THPT chuyên Nguyễn Huệ: Độc giả phản ánh một lớp thu quỹ 4,5 triệu đồng/kỳ/HS, nhà trường nói gì?

18/11/2025 07:05
Thành An

GDVN- Độc giả phản ánh, có lớp tại THPT chuyên Nguyễn Huệ thu quỹ lớp 4,5 triệu đồng/kỳ và nhà trường thiếu một số thông tin công khai theo Thông tư số 09.

Thu quỹ hoạt động lớp 4,5 triệu đồng/học kỳ, phụ huynh còn nhiều băn khoăn

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết: “Clip: Cận cảnh học sinh THPT chuyên Nguyễn Huệ kể học thêm với GV chính khóa tại Pschool”, theo đó, nhiều độc giả phản ánh liên quan đến tình trạng giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) dạy thêm buổi chiều cho chính học sinh chính khóa của mình.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã nhận được thêm nhiều phản ánh của các độc giả khác liên quan đến việc thu quỹ lớp và một số thông tin về việc thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ.

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) có địa chỉ tại 560B Quang Trung, phường Dương Nội, Hà Nội được thành lập từ tháng 3/1947. Hiện tại, Hiệu trưởng là nhà giáo Lương Quỳnh Lan.

Cụ thể, theo phản ánh của các độc giả, tại một lớp 10 Hóa (Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ), Ban phụ huynh lớp đã tiến hành thu tổng 4,5 triệu đồng cho quỹ lớp học kỳ I năm học 2025-2026.

Trong đó: Vào đầu tháng 8/2025, Ban phụ huynh lớp tiến hành “tạm thu” mỗi bạn 1 triệu đồng, và “vào năm học, sẽ quyết toán chi phí trang bị đầu năm, còn lại sẽ cho quỹ lớp, sau đó dự toán các khoản chi kỳ I và thu thêm nếu cần".

Sau đó, đến ngày 28/9, theo thông báo các khoản thu kỳ I, thu thêm 3,5 triệu đồng (đợt 1 thu 2 triệu đồng, đợt 2 thu 1,5 triệu đồng). Như vậy, với sĩ số cả lớp có gần 40 học sinh, tổng quỹ lớp học kỳ I tương đương lên đến gần 180 triệu đồng.

Độc giả cũng cung cấp một số hình ảnh liên quan đến các khoản thu này:

gdvn-thong-bao-thu-quy-thpt-chuyen-nguyen-hue.jpg
Thông báo “Tạm thu” và thông báo các khoản thu kỳ I (trong đó có “Quỹ hoạt động của lớp kỳ I”). Ảnh: Độc giả cung cấp.
gdvn-thpt-chuyen-nguyen-hue-4900.png
Danh sách đóng các khoản “Quỹ đầu năm” và “Quỹ lớp” trong học kỳ I năm học 2025-2026. Ảnh: Độc giả cung cấp.

Tuy nhiên, cũng theo độc giả phản ánh: “Trong đó, chỉ có khoảng 10 triệu đồng được chi cho học sinh tổ chức liên hoan Trung Thu, còn lại để chi các khoản khác cho giáo viên nhân các dịp lễ Tết”.

Đáng nói, trong nhóm Zalo, còn lưu ý: “Phụ huynh chuyển khoản xong không cần gửi xác nhận lên nhóm”.

gdvn-anh-thu-quy-517.png
Ảnh: Độc giả cung cấp.

Để làm rõ những nội dung phản ánh trên, ngày 03/11/2025, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có giấy giới thiệu làm việc gửi đến Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ (có câu hỏi kèm theo).

Trong đó, những nội dung liên quan đến việc thu quỹ lớp được Tạp chí đặt câu hỏi: Nhà trường có biết đến thông tin này không? Nhà trường sẽ có hướng xử lý như thế nào đối với trường hợp trên?

Ngày 13/11/2025, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được văn bản gửi từ Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, trao đổi câu hỏi của Tạp chí.

Trong đó, về vấn đề thu quỹ lớp, nhà trường cho biết: “Độc giả phản ánh việc thu quỹ lớp học kỳ I của một lớp với số tiền là 3,5 triệu đồng/năm (đợt 1 là 2 triệu đồng, đợt 2 là 1,5 triệu đồng): Nhà trường đã nắm được thông tin việc thu quỹ lớp của lớp 10 Hoá 2 và tiến hành họp với chi hội trưởng các lớp khối 10 và quán triệt các nội dung liên quan đến việc thu quỹ: Yêu cầu các chi hội trưởng các lớp rà soát quy trình thoả thuận và tính minh bạch về việc thu chi quỹ lớp. Đồng thời cũng quán triệt các thầy cô giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh thực hiện tốt việc chăm sóc và giáo dục học sinh”.

