Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên trao học bổng gần 1,3 tỷ đồng tiếp sức tân sinh viên

27/11/2025 17:17
Trần Trang

GDVN -Thủ khoa toàn trường - sinh viên Tô Lan Hương, ngành Công nghệ Sinh học Khóa 23, nhận học bổng trị giá 88 triệu đồng.

Nhằm tiếp thêm động lực học tập, rèn luyện và khơi dậy khát vọng vươn lên của thế hệ sinh viên mới, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã trao học bổng cho các tân sinh viên xuất sắc của khóa 23. Tổng giá trị học bổng lên tới 1.289.000.000 đồng, trong đó nhà trường hỗ trợ 1.082.000.000 đồng và các nhà tài trợ đóng góp 207.000.000 đồng.

Thủ khoa toàn trường vinh danh sinh viên ngành Công nghệ sinh học

Thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên năm nay là em Tô Lan Hương, sinh viên lớp Công nghệ sinh học khóa 23. Em nhận học bổng thủ khoa trị giá 88 triệu đồng, trong đó gồm 20 triệu đồng tiền mặt, 68 triệu đồng sẽ được hỗ trợ trong suốt 7 học kỳ học tập.

Tô Lan Hương sở hữu bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ với Giải Khuyến khích Học sinh Giỏi môn Hóa học lớp 10, Giải Nhất Học sinh Giỏi môn Sinh học cấp tỉnh lớp 11 và lớp 12, cùng danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp tỉnh năm học 2024 - 2025, minh chứng rõ nét cho những nỗ lực bền bỉ và ý chí phấn đấu không ngừng. Thành tích này trở thành nền tảng vững chắc giúp Hương tự tin đăng ký xét và trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Hiện tại, Lan Hương đang tích cực đảm nhận vai trò lớp phó học tập, thể hiện sự năng động, trách nhiệm và tinh thần cầu tiến của một sinh viên tiêu biểu.

582535398-1780123086067322-5050149618647213197-n.jpg
Em Tô Lan Hương, thủ khoa đầu vào Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về quyết định chọn ngành và chọn trường, Hương cho biết, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, em đã chủ động tìm kiếm một cơ sở giáo dục đại học tại Thái Nguyên có ngành học yêu thích, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

“Sau thời gian tìm hiểu, em thấy Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là một lựa chọn hợp lí, phù hợp với những yêu cầu em đưa ra nên em đã quyết định đăng kí xét tuyển” - Hương bày tỏ.

Với ngành Công nghệ sinh học, em khẳng định sự yêu thích bởi đây là lĩnh vực gắn bó mật thiết với khối thi của mình và có tiềm năng ứng dụng rộng rãi, được xem là ngành mũi nhọn với nhiều triển vọng phát triển trong tương lai, đặc biệt khi sinh viên xác định được hướng đi đúng đắn. Mục tiêu sau tốt nghiệp của Hương là được cống hiến tại các phòng thí nghiệm, tham gia các dự án nghiên cứu thực nghiệm và đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực này.

Chỉ sau hơn 2 tháng học tập tại Trường Đại học Khoa học, những trải nghiệm thực tế đã củng cố thêm niềm tin của Hương vào lựa chọn của mình, khi em cảm nhận rõ môi trường học tập tích cực với đội ngũ giảng viên tận tâm, giàu kinh nghiệm, gần gũi; tập thể sinh viên nhiệt huyết, thân thiện cùng hệ thống trang thiết bị học tập đầy đủ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và nghiên cứu.

586021157-1780123016067329-5379711972222124696-n.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đăng – Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho thủ khoa Tô Lan Hương. Ảnh: NVCC.

Trao học bổng hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ tân sinh viên

Cùng với thủ khoa toàn trường, 30 thủ khoa các ngành đào tạo cũng được vinh danh và trao học bổng trị giá 27 triệu đồng mỗi suất, trong đó 3 triệu đồng được trao trực tiếp tại buổi lễ và 24 triệu đồng tiếp tục được hỗ trợ xuyên suốt 7 học kỳ.

