Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN có thêm 1 giáo sư và 10 phó giáo sư

22/11/2025 06:23
Ngọc Mai

GDVN - Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội có 1 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư và 10 nhà giáo đạt chuẩn chức danh phó giáo sư.

Theo Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN ngày 19/11/2025 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự có 11 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Bao gồm 1 giáo sư và 10 phó giáo sư.

Cụ thể như sau:

Khoa Điện tử - Viễn thông: 1 giáo sư và 3 phó giáo sư

Khoa Công nghệ thông tin: 3 phó giáo sư

Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano: 3 phó giáo sư

Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông: 1 phó giáo sư

dhcn.png
Đồ họa: Ngọc Mai

Tân Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Linh Trung - Giảng viên cao cấp Khoa Điện tử - Viễn thông

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Linh Trung (sinh năm 1973, quê ở tỉnh Quảng Trị) nhận bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện tại Trường Đại học Công nghệ Queensland, Australia.

Từ năm 2006, Giáo sư công tác tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và được công nhận Phó Giáo sư ngành Điện tử năm 2012.

Thầy Trung từng đảm nhận các vị trí như: Phó Chủ nhiệm Khoa Điện tử – Viễn thông (giai đoạn năm 2009-2013), Trưởng phòng Đào tạo (năm học 2013-2014) và Viện trưởng Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ (giai đoạn năm 2017-2024).

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Linh Trung. Ảnh: website Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Linh Trung. Ảnh: website Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Linh Trung tập trung nghiên cứu lý thuyết và phương pháp xử lý tín hiệu, bao gồm phân tích thời gian – tần số, tách tín hiệu, lấy mẫu nén, theo bám không gian con và tensor, nhận dạng hệ thống và học máy.

Ngoài ra, thầy Trung cũng quan tâm đến ứng dụng của xử lý tín hiệu trong các lĩnh vực viễn thông và y học. Cụ thể, trong viễn thông, thầy Trung quan tâm đến ước lượng kênh truyền, bảo mật tầng vật lý và an ninh mạng. Còn trong y học, thầy Trung quan tâm đến phân tích và xử lý tín hiệu và hình ảnh xét nghiệm não bộ, áp dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị các bệnh thần kinh, như động kinh, Alzheimer và đa xơ cứng. Bên cạnh đó, Giáo sư là đồng tác giả của 2 sách giáo trình, 1 sách chuyên khảo và hơn 150 bài báo khoa học cùng chương sách chuyên ngành.

Giáo sư tập trung giảng dạy các môn liên quan toán trong công nghệ, xử lý tín hiệu, viễn thông, khoa học thần kinh và trí tuệ nhân tạo, đã tham gia đào tạo được 10 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Trong quá trình công tác, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Linh Trung đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác như: Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội các năm 2011 và 2012; Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Hà Nội các năm học 2021-2013 và 2022-2023; Bằng khen Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội các năm 2013, 2015, 2022, 2023, 2024 và 2025.

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Tú - Chủ nhiệm Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Tú (sinh năm 1980, quê ở tỉnh Hưng Yên) từng tốt nghiệp tiến sĩ ngành Vật liệu và linh kiện nano tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Tú. Ảnh: Website nhà trường
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Tú. Ảnh: Website nhà trường

Các hướng nghiên cứu chính của thầy Tú tập trung vào cảm biến từ và các thiết bị đo lường ứng dụng vật liệu từ tính; vật liệu tiên tiến và vật liệu đa chức năng; vật liệu hấp thụ sóng điện tử và các ứng dụng xử lý môi trường, năng lượng.

Thầy Tú đã công bố 60 bài báo khoa học, trong đó 26 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, chủ biên 01 giáo trình. Bên cạnh đó, thầy Tú đã hoàn thành 2 đề tài cấp Bộ và 2 cấp cơ sở.

Tính đến thời điểm hiện tại, thầy Tú xuất sắc đạt nhiều khen thưởng như: Bằng khen Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021, 2023, 2024; Giấy khen Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2020; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021; Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019.

