Trường Đại học Thuỷ lợi có 6 ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư năm 2025

18/11/2025 08:47
Thanh Thuý

GDVN -6 ứng viên đủ phiếu tín nhiệm được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư năm 2025 của Trường Đại học Thuỷ lợi đều có nhiều thành tích trong NCKH.

Đầu tháng 11, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công khai danh sách 825 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm để được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư ở 26/28 ngành, liên ngành (trừ ứng viên ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự thuộc lĩnh vực đặc thù nên không công khai). Trong đó, Trường Đại học Thủy Lợi có 6 ứng viên phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm.

Cô Nguyễn Thị Phương Nga - ứng viên phó giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ

Theo hồ sơ ứng viên, cô Nguyễn Thị Phương Nga sinh ngày 12/09/1981. Hiện cô đang là giảng viên bộ môn Quản trị du lịch, Khoa Kinh tế và quản lý, Trường Đại học Thuỷ lợi.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của cô Nga là Địa lý du lịch và các loại hình du lịch và sản phẩm du lịch

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, cô Nga đã hướng dẫn 04 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Ngoài ra cô cũng đã hoàn thành 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Cô đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó 06 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, 04 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín do ứng viên là tác giả chính.

Đồng thời cô Nguyễn Thị Phương Nga đã xuất bản 05 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín gồm 02 giáo trình và 03 sách chuyên khảo.

Tính đến nay, cô đã có 9 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học. Trong thời gian công tác, cô nhận được nhiều khen thưởng như Giải khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2013; Giải Nhì, Giải thưởng Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nam năm 2019; Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm 2013; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012.

tai-xuong-9.png
Cô Nguyễn Thị Phương Nga, giảng viên bộ môn Quản trị du lịch, Khoa Kinh tế và quản lý, Trường Đại học Thuỷ lợi. Ảnh: Website nhà trường.

Thầy Trần Quốc Lập - ứng viên phó giáo sư ngành Thủy Lợi

Theo hồ sơ ứng viên, thầy Trần Quốc Lập sinh ngày 28/8/1978, hiện thầy đang là giảng viên bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi.

Các hướng nghiên cứu chính của thầy Lập là nghiên cứu đánh giá và dự báo nhu cầu nước cho nông nghiệp; Nghiên cứu đánh giá và dự báo diễn biến của hạn hán dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; Nghiên cứu dự báo cường độ của bão, lũ và thiệt hại về kinh tế do bão và lũ lụt gây ra.

524fff3a3fe5b3bbeaf4.jpg
Thầy Trần Quốc Lập, giảng viên bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi. Ảnh: hồ sơ ứng viên.

Về kết quả đào tạo, thầy Lập đã hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Ngoài ra thầy cũng đã hoàn thành 01 đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước.

Thầy đã công bố 18 bài báo khoa học, trong đó có 06 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Đồng thời thầy cũng đã xuất bản 02 cuốn sách đều thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Cô Đinh Thị Lan Phương - ứng viên phó giáo sư ngành Thủy lợi

Theo hồ sơ ứng viên, cô Đinh Thị Lan Phương sinh ngày 31/10/1979, hiện cô là Phó trưởng bộ môn, Chủ tịch công đoàn Khoa Hoá và Môi trường, Trường Đại học Thuỷ lợi.

3 hướng nghiên cứu chủ yếu của cô Phương là ảnh hưởng của các kỹ thuật tưới đến chất lượng đất, nước và sinh trưởng của cây lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu; Cải tạo đất nông nghiệp bằng phụ phẩm nông nghiệp và các vật liệu phổ biến theo hướng bền vững; Ứng dụng các vật liệu thân thiện với môi trường trong xử lý ô nhiễm đất và nước.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, cô Phương đã hướng dẫn thành công 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và 1 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Đồng thời, cô cũng đã hoàn thành 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và 2 đề tài cấp cơ sở.

Ngoài ra, cô Phương đã công bố 38 bài báo khoa học, trong đó có 9 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế. Cô Phương cũng xuất bản 5 cuốn sách đều thuộc nhà xuất bản có uy tín;

Thầy Trần Tuấn Thạch - ứng viên phó giáo sư ngành Thuỷ lợi

Theo hồ sơ ứng viên, thầy Trần Tuấn Thạch sinh ngày 07/11/1986, hiện thầy là giảng viên tại Bộ môn Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi.

3 hướng nghiên cứu chính của thầy Thạch như sau:

(1) Nghiên cứu ứng dụng các mô hình toán và mô hình dữ liệu số để mô phỏng dòng chảy trên lưu vực sông.

(2) Nghiên cứu ước tính định lượng và ứng dụng mô hình toán động lực học chất lượng môi trường nước.

