Bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.
Theo các chuyên gia, đại biểu Quốc hội, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất từ năm học 2026-2027, sẽ mang lại nhiều thuận lợi.
Phương án tối ưu khi lựa chọn bộ sách dùng chung cho cả nước từ năm học 2026-2027
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hà - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh bày tỏ: “Chủ trương sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trong toàn quốc là một chủ trương rất hợp lòng dân của Bộ Chính trị, mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho học sinh, giáo viên và nhà trường. Cụ thể, sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất giúp đảm bảo chất lượng giáo dục đồng đều, công bằng và hiệu quả, đồng thời tạo thuận lợi cho cả học sinh, giáo viên và nhà trường, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho đổi mới giáo dục”.
Nữ đại biểu đề cập: “Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn một bộ sách giáo khoa dùng chung, đây hẳn cũng là một quyết định cực kỳ khó khăn. Và tôi tin tưởng rằng, việc lựa chọn này cũng đã trải qua một quy trình rất cẩn trọng, công khai, minh bạch, dựa trên đầy đủ các căn cứ, cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn chắc chắn…
Bộ sách được lựa chọn có thể chưa thể đáp ứng được 100% sự hài lòng của tất cả các bên, nhưng tôi cho rằng, đây cũng là một sự lựa chọn phù hợp ở thời điểm này, đảm bảo tính kịp thời để các nhà trường và giáo viên có sự chuẩn bị, cũng như đảm bảo quyền lợi của phụ huynh và học sinh”.
Đại biểu Nguyễn Thị Hà cũng kỳ vọng: “Tôi mong rằng, bộ sách giáo khoa đã được chọn sẽ mang đến sự ổn định, thống nhất, đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, với việc đã sớm chọn được bộ sách giáo khoa dùng chung thống nhất trên cả nước, chúng ta cũng sẽ sớm tiến tới hiện thực hóa mục tiêu cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh”.
Đồng tình với ý kiến trên, Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh: “Tôi rất ủng hộ chủ trương thực hiện sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc và đặc biệt là quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa qua khi lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”.
Bởi lẽ, nếu tiến hành biên soạn, thẩm định, in ấn, phát hành lại một bộ sách chung cho toàn quốc sẽ dẫn đến sự tốn kém, lãng phí về mặt thời gian, ngân sách… Thế nên, việc lựa chọn một trong những bộ sách đang sử dụng là phương án tối ưu nhất.
Đặc biệt, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” hiện là bộ sách được đánh giá cao, nhiều địa phương lựa chọn, kể cả ở vùng khó, được nhiều nhà trường và các thầy cô giáo đặt niềm tin. Tuy nhiên, theo tôi, vẫn cần rà soát, điều chỉnh cho phù hợp nhất”.
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được lựa chọn với nhiều ưu điểm
Chia sẻ với phóng viên, cô Tăng Thị Ngọc Mai - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) cũng đánh giá cao quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” là bộ sách thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027.
Theo cô Tăng Thị Ngọc Mai, quyết định này mang tính phù hợp, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đề ra: “Bởi lẽ, ở thời điểm hiện tại, việc lựa chọn bộ sách có sẵn, thay vì phải biên soạn một bộ sách mới, sẽ giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức cũng như nguồn ngân sách nhà nước.
Đặc biệt, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” cũng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn khá kỹ, đặc biệt, sau khi có những góp ý đến từ các thầy cô, chuyên gia, nhà xuất bản cũng nhanh chóng chỉnh sửa và tái bản.
Trước đây, khi có chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, các địa phương được chủ động lựa chọn sách, thì hầu hết các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) cũng đều lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Ngay từ đầu, giáo viên đã lựa chọn bộ sách này, bởi vì, so sánh về mặt hình thức, nội dung, cũng như về ngữ liệu… tất cả đều đạt chuẩn theo yêu cầu đặt ra của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Giáo viên đánh giá, bộ sách có nhiều ưu điểm, không chỉ được thẩm định kỹ càng, mà còn phù hợp, thích ứng với từng trường lớp”.
Bên cạnh đó, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) cũng chỉ ra: “Việc dùng một bộ sách thống nhất này tới đây sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi, đặc biệt, có tính kế thừa giữa các thế hệ học sinh.
Đồng thời, mặc dù bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” trở thành bộ sách dùng chung thống nhất trong cả nước, góp phần tạo sự ổn định các đơn vị trường lớp nếu có điều kiện, hoàn toàn cũng có thể đưa các cuốn sách thuộc bộ sách giáo khoa khác trở thành sách tham khảo, học hỏi thêm những cái hay của từng bộ sách. Như vậy, cũng không lo tình trạng lãng phí đối với các bộ sách khác”.
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” cũng được đánh giá cao vì được biên soạn đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo thiết kế của chương trình và đồng bộ sách giáo khoa và chuyên đề học tập bắt buộc và lựa chọn, tiếng dân tộc, tài liệu giáo dục địa phương.
Bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” có tổng cộng 263 tên sách từ lớp 1 đến lớp 12 gồm sách giáo khoa, chuyên đề học tập của tất cả các môn học, hoạt động giáo dục.
Trong đó, có một số môn học, để đáp ứng nhu cầu của người học, giúp người học có đa dạng sự lựa chọn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn nhiều đầu sách với những nội dung chính khác nhau, đơn cử như môn Mỹ thuật (Lý luận và lịch sử mỹ thuật, Thiết kế mỹ thuật sân khấu, Đồ họa (tranh in), Hội họa, Thiết kế công nghiệp, Điêu khắc, Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, Thiết kế thời trang), Giáo dục thể chất (Bóng đá, Bóng rổ, Bóng chuyền, Cầu lông).
Ngoài ra, theo thiết kế chương trình, bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” có tổng cộng 7 ngoại ngữ cho học sinh lựa chọn. Ngoài tiếng Anh, còn có tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn.
Đặc biệt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã biên soạn và được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt đầy đủ sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số từ lớp 1 đến lớp 5 của 8 thứ tiếng: Chăm, Khơ-me, Mông, Ê-đê, Thái, Jrai, H’mông.
Cùng với đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cho 61/63 tỉnh thành (trước đây) với tổng số 560 tài liệu giáo dục địa phương của các cấp học, được sử dụng tại hầu hết các trường học thuộc 34 tỉnh thành (trong đó 42% đã được in, còn lại sử dụng dưới dạng file PDF). Nhà xuất bản hiện cũng đang phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức chỉnh sửa tài liệu sau khi thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp.
Về thời điểm công bố bộ sách giáo khoa được lựa chọn, cô Tăng Thị Ngọc Mai cũng đánh giá, ở thời điểm này là rất hợp lý, bởi càng công bố sớm, thì các nhà trường, giáo viên, cũng như phụ huynh, học sinh sẽ càng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh sự bỡ ngỡ.
“Đặc biệt, với những nhà trường hoặc với những thầy cô nào hiện đang dạy các bộ sách khác như “Chân trời sáng tạo” hay “Cánh diều”, cũng đều có thời gian để chuẩn bị, tiếp cận và tập làm quen với bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Ngành giáo dục và các địa phương cần khẩn trương có kế hoạch tập huấn cho giáo viên trong thời gian tới, để đảm bảo đội ngũ hoàn toàn đáp ứng khi bước vào năm học mới 2026-2027” - cô Tăng Thị Ngọc Mai nhấn mạnh.