ICST-7: Hội nghị kết nối tri thức toàn cầu cho phát triển bền vững

17/11/2025 14:42
Tường San

GDVN -Hội nghị đã ghi nhận nhiều nghiên cứu chất lượng, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tư duy đổi mới, tinh thần khoa học của tác giả trong nước và quốc tế

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Quốc tế lần thứ 7 (ICST-7) năm 2025 với chủ đề: “Tài nguyên, Môi trường và Nông nghiệp trong Kỷ nguyên số và Phát triển bền vững” vào ngày 14/11.

Theo đó, ICST-7 được kỳ vọng là diễn đàn kiến tạo quy mô lớn, nơi hội tụ 500 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài nước để kết nối các tri thức và đưa ra các giải pháp đột phá cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Buổi khai mạc hội nghị có sự tham dự của Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, Thành Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Giáo sư Marco Abiati - Tham tán khoa học Đại sứ quán Cộng hòa Italy tại Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Xuân Cường - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyền- Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức hội nghị cùng đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước; quý diễn giả, nhà khoa học, giảng viên, học viên cao học và sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyền- Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc tế là sự kiện học thuật định kỳ, hai năm một lần, khẳng định cam kết của HCMUNRE trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Sự kiện đã tự hào đánh dấu cột mốc quan trọng của lần thứ 7, trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển đổi mạnh mẽ sang kỷ nguyên số và phát triển xanh.

Thầy Quyền cho hay, chủ đề của Hội nghị năm nay: “Tài nguyên, Môi trường và Nông nghiệp trong Kỷ nguyên số và Phát triển bền vững” mang ý nghĩa chiến lược. Đây không chỉ là một chủ đề thời sự mà còn là mệnh lệnh hành động đối với cộng đồng khoa học.

581074732-824883343495979-6404954296255591298-n.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Quyền- Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Phó Giáo sư Huỳnh Quyền, hiện nay, chúng ta đang đứng trước những thách thức phức tạp và cấp bách nhất của nhân loại như sự cạn kiệt tài nguyên; ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu; nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực. Và giải pháp cho những vấn đề này không thể tách rời khỏi công nghệ số.

ICST-7 là diễn đàn đa ngành được thiết kế để kết nối những đột phá về công nghệ – như Trí tuệ nhân tạo (AI), Chuyển đổi số, Địa không gian – với các chiến lược phát triển bền vững – như Kinh tế tuần hoàn, Tăng trưởng xanh.

Thông qua 8 phân ban chuyên sâu và phiên toàn thể với các báo cáo định hướng, hội nghị tập trung giải quyết những câu hỏi lớn: Làm thế nào để ứng dụng AI và Chuyển đổi số một cách hiệu quả nhất trong quản lý tài nguyên và môi trường? Những mô hình Kinh tế Xanh và Kinh tế Tuần hoàn nào đang được triển khai thành công trên thế giới? Và lộ trình nào để cộng đồng khoa học cùng chung tay tìm ra giải pháp thực tiễn, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy một nền nông nghiệp thông minh, bền vững?

“Chúng tôi tin rằng, với sự góp mặt của hơn 500 học giả, nhà nghiên cứu và chuyên gia uy tín, Hội nghị sẽ tạo ra một môi trường trao đổi học thuật chất lượng cao, nơi tri thức toàn cầu được kết nối, chia sẻ và lan tỏa”, Phó Giáo sư Huỳnh Quyền chia sẻ.

Cùng chia sẻ tại hội nghị, Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà mọi quyết định phát triển đều phải gắn liền với hai từ khóa cấp bách: “Chuyển đổi số và Phát triển xanh”. Đối với một đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế - nơi luôn phải đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng, môi trường và dân số.

Chính vì vậy, chủ đề ICST-7 không chỉ là học thuật, mà còn là kim chỉ nam hành động cho sự phát triển của Thành phố.

583080925-824883310162649-1856983835581623811-n.jpg
Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Theo Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh cần có sự hợp tác đa chiều trong “Chuyển đổi số và Phát triển xanh”. Theo đó, các nhà khoa học cần mang các công trình nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm và đưa vào cuộc sống, hãy biến các giải pháp thành các đề án cụ thể cho Thành phố. Và Trường Đại học và Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục là cầu nối tri thức, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và là đối tác tư vấn khoa học tin cậy của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi khai mạc, hội nghị đã diễn ra phiên toàn thể với các diễn giả hàng đầu thế giới, hội tụ các chuyên gia uy tín, trực tiếp chia sẻ những nghiên cứu và xu hướng công nghệ “nóng” nhất.

