Hải Phòng: 70 năm xây dựng và phát triển Trường THCS Trần Phú với nhiều cột mốc ấn tượng

06/11/2025 09:12
LÃ TIẾN

GDVN - Ra đời từ năm 1955, mái trường của con em cán bộ cách mạng ngày ấy nay đã là mảnh đất lành, ươm mầm tài năng cho tuổi thơ đất Cảng. 

Trải qua bảy thập kỷ hình thành và phát triển, Trường Trung học cơ sở Trần Phú (phường Lê Chân, Hải Phòng) đã ghi dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp giáo dục của thành phố Cảng, trở thành “cái nôi” đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển gắn liền với giai đoạn giải phóng của thành phố Cảng

Trường Trung học cơ sở Trần Phú được thành lập từ năm 1955 – những ngày đầu Hải Phòng giải phóng, trong khí thế xây dựng hòa bình của thành phố Cảng, vượt qua mưa bom bão đạn kẻ thù những năm chống Mỹ. Từ ngôi trường cấp II Hải Phòng – ngôi trường đầu tiên dành cho con em cán bộ kháng chiến thành phố, từ lứa học trò đầu tiên, thế hệ những nhà giáo đầu tiên là thầy Hiệu trưởng Bùi Trừ, thầy Doãn Đông Giáo, thầy Lê Mạnh Giao, thầy Nguyễn Trọng Khuê, thầy Vũ Xuân Bách.

Lớp thầy trò đầu tiên dạy và học trong điều kiện khó khăn, gian khổ, thiếu thốn nhưng vẫn hăng say, miệt mài, vừa học vừa lao động sản xuất. Trường được chính thức mang tên nhà cách mạng, người chiến sỹ cộng sản kiên trung: Tổng Bí thư Trần Phú từ năm 1957. Ngôi trường được chuyển về địa chỉ mới – số 95 đường Nguyễn Đức Cảnh và từ đây trường được đón con em nhân dân thành phố Cảng nhập học.

Hành trình này gắn liền với công cuộc thi đua sôi nổi của toàn miền Bắc với những lớp bình dân học vụ, những buổi lao động sản xuất sau giờ học, sự ra đời của xưởng trường với những sản phẩm do thầy trò nhà trường tự làm... các hoạt động sôi nổi thời kì ấy được dẫn đường chỉ lối bởi các thầy giáo Hiệu trưởng Lê Văn Thế, thầy Nguyễn Văn An. Học sinh của nhà trường thời kỳ đó cũng có nhiều người đã trưởng thành, cống hiến cho sự phát triển của thành phố Cảng, của đất nước.

15bd79507f27f379aa36.jpg
Trường Trung học cơ sở Trần Phú (phường Lê Chân, Hải Phòng) đã trải qua chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển.

Những năm tháng đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc, thầy trò của trường cấp II Trần Phú sơ tán về vùng đất Tiên Lãng nhưng vẫn đảm bảo dạy tốt, học tốt và làm tốt công tác phòng không. Khi quay trở lại với điểm trường 95 Nguyễn Đức Cảnh, thầy trò nhà trường bắt tay vào nhiệm vụ mới: trở thành trường chuyên cấp II đầu tiên của thành phố Hải Phòng.

Dưới sự dẫn đường của thầy giáo Hiệu trưởng Lê Ngọc Anh, nhà trường đã có những trái ngọt là những thành tích từ đội tuyển tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán miền Bắc – một bước khởi đầu ý nghĩa. Để từ đó, những đóa hoa trạng nguyên vẫn rực nở với sự góp mặt của nhiều học trò cùng tài năng và sự cống hiến của các thầy cô.

Nối tiếp những năm 80 đầy thử thách là sự dẫn dắt của thầy Hiệu trưởng Đoàn Đình Tỉnh đánh dấu sự ra đời của xưởng trường, mô hình giáo dục gắn lý thuyết với thực hành, học tập với lao động sản xuất.

Sau đó, cô giáo Hiệu trưởng Hoàng Thị Quyên tiếp nhận vị trí đầu tàu của ngôi trường mang đến sự chuyển mình cùng làn gió đổi mới của thành phố Cảng. Ngôi trường được thay da đổi thịt từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị giảng dạy. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Trường Trung học cơ sở Trần Phú là một trong những ngôi trường đầu tiên được trang bị phòng vi tính, phòng nghe nhìn hiện đại để phục vụ đổi mới, hiện đại hóa trong giảng dạy môn Ngoại ngữ.

