Trước nhu cầu nhân lực ngày càng lớn trong ngành y tế, đặc biệt là lực lượng điều dưỡng, nhiều trường đại học đồng loạt mở ngành hoặc tăng mạnh quy mô tuyển sinh ngành Điều dưỡng. Nhờ đó, mạng lưới đào tạo trở nên dày đặc hơn ở nhiều bậc học.
Đối với cơ sở giáo dục đại học, riêng khu vực miền Bắc hiện có khoảng 18 trường đại học đang đào tạo ngành Điều dưỡng. Khu vực phía Nam có khoảng 14 trường và miền Trung hiện có 12 trường đang tham gia đào tạo.
Để phác họa rõ bức tranh này trên cả nước, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tổng hợp dữ liệu các trường đại học tại miền Trung đang đào tạo ngành Điều dưỡng, dựa trên ba tiêu chí: học phí, chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tại tỉnh Nghệ An, theo Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 của Trường Đại học Y Khoa Vinh, nhà trường tuyển 300 chỉ tiêu ngành Điều dưỡng, xét tuyển các tổ hợp B00, A00, D07.
Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 17,5 điểm. Học phí của ngành được thu theo năm học, với mức 2.585.000 đồng/tháng (gần 26 triệu đồng/năm).
Với Trường Đại học Vinh, ngành Điều dưỡng có 100 chỉ tiêu, điểm chuẩn trúng tuyển là 20 điểm. Học phí ngành Điều dưỡng tại trường tính theo tín chỉ với mức 517.000 đồng/tín cho chương trình 126 tín chỉ, tương đương khoảng 65,1 triệu đồng/khóa ( khoảng 16,2 triệu đồng/năm).
Tại thành phố Huế, hiện chỉ có một cơ sở duy nhất đào tạo ngành Điều dưỡng ở trình độ đại học. Năm 2025, Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế tuyển 250 chỉ tiêu cho ngành Điều dưỡng, với mức điểm chuẩn trúng tuyển là 17 điểm.
Nhà trường quy định học phí ngành Điều dưỡng ở mức 43 triệu đồng/năm và có thể tăng tối đa 15% mỗi năm theo quy định.
Trên địa bàn miền Trung, thành phố Đà Nẵng là nơi có nhiều cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành Điều dưỡng nhất.
Ở nhóm trường công lập, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tuyển 320 chỉ tiêu ngành Điều dưỡng, xét tuyển bốn tổ hợp A00, B00, B08 và D07. Điểm chuẩn phân theo chuyên ngành: Điều dưỡng Đa khoa và Nha khoa cùng ở mức 20,5 điểm, trong khi Gây mê hồi sức cao hơn, đạt 20,7 điểm.
Học phí chương trình khoảng 30 triệu đồng/năm, điều chỉnh tăng theo quy định của Nhà nước.
Tại Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng, năm 2025 trường tuyển 100 chỉ tiêu ngành Điều dưỡng, xét các tổ hợp B00, B08, D07 và A00. Điểm chuẩn năm 2025 là 18,8 điểm. Học phí áp dụng 23,6 triệu đồng/năm, với lộ trình tăng 10–15% tùy từng thời kỳ.
Ở nhóm trường tư, Trường Đại học Đông Á có quy mô tuyển sinh rất lớn, hơn 6.500 chỉ tiêu cho hơn 40 ngành tại Đà Nẵng và 16 ngành tại phân hiệu Đắk Lắk. Ngành Điều dưỡng có điểm trúng tuyển năm 2025 là 17 điểm. Chương trình gồm 122 tín chỉ chuyên môn và 11 tín chỉ lý luận chính trị, học phí 12 triệu đồng/kỳ (khoảng 24 triệu đồng/năm).
Tại Trường Đại học Phan Chu Trinh, năm 2025 trường tuyển 410 chỉ tiêu, trong đó ngành Điều dưỡng có 100 chỉ tiêu (70 Đa khoa, 30 Nha khoa). Học phí 12 triệu đồng/kỳ, tương đương 24 triệu đồng/năm. Điểm chuẩn của ngành trong năm 2025 tại trường là 17 điểm.