Trong đó, Tiến sĩ Nghiêm Văn Sơn - Hội viên Liên minh thuộc Liên đoàn Địa vật lý Hoa Kỳ - Thành viên Trọn đời AGU (Hoa Kỳ) trình bày Tổng quan nghiên cứu về sự biến đổi của môi trường đất liền và biển ở khu vực Châu Á, cung cấp dữ liệu khoa học nền tảng về biến đổi khí hậu. Đồng thời, Tiến sĩ Basker Murugappan - Giám đốc Chuyển đổi Năng lượng (Bộ Tài nguyên Khoáng sản và Năng lượng New Mexico, Hoa Kỳ) cũng đã chia sẻ về "Xu hướng chuyển dịch năng lượng bền vững" và đánh giá các dự án tiêu biểu 2025, mang đến bài học thực tiễn quốc tế.

Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thẩm Hoàng - Nhà khoa học Nghiên cứu Cao cấp (Trường Đại học Auburn, Alabama, Hoa Kỳ) đã chia sẻ về vấn đề ô nhiễm và quản lý vi nhựa, hướng tới phát triển bền vững, một thách thức môi trường toàn cầu.

trong-4-o-hinh-chu-nhat-trang-truyen-tranh-2.png
Hội nghị đã diễn ra phiên toàn thể với sự chia sẻ từ các chuyên gia uy tín về những nghiên cứu và xu hướng công nghệ “nóng” nhất.

Tiếp nối thành công của buổi khai mạc và Phiên toàn thể buổi sáng, buổi chiều cùng ngày, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Quốc tế lần thứ 7 (ICST-7) đã diễn ra sôi nổi các phiên thảo luận chuyên đề tại 08 phân ban học thuật.

Các phân ban quy tụ hàng trăm báo cáo khoa học trong nước và quốc tế, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và nghiên cứu sinh đến từ nhiều viện, trường và tổ chức quốc tế.

Nội dung các báo cáo tập trung vào ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, địa không gian, năng lượng mới, kinh tế tuần hoàn và các mô hình phát triển xanh, phản ánh xu hướng nghiên cứu hiện đại gắn liền với chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Cụ thể: Phân ban 1 - Công nghệ và Quản lý Nông nghiệp, Môi trường thông minh bền vững;

Phân ban 2 - Quản lý đất đai hướng đến hữu cơ hóa nông nghiệp;

Phân ban 3 - Địa không gian trong kỷ nguyên số;

Phân ban 4 - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi trong lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường và Nông nghiệp;

Phân ban 5 - Khoa học Trái đất ứng dụng và Quản lý Tài nguyên - Thích ứng biến đổi khí hậu;

Phân ban 6 - Công nghệ vật liệu, năng lượng mới trong phát triển bền vững;

Phân ban 7 - Phát triển Kinh tế xanh và Kinh tế tuần hoàn;

Phân ban 8 - Trí tuệ Địa không gian trong Nông nghiệp thông minh, Quản lý Tài nguyên, Môi trường và Tai biến thiên nhiên (Geospatial Intelligence for Smart Agriculture, Environment and Natural Diasters Management ).

trong-4-o-hinh-chu-nhat-trang-truyen-tranh-3.png
Các phân ban có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và nghiên cứu sinh đến từ nhiều viện, trường và tổ chức quốc tế.

Sau một buổi làm việc sôi nổi với phiên toàn thể và 08 phiên Phân ban chuyên sâu, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Quốc tế lần thứ 7 (ICST-7) tiếp tục chương trình tại cơ sở 3, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh với Phiên Tổng kết và trao giải các bài trình bày và poster xuất sắc nhất của các phân ban.

Có thể nói, ICST-7 đã ghi nhận nhiều công trình nghiên cứu chất lượng, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tư duy đổi mới và tinh thần khoa học của các tác giả trong nước và quốc tế; là cơ hội “vàng” để giới truyền thông và công chúng tiếp cận với những nghiên cứu khoa học tiên tiến, hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ số trong bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Ngoài học thuật, trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức Triển lãm Khoa học - Công nghệ và Ngày hội Việc làm 2025. Đây là không gian lý tưởng để các doanh nghiệp tìm kiếm công nghệ, các nhà khoa học tìm kiếm đối tác ứng dụng và sinh viên tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tiên phong.

trong-4-o-hinh-chu-nhat-trang-truyen-tranh-4.png
Triển lãm Khoa học - Công nghệ và Ngày hội Việc làm 2025 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.
Tường San