Bên cạnh đó, nhà trường còn dành nguồn học bổng ý nghĩa cho nhiều nhóm sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoàn cảnh đặc biệt, theo đó 24 sinh viên có điểm trúng tuyển từ 27,5 điểm trở lên được nhận 1.500.000 đồng mỗi suất; 14 sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số, cận nghèo, hộ nghèo, mồ côi cha mẹ hoặc khuyết tật có thành tích đầu vào tốt, được hỗ trợ 2.000.000 đồng mỗi suất và 13 sinh viên có điểm trúng tuyển từ 27 điểm trở lên, là học sinh giỏi hoặc sở hữu chứng chỉ quốc tế, được trao 1.500.000 đồng mỗi suất.

Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để các tân sinh viên tự tin theo đuổi hành trình học tập và khẳng định năng lực tại môi trường đại học.

z7268012301124-942b99e08f1cb021bccb488529d14c47.jpg
Sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên nhận học bổng Vallet. Ảnh: NTCC.

Đại diện Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên cho biết, với sứ mệnh đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước, nhà trường luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục nghề nghiệp bình đẳng cho những đối tượng thiệt thòi. Vì vậy, nhiều chính sách ưu đãi đã được triển khai để hỗ trợ tân sinh viên, đồng thời chào đón tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường.

Cụ thể, nhà trường miễn 100% học phí cho người có công với cách mạng và thân nhân, sinh viên mồ côi được bảo trợ xã hội, sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, người dân tộc rất ít người sống ở vùng đặc biệt khó khăn.

Đối với sinh viên dân tộc thiểu số không thuộc nhóm rất ít người nhưng sống tại khu vực khó khăn, mức giảm học phí là 70%. Sinh viên là con của cán bộ, công nhân, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp hưởng trợ cấp thường xuyên được giảm 50% học phí.

Bên cạnh đó, trường còn hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, cũng như sinh viên thuộc 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người như Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn và La Hủ.

Các chế độ trợ cấp cũng được áp dụng cho sinh viên dân tộc ít người cư trú liên tục tại vùng cao ít nhất 3 năm, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, sinh viên khuyết tật với mức suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên, hoặc những sinh viên gặp khó khăn đặc biệt nhưng nỗ lực vượt khó trong học tập.

Trong những năm gần đây, sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên liên tục được trao nhiều học bổng danh giá.

Có thể kể đến: Học bổng trao đổi sinh viên quốc tế tại Đại học Trường Vinh (Đài Loan, Trung Quốc), trị giá 22,5 triệu đồng (Nhà trường đã trao tặng cho gần 20 sinh viên); Học bổng Erasmus+ của Liên minh Châu Âu trao đổi sinh viên quốc tế trị giá 5.500–6.000 Euro (khoảng 170 - 180 triệu đồng); Học bổng Vallet của Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam”, mỗi suất trị giá 28 triệu đồng; Học bổng Chương trình Toán học do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) trao tặng, trị giá 20,5 triệu đồng mỗi suất; Học bổng Thắp sáng tương lai – Lighting Up Your Future do Đại học Thái Nguyên và Deloitte Việt Nam trao tặng, mỗi suất 25 triệu đồng; Học bổng Hessen của Cộng hòa Liên bang Đức, trị giá 5,8 triệu đồng, cùng nhiều học bổng khác từ các doanh nghiệp.

Dự kiến năm 2026, nhà trường sẽ tiếp tục dành gần 2 tỷ đồng để trao học bổng cho sinh viên toàn trường.

Những chính sách thiết thực này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và cam kết mạnh mẽ của Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) trong việc tạo điều kiện học tập bình đẳng và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho mọi sinh viên.

Nhờ vậy, chất lượng đầu vào của nhà trường ngày càng nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng: Năm 2025, gần 4.000 tân sinh viên trúng tuyển và nhập học, trong đó hơn 85% đạt điểm trúng tuyển từ 22 trở lên, 35% có điểm từ 25 trở lên, và hơn 100 sinh viên đạt từ 27 điểm trở lên.

Hơn 50 tân sinh viên khóa 23 sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL, Aptis, HSK; hơn 30 sinh viên từng đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Quốc gia, cấp tỉnh và thành phố; 70 tân sinh viên là Đảng viên.

Có thể nói, trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh giữa các cơ sở giáo dục đại học ngày càng gay gắt, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên vẫn kiên định với mục tiêu giữ vững chất lượng và uy tín đào tạo, coi đây là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững của nhà trường. Nhờ đó, nhà trường đạt được kết quả tích cực về cả số lượng và chất lượng đầu vào, tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của một cơ sở giáo dục năng động, uy tín trong khu vực.

Trần Trang