Năm 2025, Đại học Duy Tân cũng mở ngành Điều dưỡng với 250 chỉ tiêu trong tổng số 9.160 chỉ tiêu toàn trường, áp dụng mức điểm chuẩn 17 điểm.
Trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Trường Đại học Tây Nguyên tuyển 50 chỉ tiêu cho ngành Điều dưỡng, áp dụng mức điểm chuẩn khá cao 24,13 điểm. Chương trình gồm 137 tín chỉ, đào tạo trong 4 năm. Học phí 660.000 đồng/tín chỉ, tương đương khoảng 90,4 triệu đồng/khóa (khoảng 22,6 triệu đồng/năm).
Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột năm 2025 tuyển 150 chỉ tiêu ngành Điều dưỡng, với điểm chuẩn 20,5 điểm. Học phí thu theo kỳ ở mức 12,5 triệu đồng/học kỳ (tương đương 25 triệu đồng/năm).
Tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, ngành Điều dưỡng có 150 chỉ tiêu, điểm chuẩn 17 điểm. Trường áp dụng học phí 830.000 đồng/tín chỉ cho chương trình 158 tín chỉ, tổng chi phí đào tạo khoảng 131 triệu đồng/khóa (tương đương 32,7 triệu đồng/năm).
Ở nhóm trường có quy mô tuyển sinh lớn nhất, Trường Đại học Quang Trung (Gia Lai) tuyển tới 700 chỉ tiêu Điều dưỡng trong tổng số 1.320 chỉ tiêu năm 2025. Điểm chuẩn ngành Điều dưỡng là 17 điểm và học phí ở mức 8,2 triệu đồng/kỳ, khoảng 17 triệu đồng/năm.
Qua bảng thống kê, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm trường trong đào tạo ngành Điều dưỡng.
Về chỉ tiêu tuyển sinh, các trường công lập chuyên ngành y - dược thường giữ quy mô tuyển sinhdao động từ 100-300 chỉ tiêu.
Trong khi đó, khối tư thục và các trường đa ngành có xu hướng mở rộng mạnh mẽ, thể hiện rõ nhất ở Trường Đại học Quang Trung với 700 chỉ tiêu – mức cao nhất trong toàn khu vực.
Đại học Duy Tân với quy mô tuyển sinh thuộc nhóm lớn cũng dành 250 chỉ tiêu cho ngành Điều dưỡng.
Nhìn chung, có thể thấy sự khác biệt trong chiến lược tuyển sinh và đào tạo của 2 nhóm ngành này. Khối trường chuyên y dược thiên về kiểm soát số lượng, còn khối đa ngành và tư thục ưu tiên mở rộng tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng khả năng thu hút người học.
Về học phí, sự chênh lệch giữa các nhóm trường cũng rất rõ rệt. Các cơ sở đặc thù chuyên đào tạo khối y – dược như Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Trường Đại học Y Khoa Vinh hay Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng có mức thu cao nhất khu vực, dao động từ 23,6 đến 43 triệu đồng/năm.
Nhóm trường đại học công lập đa ngành như Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Vinh hay Trường Đại học Yersin Đà Lạt có mức thu ít hơn, trong khoảng 16,2 – 32,7 triệu đồng/năm.
Đáng chú ý, nhiều trường tư lại có mức học phí thấp, phổ biến từ 17 – 24 triệu đồng/năm, tạo ra sự cạnh tranh lớn về chi phí đào tạo.
Theo Quyết định 2100/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề trình độ đại học năm 2025, mức điểm sàn ngành Điều dưỡng (xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh ở khu vực 3) là 17 điểm.
Như vậy, đối sánh với biểu đồ trên cho thấy, điểm chuẩn của các trường có sự phân hóa khá rõ giữa khối công lập và khối tư thục.