Trường Đại học Hồng Đức có thêm 4 nhà giáo đạt chuẩn chức danh PGS

20/11/2025 10:10
Doãn Nhàn

GDVN - Ngày 19/11, Chủ tịch HĐGSNN đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025 cho 900 ứng viên, gồm 71 GS và 829 PGS.

Theo đó năm 2025, Trường Đại học Hồng Đức có 4 nhà giáo được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ở 3 ngành: Kinh tế, Toán học và Vật lý.

60-nam-4.png

Ngành Kinh tế có hai tân phó giáo sư

Tiến sĩ Đỗ Thị Mẫn, 43 tuổi, quê tại xã Hậu Lộc (Thanh Hóa), được công nhận phó giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế. Cô Mẫn có gần 20 năm công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, hiện là Phó Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

Cô từng học cao học tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) và nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Southern Luzon (Philippines).

Hướng nghiên cứu của cô chủ yếu gồm: Quản lý doanh nghiệp và hành vi; Chính sách và quản lý kinh tế.

Đến nay, cô Mẫn đã công bố 38 bài báo và báo cáo khoa học trong nước, quốc tế, trong đó có 8 bài trên tạp chí uy tín quốc tế (đều là tác giả chính). Cô cũng đã hướng dẫn 8 học viên cao học, chủ nhiệm 3 trong tổng số 5 đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành.

Tiến sĩ Đào Thu Trà, 43 tuổi, quê tại xã Vụ Bản (Ninh Bình), cũng được công nhận phó giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế. Cô Trà công tác tại Trường Đại học Hồng Đức từ năm 2009, hiện là giảng viên chính Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh.

Cô Trà theo học cử nhân, cao học trong nước và nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Southern Luzon (Philippines).

Hướng nghiên cứu của cô tập trung vào: Chính sách phát triển kinh tế (đặc biệt kinh tế nông nghiệp, nông thôn); Quản lý doanh nghiệp và hành vi (tập trung doanh nghiệp nữ lãnh đạo).

Đến nay, cô Trà đã công bố 39 bài báo khoa học trong nước, quốc tế, trong đó 27 bài là tác giả chính; hướng dẫn 9 học viên cao học; hoàn thành 3 đề tài khoa học (2 đề tài với vai trò chủ nhiệm) và hiện là chủ nhiệm một đề tài do Quỹ Nafosted tài trợ.

Ngành Toán học có một tân phó giáo sư

Tiến sĩ Lê Xuân Dũng, 44 tuổi, quê tại xã Hoằng Lộc (Thanh Hóa), được công nhận phó giáo sư ngành Toán học. Thầy Dũng đã có hơn 20 năm công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, hiện là Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.

Hướng nghiên cứu của thầy bao gồm: Chỉ số chính Castelnuovo-Mumford của môđun phân bậc liên kết và nón phân thớ; hệ số Hilbert; iđêan đơn thức và lũy thừa của iđêan đơn thức.

Đến nay, thầy Dũng đã công bố 9 bài báo khoa học, trong đó có 8 bài trên tạp chí quốc tế uy tín; hướng dẫn 13 học viên cao học; hoàn thành 1 đề tài cấp Bộ và 2 đề tài cấp cơ sở.

Ngành Vật lý có một tân phó giáo sư

Tiến sĩ Lê Văn Hiệu, 39 tuổi, quê tại xã Hải Bình (Thanh Hóa), được công nhận phó giáo sư ngành Vật lý, chuyên ngành Quang học. Thầy là phó giáo sư trẻ nhất trong số 4 nhà giáo của Trường Đại học Hồng Đức năm nay.

Thầy Hiệu theo học cử nhân, cao học trong nước và nghiên cứu sinh tại Đại học Zielona Góra (Ba Lan). Từ năm 2013, thầy công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, hiện là giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên.

Hướng nghiên cứu chính của thầy gồm: Sự phát siêu liên tục trong sợi tinh thể quang tử và các ứng dụng nguồn sáng phổ rộng; nghiên cứu linh kiện quang học và hệ thống sợi quang tích hợp vi linh kiện nhằm tạo và kiểm soát vi xoáy quang học.

Đến nay, thầy Hiệu đã công bố 50 bài báo khoa học, trong đó 25 bài trên tạp chí quốc tế uy tín; hướng dẫn 6 học viên cao học; hoàn thành 1 đề tài cấp nhà nước và 2 đề tài cấp cơ sở.

image-3.jpg
Trường Đại học Hồng Đức

Trường Đại học Hồng Đức được thành lập ngày 24/9/1997 theo Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất ba trường cao đẳng lớn tại Thanh Hóa: Trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Với gần ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Hồng Đức đã khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là một trong những trường đại học trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tiêu biểu trong cả nước và đang từng bước hội nhập với hệ thống đào tạo đại học của khu vực và thế giới.

Tính đến nay, trường đã đào tạo hơn 15.000 người học tốt nghiệp, trong đó có 11 tiến sĩ, 1.703 thạc sĩ, hơn 13.000 cử nhân. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 85%, trong đó hơn 60% làm đúng ngành đào tạo.

Hiện nhà trường đang triển khai khoảng 40 chương trình đào tạo đại học, 21 chương trình thạc sĩ và 7 chương trình tiến sĩ, với tổng quy mô đào tạo hơn 12.000 người học.

Trường Đại học Hồng Đức đặt tầm nhìn đến năm 2045 trở thành là trường đại học thông minh, đổi mới sáng tạo; là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước; hội nhập với các trường đại học tiên tiến trong khối ASEAN và quốc tế.

Doãn Nhàn