Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có thêm 11 phó giáo sư

23/11/2025 07:49
Mộc Trà

GDVN-Năm 2025, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa có thêm 11 nhà giáo được công nhận PGS, góp phần nâng cao trình độ đội ngũ nhà trường.

Theo Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngày 19/11, năm nay, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có thêm 11 nhà giáo được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ở các ngành/liên ngành: Cơ khí - Động lực; Công nghệ thông tin; Điện tử; Kinh tế; Ngôn ngữ học.

ts-kieu-xuan-thuc-1.png

Ngành Điện tử có thêm 2 tân phó giáo sư

Trong đó, Tiến sĩ Kiều Xuân Thực hiện đang là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tiến sĩ Kiều Xuân Thực (sinh năm 1976, quê tại xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội) được công nhận phó giáo sư ngành Điện tử, chuyên ngành Điện tử - Viễn thông.

Thầy Thực học đại học và thạc sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội); sau đó tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh và được cấp bằng tiến sĩ tại Đại học Ulsan (Hàn Quốc).

Thầy Thực tập trung nghiên cứu theo các hướng sau: Hướng nghiên cứu thứ nhất: Phát triển các giải pháp nâng cao hiệu năng cho các hệ thống truyền thông không dây (Các lược đồ cảm nhận phổ cho mạng vô tuyến nhận thức; Thiết kế búp sóng cho mảng antenna, Sử dụng bề mặt phản xạ thông minh, UAV để nâng cao hiệu quả sử dụng phổ, gia tăng bảo mật và tiết kiệm năng lượng cho mạng truyền thông không dây). Hướng thứ nghiên cứu hai: Thiết kế phần cứng hiệu năng cao (Thiết kế mạch điện tử, thiết kế IC cho các ứng dụng IoT nói riêng, các hệ thống điện tử - viễn thông nói chung).

Trong quá trình công tác đào tạo và nghiên cứu, Tiến sĩ Kiều Xuân Thực đã hướng dẫn 8 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; chủ trì thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 1 đề tài cấp trường đồng thời tham gia thực hiện 1 đề tài cấp Bộ.

Thầy đã công bố 39 bài báo/báo cáo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị, trong đó có 22 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; và đã xuất bản 3 cuốn sách (chủ biên 2 cuốn), trong đó 2 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Ngoài ra, thầy Thực từng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2014; Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương năm 2015; Bằng khen toàn diện của Thủ tướng Chính phủ năm 2025.

Tiến sĩ Tống Văn Luyên (sinh năm 1979, quê tại xã Trần Liễu, thành phố Hải Phòng) được công nhận phó giáo sư ngành Điện tử, chuyên ngành Vô tuyến điện và truyền thông.

Hiện tại, thầy Luyên là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Điện - Điện tử, Trường Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thầy tập trung phát triển giải pháp cho hệ thống truyền thông không dây tiên tiến, dựa trên tối ưu toàn cục và AI nhằm giải quyết các thách thức mới. Nghiên cứu triển khai theo 2 hướng chính như sau:

Hướng nghiên cứu này tập trung phát triển các giải pháp beamforming (BF) - kỹ thuật nền tảng của hệ anten tiên tiến, cho phép điều khiển hướng bức xạ/thu nhận tín hiệu. BF giúp nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng, chống nhiễu cho hệ anten tiên tiến. Kết quả nghiên cứu: 31 bài báo/báo cáo khoa học, trong đó có 11 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Hướng nghiên cứu này ứng dụng các giải pháp BF trong truyền thông không dây, đồng thời đề xuất các giải pháp hiệu quả đáp ứng nhu cầu cụ thể của hệ thống 5G, B5G, 6G và các ứng dụng chuyên biệt. Kết quả nghiên cứu: 15 bài báo/báo cáo khoa học, trong đó có 6 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Thầy đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; đồng thời chủ trì và tham gia thực hiện 5 để tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Thầy đã công bố 46 bài báo/báo cáo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị, trong đó có 17 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Đã xuất bản 3 cuốn sách (đồng tác giả).

Liên ngành Cơ khí - Động lực có 4 tân phó giáo sư

Tiến sĩ Trần Văn Đua (sinh năm 1979, quê tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình), được công nhận phó giáo sư ngành Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí.

Hiện tại, thầy Đua là giảng viên Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thầy đã có 20 năm gắn bó với nhà trường.

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy gồm: Nghiên cứu tối ưu hóa vật liệu và trang thiết bị; Nghiên cứu tối ưu hóa trong gia công cơ khí.

