Hòa chung không khí hân hoan của ngày hội tri ân những người gieo sáng tri thức trên khắp mọi miền đất nước, ngày 20/11, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Sự kiện nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp và ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giảng viên đã xây dựng nên uy tín và vị thế của cơ sở giáo dục trong suốt chặng đường phát triển.
Tới tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Hà – Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Liên – Chủ tịch Hội kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng; và đại diện, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, Hội nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng.
Về phía Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, có sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân - Hiệu trưởng Nhà trường; Tiến sĩ, Kiến trúc sư Ngô Thị Kim Dung - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng các thầy cô nguyên là cán bộ lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ; đại diện trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội sinh viên; lãnh đạo các đơn vị; cán bộ, viên chức, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường.
Từ mạch nguồn truyền thống bền bỉ đến khát vọng kiến tạo và lan tỏa tri thức
Phát biểu diễn văn chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân – Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ giảng viên, cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại nhà trường. Trong suốt 56 năm hình thành và phát triển, mỗi chặng đường của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đều được hun đúc bằng trí tuệ, tâm huyết, mồ hôi và sự hy sinh cao cả của đội ngũ thầy cô.
Từ những ngày đầu đầy gian nan khi trường mới thành lập vào năm 1969, đến những ngày chiến tranh chống Mỹ ác liệt với chặng đường dài Hà Đông - Ngọc Thanh - Cao Bằng - Xuân Hòa - Chèm - Minh Khai và nay là 129 Trần Phú (phường Hà Đông, Hà Nội), bao thế hệ thầy cô đã nối tiếp nhau xây dựng cơ sở giáo dục trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư của cả nước và giữ vị thế ngày càng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Trải qua hơn nửa thế kỷ truyền thống, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn và thách thức để đạt tới những giá trị đích thực. Năm học vừa qua diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế trong khu vực và trên thế giới vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bất ổn và khó lường, đã tác động tới hoạt động giáo dục của các cơ sở đào tạo nói chung và của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nói riêng.
Trong thời kỳ đổi mới của Đảng, Nhà nước, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Bộ Xây dựng, của Đảng uỷ, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, tập thể cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên của Nhà trường đã đoàn kết vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 và đạt được nhiều kết quả tích cực.
"Bề dày truyền thống được tạo dựng bởi các thế hệ thầy và trò trong quá khứ. Giữ gìn và phát huy truyền thống là trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Tương lai thuộc về các đồng nghiệp trẻ và các em sinh viên đang tiến bước trên con đường học thuật và sáng tạo. Hãy cùng nhau tri ân những người đi trước, thắp sáng ngọn lửa truyền thống, không ngừng trau dồi kiến thức, đam mê lao động sáng tạo - để những trang sử của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được viết tiếp trang hào hùng mới".
– Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân nhấn mạnh.
Đánh giá cao những kết quả Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đạt được và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Hà – Thứ trưởng Bộ Xây dựng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, đội ngũ quản lý, giảng viên, cán bộ, học viên, sinh viên Nhà trường đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
Cụ thể, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Ngành nghề đào tạo được mở rộng và ngày càng đa dạng. Chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội. Hiện nay, Nhà trường có lực lượng cán bộ hùng hậu với trình độ chuyên môn cao, trong đó, giảng viên đạt chuẩn có 523 người.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Hà – Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NTCC.
Mặt khác, quy mô, ngành nghề và trình độ đào tạo của Nhà trường được mở rộng với 31 ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo hệ đại học chính quy, nhiều chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học; 8 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 5 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Cơ sở vật chất và trang thiết bị của Nhà trường được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về chuẩn cơ sở đào tạo đại học, nâng cao chất lượng đào tạo;... Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng trong quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc, liên tục và bền bỉ của tập thể Nhà trường.
Đất nước ta đang đứng trước những cơ hội lớn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu mức tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới nhóm nước thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nhóm nước thu nhập cao vào năm 2045, đồng thời phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực và thế giới, đặc biệt đẩy mạnh đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực cao của tất cả các ngành, trong đó việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao giữ vai trò quan trọng.
Để đạt được những kỳ vọng đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Hà kỳ vọng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ; xây dựng kế hoạch chiến lược đội ngũ dài hạn để đáp ứng nhu cầu mới, liên tục duy trì, bổ sung xây dựng và phát triển lực lượng có trình độ cao; đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, ứng dụng, thực tiễn; tập trung nguồn lực triển khai các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Khẳng định vai trò, nâng tầm vị thế trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới
Nhân dịp này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Hà - Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã lên trao Giấy chứng nhận cho 4 giảng viên - nhà khoa học thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu đã đạt được trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ giảng viên, sinh viên tiếp tục phấn đấu.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Hà - Thứ trưởng Bộ Xây dựng lên trao Giấy chứng nhận cho 4 giảng viên - nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Ảnh: NTCC.