(3) Nghiên cứu đánh giá khả năng của nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy Thạch đã hướng dẫn 7 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Đồng thời, thầy cũng đã hoàn thành 01 đề tài nghiên cứu khoa học nhánh cấp Nhà nước.

Ngoài ra, thầy Thạch đã công bố 22 bài báo khoa học, trong đó có 8 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Thầy Lê Trung Phong - ứng viên phó giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc

Theo hồ sơ ứng viên, thầy Lê Trung Phong sinh ngày 01/04/1976, hiện thầy là Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Phong là phân tích kết cấu công trình; Vật liệu xây dựng bền vững, thân thiện với môi trường làm kết cấu công trình; Công nghệ xây dựng và quản lý bền vững.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy đã hướng dẫn 7 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Ngoài ra, thầy Phong đã hoàn thành 03 đề tài khoa học cấp cơ sở và tham gia 01 đề tài Nafosted.

Thầy cũng đã công bố 23 bài báo khoa học, trong đó có 02 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Ngoài được cấp 06 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, thầy Phong còn xuất bản 01 sách.

Trong quá trình công tác, thầy Phong nhận được nhiều khen thưởng như được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2020-2021; Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021; Công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2021-2022; Giấy khen thành tích xuất sắc trong hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; Công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2022-2023; Công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2023-2024; Giấy chứng nhận sản phẩm công nghệ có tiềm năng thương mại; Giấy chứng nhận giảng viên hướng dẫn đội thi đạt giải 8 nhì cuộc thi “Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp”- năm học 2023-2024.

Thầy Nguyễn Ngọc Thắng - ứng viên phó giáo sư liên ngành Xây dựng-Kiến trúc

Theo hồ sơ ứng viên, thầy Nguyễn Ngọc Thắng sinh ngày 04/02/1981, hiện thầy là Trưởng bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi.

Hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Thắng đã và đang thực hiện thuộc lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng gồm 3 hướng như sau:

Hướng nghiên cứu 1: Nghiên cứu tương tác nền đất – công trình và ốn định công trình ngầm bê tông cốt thép.

Hướng nghiên cứu 2: Nghiên cứu sự cố công trình, sửa chữa và gia cường kết cấu bê tông cốt thép.

Hướng nghiên cứu 3: Nghiên cứu ổn định cấu kiện thép thành mỏng tạo hình nguội và tối ưu kết cấu thép trong công trình dân dụng và công nghiệp.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy Thắng đã hướng dẫn 10 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Ngoài ra, thầy đã hoàn thành 05 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó chủ nhiệm 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; tham gia thành viên chính và thư ký 03 đề tài nghiên cứu khoa học Bộ xây dựng.

Thầy đã công bố 37 bài báo trên các Tạp chí, Hội thảo khoa học uy tín trong nước và quốc tế, trong đó thầy là tác giả chính 05 bài đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI, SCOPUS (01 bài Q1, 01 bài Q2, 02 bài Q3 và 01 bài Q4); đồng tác giả 02 bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI-SCIE, SCOPUS (01 bài Q1 và 01 bài Q2); 03 bài đăng trên Tạp chí Science and Technology in Civil Engineering, HUCE thuộc danh mục ACI (01 bài tác giả chính và 02 bài đồng tác giả); 03 bài đăng trên Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế có uy tín thuộc danh mục SCOPUS (01 bài tác giả chính và 02 bài đồng tác giả); và 24 bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trong nước thuộc danh mục được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận .

Ngoài ra, thầy là đồng tác giả 01 Sáng chế khoa học “Kết cấu dàn chịu lực sử dụng thanh họ tre chứa bê tông cốt thép” được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ khoa học và Công nghệ cấp Bằng độc quyền sáng chế số 46151, ngày 21/4/2025.

Đồng thời, thầy là đồng chủ biên xuất bản 03 cuốn sách phục vụ giảng dạy trình độ đại học và sau đại học ngành Kỹ thuật xây dựng, trong đó gồm 02 cuốn sách tham khảo thuộc Nhà xuất bản Xây dựng năm 2020 và Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật năm 2020; 01 cuốn sách hướng dẫn thuộc Nhà xuất bản Xây dựng năm 2022.

Trong quá trình công tác, thầy Thắng nhận được nhiều khen thưởng như khen thưởng Sáng kiến cấp Bộ theo Quyết định số 5871/ QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp Bộ của Sáng kiến, Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2023; Danh hiệu Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi khen thưởng trong các năm 2021, 2022 và 2024; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Trường Đại học Thủy lợi trong các năm học 2018- 2019; 2019-2020; 2020-2021 và 2023-2024.

Thanh Thuý