Thầy Tú còn được nhận giấy chứng nhận hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt 1 giải Nhì cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023; Giải Ba cấp Bộ, Giải thưởng khoa học và công nghệ cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024, và Giải Nhì Giải thưởng khoa học và công nghệ cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2025.

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thế Long - Phó Chủ nhiệm, phụ trách Bộ môn Vật liệu và Linh kiện từ tính nano

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thế Long (sinh năm 1978, quê ở Hà Nội) hiện là Phó Chủ nhiệm, phụ trách Bộ môn Vật liệu và Linh kiện từ tính nano, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, thầy Long tốt nghiệp tiến sĩ ngành Vật lý tại Đại học Bristol, Vương quốc Anh.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Long bao gồm: Vật liệu từ (nghiên cứu cấu trúc điện tử, tính chất từ, từ nhiệt và đặc tính chuyển pha từ); Vật liệu bán dẫn và vật liệu áp điện có từ tính (nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc tinh thể, cấu trúc điện tử, bản chất từ tính, và tính chất đa pha sắt – điện -từ).

Thầy Long đã công bố trên 200 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín; tham gia nhiều đề tài nghiên cứu các cấp, trong đó có 5 đề tài do Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc cấp.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, thầy Long đã đạt được một số khen thưởng, tiêu biểu như: Giải thưởng Poster xuất sắc của nghiên cứu sinh năm thứ nhất năm 2006 của Đại học Bristol; Bằng khen nghiên cứu xuất sắc của Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc năm 2014; Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024.

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Việt Cường - Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn Kỹ thuật Năng lượng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Việt Cường (sinh năm 1985, quê ở Hà Nội) hiện là Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn Kỹ thuật Năng lượng, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Việt Cường (bên trái) đang trao đổi với đại diện Công ty IMRA, Nhật Bản. Ảnh: website nhà trường
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Việt Cường (bên trái) đang trao đổi với đại diện Công ty IMRA, Nhật Bản. Ảnh: website nhà trường

Thầy Cường tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Vật liệu và linh kiện nano tại Trường Đại học Công nghệ.

Hướng nghiên cứu chính của thầy Cường tập trung vào chế tạo và tối ưu các cảm biến hoạt động dựa trên hiệu ứng từ và hiệu ứng quang, cùng với nghiên cứu phát triển vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng như vật liệu đa pha sắt, vật liệu siêu dẫn, vật liệu cho siêu tụ điện và pin mặt trời.

Tân Phó Giáo sư Lê Việt Cường đã công bố 46 bài báo khoa học, trong đó 35 bài trên các tạp chí quốc tế có uy tín, và là tác giả của 5 bằng sáng chế quốc tế, thể hiện năng lực nghiên cứu ứng dụng và tinh thần đổi mới sáng tạo trong khoa học.

Năm 2025, thầy Cường vinh dự nhận Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ 2023 đến 2024; Giấy khen của Trường Đại học Công nghệ vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Trước đó, năm 2024, thầy Cường là Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024; nhận Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2023 - 2025;...

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Quang - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Quang (sinh năm 1984, quê ở tỉnh Ninh Bình) hiện là Phó Chủ nhiệm Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Khoa Điện tử viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thầy Quang từng là cựu sinh viên ngành Công nghệ điện tử - viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thầy Quang nhận bằng tiến sĩ ngành Kỹ thuật hệ thống Đổi mới, chuyên ngành Xử lý thông tin quang tại Đại học Utsunomiya, Nhật Bản.

Ba hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Quang gồm: Đo lường chính xác sử dụng các tính chất sóng của ánh sáng; Ứng dụng nguồn sáng điều chế tần số trong đo lường chính xác phạm vi lớn; Phát triển các hệ thống hiển thị hình ảnh 2D và 3D.

