Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 kỷ niệm 58 năm thành lập và 50 năm đào tạo tại Xuân Hòa

13/12/2025 16:25
Bài và ảnh: Mộc Trà

GDVN-Kỷ niệm 58 năm thành lập trường, 50 năm xây dựng, phát triển tại Xuân Hòa, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 xác định Chiến lược phát triển với 3 trụ cột đột phá.

Ngày 13/12, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập trường (1967-2025) và kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa (1975-2025).

Tham dự lễ kỷ niệm, có ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; bà Ngô Thị Doãn Thanh - nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo); đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp đối tác.

Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Tiến sĩ Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Cao Bá Cường - Phó Hiệu trưởng; cùng các thế hệ nhà giáo lão thành, nguyên lãnh đạo nhà trường các thời kỳ; toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động; các cựu sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, sinh viên nhà trường.

gdvn-toan.jpg
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

50 năm gắn bó với Xuân Hòa và những thành tựu nổi bật trên 3 phương diện chính

Phát biểu diễn văn khai mạc , Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 bày tỏ: “Để có được vóc dáng đàng hoàng, to đẹp như ngày hôm nay, chúng ta lại nhớ những ngày đầu gian khó, những bước chân “khai sơn phá thạch” của các thế hệ đi trước. Lịch sử nhà trường là một bản trường ca của ý chí kiên cường, của khát vọng vươn lên và của tình yêu nghề giáo cháy bỏng”.

gdvn-hieu-truong.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng điểm lại từng mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển, qua các giai đoạn: Khởi nguồn trong khói lửa chiến tranh (1967-1975); Cuộc hành quân lịch sử về Xuân Hòa (Mùa Thu 1975); Mười năm “khai sơn phá thạch” (1975-1985); Vượt qua “sóng dữ” - Khẳng định bản lĩnh (1986-1995)…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy chia sẻ: “Từ năm 1995 đến nay, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm giáo dục và khoa học uy tín hàng đầu quốc gia.

Nhìn lại chặng đường 50 năm gắn bó với mảnh đất Xuân Hòa, chúng ta tự hào về những thành tựu nổi bật trên 3 phương diện chính:

Thứ nhất, sứ mệnh kiến tạo nguồn nhân lực - “Cỗ máy cái” chất lượng cao:

Nửa thế kỷ qua, nhà trường đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh “trồng người”, đào tạo được hơn 6 vạn sinh viên các hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Chúng ta đã cung cấp cho ngành giáo dục hơn 5 vạn giáo viên chất lượng cao giảng dạy tại các trường phổ thông trên khắp 34 tỉnh thành. Bên cạnh đó, trường đã bồi dưỡng nâng cao trình độ cho hơn 10 vạn cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, góp phần chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo toàn quốc.

Điều đáng tự hào là chất lượng đầu ra. Trong những năm gần đây, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt con số ấn tượng trên 90%. Đây chính là minh chứng thuyết phục nhất cho uy tín đào tạo của nhà trường trước xã hội.

Cựu sinh viên của trường giờ đây đã tỏa đi muôn phương. Họ là những cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan trung ương, các sở ban ngành; là những hiệu trưởng, giáo viên giỏi tại nhiều tỉnh thành phố, chẳng hạn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Lào Cai.... Nhiều người đã trở thành nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, mang trong mình niềm tự hào là sinh viên nhà trường, lan tỏa tri thức và nhân cách đến các thế hệ học trò.

Với những đóng góp đó, theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 27/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050, nhà trường vinh dự trở thành một trong 14 cơ sở đào tạo giáo viên chủ chốt của quốc gia.

Thứ hai, đột phá trong nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức, mà còn là một trong những cái nôi của nghiên cứu khoa học. Chỉ tính trong 10 năm gần đây, các nhà khoa học của trường đã công bố hàng nghìn bài báo, trong đó có hơn 500 bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus uy tín thế giới.

Đội ngũ giảng viên hiện nay là nguồn lực quý giá nhất, với tỉ lệ tiến sĩ đạt trên 60% - một tỉ lệ cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Các thầy cô đã tích cực tham gia biên soạn sách giáo khoa mới, tham gia Chương trình ETEP, bồi dưỡng giáo viên cốt cán, đóng góp trực tiếp thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về hội nhập, nhà trường đã chủ động thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu quốc tế. Hiện nay, trường đang đào tạo 23 ngành đại học, 18 chuyên ngành thạc sĩ và 6 chuyên ngành tiến sĩ, trong đó có các chương trình liên kết quốc tế và đào tạo bằng tiếng Anh, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, mở ra cánh cửa hội nhập rộng lớn cho người học.

