Dấu ấn tại ICCIT 2025 của sinh viên ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Hòa Bình

16/12/2025 06:17
Thu Trang

GDVN -Sự xuất hiện của sinh viên ngành Y học cổ truyền, Trường ĐH Hòa Bình trong vai trò báo cáo viên đã tạo nên một “làn gió mới” tại hội nghị ICCIT 2025.

Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về Đổi mới và Thách thức trong Điện toán và Công nghệ Tiên tiến vì Tương lai Bền vững (ICCIT 2025) được tổ chức tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã quy tụ các chuyên gia hàng đầu, sinh viên nhiệt huyết và những nhà tư duy đổi mới từ khắp nơi trên thế giới.

Giữa nhiều chuyên gia công nghệ hàng đầu đến từ Anh Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, Hàn Quốc… sự xuất hiện của sinh viên ngành Y học cổ truyền đến từ Trường Đại học Hòa Bình trong vai trò báo cáo viên đã tạo nên một “làn gió mới”, khẳng định xu hướng liên ngành trong kỷ nguyên y tế thông minh.

Trong 2 ngày diễn ra hội thảo (12/12 và 13/12), ICCIT 2025 mang tới hơn 50 bài thuyết trình đến từ các diễn giả trên khắp thế giới gồm Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính đầy tính thời đại bao gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong an ninh không gian mạng, hệ thống cyber-physical và Smart IoT hướng tới bảo vệ quyền riêng tư.

Đồng thời, ICCIT 2025 mở rộng thảo luận sang các lĩnh vực liên ngành như kỹ thuật y sinh và công nghệ tạo ảnh, qua đó, thúc đẩy các giải pháp AI phục vụ y tế, khoa học và xã hội, khám phá những đột phá trong công nghệ mới nổi và đóng góp vào sự phát triển mang tính chuyển đổi của hệ sinh thái số hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Hội thảo cũng tạo ra một nền tảng để các học giả, chuyên gia trong ngành và sinh viên có cơ hội trao đổi, hợp tác ý nghĩa.

​Sự kiện được dẫn dắt bởi Phó giáo sư, Tiến sĩ Anchit Bijalwan với vai trò Tổng chủ tọa, sự kiện cũng vinh dự đón tiếp ban lãnh đạo cấp cao của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam là Giáo sư Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Mark Wheaton -Trưởng khoa Khoa Giáo dục Đại học nhà trường; Phó giáo sư, Tiến sĩ Ali Al-Dulaimi - Trưởng khoa Khoa Máy tính và Công nghệ thông tin nhà trường.

Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của Ông Robert Lambert – Đại diện Đại học Staffordshire (Anh Quốc) đã bảo chứng cho tính kết nối toàn cầu của Hội nghị ICCIT 2025.

Bước chân lội ngược dòng của sinh viên ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Hòa Bình

​Tại phiên báo cáo kỹ thuật chiều ngày 12/12 (mã số phiên: Presentation Session 1), sinh viên Tạ Bích Hồng, lớp 524 YCT02, ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Hòa Bình – đại diện nhóm nghiên cứu trình bày đề tài “Lọc lai trong miền tần số và không gian nhằm tăng cường độ bền vững cho thuật toán DBIM trong chụp cắt lớp siêu âm” (“Hybrid Filtering in Frequency and Spatial Domains for Robust DBIM Ultrasound Tomography“) dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Lương Thị Thêu, Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế và Khoa học cơ bản, Trường Đại học Hòa Bình.

Sinh viên Tạ Bích Hồng, ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Hòa Bình trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Sinh viên Tạ Bích Hồng, ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Hòa Bình trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Đây là sự kiện đặc biệt, bởi là lần đầu tiên sinh viên Trường Đại học Hòa Bình tham dự với vai trò báo cáo viên tại Hội thảo quốc tế ICCIT. Thông thường, sinh viên ngành Y học cổ truyền sẽ gắn liền với kim châm, thảo dược và lý luận y học cổ truyền, tuy nhiên, việc sinh viên Tạ Bích Hồng cùng nhóm nghiên cứu mạnh dạn tham gia nghiên cứu lĩnh vực Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering) là một bước đi táo bạo. Điều này thể hiện tư duy vượt trội trong đào tạo sinh viên tại Trường Đại học Hòa Bình, không chỉ giới hạn trong khuôn khổ chuyên ngành hẹp, mà luôn hướng tới việc đào tạo đa ngành, liên ngành.

