Trong những năm qua, việc triển khai đồng bộ các chính sách xóa đói, giảm nghèo đã và đang tạo chuyển biến tích cực tại nhiều địa phương vùng khó khăn. Thông qua hỗ trợ sinh kế, vay vốn ưu đãi và xóa nhà tạm, nhiều hộ dân không chỉ cải thiện thu nhập mà còn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực tế tại xã Ea Bung (tỉnh Đắk Lắk) là minh chứng rõ nét, với những câu chuyện đổi thay từ chính các hộ dân từng thuộc diện nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
Xã Ea Bung (tỉnh Đắk Lắk) được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Ea Bung và Ya Tờ Mốt thuộc huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk cũ) - một trong những huyện nghèo thuộc danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg.
Thực hiện Quyết định 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, xã đã hỗ trợ xây mới 208 căn nhà và sửa chữa 44 căn nhà cho người dân tại địa phương.
Song song với đó, trong 5 năm qua, xã triển khai mô hình chăn nuôi bò và dê sinh sản tại các thôn khó khăn. Đồng thời, xã phối hợp các hội đoàn thể tạo điều kiện cho người dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Vì người nghèo và các nguồn sự nghiệp giảm nghèo.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Đinh Thị Thu Hiền sống tại Thôn 11, xã Ea Bung cho biết: “Cách đây khoảng 5 năm, gia đình tôi vẫn thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cuộc sống rất khó khăn. Không có ruộng đất sản xuất, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào làm thuê nên bấp bênh, thiếu ổn định, không có vốn để đầu tư phát triển kinh tế.
Nhờ sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương, gia đình tôi được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo đó là xây nhà kiên cố, hỗ trợ bò giống chăn nuôi, vay vốn để tổ chức sản xuất.
Trước kia, gia đình tôi gồm 6 khẩu bao gồm 2 vợ chồng và 4 người con ở trong căn nhà tạm tự dựng bằng gỗ, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Đến nay, gia đình được Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ xóa nhà tạm, xây dựng căn nhà kiên cố, khang trang để ổn định chỗ ở.
Đồng thời, gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho hộ nghèo. Lần đầu, gia đình tôi vay 20 triệu đồng; sau vài năm tiếp tục được vay thêm 10 triệu đồng. Nguồn vốn này được sử dụng để thuê đất sản xuất, mua giống, đầu tư trồng cây điều, từng bước tạo sinh kế và cải thiện thu nhập”.
Theo bà Hiền, giai đoạn đầu trồng cây điều, gia đình gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, vốn ít, thu nhập chưa ổn định. Mọi chi tiêu trong nhà đều phải tính toán chặt chẽ, từ tiền giống, phân bón đến chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tuy vậy, 2 vợ chồng vẫn kiên trì làm ăn, từng bước tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng.
Bên cạnh đó, cách đây hơn 4 năm, xã còn hỗ trợ gia đình bà Hiền một con bò giống để phát triển chăn nuôi.
“Trong quá trình chăn nuôi, bò sinh sản thêm 5 con, gia đình bán dần bò để có nguồn vốn xoay vòng, trang trải cuộc sống và tái đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi”, bà Hiền nói.
Song song với các chính sách hỗ trợ, vợ chồng bà Hiền vẫn duy trì làm thuê để có thêm thu nhập, lấy ngắn nuôi dài. Từ những nguồn lực ban đầu đó, kinh tế gia đình từng bước ổn định hơn. Từ chỗ không có đất sản xuất, sau khi được tạo điều kiện làm ăn, gia đình đã có 4 sào ruộng, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi dần đi vào nề nếp.
Bà Hiền phấn khởi chia sẻ: “Từ diện hộ nghèo của xã, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và địa phương cùng nỗ lực vươn lên của gia đình, đến năm 2025, gia đình tôi đã được rà soát, chuyển sang diện hộ cận nghèo.
Những kết quả đạt được là động lực để gia đình tiếp tục nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, vươn lên ổn định và bền vững. Gia đình tôi chỉ mong làm ăn tốt hơn, có đồng ra đồng vào và phấn đấu thoát nghèo hẳn trong những năm tới”.
Không chỉ gia đình bà Hiền, tại xã Ea Bung, nhiều hộ dân khác cũng từng bước đổi thay cuộc sống nhờ các chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo của Nhà nước.
Bà Lương Thị Nhung sống tại Thôn 10-Ya Tờ Mốt, xã Ea Bung cho biết, trước khi được tiếp cận các chính sách hỗ trợ xóa đói giảm nghèo của Nhà nước, hoàn cảnh kinh tế gia đình bà thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương, đời sống còn nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh, chủ yếu dựa vào lao động nhỏ lẻ.
“Thời gian qua, gia đình tôi được Nhà nước và chính quyền địa phương tạo điều kiện tiếp cận vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời được hỗ trợ xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống.
Cụ thể, từ năm 2023, gia đình tôi được vay 70 triệu đồng để phát triển kinh tế. Nguồn vốn vay này được gia đình sử dụng đầu tư chăn nuôi bò, tạo thêm sinh kế. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, kinh tế gia đình dần cải thiện, thu nhập ổn định hơn so với trước đây.
Được Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện vay vốn, bà con ai cũng vui vì có thêm cơ hội làm ăn, cải thiện cuộc sống”.
Theo bà Nhung, trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất lúa với hai vụ mỗi năm. Tổng thu nhập khoảng 50 triệu đồng/năm. Từ khi kết hợp chăn nuôi, tổng thu nhập mỗi năm của gia đình tăng lên khoảng 80 triệu đồng.
Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, gia đình bà Nhung cũng được hưởng chính sách xóa nhà tạm.
“Trước đây, gia đình tôi sinh sống trong căn nhà sàn bằng gỗ đã xuống cấp theo thời gian. Do sức khỏe dần suy giảm, việc đi lại, lên xuống cầu thang của tôi gặp nhiều khó khăn, sinh hoạt hàng ngày thiếu an toàn”, bà Nhung kể lại.
Năm 2025, gia đình bà Nhung được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, phù hợp với điều kiện sức khỏe, giúp cuộc sống hàng ngày thuận tiện và ổn định hơn.
Đến nay, gia đình đã chính thức thoát nghèo, kinh tế dần ổn định, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.
Với bà Nhung, những đổi thay hôm nay không chỉ được đo bằng con số thu nhập hay căn nhà mới, mà còn là sự an tâm trong cuộc sống hàng ngày. Từ chỗ luôn canh cánh nỗi lo mưu sinh, ốm đau, nay bà có thể yên tâm lao động, chăn nuôi ngay tại nhà, không còn phải lo lắng mỗi mùa mưa gió hay khi sức khỏe yếu dần.
Sự hỗ trợ kịp thời từ các chính sách giảm nghèo đã trở thành điểm tựa để gia đình bà từng bước đứng vững, chủ động hơn trong phát triển kinh tế và hướng tới cuộc sống bền vững lâu dài.
Bà Nhung bày tỏ: “Tôi mong các hộ nghèo, hộ cận nghèo khác mạnh dạn nắm bắt chính sách của Nhà nước để vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Khi có vốn, chịu khó lao động, chăn nuôi, trồng trọt thì cuộc sống sẽ dần khá lên.
Tôi cũng mong Nhà nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về nhà ở cho những hộ còn khó khăn, để bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo và vươn lên bền vững”.