Trường đại học đồng hành cùng địa phương hướng tới giảm nghèo bền vững

23/12/2025 09:21
Minh Chi

GDVN - Thông qua gắn kết đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn, giáo dục góp phần nâng cao năng lực tự chủ của người dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa không chỉ dừng lại ở các chính sách hỗ trợ trực tiếp, mà đang từng bước tạo ra những chuyển động căn cơ, lâu dài thông qua phát triển giáo dục nghề nghiệp và tạo việc làm bền vững cho người dân nông thôn. Từ định hướng này, một luồng sinh khí mới đã và đang được thổi vào đời sống kinh tế - xã hội ở nhiều địa bàn, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong quá trình đó, sự tham gia và vào cuộc của các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ hình thành sinh kế bền vững và thúc đẩy giảm nghèo từ gốc. Với vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức của tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức đã và đang có nhiều đóng góp thiết thực trong việc đồng hành cùng địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Thông qua hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn, triển khai các dự án phục vụ cộng đồng cùng nhiều chương trình tập huấn, bồi dưỡng, nhà trường từng bước góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng địa phương.

Gắn đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn để tạo sinh kế bền vững

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, trong bối cảnh Thanh Hóa là tỉnh có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp không ít khó khăn, nhà trường đã xác định rõ trách nhiệm trong việc đồng hành cùng địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Theo vị lãnh đạo, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị của một trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, mà còn là sứ mệnh gắn với triết lý phát triển bền vững mà nhà trường theo đuổi trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.

Phó Giáo sư Đậu Bá Thìn chia sẻ, đóng góp quan trọng nhất của Trường Đại học Hồng Đức trong công tác giảm nghèo chính là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh. Thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực ở các khối ngành như sư phạm, kinh tế - quản trị kinh doanh, kỹ thuật, nông lâm ngư nghiệp, Nhà trường góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương miền núi, vùng khó khăn, qua đó tạo nền tảng để người dân có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và thoát nghèo một cách bền vững.

Không chỉ dừng lại ở đào tạo, Trường Đại học Hồng Đức còn phát huy vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực gắn với điều kiện thực tiễn của Thanh Hóa như kinh tế, nông lâm ngư nghiệp, giáo dục, du lịch, kỹ thuật và công nghệ thông tin. Các kết quả nghiên cứu, mô hình thí điểm và hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ do nhà trường triển khai đã và đang góp phần hỗ trợ các địa phương xây dựng sinh kế phù hợp, khai thác lợi thế bản địa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, Nhà trường chú trọng kết nối hoạt động đào tạo, nghiên cứu với phục vụ cộng đồng, khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện, nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ học sinh, thanh niên và người dân vùng khó khăn trong học tập, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển sinh kế.

Trường Đại học Hồng Đức hỗ trợ cư dân vùng biên giới huyện Quan Sơn (cũ), tỉnh Thanh Hóa phát triển sinh kế qua mô hình: Vườn rau hữu cơ sử dụng phân ủ từ chế phẩm sinh học tự làm phù hợp với địa hình vùng cao.
Trường Đại học Hồng Đức hỗ trợ cư dân vùng biên giới huyện Quan Sơn (cũ), tỉnh Thanh Hóa phát triển sinh kế qua mô hình: Vườn rau hữu cơ sử dụng phân ủ từ chế phẩm sinh học tự làm phù hợp với địa hình vùng cao.
Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) mở khóa tập huấn cho người dân phố Liên Trung, phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn (cũ) kỹ thuật tự làm men vi sinh Bokashi (phân hữu cơ) từ phế phẩm tôm, cá, rác thải nhà bếp; xử lý mùi hôi chuồng trại, cống rãnh, bể phốt. Ảnh: HDU
Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) mở khóa tập huấn cho người dân phố Liên Trung, phường Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn (cũ) kỹ thuật tự làm men vi sinh Bokashi (phân hữu cơ) từ phế phẩm tôm, cá, rác thải nhà bếp; xử lý mùi hôi chuồng trại, cống rãnh, bể phốt. Ảnh: HDU

“Một nội dung quan trọng khác được Trường Đại học Hồng Đức xác định rõ trong quá trình đồng hành cùng địa phương là vai trò tư vấn, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Thông qua các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, kinh tế, tài chính, chuyển đổi số, hướng nghiệp và khởi nghiệp, nhà trường góp phần nâng cao năng lực triển khai các chương trình, dự án giảm nghèo ở cơ sở, giúp chính sách đi vào thực tiễn một cách hiệu quả hơn”, Phó Giáo sư Đậu Bá Thìn chia sẻ.