Hai thầy cô được trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú là thầy giáo Đặng Đức Hạnh và cô giáo Hiệu trưởng Hoàng Thị Quyên. Ngôi trường kiên định trong công tác đổi mới, kế thừa thành quả xuất sắc trong xây dựng và phát triển với sự cống hiến của nhiều thầy cô giáo và các em học sinh đã tạo nên những mùa vàng trĩu hạt.

Thế kỉ XXI với nhiều cơ hội và thách thức, thầy giáo Cao Chính Khái – Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn này đã có những chủ trương, quyết sách mới dẫn dắt Trường Trung học cơ sở Trần Phú bước những bước dài và rộng: Nhiều phương pháp đổi mới trong giáo dục được mạnh dạn triển khai tại ngôi trường này dưới sự tin tưởng tuyệt đối của lãnh đạo, ban giám hiệu nhà trường đối với tập thể giáo viên; mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế về giáo dục.

Bên cạnh đội ngũ giáo viên nòng cốt đã có thêm nhiều thầy cô giáo trẻ tài năng góp phần không nhỏ tạo nên thương hiệu của nhà trường.

Thành tựu thầy và trò nhà trường gặt hái được là chuỗi thành tích đáng tự hào của nhiều cá nhân và cả tập thể. Chất lượng học sinh giỏi dần được khẳng định qua các kì thi giao lưu, hội nhập, các sân chơi trí tuệ, các kì thi chọn học sinh giỏi các cấp. Đặc biệt là danh hiệu cao quý Anh hùng lao động thời kì đổi mới dành cho ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang, hiện đại.

Cơ sở vật chất của trường ngày càng khang trang, hiện đại.

6243a84faf3823667a29.jpg
Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường.

Trên cương vị là hiệu trường từ năm 2011, nhà giáo Lê Thúy Hạnh đã tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống dạy và học của nhà trường. Được sự quan tâm của các cấp, ban ngành thành phố và quận nhà, thời kì này, ngôi trường được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất. Từ những dãy nhà cũ 2 tầng, 3 tầng, ngôi trường được thay da đổi thịt, khoác lên mình tấm áo hoàn toàn mới. Cơ sở vật chất với 4 dãy nhà 4 tầng khang trang, sạch đẹp cùng các công trình phụ trợ được đầu tư nâng cấp đảm bảo nhu cầu dạy và học của thầy trò nhà trường.

Một số cột mốc đánh dấu bước phát triển của Trường Trung học cơ sở Trần Phú:

-Năm 1995: Huân chương Lao động hạng Ba;

- Năm 2003: Huân chương Lao động hạng Nhì;

- Năm 2007: Huân chương Lao động hạng Nhất;

- Năm 2010: Danh hiệu Anh hùng Lao động;

- Năm 2020: Huân chương Độc lập hạng Ba;

- Năm học 2020-2021: Cờ Thi đua Chính phủ; Bằng khen của Liên Đoàn Lao động thành phố;

- Năm học 2021-2022: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố; Giấy khen của Liên đoàn Lao động quận Lê Chân; Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố;

- Năm học học 2022-2023: Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố; Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố

- Năm học 2023-2024: Cờ Thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố; Bằng khen Tập thể Lao động xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Năm học 2024-2025: Tập thể lao động xuất sắc; Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố; Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân; đề nghị xét tặng Huân chương lao động hạng Nhất.

Không ngừng đổi mới, sẵn sàng bước tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bước sang kỉ nguyên mới của cuộc cách mạng 4.0, Trường Trung học cơ Trần Phú nhanh chóng nắm bắt thời cơ bằng việc đi tiên phong trong chiến lược hiện đại hóa giáo dục về cơ sở vật chất, và phương pháp giảng dạy, hưởng ứng 2 cuộc đổi mới quan trọng, cơ bản và toàn diện về phương pháp và chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương triển khai.

Đón đầu luồng gió đổi mới toàn diện và sâu sắc của ngành Giáo dục nước nhà, nắm bắt tinh thần nhân văn trong mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là "phát triển năng lực học sinh, hướng tới xây dựng con người Việt Nam mới", trong những năm qua, Hội đồng Sư phạm Trường Trung học cơ Trần Phú đã nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển nhà trường theo hướng hiện đại, tiên tiến.

Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú bày tỏ: Theo lời Tổng Bí thư Tô Lâm kỷ nguyên mới mà đất nước ta bắt đầu là “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Để có thể vững tin, vươn mình cùng kỷ nguyên mới của dân tộc, mỗi đơn vị cần có sự đổi mới không ngừng, phát huy những nền tảng vốn có.

Vững tin vào đường lối, chủ trương của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc định hướng nhận thức cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau, chú trọng phát huy tiềm năng, phát triển thế mạnh của nhà trường.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được ứng dụng trong thực tiễn quản lý, giảng dạy, và giáo dục học sinh đã thay đổi tư duy, hành động của các em. Từ đó, tạo động lực giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nâng cao nhận thức, không ngừng phấn đấu, vững tin, vươn mình cùng kỷ nguyên mới của dân tộc.

image-34.jpg
Cô giáo Lê Thị Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú.

Đặc biệt, năm học 2024 – 2025, năm học bản lề kết thúc Chương trình Giáo dục phổ thông 2006, đánh giá chặng đầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đội ngũ nhà trường đã phát huy sức mạnh kinh nghiệm truyền thống kết hợp với ưu thế khoa học công nghệ thành nguồn nội lực vượt trội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ giáo dục, mở ra cơ hội khẳng định và phát triển cho cả người dạy và người học, khẳng định vị thế một đơn vị giáo dục hàng đầu của thành phố trong kỷ nguyên số.

Đây cũng là năm học nhà trường ghi dấu với loạt thành tích xuất sắc. Về thành tích học sinh giỏi các môn Văn hoá: Có 62 học sinh đạt giải cấp Thành phố (Giải nhất: 10, Giải nhì: 21, Giải ba: 18, Giải khuyến khích: 13), Đội tuyển Toán – Tiếng Anh đạt giải 28 giải cấp Thành phố (Giải Nhất: 7, Giải Nhì:13, Giải Ba: 7, Giải Khuyến khích: 1), đạt 35 giải cấp quận (giải Nhất: 9, giải Nhì: 21, giải Ba: 5).

Về kết quả tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức, nhà trường xuất sắc giành được giải Nhất cấp thành phố, giải Vàng khu vực miền Bắc, giải Vô địch toàn quốc Cuộc thi Chinh phục tương lai.

Giải Ba Cuộc thi Lê Chân trong trái tim tôi lần thứ VI; 2 Giải Nhất Cuộc thi thiếu nhi Hải Phòng vẽ tranh theo sách báo cấp Quận; Giải Nhì Rung chuông vàng tại Ngày hội Toán học mở rộng MOD; Giải Nhất cấp Thành phố, giải Khuyến khích cấp Thành phố và giải Vô địch miền Bắc tại cuộc thi “Robotacon First lego league 2025” thành phố Hải Phòng.

3 giải Nhất, 2 giải Nhì Cuộc thi Sơn ca cấp Thành phố; 3 giải Nhất, 2 giải Nhì Hội thi Sơn ca cấp Quận; 2 giải A và 3 giải B tại Vòng Sơ khảo Cung thiếu nhi Hội thi Sơn ca Thành phố.

1 Cup Vàng TITAN (Do Hội Toán học Việt Nam tổ chức); 2 Huy chương Đồng tại Olympic Tin học và miền Trung Tây Nguyên lần thứ VI – Tổ chức tại Đà Nẵng; 1 Giải Khuyến khích Cuộc thi Tin học Hue-ICT Challenge.

Kỳ thi Olympic Khoa học Tự nhiên và Hoá học có 220 giải (18 giải Vàng, 40 giải Bạc, 71 giải Đồng, 91 giải Khuyến khích); Huy chương Đồng Giải Bóng đá nam thiếu niên Nhi đồng Cup Lê Chân; 1 Giải Nhì cuộc thi diễn thuyết Tiếng Nhật cấp Thành phố;

2 giải Nhì, 3 giải Khuyến khích Cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai” cấp quốc gia; Giải Nhì Hội thi “Vũ điệu thanh niên” cấp Quận; 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba tại “Liên hoan nhạc cụ dân tộc và hát dân ca lần thứ nhất – năm 2025”...

abcbb37eb50939576018.jpg
Một số thành tích đáng tự hào của thầy và trò nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú nhấn mạnh, ngành giáo dục đang bước những bước quan trọng mở đầu cho công cuộc đổi mới sâu sắc và toàn diện chương trình giáo dục hướng đến tiến tiến, hiện đại và hội nhập quốc tế trong không khí cơn bão dịch Covid-19 vừa càn quét khốc liệt và để lại nhiều tàn dư dai dẳng.