Đến nay, thầy Đua đã đã công bố 46 bài báo khoa học, trong đó 27 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; đồng thời, xuất bản 3 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Thầy cũng đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn; đã hoàn thành 6 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên (2 đề tài cấp cơ sở, 1 đề tài cấp thành phố Hà Nội, 2 đề tài cấp Bộ Công Thương, 1 đề tài cấp quốc gia).

Tiến sĩ Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1989, quê tại xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình) được công nhận phó giáo sư ngành Cơ khí, chuyên ngành Cơ - điện tử.

Hiện tại, thầy Trường là giảng viên Khoa Cơ điện tử, Trường Cơ khí - Ôtô, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thầy học đại học và thạc sĩ trong nước, sau đó, được Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cử đi đào tạo bậc tiến sĩ và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Khoa học Kỹ thuật quốc gia Đài Loan (Trung Quốc).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Trường về: Điều khiển hiện đại cho robot và các hệ cơ điện tử thông minh sử dụng tiếp cận tính toán mềm; Thiết kế robot và các hệ cơ điện tử ứng dụng công nghệ định vị, thị giác máy, trí tuệ nhân tạo và các module điều khiển.

Thầy đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên (trong đó, Chủ nhiệm 2 đề tài cấp cơ sở; là thành viên thực hiện chính của 1 đề tài cấp Bộ Công Thương) và xuất bản 1 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Thầy cũng đã công bố 62 bài báo và báo cáo khoa học, trong đó 31 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (24 - ISI (WoS), 7 - Scopus), 25 báo cáo khoa học uy tín.

Tiến sĩ Lưu Thị Tho (sinh năm 1973, quê tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên được công nhận là phó giáo sư ngành Cơ khí.

Hiện, cô Lưu Thị Tho là Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng Bộ môn Công nghệ Vật liệu Dệt may, Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.

Cô đã tập trung vào 2 hướng nghiên cứu chủ yếu: Nghiên cứu vi cấu trúc xơ dệt và tối ưu hóa quy trình nhuộm cho vật liệu dệt từ nhiều loại xơ sợi, nhằm phát triển sản phẩm dệt may bền vững; Phát triển vật liệu dệt may có chức năng đặc biệt, hướng tới ứng dụng thông minh.

Cô đã hướng dẫn thành công 8 học viên cao học, 14 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học; chủ trì 9 đề tài các cấp và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khác.

Cô đã công bố 44 bài báo/báo cáo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị, trong đó có 6 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục Scopus/ISI. Đồng thời, cô cũng được cấp 1 Bằng độc quyền sáng chế; xuất bản 5 sách (3 sách giáo trình với vai trò chủ biên, 2 sách tham khảo với vai trò tham gia).

Tiến sĩ Lê Đức Hiếu (sinh năm 1977, quê tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được công nhận phó giáo sư ngành Động lực, chuyên ngành Kỹ thuật ô tô.

Hiện tại, thầy Hiếu là Trưởng khoa, Khoa Cơ khí Động lực, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thầy đã bén duyên và gắn bó với nhà trường gần 20 năm.

Thầy Hiếu học đại học và thạc sĩ trong nước, sau đó, nghiên cứu và được cấp bằng tiến sĩ tại Đại học Hồ Nam (Trung Quốc).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy gồm: Nghiên cứu về chẩn đoán, dự đoán tình trạng kỹ thuật thông minh cho hệ thống kỹ thuật phức tạp; Nghiên cứu về tối ưu hóa kết cấu và vật liệu cho hộp hấp thụ năng lượng linh hoạt trong an toàn va chạm của phương tiện vận tải.

Thầy đã công bố 37 bài báo khoa học, trong đó 13 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; đồng thời, cũng đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Trong quá trình đào tạo, thầy đã hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

gdvn-haui.jpg
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Mộc Trà.

Ngành Công nghệ thông tin có 2 tân phó giáo sư

Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Bình (sinh năm 1979, quê tại xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh) được công nhận phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học máy tính.

Hiện, cô Bình đang là Phó Trưởng khoa, Khoa Công nghệ phần mềm, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Cô đã có gần 25 năm gắn bó với nhà trường.

Hướng nghiên cứu chính của cô là “Nghiên cứu và phát triển các phương pháp tối ưu hóa tính toán trong hệ thống mạng cảm biến, IoTs và phương tiện thông minh”, với mục tiêu phát triển các thuật toán tối ưu từ phương pháp chính xác đến xấp xỉ (heuristic, metaheuristic) và kết hợp - có khả năng thích ứng, học hỏi và mở rộng trong môi trường vận hành biến động của IoTs.