Như vậy, mặc dù theo độc giả phản ánh, Ban phụ huynh lớp này đã thu tổng 4,5 triệu đồng trong học kỳ I năm học 2025-2026, song, nhà trường chỉ phản hồi về “việc thu quỹ lớp học kỳ I của một lớp với số tiền là 3,5 triệu đồng/năm”, là còn có sự khập khiễng về mặt thông tin.

Đáng nói, sau khi giấy giới thiệu được gửi đi, đến ngày 13/11/2025, độc giả tiếp tục phản ánh với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc, Ban phụ huynh lớp vừa tổng kết quỹ hoạt động lớp đến thời điểm ngày 12/11/2025.

Theo đó, tổng chi đến ngày 12/11/2025 là 70.541.300 đồng. Bao gồm các hạng mục sau:

+ Trích bổ sung phần quỹ mua sắm đồ dùng (8.638.000 đồng).

+ Đóng góp tự nguyện lắp rèm và máy chiếu phòng Bộ môn Hóa.

+ Làm thẻ cho 39 học sinh.

+ Trích đóng góp Quỹ hoạt động Cha mẹ học sinh của trường.

+ Ủng hộ đồng bào lũ lụt.

+ Tặng hoa tri ân giáo viên 20/10.

+ Chi phí mạng wifi (12 tháng - chung với Hóa 1).

+ Liên hoan 20/10

+ Liên hoan Halloween.

+ Lắp camera quản lý ngủ trưa.

+ Photo học liệu nửa kỳ I.

+ Ủng hộ đội văn nghệ Khối Hóa.

+ Khác (thăm hỏi bạn nằm viện; mua thước kẻ, chổi lau nhà, chổi quét...).

Tồn quỹ đến ngày 12/11/2025 là 57.227.432 đồng.

Tuy nhiên, ngoài khoản “Trích bổ sung phần quỹ mua sắm đồ dùng (8.638.000 đồng)” là có ghi rõ số tiền đã chi, các khoản còn lại chưa có thông tin số tiền chi tiết.

gdvn-chi.jpg
Nội dung các khoản chi đầu năm (trước khi họp phụ huynh) có kèm số tiền chi tiết. Ảnh: Độc giả cung cấp.

Sau khi có phần tổng kết này, nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ băn khoăn: “Trước khi chi cái gì, Ban phụ huynh nên hỏi ý kiến 39 phụ huynh trong lớp, chứ không nên tự ý chi, hoặc nhà trường bảo đóng góp là đóng góp”. Ngoài ra, phụ huynh cũng chỉ ra một số khoản chi cần làm rõ hơn như: Đóng góp tự nguyện lắp rèm và máy chiếu phòng Bộ môn Hóa; Chi hoạt động khai giảng; Hoa quả, nước uống cho ai? 20/10 vừa liên hoan xong, 31/10 lại liên hoan tiếp Halloween?...

Cũng có phụ huynh lên tiếng về các khoản chi trên: “Với các con không ngủ nghỉ tại lớp thì cũng thật thiệt thòi cho các bạn ấy quá, vì phải chịu những chi phí hộ các bạn còn lại”. Một phụ huynh khác cũng có chung băn khoăn về vấn đề này: “Chi chăn gối chiếu ngủ trưa, tủ để đồ chăn chiếu gối không hợp lý, vì có nhiều con ở nội trú ký túc, có dùng đến đâu mà chi vào việc chung như thế. Ai có nhu cầu thì tự đóng thôi. 3 khoản đấy khoảng 9 triệu đồng rồi“.

Nhiều thông tin công khai thiếu, trường nói do “sự cố sập website nên dữ liệu cũ bị mất không khôi phục được”

Cũng theo phản ánh của độc giả, nhiều thông tin công khai trên website của trường chưa đầy đủ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, qua tìm hiểu, phóng viên không tìm thấy Báo cáo thường niên năm 2024 của nhà trường.

Đồng thời, theo ghi nhận của phóng viên, trên website, có một số thông tin công khai, nhưng chưa đầy đủ theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT) quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể, phóng viên không tìm thấy báo cáo thường niên trên website Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, đồng thời, các báo cáo công khai cũng không có đầy đủ thông tin.

