ICAI-IP 2025: Trường Đại học CMC khẳng định mô hình Đại học AI gắn kết viện – trường – doanh nghiệp

04/12/2025 15:45
Minh Chi

GDVN -ICAI-IP 2025 là bước khởi đầu quan trọng trong chuỗi hội nghị quốc tế thường niên về trí tuệ nhân tạo do CMCU tổ chức.

Sáng 4/12/2025, Trường Đại học CMC (CMCU) chính thức khai mạc Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Trí tuệ nhân tạo với chủ đề “AI – Tác động và Tiềm năng” (ICAI-IP 2025) tại Hà Nội.

Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn học thuật đa ngành, nơi các học giả trong và ngoài nước có cơ hội trình bày các kết quả nghiên cứu mới, trao đổi học thuật và thảo luận chuyên sâu về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với kinh tế – xã hội.

Thông qua hội nghị, các kết quả nghiên cứu khoa học được kỳ vọng sẽ góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho hoạt động hoạch định chính sách, cũng như việc triển khai các chiến lược phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia trong và ngoài nước
Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia trong và ngoài nước

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Tập đoàn CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo không chỉ là một xu thế công nghệ mà còn là động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Ông Chính khẳng định Tập đoàn CMC cam kết đầu tư dài hạn cho giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xem đây là nền tảng để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC phát biểu khai mạc hội nghị
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị ICAI-IP 2025 quy tụ sự tham gia của nhiều trường đại học trong nước như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương mại, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Vinh… cùng các cơ sở đào tạo và tổ chức quốc tế uy tín như University of Washington (Hoa Kỳ), Deakin University (Úc), Vishwakarma Institute of Technology và New Horizon College of Engineering (Ấn Độ), Tressler LLP (Hoa Kỳ), Kyonggi University (Hàn Quốc)… Qua đó, ICAI-IP 2025 trở thành diễn đàn giao lưu học thuật có quy mô và uy tín quốc tế.

Hội nghị đã nhận được hơn 100 báo cáo khoa học đến từ 33 cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Sau quá trình phản biện, 60 bài báo xuất sắc được lựa chọn trình bày và xuất bản trong kỷ yếu hội nghị.

Bên cạnh phiên toàn thể, hội nghị còn tổ chức bốn phiên song song với tổng cộng 20 báo cáo chuyên sâu và 55 poster khoa học, trải rộng trên các chủ đề về trí tuệ nhân tạo trong kinh tế, công nghệ thông tin, vi điện tử, kinh doanh và quản trị.

Phát biểu đề dẫn hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn CMC, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC nhấn mạnh: Tại CMCU, AI không chỉ là công cụ để nâng cao hiệu quả quản trị – giảng dạy – nghiên cứu, AI còn là mục tiêu đào tạo, là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và là yếu tố kết nối toàn bộ mô hình Viện – Trường – Doanh nghiệp. Ba định hướng triển khai AI tại CMCU gồm:

AI trong quản trị: dự báo, tối ưu hóa quy trình, hệ thống quản trị thông minh và nâng cao chất lượng ra quyết định.

AI trong đào tạo: tích hợp trợ lý đào tạo AI, lớp học đảo ngược, mô phỏng thực nghiệm số và cá nhân hóa tiến trình học tập, hệ thống đánh giá – kiểm tra thông minh, thiết kế chương trình đào tạo dựa trên dữ liệu.

AI trong nghiên cứu: phân tích dữ liệu lớn, mô phỏng và dự báo mô hình phức tạp, xây dựng hệ sinh thái lab, trung tâm nghiên cứu AI liên ngành.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch VP Tập đoàn CMC, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC phát biểu đề dẫn hội nghị
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch VP Tập đoàn CMC, Hiệu trưởng Trường Đại học CMC phát biểu đề dẫn hội nghị

Tại phiên toàn thể, các diễn giả quốc tế mang đến nhiều tham luận chuyên sâu về xu hướng phát triển của AI. Ông Andre-Louis Rochet, Giám đốc điều hành TW3 Partners (Pháp) trình bày báo cáo điển hình “Từ quản lý tri thức đến Robotics: Việt Nam có thể khai thác Generative AI như thế nào”, phân tích tiềm năng ứng dụng AI trong doanh nghiệp và quản trị tri thức.

Ông Joongshik Wang, lãnh đạo EY-Parthenon khu vực châu Á – Thái Bình Dương, làm rõ tác động của AI đối với thị trường lao động và năng lực cạnh tranh kinh tế.

Giáo sư, Tiến sĩ Kwanghoon Pio Kim (Kyonggi University, Hàn Quốc) trình bày các nghiên cứu mới về ngữ cảnh hóa video dựa trên học sâu và tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Các nhà khoa học trình bày tại hội nghị
Các nhà khoa học trình bày tại hội nghị

Bên cạnh các báo cáo điển hình, hội nghị còn tổ chức phiên thảo luận chuyên sâu do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học CMC điều phối, tập trung trao đổi về các vấn đề chiến lược trong việc ứng dụng AI phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, cũng như vai trò của giáo dục đại học trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Phiên thảo luận nhận được sự quan tâm đặt câu hỏi của người tham dự
Phiên thảo luận nhận được sự quan tâm đặt câu hỏi của người tham dự

ICAI-IP 2025 là bước khởi đầu quan trọng trong chuỗi hội nghị quốc tế thường niên về trí tuệ nhân tạo do CMCU tổ chức, góp phần thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác học thuật và doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực AI chất lượng cao.

Với định hướng lấy AI làm công cụ – mục tiêu – động lực – kết nối, Trường Đại học CMC tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, hướng tới mô hình Đại học AI hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, nơi đào tạo – nghiên cứu – ứng dụng được triển khai trên nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Minh Chi