Công khai thiếu nhiều thông tin, Trường TH và THCS Hà Nội – Thăng Long nói gì?
26/11/2025 06:35
Thanh Thuý
GDVN -Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long nêu, những nội dung công khai trên website chưa đầy đủ, nhà trường xin tiếp thu và hoàn thiện thêm.
Theo thông tin trên website, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội – Thăng Long có địa chỉ tại Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội. Tại phần giới thiệu về nhà trường trên website thông tin, nhà đầu tư thành lập trường là Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 Tỉnh Điện Biên.
Không tìm thấy báo cáo thường niên theo quy định
Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh cho biết, họ đọc nhiều bài viết về việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục quốc dân theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT. Bạn đọc cho biết, họ tìm hiểu trên website của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long thì không tìm thấy báo cáo thường niên phải thực hiện theo quy định này.
Theo quy định, từ ngày 19/07/2024, các cơ sở giáo dục phải thực hiện báo cáo thường niên theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT (thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thời điểm công khai trước 30/6 hàng năm.
Để có thêm thông tin về những phản ánh của độc giả, phóng viên đã khảo sát website của trường vào tháng 10. Trên website nhà trường, phóng viên không tìm thấy nhiều thông tin phải công khai theo quy định. Vì vậy, ngày 22/10 phóng viên đã gửi câu hỏi đến đến Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long để nhà trường kiểm tra, làm rõ.
Theo đó, tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8, Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT nêu rõ điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông. Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên; Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung. Tuy nhiên, trên website, nhà trường có ảnh và tên cán bộ, giáo viên nhưng không công khai rõ số lượng.
Phóng viên không tìm thấy báo cáo thường niên của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội – Thăng Long. Ảnh chụp màn hình ngày 22/10/2025.
Liên quan đến nội dung này, trong văn bản phúc đáp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 24/11 do Hiệu trưởng Phạm Thị Phương Dung ký, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long cho biết: “Việc thực hiện công khai theo khoản 1, điều 15 thông tư 09/2024 TT-BGDĐT, trong báo cáo tổng kết năm học (tất cả các vấn đề về nhân sự, chuyên môn…) hàng năm, khi kết thúc năm học nhà trường đều gửi báo cáo lên Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông - cơ quan quản lý trực tiếp (thời điểm đó còn phòng giáo dục và đào tạo - PV)
Việc công khai với giáo viên và phụ huynh học sinh, nhà trường thường thực hiện trong cuộc họp tổng kết năm học của trường và trong buổi họp với phụ huynh học sinh.
Ngoài ra, các nội dung về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, cơ sở vật chất,… chúng tôi đã công khai trên website nhưng còn chưa được đầy đủ, chúng tôi xin tiếp thu và tham khảo các trường ngoài công lập đầu đàn và các trường công lập để dần hoàn thiện thêm”.
Học phí của trường ra sao?
Về học phí, Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, công khai các khoản thu và mức thu đối với người học là yêu cầu đối với cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, phần học phí trên website nhà trường ở mục “Hướng dẫn tuyển sinh tiểu học” và “Hướng dẫn tuyển sinh THCS” chỉ ghi phí nhập học “đang cập nhật” và cũng không đề cập mức học phí của trường. Ngoài ra, phóng viên cũng không tìm thấy thông tin về học phí được hiển thị trên website.
Ở mục “Hướng dẫn tuyển sinh THCS” chỉ ghi phí nhập học “đang cập nhật” và cũng không đề cập mức học phí của trường. Ảnh chụp màn hình ngày 22/10/2025.
Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên theo thông tin đăng tải trên website tại “Thông báo thời gian đăng ký dự tuyển vào lớp 1 năm học 2025 – 2026”, nhà trường triển khai chương trình đào tạo gồm: Hệ tăng cường Tiếng Anh; Hệ định hướng Cambridge; Hệ định hướng Quốc tế Mỹ”. Chương trình cụ thể của các hệ này ra sao cũng không có thông rõ ràng trên website (thời điểm phóng viên khảo sát - PV)
Lý giải về vấn đề này, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long thông tin: "Các khoản thu, mức thu đã công khai từng khóa học trong hồ sơ tuyển sinh và đăng trên facebook, sau đây hằng năm nhà trường xin tiếp thu và đăng trên cả website.
Mức thu của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long cũng như các trường ngoài công lập khác dựa trên thực tế chi phí và dựa trên quy định của luật doanh nghiệp. So với các trường ngoài công lập tại Hà Nội mức thu của nhà trường hiện ở mức trung bình".
Về chương trình đào tạo, văn bản phúc đáp của trường nêu: "Các hệ đào tạo của trường đều theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo số tiết theo quy định cho mỗi môn học. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường tiếng Anh cho học sinh với mức độ khác nhau theo từng hệ: Tăng cường tiếng Anh, Định hướng quốc tế Mỹ, Định hướng Cambridge. Tài liệu học tiếng Anh của các hệ đều trong danh mục Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh của trường có đủ bằng cấp và được học tập chuyên môn thường xuyên, giáo viên dạy hệ Định hướng quốc tế Mỹ còn được nhà xuất bản giám sát và hỗ trợ chuyên môn hằng năm".