Thầy Quang đã công bố 60 bài báo khoa học, trong đó 22 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín; tham gia 02 đề tài cấp Bộ và 02 đề tài cấp cơ sở.

Trong quá trình công tác, thầy Quang còn tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trong và ngoài nước như phản biện các tạp chí trong quốc tế (Tạp chí Applied Optics, Optics and Lasers in Engineering), là thành viên ban tổ chức (program committee) 03 hội thảo quốc tế uy tín trong lĩnh vực quang học Information Photonics 2022, 2023 và 2024 (tổ chức tại Nhật Bản).

Nhiều năm học liền thầy Quang là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (năm học 2021-2021, năm học 2022-2021; năm học 2023-2024).

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Quân - Phó Trưởng phòng Thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu tiên tiến

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Quân (sinh năm 1990, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) hiện là Phó Trưởng phòng Thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu tiên tiến, Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy Quân tốt nghiệp tiến sĩ ngành Cơ kỹ thuật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Quân. Ảnh: Website nhà trường
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Quân. Ảnh: Website nhà trường

Và các hướng nghiên cứu chính của thầy Quân là ứng xử cơ học của các kết cấu composite có cơ tính biến đổi; nghiên cứu ổn định tĩnh và dao động của các kết cấu composite sandwich và phân lớp; nghiên cứu ổn định tĩnh và dao động của các kết cấu làm từ vật liệu auxetic; tối ưu hóa hình học, vật liệu và dự đoán đặc trưng cơ học của các kết cấu composite áp dụng học máy.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Quân đã công bố 49 bài báo khoa học, trong đó 38 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín, biên soạn 01 sách chuyên khảo tiếng Anh; thực hiện 02 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

Thầy Quân còn đạt được nhiều giải thưởng và bằng khen như Giải thưởng tài năng cơ học Nguyễn Văn Đạo năm 2016, top 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam năm 2020 của Forbes Việt Nam, Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2023, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2024, 2025.

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Việt Cường - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Việt Cường (sinh năm 1988, quê ở Hà Nội) từng tốt nghiệp tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin tại Cộng đồng các Trường Đại học Grenoble Alpes, Cộng hòa Pháp.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Cường là ứng dụng học máy thống kê, các phương pháp học sâu trên dữ liệu đồ thị và học tăng cường.

Thầy Cường đã công bố 40 bài báo khoa học, trong đó 12 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và 2 bài báo ở hội nghị hàng đầu về trí tuệ nhân tạo; chủ trì và hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học với 1 cấp Bộ và 2 cấp cơ sở.

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Việt Cường cũng đã đạt nhiều giải thưởng và danh hiệu trong quá trình công tác như: Giải thưởng Công nghệ thông tin “Quả cầu vàng” năm 2008; Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022; Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024; Bằng khen Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023, 2024, 2025; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2022, 2023, 2025.

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thanh Hải - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thanh Hải (sinh năm 1982, quê ở Hà Tĩnh) nhận bằng tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Antwerp, Vương quốc Bỉ.

Các hướng nghiên cứu của thầy Hải chủ yếu liên quan đến Học máy/Học sâu/Thông minh nhân tạo (AI) và Ứng dụng trong Y – Sinh – Dược học, bao gồm: Tin sinh học và Sinh học tính toán, Xử lý dữ liệu y văn, Học máy liên tục và ứng dụng.

Tân Phó Giáo sư đã công bố 33 bài báo khoa học, trong đó 12 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Thầy Hải đã tham gia chủ nhiệm 01 đề tài thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), 02 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp cơ sở; đồng hướng dẫn 01 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 2021.

Tính đến thời điểm hiện tại, thầy Hải được nhận khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019 và 2015.

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Linh - Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Linh (sinh năm 1985, quê ở tỉnh Bắc Ninh) hiện là giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thầy Linh tốt nghiệp tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin, Cộng đồng các Trường Đại học Grenoble Alpes, Cộng hòa Pháp.