Trong những năm qua, với vai trò là cơ sở giáo dục đại học công lập của tỉnh, Trường Đại học Hồng Đức đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương khó khăn, đặc biệt là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thanh Hóa. Nhà trường tập trung đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nhất là đội ngũ giáo viên và nguồn nhân lực các ngành kinh tế, xã hội, nông lâm ngư nghiệp, du lịch phục vụ trực tiếp cho các địa phương miền núi.

Thông qua các chương trình đào tạo đại học, sau đại học, liên thông và vừa làm vừa học, nhiều cán bộ, giáo viên, người lao động ở vùng khó khăn đã có điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngay tại địa phương. Điều này không chỉ góp phần ổn định đội ngũ nhân lực cơ sở, mà còn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

gn.png
Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức Chương trình tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục và cá nhân, tổ chức có liên quan trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (tháng 11/2025). Ảnh: HDU
Trường Đại học Hồng Đức tổ chức lớp đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tháng 10/2023). Ảnh: HDU
Trường Đại học Hồng Đức tổ chức lớp đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tháng 10/2023). Ảnh: HDU
Sinh viên trao đổi với chuyên gia về ý tưởng khởi nghiệp
Sinh viên trao đổi với chuyên gia về ý tưởng khởi nghiệp

Chia sẻ thêm, Phó Giáo sư Đậu Bá Thìn cho hay, nhiều hoạt động cụ thể gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được triển khai trong thời gian qua.

Trường Đại học Hồng Đức đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban dân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai các gói thầu bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp trong các năm 2023 và 2024.

Nhà trường cũng tổ chức 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 về phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

Bên cạnh đó là các chương trình tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực tự chủ cho người dân và cộng đồng

Toàn cảnh Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU
Toàn cảnh Trường Đại học Hồng Đức. Ảnh: HDU

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Phó Giáo sư Đậu Bá Thìn cho biết, Trường Đại học Hồng Đức sẽ tiếp tục ưu tiên các hướng nghiên cứu, đào tạo và phục vụ cộng đồng gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của tỉnh, đặc biệt là các địa bàn miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về nghiên cứu khoa học, Nhà trường tập trung vào các nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, phát triển kinh tế nông thôn và miền núi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với lợi thế từng địa phương, phát triển sinh kế bền vững, du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP cũng như các nghiên cứu về chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội. Các kết quả nghiên cứu sẽ được định hướng chuyển giao, nhân rộng thành mô hình cụ thể để địa phương có thể áp dụng hiệu quả.

Trong lĩnh vực đào tạo, Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình và phương thức đào tạo theo hướng gắn với nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu phát triển của tỉnh. Trường chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cơ sở, đặc biệt là đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cán bộ kinh tế - xã hội, cán bộ khuyến nông, khuyến công, du lịch và khởi nghiệp ở vùng khó khăn.

Đồng thời, các nội dung về hướng nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kỹ năng nghề, kỹ năng số và chuyển đổi số sẽ được lồng ghép sâu hơn trong chương trình đào tạo, giúp người học nâng cao năng lực tự tạo việc làm và thích ứng với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Trường Đại học Hồng Đức tổ chức cuộc thi "Học sinh - Sinh viên khởi nghiệp" năm 2025, góp phần lan tỏa tinh thần đối mới sáng tạo trong sinh viên. Ảnh: HDU
Trường Đại học Hồng Đức tổ chức cuộc thi "Học sinh - Sinh viên khởi nghiệp" năm 2025, góp phần lan tỏa tinh thần đối mới sáng tạo trong sinh viên. Ảnh: HDU

Về phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Hồng Đức xác định đây là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế, tư vấn phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, đồng thời đồng hành cùng địa phương trong công tác nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo ở cơ sở.

“Thông qua việc gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn, Nhà trường hướng tới lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực tự chủ cho người dân và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức chia sẻ.

Giảm nghèo bền vững là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong tiến trình đó, việc phát huy vai trò của giáo dục, đào tạo và chuyển giao tri thức được xem là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giúp người dân từng bước nâng cao năng lực tự chủ, cải thiện sinh kế và ổn định cuộc sống.

Minh Chi