Sau khi phóng viên gửi câu hỏi và nhà trường trả lời, phóng viên tìm trên fanpage của trường có thông tin về chương trình, hệ đào tạo, các khoản phí, các chế độ ưu đãi, quy trình tuyển sinh trong Thông báo: Mở đơn đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2026 – 2027 và CLB “em tập làm học sinh lớp 1” (học sinh sinh năm 2020) của nhà trường có nêu: “Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long xây dựng chương trình giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với định hướng phát triển năng lực và phẩm chất, thông qua những đổi mới về phương pháp dạy học theo xu thế hiện đại.
Bên cạnh đó, nhà trường còn Hợp tác quốc tế để xây dựng chương trình tăng cường Tiếng Anh, chú trọng trải nghiệm thực tế, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và tư duy phản biện, các hoạt động thể thao, nghệ thuật, STEM giúp học sinh phát triển toàn diện. Nhà trường chú trọng giảng dạy theo trình độ của từng học sinh, đưa ra những thách thức phù hợp và tạo điều kiện để mỗi em phát triển đúng với khả năng của mình, giúp các em sẵn sàng bước vào trung học cơ sở với nền tảng phù hợp năng lực cá nhân”.
Mức học phí và hệ đào tạo được giới thiệu như sau:
Mức học phí được giới thiệu tại Thông báo: Mở đơn đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2026 – 2027. Ảnh: Chụp màn hình.
Bên cạnh đó, phóng viên cũng tìm hiểu tại website trường có thông tin về chương trình, hệ đào tạo và các khoản phí trong Thông báo đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (2025-2026) của nhà trường có nêu các hệ đào tạo và học phí như sau:
Mức học phí và các hệ đào tạo được giới thiệu tại Thông báo đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (2025-2026). Ảnh chụp màn hình.
Cùng với đó, về tài chính theo quy định tại Thông tư 09, cơ sở giáo dục cần công khai gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều 5 của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT bao gồm: Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động; Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học; Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có) và đối sánh số liệu với năm trước liền kề.
Tuy nhiên, thông qua tìm hiểu, phóng viên không tìm thấy các thông tin này trên website nhà trường.
Về vấn đề này, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long cho hay: “Do Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long là trường ngoài công lập nên cũng như tất cả các trường ngoài công lập khác, chúng tôi làm báo cáo tài chính theo quy định của doanh nghiệp tư nhân và quy định của cơ quan thuế. Hàng năm, chúng tôi đều nộp báo cáo tài chính đến cơ quan thuế và nộp thuế đầy đủ theo quy định.
Về việc công khai báo cáo tài chính, chúng tôi được biết luật doanh nghiệp không bắt buộc việc này. Các thông tin cụ thể, chi tiết về trường, chúng tôi xin tiếp thu và sẽ hoàn thiện dần.”
Sau phản ánh của Tạp chí, website nhà trường đã cập nhật thêm thông tin
Sau khi nhận được văn bản phúc đáp của nhà trường, phóng viên truy cập lại vào website của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long và nhận thấy nhà trường đã cập nhật thêm một số mục như: Giới thiệu về nhà trường; Số lượng cán bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên; Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025; Các khoản thu của tiểu học năm học 2025-2026.
Website trường đã cập nhật thêm giới thiệu về trường cũng như số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ảnh chụp màn hình ngày 25/11/2025.
Cụ thể, về số lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội – Thăng Long, nhà trường hiện có 8 cán bộ quản lý, gồm 01 thầy/cô có trình độ tiến sĩ, 04 thầy/cô trình độ thạc sĩ và 04 thầy/cô trình độ cử nhân. Đội ngũ giáo viên gồm 123 người, trong đó có 110 giáo viên trình độ cử nhân và 13 giáo viên trình độ thạc sĩ. Ngoài ra, tổng số nhân viên phục vụ của nhà trường là 15 người.
Website trường đã cập nhật thêm Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025. Ảnh chụp màn hình ngày 25/11/2025.
Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của phóng viên tại "Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025" mà nhà trường đã cập nhật lên website. Năm học 2024-2025 nhà trường có tổng 54 lớp học gồm 38 phòng học tiểu học và 16 phòng học trung học cơ sở cùng 17 phòng chức năng và phòng làm việc với 1663 học sinh.
Về kết quả đánh giá, xếp loại học sinh khối 6,7, 8,9 theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, trường có 344 học sinh đạt loại Tốt về học tập (chiếm 69,08%) và 154 học sinh đạt loại Khá (chiếm 30,92%), không có học sinh ở mức Đạt hoặc Chưa đạt. Về rèn luyện, 498 học sinh đều được xếp loại Tốt, đạt tỷ lệ 100%.
Đối với kết quả đánh giá, xếp loại học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5 theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, trong tổng số 1.165 học sinh, có 738 em hoàn thành xuất sắc, 127 em hoàn thành tốt và 300 em hoàn thành xếp loại giáo dục cuối năm học.
Nhà trường đã cập nhật các khoản thu của tiểu học năm học 2025-2026. Ảnh chụp màn hình hôm 25/11/2025.
Liên quan đến các khoản thu của tiểu học năm học 2025-2026, nhà trường đã cập nhật các khoản thu của từng lớp và các hệ đào tạo như khoản thu xây dựng của học sinh chuyển ngang; Ngoại khóa và dã ngoại; Học phí; Bán trú; Ăn trưa; Phụ chiều...