Gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025

12/12/2025 15:40
Ngọc Mai

GDVN - Thành tích xuất sắc của học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025 khẳng định vị thế Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt, tuyên dương đoàn học sinh đoạt giải OlympicKhoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, nhằm vinh danh, biểu dương những thành tích mà học sinh đạt được trong các kỳ thi Olympic và Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Phó Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện một số vụ, cục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giáo viên cùng 40 học sinh xuất sắc tại các kỳ thi Olympic, khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025. Ảnh: Bộ GDĐT
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025. Ảnh: Bộ GDĐT

Học sinh Việt Nam lập thành tích ấn tượng tại Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế 2025

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương, cho biết, năm 2025 tiếp tục ghi nhận những thành tựu quan trọng của giáo dục Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo dục mũi nhọn đạt bước tiến mạnh mẽ, thể hiện rõ qua kết quả tại các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế và Hội thi Khoa học Kỹ thuật năm 2025. Thành tích xuất sắc này tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, đồng thời phản ánh sự phát triển vượt bậc của giáo dục phổ thông.

2025-12-12-08-03-4011-395.jpg
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bộ GDĐT

Trong năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả ấn tượng khi toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng - tăng 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc so với năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyển chọn, thành lập đội tuyển quốc gia tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế. Kết quả, cả 8 học sinh tham gia đều đoạt giải gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 nước tham dự.

Các em được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước. Ảnh: Bộ GDĐT
Các em được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước. Ảnh: Bộ GDĐT
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương lao động cho học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bộ GDĐT
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương lao động cho học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: Bộ GDĐT

Ngoài ra, học sinh Việt Nam còn đạt kết quả nổi bật tại nhiều kỳ thi khác như: Olympic Toán học quốc tế lần thứ 2 tại Turkmenistan; Olympic Vật lý Châu Âu lần thứ IX tại Bungari; Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev; Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Beruni; Olympic Trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Hoa Kỳ với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. Đây là mức thành tích cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham dự ISEF vào năm 2013.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương cho rằng những kết quả nổi bật của năm 2025 là sự hội tụ của nhiều yếu tố: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước; các chính sách khuyến học, khuyến tài; sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương; cùng sự nỗ lực của các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông và đội ngũ thầy cô.

5 học sinh được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Bộ GDĐT
5 học sinh được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Bộ GDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục đổi mới giáo dục theo hướng toàn diện, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng nhân tài; đồng thời xây dựng cơ chế thu hút, hỗ trợ để học sinh phát triển tối đa năng lực và đóng góp trở lại cho đất nước, phù hợp với định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khẳng định trí tuệ và vị thế giáo dục Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả vượt bậc mà ngành giáo dục đào tạo, các thầy cô giáo và các em học sinh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, cùng với những thành tựu chung của đất nước, giáo dục Việt Nam đang tiến bộ mạnh mẽ, từng bước tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến của thế giới; thành tích tại các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế trong những năm gần đây cho thấy vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bộ GDĐT
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bộ GDĐT

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những kết quả hôm nay là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành giáo dục đào tạo, của đội ngũ thầy cô giáo tâm huyết, của sự quan tâm từ gia đình, xã hội và là hiệu quả của những chủ trương đổi mới giáo dục mà Đảng và Nhà nước kiên trì triển khai. Đây cũng là biểu hiện sinh động cho tinh thần lấy con người làm trung tâm, lấy trí tuệ làm động lực và coi giáo dục là nền tảng phát triển bền vững của quốc gia.

Trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng bởi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số và biến đổi khí hậu, Phó Chủ tịch nước đề nghị thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có các học sinh xuất sắc được tuyên dương, tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học hỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bộ GDĐT
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bộ GDĐT

Ngành giáo dục đào tạo cần tiếp tục xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp thực chất, có lộ trình rõ ràng để phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nhân tài phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước và xu thế thời đại. Với đội ngũ nhà giáo, Phó Chủ tịch nước mong muốn thầy cô tiếp tục “giữ lửa”, truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu cho học sinh; đổi mới phương pháp giảng dạy để đào tạo nên những công dân có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu mới.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Lê Quân bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Phó Chủ tịch nước vì sự quan tâm, động viên lớn lao dành cho ngành giáo dục. Thứ trưởng khẳng định, những chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước vừa là nguồn khích lệ, vừa là định hướng quan trọng để Bộ tiếp tục phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng cho rằng thành tích của học sinh Việt Nam thời gian qua là kết quả của đường lối đúng đắn của Đảng, sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự vào cuộc hiệu quả của các địa phương. Các sở giáo dục đào tạo và trường trung học phổ thông đã sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, nhiều địa phương tạo cơ chế và nguồn lực thuận lợi để phát triển giáo dục mũi nhọn.

Gửi lời tri ân tới đội ngũ thầy cô giáo đã tận tâm đồng hành cùng học sinh, dành nhiều thời gian và công sức cho công tác bồi dưỡng nhân tài, Thứ trưởng bày tỏ sự cảm ơn đối với các em học sinh - những người đã đem lại vinh quang cho đất nước. Thứ trưởng kỳ vọng các em tiếp tục nuôi dưỡng trí lớn, hoài bão lớn, phát triển toàn diện, biết giữ cân bằng trong cuộc sống và luôn quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước, của lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Tại buổi lễ, 19 học sinh vinh dự được nhận Huân chương Lao động và 5 học sinh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Mai