Sinh viên Trường Quốc tế “thắng lớn” tại Giải thưởng NCKH sinh viên cấp ĐHQGHN năm 2025

23/10/2025 06:28
Phương Thảo

GDVN - Nhóm sinh viên VNU-IS xuất sắc giành giải Nhất, Nhì, Ba tại Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQGHN năm 2025 với các đề tài đột phá.

Năm 2025 là năm thứ hai Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên theo phương thức mới, với quy trình lựa chọn chặt chẽ và phản biện kín từ các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm bảo đảm tính khách quan và công tâm. Đây là một trong những hoạt động cốt lõi trong chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, hướng tới đại học đổi mới sáng tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và phụng sự xã hội.

Từ hàng nghìn công trình nghiên cứu ở cấp cơ sở, 58 công trình tiêu biểu đã được chọn để tham dự vòng Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, 48 công trình xuất sắc nhất tiếp tục được Hội đồng chuyên môn thẩm định, đánh giá toàn diện về tính mới, tính khoa học và khả năng ứng dụng. Nhiều đề tài đã được công bố trên các tạp chí uy tín hoặc có sản phẩm sẵn sàng chuyển giao cho doanh nghiệp và địa phương, thể hiện sức sáng tạo và tính thực tiễn của phong trào.

Với đề tài “A Breakthrough and Mobile Metal 3D Printing Robot for the Future of Manufacturing and Education”, nhóm sinh viên của Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội gồm Trần Thế Bách, Lê Quang Hưng, Nguyễn Minh Hiếu dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, Tiến sĩ Lê Xuân Hải – giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (VNU-IS) đã xuất sắc đạt giải Nhất danh sách Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025.

Nhóm sinh viên Trần Thế Bách, Lê Quang Hưng, Nguyễn Minh Hiếu giành giải Nhất danh sách giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025.
Nhóm sinh viên Trần Thế Bách, Lê Quang Hưng, Nguyễn Minh Hiếu giành giải Nhất danh sách giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025.

Đề tài trên được nghiên cứu trong bối cảnh công nghệ đắp vật liệu bằng hồ quang dây (Wire-Arc Additive Manufacturing – WAAM) đang nổi lên như một giải pháp tiên tiến trong chế tạo linh kiện kim loại cho nhiều ngành công nghiệp giá trị cao. WAAM mang lại nhiều ưu điểm như tốc độ chế tạo nhanh, tiết kiệm vật liệu và chi phí, cùng khả năng thiết kế linh hoạt.

Tuy nhiên, các hệ thống WAAM hiện nay vẫn gặp thách thức như giới hạn kích thước chi tiết in, khó chế tạo cấu trúc nhỏ và siêu nhỏ có độ chính xác cao, và yêu cầu thiết bị cồng kềnh, chi phí đầu tư lớn so với công nghệ nung chảy bột bằng laser (PBF).

Để khắc phục, nghiên cứu“A Breakthrough and Mobile Metal 3D Printing Robot for the Future of Manufacturing and Education” giới thiệu công nghệ i-Mobile WAAM với thiết kế mô-đun, nhỏ gọn, cấu trúc đơn giản và hiệu suất cao, chuyên dùng cho chế tạo linh kiện kim loại kích thước nhỏ như khung dẫn bán dẫn, implant y sinh, stent và vi linh kiện điện tử.

Với tính linh hoạt và khả năng tích hợp cao, hệ thống i-Mobile WAAM có thể ứng dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm, cơ sở giáo dục và trung tâm R&D công nghiệp, góp phần mở rộng ứng dụng WAAM trong học thuật, y học và sản xuất.

Ngoài ra, đề tài “Exploring the Roles of Patriotism, Consumer Ethnocentrism, Nationalism, and Self-Reliance in Shaping Vietnamese Consumers’ Willingness to Repurchase” do các sinh viên Phạm Quyên Anh, Vũ Thúy Vy, Nguyễn Yến Nhi, Đào Thị Hồng Ngân, Trần Vũ Mai Hương thực hiện, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Bùi Mỹ Trinh và Tiến sĩ Đào Công Tuấn – giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý (VNU-IS) cũng xuất sắc đạt giải Nhì danh sách Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đề tài được nghiên cứu trước thực trạng người tiêu dùng Việt Nam đứng trước vô vàn lựa chọn giữa hàng nội và hàng nhập khẩu. Khi nghiên cứu, nhóm đã đặt ra câu hỏi "Tinh thần yêu nước ảnh hưởng như thế nào đến hành vi tiêu dùng của người Việt?".

Dựa trên mô hình SOR (Kích thích – Sinh vật -Phản ứng), nghiên cứu của nhóm sinh viên Phạm Quyên Anh, Vũ Thúy Vy, Nguyễn Yến Nhi, Đào Thị Hồng Ngân, Trần Vũ Mai Hương đã lý giải cơ chế tâm lý và hành vi của người tiêu dùng, kết hợp khảo sát 340 người cùng phân tích các thương hiệu Việt tiêu biểu để mang lại kết quả sâu sắc và đáng tin cậy. Đặc biệt, các yếu tố như chủ nghĩa dân tộc tiêu dùng, uy tín thương hiệu, chất lượng cảm nhận và kiến thức sản phẩm đã được chứng minh là cầu nối biến lòng yêu nước thành hành vi tiêu dùng thực tế, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào “Made in Vietnam”.

Nhóm sinh viên Phạm Quyên Anh, Vũ Thúy Vy, Nguyễn Yến Nhi, Đào Thị Hồng Ngân, Trần Vũ Mai Hương của nhà trường cũng xuất sắc giành giải Nhì.
Nhóm sinh viên Phạm Quyên Anh, Vũ Thúy Vy, Nguyễn Yến Nhi, Đào Thị Hồng Ngân, Trần Vũ Mai Hương của nhà trường cũng xuất sắc giành giải Nhì.

Chưa dừng lại ở đó, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội còn ghi nhận thêm đề tài “AR Deep Learning-based Framework for Self-assessing Physical Rehabilitation Exercise” do sinh viên Nguyễn Đức Quang Anh, Ngô Phương Hoa thực hiện, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Hà Mạnh Hùng – giảng viên Khoa Các khoa học ứng dụng (VNU-IS) đạt giải Ba danh sách Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhóm sinh viên giành giải Ba danh sách Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nhóm sinh viên giành giải Ba danh sách Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc cấp Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những thành tích mà các nhóm sinh viên đạt được tại cuộc thi sẽ là bước khởi đầu trên hành trình trở thành những nhà khoa học trẻ, giúp sinh viên trang bị tư duy, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học để vững vàng trên con đường học tập và cống hiến.

Phương Thảo