Trong bài báo cáo, nhóm nghiên cứu đã đi sâu phân tích một nghịch lý trong chẩn đoán hình ảnh. Trên cơ sở thực trạng các phương pháp phổ biến như X-quang và CT Scan (cắt lớp vi tính) cho hình ảnh rõ nét nhưng sử dụng bức xạ ion hóa. Việc chụp chiếu nhiều lần có thể gây hại tích lũy cho tế bào, làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ mang thai.

Do vậy, thách thức đặt ra là chụp cắt lớp siêu âm (USCT) là giải pháp thay thế an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, phương pháp tái tạo ảnh truyền thống (DBIM – Distorted Born Iterative Method) thường gặp phải vấn đề “bài toán ngược đặt không chỉnh”. Hiểu đơn giản, thuật toán rất nhạy cảm với sai số, khiến hình ảnh tái tạo thường bị mờ hoặc xuất hiện nhiều đốm nhiễu giả (artifacts), gây khó khăn cho bác sĩ khi chẩn đoán.

Để khắc phục, nhóm nghiên cứu Trường Đại học Hòa Bình đã đề xuất “chiến lược lọc lai” (Hybrid Filtering) hoạt động đồng thời trên hai mặt trận.

Một là, trong miền Tần số (Frequency Domain) sử dụng kỹ thuật “nhảy tần” (Frequency Hopping). Hệ thống bắt đầu quét ở tần số thấp để nắm bắt hình dáng tổng thể của khối u, sau đó tăng dần lên tần số cao để làm rõ các chi tiết biên. Điều này giúp thuật toán hoạt động ổn định, tránh bị sai lệch ngay từ bước đầu.

Hai là, trong miền Không gian (Spatial Domain), áp dụng bộ lọc trung vị (Median Filter) sau mỗi bước tính toán. Bộ lọc này có khả năng đặc biệt trong việc loại bỏ các điểm nhiễu “muối tiêu” (speckle noise) mà vẫn giữ nguyên độ sắc nét của đường viền khối u, điều mà các bộ lọc thông thường (như bộ lọc trung bình) không làm được.

Kết quả thu được, các mô phỏng số thực hiện trên mô hình khối u 10mm cho thấy sai số định lượng giảm tới 80% (từ 0.84 xuống 0.15) so với phương pháp cũ. Hình ảnh thu được có độ tương phản cao, nền sạch và ranh giới tổn thương rõ ràng.

Sinh viên Tạ Bích Hồng, Trường Đại học Hòa Bình được trao chứng chỉ tại ICCIT 2025.

Sinh viên Tạ Bích Hồng, Trường Đại học Hòa Bình được trao chứng chỉ tại ICCIT 2025.

Tiến sĩ Lương Thị Thêu - người kiến trúc sư thầm lặng và tâm huyết

Tiến sĩ Lương Thị Thêu, Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế và Khoa học cơ bản, Trường Đại học Hòa Bình, giảng viên hướng dẫn đề tài.

Tiến sĩ Lương Thị Thêu, Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế và Khoa học cơ bản, Trường Đại học Hòa Bình, giảng viên hướng dẫn đề tài.

Đằng sau kết quả nghiên cứu của nhóm sinh viên tại ICCIT 2025 là sự dẫn dắt, hỗ trợ tâm huyết của Tiến sĩ Lương Thị Thêu. Cô vừa là giảng viên hướng dẫn, vừa là người truyền lửa, người kết nối tri thức.

Hiểu rõ những khó khăn của sinh viên khối ngành Sức khỏe khi tiếp cận kiến thức toán học cao cấp, Tiến sĩ Lương Thị Thêu đã kiên nhẫn “phiên dịch” những thuật toán khô khan thành ngôn ngữ y học, tỉ mỉ chỉnh sửa từng dòng code mô phỏng và khắt khe trong từng kết quả thực nghiệm.

Sự tận tâm và tầm nhìn của người hướng dẫn khoa học đã phát triển một ý tưởng nghiên cứu thành một công trình khoa học hoàn chỉnh, giúp nhóm sinh viên tự tin trình bày kết quả tại Hội nghị quốc tế.

Kết quả nghiên cứu được trình bày tại ICCIT 2025 mang nhiều ý nghĩa quan trọng về y học, xã hội và đào tạo. Sự thành công của đề tài nghiên cứu chứng minh tính đúng đắn trong triết lý đào tạo của Trường Đại học Hòa Bình: Khuyến khích sinh viên vượt qua ranh giới chuyên ngành hẹp; sinh viên ngành Y học cổ truyền không chỉ giỏi về y lý, huyệt đạo mà còn cần hiểu sâu về công cụ chẩn đoán hiện đại để nâng cao hiệu quả điều trị kết hợp Đông – Tây y.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Thu Trang