Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số, nhu cầu nhân lực ngành Kỹ thuật điện tiếp tục gia tăng. Trước yêu cầu ngày càng cao của cách mạng công nghiệp 4.0, sinh viên không chỉ cần bằng cấp mà cần một hệ sinh thái đào tạo đủ mạnh để thích ứng và bứt phá.
Tại Khoa Kỹ thuật, Công nghệ và Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức, ngành Kỹ thuật điện đang khẳng định vị thế bằng năm ưu thế cạnh tranh nổi bật, tạo nền tảng cho thế hệ kỹ sư “thực chiến” trên thị trường lao động.
Chương trình đào tạo tiệm cận chuẩn quốc tế
Ngành Kỹ thuật điện Trường Đại học Hồng Đức được xây dựng theo định hướng tương thích toàn cầu, tham khảo chương trình của các trường kỹ thuật hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các mô hình đào tạo nước ngoài. Nhờ đó, sinh viên được tiếp cận hệ thống kiến thức tương đồng với các trung tâm công nghiệp lớn trong nước.
Đặc biệt, chương trình không bị đóng khung cứng nhắc, thay vào đó luôn được thường xuyên cập nhật. Mỗi năm, 10-20% nội dung học phần được rà soát, điều chỉnh với sự tham gia của Hội đồng Khoa học của Khoa và chuyên gia doanh nghiệp. Các lĩnh vực mới như lưới điện thông minh, năng lượng tái tạo hay chuyển đổi số trong điều khiển điện đã được đưa vào giảng dạy, giúp sinh viên sẵn sàng trước công nghệ mà doanh nghiệp đang sử dụng.
Đội ngũ giảng viên trình độ cao, nghiên cứu gắn với giảng dạy
Hơn một nửa giảng viên ngành Kỹ thuật điện của trường có học hàm, học vị phó giáo sư, tiến sĩ hoặc đang là nghiên cứu sinh. Nhiều giảng viên được đào tạo tại nước ngoài như Hàn Quốc, Pháp, Nga, Đức, mang theo kinh nghiệm quốc tế và phương pháp giảng dạy hiện đại.
Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh, với hơn 20 bài báo quốc tế trong lĩnh vực Điện - Điều khiển - Tự động hóa được công bố trong ba năm gần đây. Kết quả nghiên cứu được tích hợp trực tiếp vào bài giảng thông qua phương pháp học theo dự án, cùng hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành đồng bộ, giúp sinh viên làm quen với thiết bị và công nghệ thực tế.
Đào tạo gắn thực tiễn, tăng cường trải nghiệm doanh nghiệp
Chương trình đào tạo dành 40-50% thời lượng cho thực hành, thí nghiệm, đồ án và bài tập lớn. Sinh viên được trực tiếp lắp ráp, vận hành và xử lý các hệ thống điện công nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.
Điểm nhấn là mô hình “học kỳ doanh nghiệp”. Ngay từ năm thứ hai, sinh viên đã bắt đầu các đợt kiến tập tại các "ông lớn" như Samsung, Canon, các nhà máy thuộc Điện lực Thanh Hóa hay công ty ADVTV. Trung bình mỗi sinh viên có từ 2–3 đợt thực tập chuyên sâu. Đây không chỉ là cơ hội để rèn nghề mà còn là dịp để sinh viên xây dựng mạng lưới quan hệ chuyên môn. Thực tế cho thấy, rất nhiều sinh viên đã ký kết hợp đồng tuyển dụng hoặc nhận được học bổng hỗ trợ từ doanh nghiệp ngay khi còn đang trong kỳ thực tập cuối khóa.
Môi trường thúc đẩy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp kỹ thuật
Bên cạnh đào tạo chuyên môn, nhà trường chú trọng nuôi dưỡng tư duy sáng tạo. Hàng năm, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên có tính ứng dụng cao được nghiệm thu, giải quyết các bài toán thực tiễn của sản xuất.
Các sân chơi học thuật như Olympic Tin học, Olympic Cơ học toàn quốc, đội Robocon của trường hay các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy thiết kế hệ thống và quản trị dự án. Đây cũng là nền tảng để sinh viên từng bước thương mại hóa sản phẩm kỹ thuật, mở rộng cơ hội lập nghiệp.
Cơ hội hội nhập quốc tế và việc làm đa quốc gia
Thông qua hợp tác với các đối tác quốc tế như tổ chức PUM (Hà Lan) hay Đại học Polytech Tours (Pháp), sinh viên Kỹ thuật điện Trường Đại học Hồng Đức thường xuyên tham gia seminar, giao lưu học thuật với chuyên gia nước ngoài. Những sinh viên có thành tích học tập và ngoại ngữ tốt còn có cơ hội trao đổi học kỳ tại Pháp.
Việc được học tập và sinh hoạt trong môi trường quốc tế giúp sinh viên nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành và hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đây chính là "tấm hộ chiếu" quyền lực giúp sinh viên tự tin ứng tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia hoặc làm việc tại các dự án ODA, FDI lớn tại Việt Nam và khu vực.
Với sự kết hợp giữa nền tảng học thuật hiện đại, đào tạo thực hành chuyên sâu và định hướng hội nhập, ngành Kỹ thuật điện Trường Đại học Hồng Đức đang trở thành bệ phóng vững chắc cho những kỹ sư sẵn sàng làm chủ công nghệ và tương lai trong kỷ nguyên số.
Trường Đại học Hồng Đức được thành lập năm 1997, là trường đại học đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là trường công lập đa ngành đầu tiên trong cả nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo - một mô hình đại học mới đầy tính tiên phong vào thời điểm đó.
Tính đến nay, trường đã đào tạo hơn 15.000 người học tốt nghiệp, trong đó có 11 tiến sĩ, 1.703 thạc sĩ, hơn 13.000 cử nhân. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt trên 85%, trong đó hơn 60% làm đúng ngành đào tạo.
Trong phương hướng đến năm 2030, Trường Đại học Hồng Đức phấn đấu có trên 55% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 10% giảng viên có chức danh giáo sư/phó giáo sư.