Suốt chặng đường nhiều khó khăn thách thức vừa qua, Trường Trung học cơ sở Trần Phú vẫn vững vàng và mạnh mẽ chuyển mình, ghi dấu với 26 năm liên tiếp dẫn đầu Thành phố trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố; hàng trăm huy chương trong các kì Hội khỏe Phù Đổng, các kì thi thể dục thể thao, các cuộc thi giao lưu về trí tuệ; là những chiếc Cup vô địch danh giá và đáng từ hào tại nhiều sân chơi lớn như Chinh Phục tương lai, Khoa học kỹ thuật, Robocom, AI, văn hóa nghệ thuật...

Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng khẳng định trong bài phát biểu nhân kỉ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam: “Tôi tin tưởng rằng, với một đất nước, một dân tộc có truyền thống hiếu học, quý trọng người hiền tài; đội ngũ thầy giáo, cô giáo tâm huyết, yêu nghề, sẵn sàng hi sinh, gắn bó với nghề cùng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, toàn ngành Giáo dục sẽ khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, thực hiện thành công công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo”.

dd594c7b4a0cc6529f1d.jpg
Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường.

Thực tế cho thấy, tại ngôi trường này, với 70 năm hình thành và phát triển, rất nhiều các thế hệ nhà giáo giỏi về chuyên môn, với lòng yêu nghề, nhiệt huyết, không ngừng học hỏi đã đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh giỏi, đạo đức tốt, mang về nhiều thành tích cao trong tất cả các lĩnh vực.

Thầy trò tại ngôi trường được mang danh “Vườm ươm Hoa trạng nguyên” vẫn đang từng ngày từng giờ cần mẫn, say mê với những bài học hay, những nghiên cứu khoa học thú vị, những đề thi “hóc búa”. Để rồi mỗi lần chinh phục được một đỉnh cao mới, giải được một đề thi khó, cả thầy và trò lại như được tiếp thêm động lực cho một hành trình chinh phục mới.

Trong công cuộc hội nhập cùng kỉ nguyên mới, dựa trên nền tảng truyền thống hiếu học và những thành tích vẻ vang của bao thế hệ thầy và trò nhà trường, thế hệ giáo viên, phụ huynh, học sinh ngày nay lại càng phải nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung sức trong công tác giáo dục, tiếp tục xây dựng và phát triển nhà trường.

Trong hoạt động giáo dục về chuyên môn, với bề dày kinh nghiệm – cái nôi đào tạo nên nhiều thế hệ học trò xuất sắc, nhà trường luôn nhận được sự tin yêu từ các bậc phụ huynh. Số lượng học sinh tăng lên hàng năm. Nhà trường luôn là lựa chọn hàng đầu của phụ huynh và học sinh. Đặc biệt là học sinh đạt thành tích cao trong các lĩnh vực bậc tiểu học.

5b120b750d02815cd813.jpg
Học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa giáo dục truyền thống – Gala “Đất nước trọn niềm vui”.

Nhà trường cũng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong giáo dục học sinh nói chung, tích cực hưởng ứng, tham gia, chia sẻ, lan tỏa các hoạt động giáo dục của nhà trường, góp phần đào tạo một thế hệ trẻ năng động, tự tin, tạo động lực để các em không ngừng cố gắng, phát triển bản thân, hội nhập cùng bạn bè năm châu.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng nhận được sự quan tâm và đầu tư từ các cấp lãnh đạo; sự đồng hành bền bỉ của đông đảo các bậc cha mẹ học sinh. Đó là động lực để Trường Trung học cơ sở Trần Phú tiếp tục là cái nôi của tri thức, nuôi dưỡng cho mọi ước mơ và khát vọng của tuổi thơ đất Cảng Hải Phòng.

LÃ TIẾN