Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo, được thành lập theo Quyết định số 1583/2010/QĐ-TTg ngày 23/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Trường là cơ sở đào tạo đa ngành với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên môi trường và nhu cầu xã hội ở trình độ thạc sỹ, đại học; từ trung ương, địa phương, các doanh nghiệp đến cộng đồng.
Nhân dịp 15 năm thành lập (2010 - 2025), phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các chương trình đào tạo
Phóng viên: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy có thể chia sẻ đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong chặng đường 15 năm qua?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy: Từ một ngôi trường cao đẳng khiêm tốn, HUNRE đã vươn mình trở thành một đại học trọng điểm về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, góp phần quan trọng vào sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của đất nước. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về sự phát triển về quy mô, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, kiên trì và trách nhiệm xã hội của tập thể giảng viên, cán bộ và sinh viên nhà trường.
Hành trình của HUNRE bắt nguồn từ những nền tảng vững chắc của lịch sử giáo dục Việt Nam. Tiền thân của trường có thể nhìn về những năm 1955, khi những lớp đào tạo sơ cấp đầu tiên về khí tượng và thủy văn được hình thành, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đất nước trong giai đoạn hậu chiến.
Qua các mốc son lịch sử, trường đã trải qua nhiều lần đổi tên và nâng cấp. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2010, theo Quyết định số 1583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường chính thức được nâng cấp thành Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - một sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển toàn diện của nhà trường.
Phóng viên: Nhà trường đã mở rộng và phát triển đào tạo như thế nào để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh mới?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy: Trong 15 năm qua, HUNRE đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các chương trình đào tạo, từ một trường chuyên ngành hẹp sang một đại học đa ngành, định hướng ứng dụng. Ban đầu, trường tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi như Khí tượng thủy văn, Đo đạc bản đồ, Quản lý đất đai và Kỹ thuật môi trường.
Đến nay, HUNRE đã đào tạo thành công 23 ngành đại học chính quy, bao quát từ các khối kỹ thuật (Công nghệ kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Kỹ thuật địa chất) đến kinh tế - quản lý (Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng), và các ngành mới nổi như Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Quản lý biển, Ngôn ngữ Anh, Luật và Bất động sản.
Đặc biệt, trường đã mở rộng đào tạo sau đại học với 8 chương trình thạc sĩ, bao gồm Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Thủy văn học, Khí tượng khí hậu học, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Quản trị kinh doanh, Kế toán.
Tổng cộng từ năm 1955 đến 2025, HUNRE đã đào tạo hơn 50.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và học viên với 15 khóa đại học chính quy, 15 khóa liên thông và 9 khóa thạc sĩ - một con số ấn tượng phản ánh sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô.
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ra đời là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục trong hơn nửa thế kỷ của các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường. Đây là một bước ngoặt lớn, mở ra một thời kỳ mới tạo điều kiện để nhà trường thay đổi cả về quy mô, tầm vóc và vị thế trong hệ thống giáo dục quốc dân. Không những vậy, việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đáp ứng kịp thời việc đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ chủ quản, cho các bộ, ngành khác từ Trung ương đến địa phương.
Trong những năm gần đây, nhà trường đã thực hiện đối mới mạnh mẽ công tác: xây dựng đội ngũ, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất, chuyển đổi số... trong bối cảnh thế giới có những thay đổi sâu sắc, toàn diện, đặc biệt là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền giáo dục trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia đang phải xác định lại tầm nhìn và chiến lược mới cho phát triển hệ thống giáo dục trong tương lai, đưa ra những chính sách mới để phát triển, cạnh tranh và thu hút nhân tài.
Phóng viên: Có thể thấy HUNRE không chỉ chú trọng đến đào tạo, mà còn có nhiều đóng góp, tầm ảnh hưởng xã hội. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy có thể chia sẻ thêm về điều này?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy: Về tầm ảnh hưởng xã hội, HUNRE đã vươn xa hơn biên giới giảng đường. Với hơn 15.000 sinh viên và học viên, trường là "cái nôi" cung cấp nhân lực cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các viện nghiên cứu cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Các hoạt động ngoại khóa như Hội trại sinh viên "Kỷ niệm 15 năm thành lập", các câu lạc bộ Tiếng Anh (HEC), câu lạc bộ Máu HUNRE, câu lạc bộ Nhạc cụ (HIC) đã rèn luyện kỹ năng mềm cho thế hệ sinh viên nhà trường. Hơn nữa, trường cũng tích cực tham gia các dự án cộng đồng, chẳng hạn chương trình tình nguyện bảo vệ môi trường sông Hồng và hội thảo về kinh tế xanh, thu hút sự quan tâm từ các đối tác quốc tế.
Đến năm 2025, HUNRE đang triển khai đề án trở thành đại học trọng điểm quốc gia vào năm 2035, với tầm nhìn ứng dụng công nghệ 4.0 trong đào tạo và nghiên cứu.
Nhìn lại 15 năm, HUNRE không chỉ là câu chuyện thành công về số lượng mà còn về chất lượng. Từ một mái trường cao đẳng chuyên ngành, trường đã chuyển mình thành đại học đa ngành, định hướng phát triển bền vững. Những con số ấn tượng như đã nói ở trên, là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, HUNRE tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, đào tạo những thế hệ tài năng góp phần xây dựng một tương lai xanh.
