Theo Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN ngày 19/11/2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) vinh dự có 2 giảng viên - nhà khoa học được công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, 2 giảng viên - nhà khoa học đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, thuộc các ngành Xây dựng và Vật lý.
Dấu mốc này không chỉ góp phần khẳng định nỗ lực phát triển đội ngũ học thuật chất lượng cao mà còn tạo nền tảng vững chắc để HAU tiếp tục mở rộng cơ hội, nâng tầm hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn tới.
Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Quốc Anh – Trưởng Bộ môn Kết cấu Thép - Gỗ, Khoa Xây dựng
Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Quốc Anh (sinh năm 1972, quê quán tại Hưng Yên) từng tham gia nghiên cứu sau tiến sĩ ở Học Viện Công nghệ Georgia (Georgia Institute of Technology), bang Atlanta, Hoa Kỳ từ tháng 10/2004 đến tháng 8/2005.
Tháng 3/2011, thầy Vũ Quốc Anh trở thành giảng viên chính tại Bộ môn Kết cấu Thép - Gỗ, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đến tháng 9/2011, thầy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nâng cao Năng lực và Nghiên cứu Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Hiện nay, thầy đảm nhiệm vai trò Trưởng bộ môn, Bộ môn Kết cấu Thép - Gỗ, Khoa Xây dựng, đồng thời là giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Trong quá trình nghiên cứu, thầy Quốc Anh tập trung theo đuổi hướng nghiên cứu tổng quát là: Nghiên cứu các kỹ thuật tiên tiến trong tính toán và thiết kế kết cấu thép, kết cấu liên hợp thép – bê tông. Mục tiêu chung tổng quát này được hiện thực hóa thông qua 3 hướng nghiên cứu chính sau:
Thứ nhất, nghiên cứu phương pháp phân tích, thiết kế khung thép có xét đến độ đàn hồi liên kết và nghiên cứu sự làm việc của cấu kiện thép tạo hình nguội với trục đối xứng và bất đối xứng.
Thứ hai, nghiên cứu các phương pháp phân tích tiên tiến, thực nghiệm và tối ưu hóa thiết kế cho kết cấu thép, kết cấu liên hợp thép – bê tông và bê tông tính năng siêu cao (UHPC), hướng đến tăng cường độ tin cậy, hiệu quả kinh tế và khả năng ứng dụng thực tiễn.
Thứ ba, nghiên cứu về ứng dụng các công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn hiện đại trong tính toán, thiết kế và thi công kết cấu thép phù hợp với điều kiện Việt Nam.
Về kết quả nghiên cứu khoa học, thầy Quốc Anh đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 2 đề tài cấp Cơ sở; đã công bố 131 bài báo khoa học, trong đó có 23 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín (10 bài SCIE và 13 bài Scopus), 2 bài trên tạp chí ACI, 8 bài ở kỷ yếu hội thảo quốc tế thuộc danh mục Scopus, 82 bài báo trên tạp chí quốc gia, 16 bài trên hội nghị và hội thảo quốc gia và quốc tế. Thầy còn là chủ biên của 5 sách giáo trình và 1 sách tham khảo thuộc nhà xuất bản có uy tín trong nước.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, thầy Vũ Quốc Anh đã đạt được một số khen thưởng, tiêu biểu như: hướng dẫn 3 sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp đạt giải thưởng Loa Thành (giải thưởng dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực Kiến trúc – Xây dựng) bao gồm 2 giải Nhì (năm 2014 và 2015) và 1 giải Ba (năm 2017); khen thưởng hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên từ năm học 2012-2013 đến năm học 2014-2015 đạt giải Nhì và các năm học 2019-2020, 2021-2022 đạt giải Ba; được tặng Bằng khen của Bộ Xây dựng vào năm 2016 và năm 2025; được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng năm 2021;...
Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Tuấn Hải – Giảng viên cao cấp Khoa Xây dựng
Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Tuấn Hải (sinh năm 1973, quê quán tại Hà Tĩnh) nhận bằng tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng tại Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản.
Từ tháng 1/2007 đến tháng 5/2021, thầy Tuấn Hải tham gia công tác giảng dạy tại Bộ môn Kinh tế đô thị và Quản lý dự án, Khoa Quản lý đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thầy trở thành giảng viên cao cấp từ năm 2015. Từ năm 2021 đến nay, thầy là giảng viên tại Bộ môn Thi công và Máy xây dựng, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Ngoài ra, thầy còn tham gia giảng dạy một số môn học, hướng dẫn sau đại học và tham gia các hội đồng khoa học của nhiều cơ sở đào tạo đại học trong cả nước như Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội,...
Trong suốt quá trình từ khi ra trường, đi làm thực tiễn, học thêm ở các cấp học sau đại học và đặc biệt từ khi là giảng viên tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, thầy Đinh Tuấn Hải đã xác định được rõ các hướng nghiên cứu chính để phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy đại học và sau đại học, cho các nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tiễn nhằm phục vụ đất nước cũng như cơ sở giáo dục đào tạo tốt hơn.
