Sinh viên năm 3 ngành CNTT Trường ĐH Hùng Vương TPHCM được học thêm chuyên ngành mới

27/11/2025 15:08
Việt Dũng

GDVN - Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo giới thiệu chuyên ngành Phân tích dữ liệu, ra mắt chương trình đào tạo cử nhân mới.

Sáng ngày 27/11, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo giới thiệu chuyên ngành Phân tích dữ liệu, ra mắt chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức – Viện trưởng Viện Công nghệ tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo đã tóm lược quá trình xây dựng chương trình, nội dung kiến thức, kỹ năng, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của những ngành/chuyên ngành mới này.

a4323409a1af2df174be.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trong kỷ nguyên chuyển đổi số mạnh mẽ, khi mọi lĩnh vực của đời sống từ kinh tế, giáo dục, y tế, quốc phòng đến giải trí đều dựa trên việc kết nối và dữ liệu, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông đã trở thành một ngành chiến lược, giữ vai trò nền tảng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.

Không có lĩnh vực nào trong xã hội hiện đại có thể vận hành ổn định nếu thiếu kỹ thuật điện – điện tử, công nghệ viễn thông, mạng truyền dẫn, trung tâm dữ liệu và hạ tầng kết nối thông minh. Đây không chỉ là ngành kỹ thuật thuần túy, mà còn là trái tim của hạ tầng số, là nền tảng của cơ điện tử, công nghệ viễn thông và là động lực cho chiến lược chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và các công nghệ cao của Việt Nam.

Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, với chuyên ngành Phân tích dữ liệu thì hiện nay, dữ liệu là tài nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng trở thành trung tâm tài chính khu vực, nhu cầu nhân lực không chỉ dừng lại ở việc hiểu biết tài chính, mà còn phải có khả năng xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày, mỗi giây.

Nhu cầu thu thập, xử lý và khai thác hiệu quả Dữ liệu lớn (Big Data) luôn được các doanh nghiệp quan tâm, để phục vụ cho các quyết định ảnh hưởng đến chiến lược, hiệu quả kinh doanh. Chuyên ngành Phân tích dữ liệu chính là “cầu nối” tạo ra những nhân sự vừa có nền tảng Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo, có tư duy công nghệ, vừa có khả năng giải quyết bài toán kinh tế với dữ liệu lớn.

014aa07a35dcb982e0cd.jpg
Các đại biểu và sinh viên Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội thảo. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Trong bối cảnh hiện nay, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu và Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Đây chính là động lực để các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình đào tạo hiện đại, hội nhập và có tính thực tiễn cao, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng của nền kinh tế.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Hưng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Những chương trình đào tạo này được xây dựng hiện đại, tiên tiến theo cấu trúc mô đun học phần, bao gồm những kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật điện tử, xử lý tín hiệu, điều khiển, hệ thống mạng và truyền thông, thiết kế vi mạch cùng với các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu.

Được biết, chuyên ngành Phân tích dữ liệu sẽ được bắt đầu đào tạo cho các em sinh viên năm 3 của ngành Công nghệ thông tin tại trường từ cuối năm 2025.

Cùng với ngành Trí tuệ nhân tạo (đã công bố hồi tháng 8/2025) thì ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông cũng sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026.

Tại buổi lễ này, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác là đơn vị, doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực như Liên minh tài sản số Việt Nam, Công ty Cổ phần Viễn thông ACT, Viện Phát triển Kinh tế số, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Mymind...nhằm tạo điều kiện cho người học tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn dưới sự dẫn dắt, tư vấn của các giảng viên, chuyên gia đầu ngành và sự đồng hành của doanh nghiệp.

Việt Dũng