Ngày 19/11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải có 6 thầy, cô được công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư đợt này.
Các nhà giáo được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ở các ngành: Cơ khí, Giao thông vận tải, Kinh tế, Xây dựng.
Ngành Cơ khí có 1 tân phó giáo sư
Tiến sĩ Tạ Tuấn Hưng, 42 tuổi, quê quán tại xã Tam Hưng (Thành phố Hà Nội), vừa được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật ô tô.
Tân phó giáo sư Tạ Tuấn Hưng được đào tạo bài bản trong nước, với quá trình theo học cử nhân, cao học và nghiên cứu sinh đều tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Năm 2011, thầy Hưng bắt đầu công tác tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Hiện thầy là Phó trưởng Bộ môn Ô tô.
Ngành Giao thông Vận tải có 2 tân phó giáo sư
Tiến sĩ Ngô Thị Thanh Hương, 48 tuổi, quê tại xã Nam Hồng (tỉnh Ninh Bình), vừa được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ngành Giao thông Vận tải, chuyên ngành Nền móng công trình.
Tân phó giáo sư Ngô Thị Thanh Hương được đào tạo bài bản trong nước. Năm 2013, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Gắn bó với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải từ năm 2000 đến nay, cô Hương đã có gần 25 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu. Hiện cô giữ cương vị Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Ngà, 44 tuổi, quê tại xã Đan Phượng (Thành phố Hà Nội), vừa được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Giao thông Vận tải, chuyên ngành Vật liệu.
Cô Ngà được đào tạo bài bản trong nước, với cả bậc cử nhân, cao học và nghiên cứu sinh đều theo học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Tân phó giáo sư Nguyễn Thị Thu Ngà bắt đầu công tác tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải từ năm 2014 và gắn bó đến nay. Hiện cô là giảng viên Bộ môn Quy hoạch và Giao thông đô thị, Khoa Cơ sở kỹ thuật.
Ngành Kinh tế có 2 tân phó giáo sư
Tiến sĩ Phan Thuỳ Dương, 36 tuổi, quê quán tại xã Quốc Oai (Thành phố Hà Nội), được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Trước đó, vào năm 2020, cô cô Dương nhận bằng tiến sĩ tại Học viện Ngân hàng.
Gắn bó với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải từ năm 2011, cô Dương hiện giữ cương vị Phó Trưởng bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế vận tải.
Tiến sĩ Trần Thế Tuân, 42 tuổi, quê quán tại xã Kim Thanh (Ninh Bình), được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế.
Trước đó, năm 2017, thầy bảo vệ luận án tiến sĩ tại Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
Thầy Tuân công tác tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải từ năm 2018 và hiện giữ cương vị Phó Trưởng Bộ môn Kinh doanh quốc tế, Khoa Quản trị.
Ngành Xây dựng có 1 tân phó giáo sư
Tiến sĩ Hồ Sĩ Lành, 38 tuổi, quê tại xã Tân Mai (tỉnh Nghệ An), vừa được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng.
Thầy Lành từng theo học nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật xây dựng công trình tại Trường Đại học Hiroshima (Nhật Bản) và nhận bằng tiến sĩ vào năm 2018.
Gắn bó với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải từ năm 2011, thầy Lành hiện là Phó Trưởng Bộ môn Địa kỹ thuật Xây dựng và Metro, Khoa Công trình.
Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã đi qua nhiều chặng đường vẻ vang, ghi dấu bằng ý chí, trí tuệ và tinh thần tận hiến của biết bao thế hệ thầy và trò.
Đến nay, nhà trường có quy mô tuyển sinh và đào tạo 25.000 sinh viên; với 5 chương trình đào tạo tiến sĩ, 15 chương trình thạc sĩ, 60 chương trình đào tạo đại học, 03 chương trình liên kết quốc tế; 03 chương trình tài năng.
Đội ngũ giảng dạy của UTT có khoảng 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Giao thông (JSTT) của nhà trường đã được đưa vào danh mục Scopus; đồng thời, trường có 3 giảng viên nằm trong nhóm 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, khẳng định vị thế và chất lượng học thuật của nhà trường.
Hướng tới năm 2045 - cột mốc 100 năm thành lập, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đặt mục tiêu trở thành trường đại học thông minh, trung tâm đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực giao thông - xây dựng trong nước và khu vực.