Hiệu trưởng trường dân tộc nội trú đánh giá cao việc chọn bộ sách sử dụng thống nhất năm học tới

30/12/2025 06:40
Mạnh Đoàn

GDVN - Các năm học trước, trường lựa chọn bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" cũng dựa trên đề xuất của giáo viên bộ môn các khối lớp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT về bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Theo đó, bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận ý kiến chia sẻ của một số hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú liên quan đến nội dung này.

sach-giao-khoa-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-nha-xb8.jpg
Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ưu điểm của bộ sách đã được giáo viên đánh giá và lựa chọn giảng dạy nhiều năm

Trao đổi với phóng viên, thầy Phan Trường Giang - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Lâm Bình (Tuyên Quang) cho hay, khi biết tin trong năm học tới cả nước sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, các giáo viên trong trường đều rất vui mừng vì mang lại nhiều lợi ích cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các trường phổ thông đa phần sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Vì vậy, năm học tới cả nước thống nhất sử dụng chung bộ sách này sẽ có thuận lợi cho giáo viên địa phương.

Các năm học trước, trường lựa chọn bộ sách này cũng dựa trên đề xuất của giáo viên bộ môn các khối lớp.

Thầy Giang hiện giảng dạy môn Hóa học. Qua những năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy và sử dụng bộ sách này, thầy Giang nhận thấy sách được trình bày xuyên suốt, tranh ảnh thí nghiệm dễ tìm kiếm, phù hợp cho học sinh của nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Lâm Bình cho hay, việc sử dụng chung một bộ sách giáo khoa sẽ mang lại nhiều lợi ích, thuận lợi với học sinh khi chuyển trường. Ví dụ, khi học sinh của nhà trường chuyển sang trường khác, sẽ không mất thời gian để ôn luyện lại kiến thức chương trình bộ sách giáo khoa đang học.

sach-giao-khoa-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-nha-xb3.jpg
Việc cả nước sử dụng chung một bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ mang lại lợi ích cho phụ huynh, học sinh.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Lâm Bình chia sẻ thêm, vì là trường nội trú nên học sinh được hưởng nhiều ưu đãi chính sách, trong đó các em được cấp phát sách giáo khoa dùng chung và hết năm học thì trường thu lại để khóa sau sử dụng.

Về chủ trương sử dụng chung một bộ sách sẽ mang lại lợi ích về kinh tế cho các gia đình ở vùng cao, nông thôn, gia đình có nhiều con em đi học phổ thông.

Thầy Phan Trường Giang nhận định, việc sử dụng chung một bộ sách giáo khoa cũng giúp đánh giá công bằng cho thí sinh tham dự các kỳ thi về mặt kiến thức. Giáo viên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp ở trường khác cũng thuận lợi hơn. Các thầy cô có thể dễ dàng hỗ trợ nhau để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

Tại địa bàn huyện Lâm Bình trước đây, có những trường thiếu giáo viên nên phải huy động giáo viên của trường khác để dạy liên trường. Không dùng một bộ sách, việc này cũng có thể gặp vướng mắc. Giáo viên phải dành thời gian để nghiên cứu lại nội dung giảng dạy của bộ sách giáo khoa tại trường bạn. Điều đó ít nhiều cũng khiến thầy cô thêm vất vả.

sach-giao-khoa-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-nha-xb1.jpg
Hình ảnh minh họa.

Giáo viên đánh giá bộ sách có kiến thức xúc tích, phù hợp với đa số học sinh

Chia sẻ với phóng viên, cô Nguyễn Thị Chung - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tân Lập (Tuyên Quang) cho hay, khi nhà trường tiếp nhận văn bản của ngành giáo dục về việc sử dụng chung một bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, các thầy cô trong trường đều ủng hộ quyết định này.

"Các thầy cô thể hiện cảm xúc bằng những lượt like, thả tim rất nhiều và bình luận vui mừng khi sử dụng chung một bộ sách trong năm học tới", cô Chung chia sẻ.

Theo cô Chung, nhà trường trong những năm học vừa qua đều sử dụng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đây cũng là bộ sách giáo khoa được nhiều trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang trước đây lựa chọn. Quá trình giảng dạy những năm qua cho thấy, bộ sách đáp ứng được các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông, các kiến thức được trình bày, hướng dẫn mạch lạc. Qua sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh thuận lợi trong việc tiếp cận, học hỏi mở rộng kiến thức.

"Học sinh trong nhà trường 100% là dân tộc thiểu số nên được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập. Với nguồn hỗ trợ này, phụ huynh sẽ mua sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Nhà trường đã sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống những năm học qua, nên con em của người dân địa phương có thể sử dụng lại sách của anh chị đã học", cô Chung chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tân Lập cho hay, khi lấy ý kiến đánh giá của giáo viên cho bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống, giáo viên nhà trường đánh giá bộ sách này có kiến thức xúc tích, phù hợp với học sinh của nhà trường. Chính vì thế, nhà trường đã lựa chọn bộ sách để sử dụng.

"Tỉnh Tuyên Quang đã thành lập các cụm chuyên môn để nhiều trường sinh hoạt theo cụm. Việc sử dụng chung một bộ sách sẽ giúp giáo viên giao lưu, trao đổi chuyên môn thuận lợi hơn trước đây", cô Chung nhận định.

Mạnh Đoàn