phó Hiệu trưởng cũng nhắn nhủ đến các em sinh viên: “Hôm nay, đừng chỉ đến để xem - hãy đến để trải nghiệm, để khởi động hành trình của chính mình. Hãy nhớ rằng: “Khởi nghiệp từ tri thức hôm nay sẽ tạo nên giá trị bền vững của ngày mai”. Hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất, bằng những tri thức vững chắc, bằng đam mê và có trách nhiệm, khát vọng phụng sự cộng đồng.

Nhà trường mong rằng, ngày hội sẽ lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu, khơi dậy khát vọng sáng tạo và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mỗi gian trưng bày, mỗi ý tưởng, mỗi dự án hôm nay chính là minh chứng sống động cho năng lực sáng tạo và bản lĩnh vươn lên của thế hệ sinh viên Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

gdvn-tang.jpg
Bà Đặng Thị Hải Hà - Cố vấn trưởng sáng kiến chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới quản trị VILM 2030, Sáng lập Respect Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nội dung trọng tâm trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025 là Phiên Keynote với các phần tham luận đặc sắc đến từ các chuyên gia quốc tế và tổ chức uy tín, mang đến những góc nhìn đa chiều về đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp và vai trò của giáo dục đại học trong thời đại số.

Ông Johan Ndisi - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “From enable to excellent - Nordic Lesson for Vietnam’s Innovation Journey” (Từ khả năng đến xuất sắc - Bài học Bắc Âu cho hành trình đổi mới sáng tạo của Việt Nam), chia sẻ bài học kinh nghiệm từ các quốc gia Bắc Âu trong hành trình đổi mới sáng tạo.

Trong hành trình phát triển đổi mới sáng tạo, mỗi quốc gia đều có những mô hình và bài học riêng. Và Thụy Điển - một trong những quốc gia đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới - đã xây dựng thành công hệ sinh thái sáng tạo toàn diện, kết nối chặt chẽ giữa chính phủ - doanh nghiệp - nhà trường - cộng đồng.

gdvn-dai-su.jpg
Ông Johan Ndisi - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam trình bày tham luận.

Tham luận thứ hai của ông Harout Baghamian - Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam, với chủ đề “The Innovation Ecosystem in Israel and the Role of Academia” (Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Israel và vai trò của các trường đại học), giới thiệu mô hình “Quốc gia khởi nghiệp” và vai trò then chốt của trường đại học.

gdvn-pho-dai-su.jpg
Ông Harout Baghamian - Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam chia sẻ tham luận.

Trước khi bắt đầu phần tham luận, Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam còn mang đến một phần giao lưu đố vui với những phần quà ý nghĩa cho các bạn sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

gdvn-qua-tro-choi.jpg
Ông Harout Baghamian - Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam trao quà cho các sinh viên tham gia phần giao lưu.

Israel - được cả thế giới biết đến như ‘Quốc gia khởi nghiệp’ (Start-up Nation) - là một trong những hình mẫu tiêu biểu nhất về đổi mới sáng tạo toàn diện. Từ một đất nước nhỏ bé, khan hiếm tài nguyên, Israel đã vươn lên trở thành trung tâm công nghệ và khởi nghiệp hàng đầu thế giới, với hàng nghìn công ty start-up và những thành tựu đột phá trong khoa học, công nghệ, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Những câu chuyện và kinh nghiệm từ Israel - quốc gia được mệnh danh là ‘cái nôi của đổi mới sáng tạo’ - chắc chắn sẽ mang đến nhiều gợi mở quý giá cho sinh viên và các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ông Trần Trí Dũng - Quản lý khu vực Hà Nội Chương trình khởi nghiệp Thụy Sĩ (Swiss EntrepreneurshipEntrepreneuship Vietnam) trình bày tham luận với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mở và hệ sinh thái” (Open Innovation, Startup Ecosystem and Collaboration), tập trung vào xu hướng hợp tác và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp mở tại Việt Nam.

Ông Trần Trí Dũng đã chia sẻ về tầm quan trọng của hợp tác, chia sẻ tri thức và kết nối nguồn lực trong quá trình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững không chỉ cần ý tưởng sáng tạo, mà còn đòi hỏi sự kết nối, hợp tác và chia sẻ nguồn lực giữa các tổ chức, doanh nghiệp và trường đại học.

Trong nhiều năm qua, Chương trình Khởi nghiệp Thụy Sĩ - Swiss Entrepreneurship Program (Swiss EP) đã đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các tổ chức trung gian, ươm tạo start-up, và góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp mở, gắn kết cộng đồng doanh nhân trẻ với mạng lưới quốc tế.

gdvn-dien-gia-3.jpg
Ông Trần Trí Dũng - Quản lý khu vực Hà Nội Chương trình khởi nghiệp Thụy Sĩ trình bày tham luận.

Ba bài tham luận là ba góc nhìn - ba câu chuyện, đồng thời, cũng là những nguồn cảm hứng quý báu cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên hành trình sáng tạo và khởi nghiệp.

Sau phiên Keynote, là phiên tọa đàm với các chuyên đề song song, mang đến những chia sẻ thực tiễn hơn, đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể của đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và khởi nghiệp sinh viên. Đây là cơ hội để các đại biểu, giảng viên, sinh viên được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chuyên gia, doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp, cùng thảo luận những vấn đề thiết thực gắn liền với tri thức và thực tiễn.

4 tọa đàm chuyên đề được diễn ra song song gồm có: Chuyên đề 1: Đổi mới sáng tạo trong đào tạo và nghiên cứu - Từ giảng đường đến thị trường. Chuyên đề 2: Hành trình khởi nghiệp sinh viên - Từ ý tưởng đến gọi vốn. Chuyên đề 3: Khởi nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội - Xu hướng và cơ hội. Chuyên đề 4: Gặp gỡ CEO - Chia sẻ thật về khởi nghiệp thật.

Mỗi chuyên đề là một không gian mở để chúng ta cùng trao đổi, học hỏi và lan tỏa tinh thần sáng tạo, dám nghĩ - dám làm.

gdvn-toa-dam.jpg
Quang cảnh một phiên tọa đàm: Gặp gỡ CEO - Chia sẻ thật về khởi nghiệp thật.

Xem thêm một số hình ảnh tại Ngày hội:

gdvn-tq1.jpg
Tham quan gian trưng bày.
gdvn-tham-quan.jpg
Đại biểu trải nghiệm sản phẩm trưng bày.
Đại biểu khám phá, trải nghiệm các sản phẩm tại gian trưng bày.

Đại biểu khám phá, trải nghiệm các sản phẩm tại gian trưng bày.

gdvn-sv-tang.jpg
Sinh viên giới thiệu sản phẩm.
gdvn-tang-hoa-3.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng trường và Tiến sĩ Nguyễn Văn Thiện - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tặng hoa cho các đơn vị đồng hành.
gdvn-dien-gia.jpg
Diễn giả chia sẻ tại chương trình.
gdvn-sv-1.jpg
Sinh viên hào hứng tham gia trò chơi.
gdvn-1.jpg
Sinh viên giao lưu trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh.
gdvn-sv2.jpg
Sinh viên tham gia trò chơi.
Bài và ảnh: Mộc Trà