Các hướng nghiên cứu chủ yếu của thầy Đinh Tuấn Hải là: Quản lý xây dựng, có bao gồm quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quản lý đô thị và nông thôn, bao gồm các nội dung chính về Kinh tế đô thị, Tài chính đô thị, Giao thông đô thị và Hạ tầng đô thị - nông thôn; Nâng cao chất lượng đào tạo, công nghệ mới trong xây dựng, nghiên cứu đa ngành - đa lĩnh vực,…
Tính đến thời điểm hiện tại, thầy Tuấn Hải đã hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở và 2 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp Thành phố với vai trò đều là chủ nhiệm; công bố 78 bài báo khoa học, trong đó 27 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; có 11 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín (bao gồm 3 sách chuyên khảo, 4 sách giáo trình, và 4 sách tham khảo).
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Hiếu – Trưởng Phòng Tổng hợp, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Sinh năm 1991, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Hiếu (quê tại Hà Nội) là một trong ba phó giáo sư trẻ nhất cả nước trong liên ngành Xây dựng – Kiến trúc năm 2025. Thầy nhận bằng tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình đặc biệt ở tuổi 30 và nhanh chóng khẳng định bản lĩnh học thuật khi tham gia giảng dạy tại Bộ môn Kết cấu Bê tông cốt thép - Gạch đá, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2014.
Từ là một giảng viên trẻ, thầy Trung Hiếu lần lượt đảm nhiệm các vị trí quan trọng như sau: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tháng 7/2018 đến tháng 1/2025); Phó trưởng phòng, Phòng Tổng hợp (tháng 7/2022 đến tháng 1/2025); Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tháng 1/2025 đến nay); Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp (tháng 6/2025 đến nay).
Trong quá trình nghiên cứu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Hiếu tập trung 2 hướng nghiên cứu chủ yếu sau: Nghiên cứu ứng dụng vật liệu tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả kết cấu và kiến trúc công trình; Nghiên cứu phân tích kết cấu và tối ưu hóa trong thiết kế kết cấu công trình.
Về kết quả nghiên cứu khoa học, thầy Trung Hiếu đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên. Cụ thể, thầy đang chủ trì 1 đề tài cấp Tỉnh, là thư kí của 2 đề tài cấp Bộ, và là thành viên chính tham gia 1 đề tài cấp Bộ. Thầy còn xuất bản 1 cuốn sách thuộc nhà xuất bản có uy tín.
Đáng chú ý, thầy đã công bố 40 bài báo khoa học với 30 bài là tác giả chính, trong đó có 12 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín SCIE và SCOPUS (gồm 9 bài là tác giả chính và sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ), 24 bài báo đăng trên tạp chí khoa học uy tín trong nước, 4 bài báo trình bày và đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế, quốc gia.
Trong quá trình công tác, thầy Trần Trung Hiếu đã xuất sắc đạt nhiều khen thưởng như: Bằng khen Thành Đoàn Hà Nội vì “Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2020"; Bằng khen Trung ương Đoàn vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021”; Bằng khen Thành Đoàn Hà Nội trao tặng với thành tích đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Thành phố năm 2022; Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội vì “Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối đại học, cao đẳng, học viện năm học 2021-2022”; Bằng khen Thành Đoàn Hà Nội vì “Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022-2024”; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm học;...
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển, Viện Đào tạo Mở
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1981, quê quán tại Hà Nội) đã được cấp bằng tiến sĩ ngành Vật lý, chuyên ngành Khoa học Vật liệu vào năm 2015 tại Trường Đại học Yuan Ze, Đài Loan.
Từ tháng 7/2015, thầy Nghĩa tham gia công tác giảng dạy Bộ môn Vật lý tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Năm 2018, thầy trở thành giảng viên chính của nhà trường. Đến tháng 5/2021, thầy giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển - Viện Đào tạo Mở tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Các hướng nghiên cứu chính của thầy Nguyễn Văn Nghĩa tập trung vào: Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất điện hoá của vật liệu điện cực dương sử dụng trong pin ion natri; Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất điện hoá của vật liệu điện cực âm sử dụng trong pin ion natri; Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất điện hoá của vật liệu điện cực sử dụng trong siêu tụ điện.
Trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, thầy Nguyễn Văn Nghĩa đã hướng dẫn 2 học viên cao học bảo vệ thành công luận án thạc sĩ; đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở; công bố 36 bài báo khoa học, trong đó có 19 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.
Với tầm nhìn trở thành cơ sở giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, hội nhập, có bản sắc và lấy giá trị cơ bản của con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, HAU là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật các ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng, Quản lý đô thị, Mỹ thuật ứng dụng, Công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.
Là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng và phát triển đất nước theo hướng hội nhập quốc tế, quy mô, ngành nghề và trình độ đào tạo tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ngày càng được mở rộng đa dạng, chất lượng nâng lên và đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, nhà trường có lực lượng cán bộ hùng hậu với trình độ chuyên môn cao, trong đó giảng viên đạt chuẩn có 523 người.
Công tác nghiên cứu khoa học cũng có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, ngày càng gắn với yêu cầu thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều công trình khoa học của thầy và trò nhà trường đã đạt giải cao trong các kỳ thi trong nước, quốc tế. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín thuộc hệ thống ISI, Scopus. Chính điều đó góp phần khẳng định thương hiệu, uy tín của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.