Tân Phó Giáo sư đã công bố 30 bài báo khoa học, trong đó 7 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; tham gia 4 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên; xuất bản 01 cuốn sách tại nhà xuất bản uy tín quốc tế.

Ngoài ra, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Mạnh Linh nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu trong quá trình công tác gồm: Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2021-2023; Bằng khen cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2020-2025; Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022-2023, 2023-2024; Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2024; Giấy khen điển hình tiên tiến Trường Đại học Công nghệ giai đoạn 2020-2025; Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2020; Giấy khen đạt thành tích cao cuộc thi Robocon năm 2006 cùng các khen thưởng cấp cơ sở và Đại học Quốc gia Hà Nội về hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải năm 2024.

Đặc biệt, tại Hội nghị quốc tế KSE ở Thái Lan năm 2021, thầy Linh đạt giải thưởng Best Presentation Award.

Trước đó, năm 2011, thầy Linh đạt giải Best Poster Presentation Award do Trường Đại học Texas A&M trao tặng.

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Phú - Giảng viên Khoa Điện tử - Viễn Thông

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Phú (sinh năm 1984, quê ở Hà Nội) hiện là giảng viên Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, thầy Phú tốt nghiệp ngành Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tân Phó Giáo sư có các hướng nghiên cứu chế tạo, khảo sát tính chất của các vật liệu có cấu nano; phát triển các hệ thống vi điện tử và cảm biến ứng dụng trong y sinh và môi trường.

Thầy Phú đã công bố 57 bài báo khoa học, trong đó 41 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và tham gia 04 đề tài nghiên cứu khoa học với 02 cấp Bộ và 02 cấp cơ sở.

Trong quá trình công tác, thầy Phú nhận được nhiều khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014 – 2015.

Giấy khen Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2012, thành tích hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2025,

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020 và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Trường năm 2025.

Tân Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc - Giảng viên Khoa Điện tử - Viễn thông

Theo danh sách công bố, thầy Lộc (sinh năm 1992, quê ở Lạng Sơn) là một trong những Phó Giáo sư trẻ nhất năm 2025.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc (ngoài cùng, bên phải) cùng các thầy cô trong buổi giới thiệu sản phẩm nghiên cứu tại triển lãm “Một số thành tựu nổi bật trong giáo dục và y tế” diễn ra sáng ngày 16/9. Ảnh: website nhà trường.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc (ngoài cùng, bên phải) cùng các thầy cô trong buổi giới thiệu sản phẩm nghiên cứu tại triển lãm “Một số thành tựu nổi bật trong giáo dục và y tế” diễn ra sáng ngày 16/9. Ảnh: website nhà trường.

Được biết, thầy Lộc tốt nghiệp ngành Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thầy Lộc có các hướng nghiên cứu chính về thiết kế và chế tạo hệ thống vi cơ điện tử MEMS và vi lưu tiên tiến ứng dụng trong y sinh; phát triển và tối ưu hóa mạch điện tử và hệ thống xử lý tín hiệu cho các thiết bị y sinh.

Tân Phó Giáo sư Lộc đã có 78 công bố khoa học, trong đó 36 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; là đồng tác giả của 2 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích gồm “Thiết bị vi lỏng để phát hiện dòng tế bào ung thư phổi A549 và quy trình phát hiện dòng tế bào ung thư phổi này” và “Cảm biến nhiệt độ cuộn cảm – tụ điện thụ động kết hợp với thanh nano kẽm oxit”.

Bằng những thành tích nghiên cứu ấn tượng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc đã nhận được Bằng khen, Giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2010, của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014, 2022, 2024, của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016, 2019.

Ngoài ra, thầy Lộc còn nhận được Bằng khen Nhà giáo trẻ tiêu biểu của Thành đoàn Hà Nội năm 2021, của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm 2022, Thành đoàn Hà Nội năm 2023, Hội Vật lý Việt Nam năm 2023, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2024.

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội chúc mừng 11 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội chúc mừng 11 nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.
Ngọc Mai