Cô đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; hướng dẫn 2 nhóm sinh viên thực hiện nhiệm vụ sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2024-2025.

Cô đã công bố 25 bài báo/báo cáo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu hội nghị, trong đó có 08 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín (5 bài Q1, 3 bài Q2) và 3 bài báo khoa học trên tạp chí uy tín trong nước. Đồng thời, cô đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; tham gia thực hiện 1 đề tài cấp Bộ; và đã xuất bản 1 cuốn sách và có 3 chương sách được đăng bởi các nhà xuất bản có uy tín (Springer Nature).

Tiến sĩ Trần Tiến Dũng (sinh năm 1979, quê tại xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được công nhận phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin.

Hiện, thầy Dũng đang là Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thầy Dũng tập trung vào 3 hướng nghiên cứu chủ yếu sau: Khoa học mạng lưới - Mạng sinh học phân tử; Khoa học mạng lưới - Mạng phức hợp vĩ mô; Tối ưu hóa tổ hợp.

Thầy đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hướng dẫn 4 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Thầy đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 1 cấp Bộ. Đồng thời, thầy đã công bố 22 bài báo khoa học, trong đó 8 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín. Thầy cũng đã được cấp 1 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.

Ngành Kinh tế có thêm 2 tân phó giáo sư

Tiến sĩ Vũ Đình Khoa (sinh năm 1980, quê tại xã Nam Hồng, tỉnh Ninh Bình) được công nhận phó giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Hiện, thầy Khoa là Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hướng nghiên cứu của thầy Khoa gồm: Kinh tế học ứng dụng; Quản trị chuỗi cung ứng; Quản trị tri thức và Hành vi tổ chức.

Với những định hướng nghiên cứu này, thầy Khoa và cộng sự đã công bố được 36 bài báo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, có 14 bài bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus.

Thầy đã hướng dẫn 6 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Đồng thời, thầy đã Chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; tham gia là thành viên thực hiện 1 đề tài cấp Bộ/Sở; tham gia là thành viên thực hiện 2 đề tài cấp cơ sở.

Thầy đã công bố 36 bài báo khoa học, trong đó 14 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, 05 bài báo là tác giả chính. Thầy đã xuất bản 7 cuốn sách, thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1982, quê tại xã Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) được công nhận phó giáo sư ngành Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Cô Lan hiện đang là giảng viên chính Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Các hướng nghiên cứu của cô Lan gồm: Chính sách Tài chính và quản trị tài chính bền vững; Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Dịch vụ khách hàng, hành vi tiêu dùng và các vấn đề về doanh nghiệp.

Về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: Cô Lan đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ luận văn thạc sĩ thành công; tham gia biên soạn 2 cuốn sách phục vụ đào tạo bậc đại học trở lên (1 giáo trình, 1 sách chuyên khảo).

Nữ giảng viên cũng đã công bố được 61 bài báo và báo cáo khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, trong đó, có 7 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus, có 7 bài là tác giả chính.

Cô là Chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học (1 đề tài nhánh cấp nhà nước - tương đương Bộ và 1 đề tài cấp cơ sở); tham gia là thành viên thực hiện 7 đề tài nghiên cứu khoa học (1 đề tài cấp cơ sở; 6 đề tài cấp Bộ).

Ngành Ngôn ngữ học có 1 tân phó giáo sư

Tiến sĩ Hoàng Ngọc Tuệ (sinh năm 1977, quê tại xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên) được công nhận phó giáo sư ngành Ngôn ngữ học, chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng.

Thầy Tuệ đã gắn bó với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hơn 25 năm và hiện đang là Hiệu trưởng Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thầy từng học đại học và thạc sĩ tại Việt Nam, sau đó làm nghiên cứu sinh và được cấp bằng tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Queensland (Úc).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Tuệ gồm có: Ứng dụng phân tích diễn ngôn và dụng học diễn ngôn để nghiên cứu đặc điểm tiếng Anh trong các môi trường làm việc khác nhau; Giáo dục ngôn ngữ tiếp cận theo lý thuyết ngôn ngữ học chức năng hệ thống.

Thầy đã hướng dẫn 13 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; đồng thời, thầy đã Chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 3 đề tài cấp trường.

Trong quá trình nghiên cứu, thầy Tuệ đã công bố 31 bài báo khoa học, trong đó 4 bài báo khoa học là tác giả chính trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Mộc Trà