Dấu ấn HUNRE trong 15 năm đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ nông nghiệp và môi trường Việt Nam
Phóng viên: Là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, HUNRE có những đóng góp nổi bật nào cho chiến lược phát triển xanh và ứng phó biến đổi khí hậu quốc gia?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy: Song song với hành trình phát triển nội tại, 15 năm qua đánh dấu những đóng góp sâu sắc của HUNRE vào sứ mệnh quốc gia: bảo vệ tài nguyên, thúc đẩy chính sách xanh và phát triển bền vững.
Là trường đại học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, HUNRE không chỉ đào tạo mà còn là đối tác chiến lược trong các chương trình quốc gia, từ ứng phó biến đổi khí hậu đến quản lý tài nguyên hiệu quả, góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về kinh tế xanh.
Một trong những dấu ấn nổi bật là vai trò tiên phong trong đào tạo nhân lực cho ngành Khí tượng Thủy văn - lĩnh vực then chốt trong bảo vệ môi trường. Với bề dày hơn 70 năm (từ Tổ Giáo viên Khí tượng Thủy văn năm 1955), khoa Khí tượng Thủy văn và Khoa Tài nguyên Nước của HUNRE đã đào tạo hàng ngàn cán bộ, kỹ thuật viên, dự báo viên cho ngành Khí tượng Thủy văn.
Năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam (3/10/1945 – 3/10/2025), trường đã tổ chức chuỗi sự kiện "80 năm Hành trình Dự báo – 15 năm HUNRE Đồng hành", giới thiệu các mô hình dự báo hiện đại và hệ thống quan trắc tự động. Những đóng góp này đã hỗ trợ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, như dự báo bão lũ miền Bắc năm 2024, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
HUNRE còn là "bệ đỡ" cho các chính sách xanh quốc gia. Trường đã tham gia xây dựng và triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng, như "Cà phê chi trả dịch vụ môi trường rừng: Từ mô hình thí điểm đến khuyến nghị chính sách" (2025), góp phần vào Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh 2021-2030. Đặc biệt, ngành Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững – một trong những ngành mới mở – đã đào tạo hơn 200 chuyên gia, tham gia các dự án quốc tế như REDD+ (Giảm phát thải từ phá rừng) và ứng phó mực nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long.
Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, HUNRE đã gắn đào tạo với thực tiễn qua các chương trình hợp tác quốc tế với các tổ chức như UNESCO và các trường đại học Nhật Bản, Hàn Quốc trong chuyển giao công nghệ xử lý chất thải và năng lượng tái tạo. Các hoạt động xã hội như "Hành trình Tiếp nối – Chai nhựa Tái sinh" (2025) đã thu gom hàng tấn rác thải nhựa, nâng cao nhận thức cộng đồng về kinh tế tuần hoàn.
Tầm ảnh hưởng của HUNRE còn lan tỏa qua mạng lưới cựu sinh viên – những "đại sứ xanh" đang giữ các vị trí then chốt tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ. Từ kỹ sư môi trường tại các khu công nghiệp đến chuyên gia chính sách, họ là minh chứng cho sứ mệnh "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững".
Phóng viên: Trong xu hướng chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu, HUNRE đang triển khai những định hướng gì để bắt nhịp với các chuẩn mực giáo dục quốc tế, thưa Phó Giáo sư?
Kỷ niệm 15 năm không chỉ là dịp nhìn lại mà còn là động lực để HUNRE hướng tới tương lai. Với tầm nhìn trở thành đại học trọng điểm quốc gia vào năm 2035, Nhà trường cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu sáng tạo và hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh chóng, HUNRE tiếp tục đồng hành, góp phần xây dựng một đất nước xanh, sạch, đẹp – nơi tài nguyên được bảo vệ và môi trường được gìn giữ cho muôn đời sau.
Phóng viên: Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy muốn gửi gắm thông điệp gì tới đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường?
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy: Thành tích đã đạt được trong 15 năm qua của HUNRE là rất đáng tự hào, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự đoàn kết nhất trí và sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và học viên, sinh viên của trường dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị và các đoàn thể trong trường.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các Bộ, ngành, các địa phương trong cả nước, các tổ chức quốc tế cũng như các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và cán bộ viên chức nhà trường cùng sự ủng hộ nhiệt tình của các thế hệ sinh viên đối với sự phát triển của nhà trường.
15 năm xây dựng và phát triển, một chặng đường chưa đủ dài để khẳng định bề dày lịch sử nhưng đã bước đầu khẳng định vị thế nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực tài nguyên và môi trường. Với thực tế đó, tôi tin tưởng rằng các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và học viên, sinh viên toàn trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động nghiệp vụ của mình, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững bền, trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, từng bước tiệm cận với các đại học tiên tiến trong khu vực và quốc tế.
Nhân dịp sắp tới Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban Giám hiệu, tôi xin gửi tới toàn thể quý thầy cô giáo, các thế hệ nhà giáo đã và đang công tác tại trường lời tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người cao quý.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Huy.