Theo đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Quốc Anh (Khoa Xây dựng) và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Tuấn Hải (Khoa Xây dựng) được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư; Tiến sĩ Trần Trung Hiếu (Khoa Xây dựng) và Tiến sĩ Nguyễn Văn Nghĩa (Viện Đào tạo Mở) đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.
Đáng chú ý, cả hai giảng viên đạt tiêu chuẩn Giáo sư đều thuộc lĩnh vực Xây dựng – Kiến trúc, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ học thuật chất lượng cao trong khối ngành này.
Trao Bằng khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cá nhân Tiến sĩ, Kiến trúc sư Ngô Thị Kim Dung - Phó Hiệu trưởng và tập thể Phòng Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" giai đoạn 2020-2025. Ảnh: NTCC.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, buổi lễ còn là dịp để ghi nhận và tôn vinh những kết quả đóng góp của Nhà trường, các đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong giai đoạn vừa qua.
Sự kiện đã diễn ra hoạt động trao Bằng khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cá nhân Tiến sĩ, Kiến trúc sư Ngô Thị Kim Dung - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và tập thể Phòng Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" giai đoạn 2020-2025. Đồng thời trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 21 cá nhân năm học 2023–2024; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 4 đơn vị và 21 cá nhân năm học 2024–2025.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 4 đơn vị và 21 cá nhân năm học 2024–2025. Ảnh: NTCC.
Ngoài ra, Nhà trường đã triển khai khen thưởng “Gương điển hình tiên tiến” cho 17 cá nhân và 11 tập thể năm học 2024–2025; khen thưởng "Nhà giáo tiêu biểu" năm học 2024-2025 cho 10 cá nhân; và tặng quà 14 đơn vị đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Trong không khí trang trọng và đầy tự hào, Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để gửi gắm sự tri ân sâu sắc cùng những lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ thầy cô giáo – những người không ngừng tận tâm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, góp phần tiếp nối và phát huy những giá trị bền vững của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặt ra những định hướng quan trọng nhằm đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường.
Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân, nhiệm vụ hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo là chỉ đạo đúng đắn, thiết thực và mang tính chiến lược, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.
Bám sát tinh thần đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết, hiện nay, HAU định hướng tỷ trọng số lượng chỉ tiêu tuyển sinh đại học lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng chiếm 74,38% tổng chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng và xã hội. Vừa qua, nhà trường mở mới nhiều ngành đào tạo trình độ đại học, trong đó có chuyên ngành Đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người học và xã hội.
Toàn bộ các chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học được rà soát, phát triển định kỳ 2 năm. Nhà trường đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 14 chương trình đào tạo, hoàn thành kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và 14 chương trình đào tạo. Việc triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đã và đang tạo nên nhiều lợi thế cạnh tranh trong chiến lược phát triển của nhà trường.
Nhà trường triển khai khen thưởng “Gương điển hình tiên tiến” cho 17 cá nhân năm học 2024–2025. Ảnh: NTCC.
Công tác nghiên cứu khoa học cũng là thế mạnh của nhà trường từ nhiều năm qua. Trong năm học 2024-2025, đã có 13 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và dự án SNKT đã và đang được nghiệm thu hoặc triển khai. Công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên được triển khai thực hiện đúng quy trình, 99% giảng viên hoàn thành nhiệm vụ này.
Ngoài ra, nhiều công trình khoa học của thầy và trò Nhà trường đã đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước, quốc tế; được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín thuộc hệ thống ISI, Scopus (100 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus; 287 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và quốc tế).
Nhà trường triển khai khen thưởng “Gương điển hình tiên tiến” cho 11 tập thể năm học 2024–2025. Ảnh: NTCC.
Hoạt động đào tạo của HAU ngày càng hướng đến việc chuẩn hóa, hiện đại hóa về chương trình, phương pháp và mô hình đào tạo, gắn với yêu cầu phát triển của đất nước. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, đội ngũ giảng viên nỗ lực từng bước nâng cao năng lực thực hành, ứng dụng cho người học. Nhiều cựu người học nắm giữ các vị trí quan trọng trong xã hội - đây vừa là bản sắc, cũng là minh chứng cho chất lượng giáo dục uy tín và vững chắc của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Cuối cùng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Lê Quân bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính,... luôn quan tâm và tạo điều kiện, cùng sự đồng hành quý báu của doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội. Sự phối hợp chặt chẽ này chính là nền tảng vững chắc giúp Nhà trường phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới.
Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để gửi gắm sự tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô giáo, góp phần tiếp nối và phát huy những giá trị bền vững của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: NTCC.