Ngày 19/11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho 900 nhà giáo.
Trong đợt này, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có 10 giảng viên được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ở các ngành: Khoa học giáo dục, Hóa học, Khoa học trái đất, Sử học, Toán học và Vật lý.
Ngành Khoa học giáo dục có 2 tân phó giáo sư
Tiến sĩ Lê Thanh Huy, 44 tuổi, quê tại xã Xuân Lâm (Nghệ An), được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý.
Thầy được đào tạo bài bản trong nước, nhận bằng tiến sĩ từ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế. Với hơn 20 năm công tác tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, thầy Huy hiện là Trưởng ngành Khoa học Tự nhiên, Khoa Lý - Hóa.
Tiến sĩ Trần Văn Hưng, 45 tuổi, quê tại xã Cửa Việt (Quảng Trị), được công nhận phó giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Tin học.
Thầy nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Công tác tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng từ năm 2013, thầy hiện là Trưởng ngành Sư phạm Tin học, Khoa Toán - Tin.
Ngành Hóa học có 2 tân phó giáo sư
Tiến sĩ Nguyễn Tiên Hoàng, 38 tuổi, quê tại xã Núi Thành (Thành phố Đà Nẵng), được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa lý.
Thầy Hoàng được đào tạo ở Nga và Đức: tốt nghiệp đại học tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Kazan; thạc sĩ tại Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia Kazan; và tiến sĩ ngành Hóa lý tại Đại học Kỹ thuật Chemnitz (Đức).
Từ năm 2013, thầy công tác tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, hiện là giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non.
Tiến sĩ Nguyễn Trần Nguyên, 45 tuổi, quê tại Hội An (Thành phố Đà Nẵng), được công nhận phó giáo sư ngành Hóa học, chuyên ngành Hóa hữu cơ.
Thầy nhận bằng tiến sĩ tại Đại học KU Leuven (Bỉ), công tác tại Trường từ năm 2007 và hiện là Phó Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Ngành Khoa học trái đất có 1 tân phó giáo sư
Tiến sĩ Trương Văn Cảnh, 38 tuổi, quê tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), được công nhận phó giáo sư ngành Khoa học Trái đất, chuyên ngành Địa lý.
Thầy từng theo học nghiên cứu sinh tại Khoa Địa lý và Quản lý vùng, Đại học Tổng hợp Warszawa (Ba Lan). Công tác tại Trường từ năm 2010, thầy hiện là Giảng viên - Trưởng ngành đào tạo Cử nhân Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Khoa Sử - Địa - Chính trị.
Ngành Sử học có 2 tân phó giáo sư
Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương, 40 tuổi, quê tại xã Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai), được công nhận phó giáo sư ngành Sử học, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại.
Cô Phương nhận bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế và công tác tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng từ năm 2010.
Hiện cô là Trưởng khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, 42 tuổi, quê tại Quế Sơn Trung (Thành phố Đà Nẵng), được công nhận phó giáo sư ngành Sử học, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại.
Thầy Nguyễn Minh Phương nhận bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế và công tác tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng từ năm 2019 đến nay. Hiện thầy Phương là giảng viên chính của Khoa Sử - Địa - Chính trị.
Ngành Toán học có 2 tân phó giáo sư
Tiến sĩ Hoàng Nhật Quy, 46 tuổi, quê tại xã Văn Hiến (Nghệ An), được công nhận phó giáo sư ngành Toán học, chuyên ngành Toán giải tích.
Thầy Quy nhận bằng tiến sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Công tác tại Trường từ năm 2016, thầy hiện là Trưởng ngành Sư phạm Toán học.
Tiến sĩ Trần Văn Sự, 42 tuổi, quê tại Thăng Điền (TP Đà Nẵng), được công nhận phó giáo sư ngành Toán học, chuyên ngành Lý thuyết tối ưu.
Thầy Sự nhận bằng tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Công tác tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng từ năm 2022 đến nay, thầy hiện là Trưởng Bộ môn Giải tích.
Ngành Vật lý có 1 tân phó giáo sư
Tiến sĩ Đinh Thanh Khẩn, 39 tuổi, quê tại xã Tây Hồ (Thành phố Đà Nẵng), được công nhận phó giáo sư ngành Vật lý, chuyên ngành Khoa học vật liệu.
Thầy theo học cao học và nghiên cứu sinh tại Đại học Osaka (Nhật Bản). Công tác tại Trường từ năm 2011, thầy hiện là Trưởng ngành Vật lý kỹ thuật.
Với 10 tân phó giáo sư được công nhận năm nay, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng hiện có 36 phó giáo sư, chiếm hơn 15% tổng số giảng viên.
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng được hình thành từ những cơ sở giáo dục tiền thân ra đời ngay sau ngày đất nước thống nhất: Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng (1975), Trường Cao đẳng Sư phạm (1976), Trường Sư phạm Mẫu giáo, Trường Nuôi dạy trẻ (1977) và cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng (1985). Năm 1994, khi Đại học Đà Nẵng được thành lập, Trường Đại học Sư phạm trở thành một trong ba trường thành viên đầu tiên, được hình thành từ sự hợp nhất của nhiều đơn vị đào tạo.
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã trở thành cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, là một trong bảy trường sư phạm chủ chốt và là một trong năm trường đào tạo uy tín về khoa học cơ bản của cả nước.
Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.