Theo thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, năm học 2024-2025 (được Hiệu trưởng ký vào ngày 04/6/2025), trường có 52 phòng học, 6 phòng học bộ môn. Bình quân sĩ số là 1.650 học sinh/48 lớp (34,3 học sinh/lớp).

Tổng diện tích đất là 55.871m2, tổng diện tích sân chơi, bãi tập là 25.000m2.

Ngoài ra không có số liệu về bình quân diện tích mỗi học sinh.

Theo thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ năm học 2024-2025 (được Hiệu trưởng Lương Quỳnh Lan ký vào ngày 04/6/2025), trong tổng số 1.650 học sinh, số học sinh có kết quả học tập loại Giỏi là 1.649 (chiếm 99,94%); số học sinh Khá là 1 (chiếm 0,06%); không có học sinh Trung bình.

Tổng hợp kết quả cuối năm, học sinh Giỏi chiếm 100% (1.650/1.650 học sinh Giỏi). Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi: Cấp thành phố (267 giải); Cấp quốc gia, khu vực và quốc tế (42 giải quốc gia; 1 giải quốc tế).

Theo thông báo công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: Mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2024-2025 và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo (được Hiệu trưởng ký vào ngày 04/6/2025): Học phí năm học 2024-2025 là 217.000 đồng/tháng; nước uống là 12.000 đồng/tháng; không có thông tin về học thêm, dạy thêm.

Theo thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ năm học 2024-2025 (được Hiệu trưởng ký vào ngày 04/6/2025), tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên là 114, trong đó, có 1 tiến sĩ, 76 thạc sĩ, 34 đại học, 1 cao đẳng và 1 trung cấp. Trong đó, có 101 giáo viên (1 tiến sĩ, 73 thạc sĩ và 27 đại học).

Như vậy, các thông tin chung về cơ sở giáo dục; thu, chi tài chính cũng chưa được công khai đầy đủ theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 09.

Về công khai điều kiện bảm đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông (Điều 8), thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên; cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung; thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, cũng chưa được thực hiện đầy đủ các nội dung.

Về kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục phổ thông (Điều 9): Không tìm thấy Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các thông tin liên quan; Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục; Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục học sinh; Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học sinh ở cơ sở giáo dục; Thực đơn hằng ngày của học sinh (nếu có).

Theo văn bản trả lời của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ gửi đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vào ngày 13/11/2025, nhà trường phản hồi như sau:

"Nhà trường thực hiện các công khai theo Thông tư số 09 hàng năm (Điều 4), hàng tháng, hàng quý, hàng năm (Điều 5) và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm tra.

Ngày 13/3/2025, website của nhà trường là https://chuyennguyenhue.edu.vn gặp sự cố, website không hoạt động làm gián đoạn việc đăng tải thông tin các hoạt động của nhà trường. Nhà trường đã làm việc với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V và yêu cầu công ty này khôi phục lại dữ liệu để website có thể hoạt động được trở lại bình thường.

Tuy nhiên, sau một thời gian, công ty không khắc phục được, nên đã đề xuất giải pháp là xây dựng website mới với giao diện hiện đại, tối ưu trải nghiệm người dùng được ứng dụng công nghệ mới nhất của V&V giúp vận hành ổn định, bảo mật cao (có biên bản làm việc ghi nhận sự cố dữ liệu website).

Trong thời gian website không hoạt động, nhà trường vẫn tiến hành công khai các hoạt động giáo dục như công khai kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh; các chương trình hỗ trợ học tập; các chương trình, các hoạt động của học sinh và giáo viên tại các cơ sở giáo dục (dán bảng tin của nhà trường và phổ biến tới tất cả giáo viên, cha mẹ học sinh có con đang theo học tại trường).

Nhà trường là cơ sở giáo dục công lập vì vậy thực hiện kế hoạch và phương thức tuyển sinh theo kế hoạch chung của toàn thành phố, chỉ tiêu tuyển sinh được công bố công khai trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Nhà trường không tổ chức hoạt động cantin (bếp ăn), nên không có thực đơn hàng ngày cho học sinh.

Do sự cố sập website nên dữ liệu cũ bị mất không khôi phục được; trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục rà soát và sẽ bổ sung những thông tin cần thiết đã mất để website phản ánh được bức tranh đầy đủ về việc dạy và học trong nhà trường".

Thành An