Thứ ba, mối lương duyên sắt son với Xuân Hòa:

Sự phát triển của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 không thể tách rời sự phát triển của địa phương. 50 năm qua, trường đã đóng vai trò là hạt nhân thúc đẩy sự chuyển mình của phường Xuân Hòa. Từ một vùng đất khó khăn, Xuân Hòa hôm nay đã trở thành một đô thị đại học xanh, hiện đại và văn minh.

Sự hiện diện của hàng vạn sinh viên và viên chức, giảng viên đã tạo nên sức sống mới, thúc đẩy kinh tế, văn hóa và dịch vụ của địa phương phát triển. Bên cạnh đó, chính quyền và nhân dân Xuân Hòa cũng luôn bao bọc, tạo điều kiện tốt nhất cho thầy trò Nhà trường yên tâm công tác và học tập. Đây là mối quan hệ hợp tác hữu cơ, mẫu mực giữa nhà trường và địa phương.

Với những thành tựu to lớn và toàn diện ấy, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba lần thứ hai. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, mà còn là kết tinh của trí tuệ, mồ hôi và cả nước mắt của bao thế hệ thầy và trò. Đó là niềm tự hào chung của tất cả chúng ta”.

Chiến lược phát triển với 3 trụ cột đột phá

Vị Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xác định Chiến lược phát triển với 3 trụ cột đột phá:

Trụ cột 1: Trở thành “Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" của vùng Trung Bắc. Thực hiện “sứ mệnh kép” trong kỷ nguyên số, chúng tôi quyết tâm xây dựng mô hình đại học nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành công cụ sản xuất, làm hạ tầng thiết yếu, đào tạo những người thầy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn thành thạo công nghệ, những người có khả năng dẫn dắt học sinh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, phấn đấu trở thành hạt nhân của hệ sinh thái khởi nghiệp, ươm mầm các ý tưởng khoa học công nghệ cho cả vùng.

Trụ cột 2: Khẳng định vị thế “đầu tàu” sư phạm và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Nhà trường kiên định mục tiêu phát triển trường sư phạm chủ chốt quốc gia. Nhà trường cam kết tiếp tục là “cỗ máy cái” cung cấp nguồn nhân lực giáo dục tinh hoa cho toàn bộ vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc. Hơn thế nữa, chúng tôi tiếp tục mở rộng đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn theo mô hình hiện đại, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực.

Trụ cột 3: Mở rộng không gian phát triển đa ngành, kiến tạo giá trị văn hóa và dân sinh. Bám sát quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học, nhà trường sẽ mở rộng kết nối và hợp tác để hình thành mô hình đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Trên nền tảng thế mạnh sư phạm, nhà trường sẽ phát triển thành trung tâm nghiên cứu văn hóa, du lịch và ngoại ngữ hàng đầu. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở giảng dạy, mà là góp phần trực tiếp nâng cao dân trí, thay đổi tư duy khởi nghiệp và phát triển sinh kế bền vững cho cư dân các tỉnh Trung du phía Bắc. Các ngành ngoài sư phạm sẽ cung cấp cho thị trường lao động những chuyên gia, kỹ sư có chuyên môn tốt, khả năng thích ứng cao trước sự dịch chuyển liên tục của chuỗi cung ứng toàn cầu.

gdvn-tao-hoa.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dịp kỷ niệm 58 năm thành lập trường và 50 năm đào tạo tại Xuân Hòa.

Cơ hội cho các trường sư phạm chủ chốt và trọng điểm, tìm kiếm nguồn lực đột phá

Phát biểu chúc mừng nhà trường, Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: “Qua báo cáo và tình hình thực tiễn phát triển của nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao hành trình nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh, sáng tạo và những thành tựu nổi bật mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Có thể khẳng định, gắn liền với tiến trình lịch sử của đất nước, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã trải qua hai giai đoạn phát triển quan trọng:

Giai đoạn đầu (từ 1967 đến 1975), trường có những đóng góp xứng đáng trong việc thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược “kháng chiến” và “kiến quốc”; trường đã đào tạo được hàng ngàn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; nhiều cán bộ, sinh viên nhà trường tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của đất nước.

Giai đoạn từ năm 1975 đến nay, với hành trình lịch sử 50 năm đào tạo tại Xuân Hòa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã có những nỗ lực vượt bậc, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng, uy tín, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đạt được những thành tích xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế và phục vụ cộng đồng.

Nhà trường đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình công tác lớn của ngành giáo dục như đổi mới quản trị đại học, chuyển đổi số, đào tạo theo nhu cầu xã hội, góp phần xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ giáo viên cho cả nước.

Trường đã chăm lo xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn, bước đầu hiện đại hóa cơ sở vật chất, cơ bản đáp ứng các yêu cầu đào tạo…”.

gdvn-a-choungw.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu chúc mừng nhà trường.

Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương cũng đề cập: “Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có một số nội dung lớn trao đổi thêm với nhà trường để nhà trường có thể bổ sung vào định hướng chiến lược trong thời gian tới:

Một là, hiện nay, có 2 nghị quyết lớn của Trung ương là Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW và 4 luật mới: Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Đồng thời, Quốc hội cũng vừa thông qua 2 nghị quyết đặc thù: Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục - đào tạo giai đoạn 2026-2035, với gần 580.000 tỷ đồng cho giáo dục Việt Nam...

Đặt ra yêu cầu bắt buộc phải nâng chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên, hiện nay chính là nền tảng của các trường đại học để đào tạo nhân lực. Đây cũng là trọng trách rất cao của trường đại học sư phạm, cũng là cơ hội để đầu tư, nâng cấp môi trường giáo dục cho các trường sư phạm trên cả nước, trong đó có Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Nhà trường phải giữ được thương hiệu và uy tín, và càng chọn được nhiều người tài vào học, uy tín, vị thế của nhà trường sẽ càng được nâng lên.

Hai là, trong giai đoạn tới, việc thực hiện chuyển đổi số về quản trị đại học, hành chính, quản lý sinh viên, xây dựng phát triển hạ tầng, chương trình đào tạo… của nhà trường chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi. Mặc dù đây là nhiệm vụ chung của tất cả các trường đại học trên cả nước, nhưng chúng tôi hy vọng “nòng cốt” sẽ là các trường sư phạm, bởi, về phương pháp sư phạm, quản trị đại học, thì môi trường sư phạm sẽ là môi trường mô phạm nhất. Chúng tôi hy vọng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ có một chiến lược quyết liệt và đột phá hơn trong việc cải tổ về quản trị, chuyển đổi số và những vấn đề trong thời gian tới.

Ba là, về cơ hội và thách thức. Hiện nay, chúng ta có rất nhiều nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 71, Nghị quyết số 57, 4 luật và 2 nghị quyết mới của Quốc hội về lĩnh vực giáo dục đào tạo và một số nghị quyết của Chính phủ như Nghị quyết số 281/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 2811/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 281/NQ-CP.

Tôi đề nghị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nghiên cứu thật kỹ các chương trình hành động trong đó, chắc chắn sẽ tác động đến nhà trường; đồng thời, bám sát chương trình mục tiêu quốc gia mà Quốc hội đã thông qua, đây sẽ là cơ hội cho các trường sư phạm chủ chốt và trọng điểm tìm kiếm các nguồn lực để đột phá trong thời gian tới”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Nghị - giảng viên khoa Toán, đại diện viên chức, người lao động nhà trường chia sẻ: “Trong bối cảnh của sự đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, với yêu cầu ngày càng cao của xã hội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Đổi mới chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; hiện đại hóa cơ sở vật chất; chuyển đổi số; xây dựng môi trường học thuật lành mạnh, chuẩn mực; phát triển mô hình đại học mở, sáng tạo, đa ngành - tất cả đều đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của nhà trường.

Với trách nhiệm của mình, đội ngũ giảng viên và cán bộ chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực nghiên cứu, tích cực ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để đồng hành cùng nhà trường trên hành trình phát triển hiện tại và tương lai.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo chiến lược, quyết liệt, mạnh dạn đổi mới và không ngừng sáng tạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; với sự đoàn kết và đồng lòng của toàn thể đội ngũ; cùng sự ủng hộ mạnh mẽ của các thế hệ cựu sinh viên và các đối tác trong và ngoài nước, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ vững vàng bước vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, là một trường đại học đổi mới, sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành trường sư phạm hàng đầu của đất nước; nơi trung tâm của các công bố quốc tế, điểm đến của du học sinh và bạn bè đối tác trên khắp năm châu”.

gdvn-gv.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Nghị - giảng viên khoa Toán, đại diện viên chức, người lao động nhà trường phát biểu.

Nữ sinh Tạ Gia Linh - sinh viên K48 Sư phạm Tiếng Anh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2), thay mặt gần 8.000 sinh viên phát biểu tại buổi lễ và đại diện sinh viên tặng hoa tri ân thầy cô, nhà trường.

gdvn-sv.jpg
Nữ sinh Tạ Gia Linh - sinh viên K48 Sư phạm Tiếng Anh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2).
gdvn-hoa.jpg
Đại diện sinh viên tặng hoa tri ân nhà trường.

Trong khuôn khổ buổi lễ, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng tặng hoa tri ân đến các nguyên cán bộ lãnh đạo nhà trường.

gdvn-cuu.jpg
Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng tặng hoa tri ân đến các nguyên cán bộ lãnh đạo nhà trường.

Xem thêm một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

gdvn-anh-a.jpg
gdvn-van-nghe.jpg
gdvn-anh.jpg
gdvn-mo-hinh.jpg
Bài và ảnh: Mộc Trà