Trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's VN chưa được cấp phép vẫn thông báo tuyển sinh: Cần xử lý nghiêm

13/01/2026 06:36
Trung Dũng

GDVN - Các chuyên gia cho rằng, Trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's Việt Nam chưa được cấp phép đã hoạt động giáo dục và đào tạo có thể gây nhiều hệ lụy xấu.

Ngày 9/1, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết "Hải Phòng: Chưa được cấp phép, Trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's VN vẫn thông báo tuyển sinh" nêu lên những băn khoăn của bạn đọc về tính pháp lý trong hoạt động giáo dục và đào tạo của một đơn vị tên Trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's Việt Nam, có địa chỉ tại Tổ dân phố số 1, phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Đáng chú ý, trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liên quan đến sự việc này, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng khẳng định, Sở chưa cấp phép thành lập, cấp phép hoạt động cho Trường Quốc tế Shattuck-St. Mary's Việt Nam.

“Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chưa nhận được văn bản đề nghị cho phép thành lập của Trường Shattuck-St. Mary's International Việt Nam. Như vậy, khi chưa được cấp phép thành lập cũng đồng nghĩa với việc trường chưa được phép hoạt động.

Theo quy định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị cấp phép thành lập nhà trường rồi mới đến bước kiểm tra cho phép hoạt động giáo dục. Khi đã được cho phép hoạt động giáo dục, nếu trường có dạy chương trình quốc tế hoặc chương trình tích hợp với nước ngoài thì cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình đó thì mới có thể triển khai", vị lãnh đạo Sở khẳng định.

mary-vn.png
Trường Quốc tế Shattuck-St. Mary's Việt Nam tại Hải Phòng. Ảnh: LT

Hiện bài viết nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc, đặc biệt là các phụ huynh tại Hải Phòng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc một cơ sở chưa được cấp phép thành lập nhưng đã có những hoạt động tuyển sinh rầm rộ là vi phạm chính sách pháp luật liên quan giáo dục và đào tạo. Đồng thời, việc thông báo tuyển sinh trong khi chưa đủ các điều kiện theo quy định tiềm ẩn nhiều nguy cơ, hệ lụy với phụ huynh và học sinh trong việc chọn trường cho con.

Thông báo tuyển sinh khi chưa có phép là một tiền lệ xấu

Bày tỏ quan điểm với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai – nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nếu các cơ quan quản lý tại Hải Phòng không sớm xử lý dứt điểm sự việc này thì rất dễ tạo ra tiền lệ xấu, các quy định của pháp luật về giáo dục sẽ bị coi nhẹ.

"Có thể nói, chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường thu hút tối đa nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục và đào tạo là một chính sách ý nghĩa và thiết thực, đặc biệt là tạo mọi điều kiện cho các trường ngoài công lập phát triển.

Tuy nhiên, các trường học muốn hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì bắt buộc phải tuân thủ theo các quy định mà đã được ban hành. Một cơ sở nào đó hoạt động vi phạm các nguyên tắc này sẽ tạo ra rất nhiều hệ lụy. Nó không chỉ làm lệch lạc quy chuẩn về chính sách giáo dục mà nó còn làm ảnh hưởng đến phụ huynh, học sinh nếu đã tham gia tuyển sinh vào đây", nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

thay-ngai.jpg
Thầy Nguyễn Văn Ngai – nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Qua đó, thầy Nguyễn Văn Ngai bày tỏ, các cơ sở giáo dục tư thục, nhất là với các trường mới mở cần sự tư vấn kỹ lưỡng về các thủ tục pháp lý trước và trong quá trình mở trường để tránh việc vi phạm các quy định của pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi của phụ huynh, học sinh.

Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho hay: "Trong trường hợp, nếu chủ đầu tư, cơ sở đó biết các quy định pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện các hành vi không đúng quy định, nếu xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến quyền lợi phụ huynh, học sinh thì cơ sở đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Bên cạnh đó, trong sự việc này cũng có phần trách nhiệm rất lớn của cơ quan quản lý ở địa phương khi để một cơ sở chưa đủ điều kiện đã thực hiện các hoạt động tuyển sinh như vậy.

Đặc biệt, khi các cơ quan quản lý đã nắm bắt thông tin phản ánh về việc một cơ sở đang vi phạm các quy định thì cần sớm vào cuộc và có các bước xử lý nhanh chóng, đủ sức răn đe. Đồng thời cần công khai việc xử lý để phụ huynh, dư luận được biết.

Việc này cần làm nhanh và đồng thời để ổn định dư luận và tạo niềm tin cho phụ huynh trong công tác quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Có như vậy tính nghiêm minh của pháp luật mới được đảm bảo, các cơ sở khác cũng lấy đó làm gương để không xảy ra các vi phạm tương tự".

Cần sớm xử lý nghiêm, công khai vi phạm (nếu có) để phụ huynh được biết

Cùng quan điểm về vấn đề này, cô Tăng Thị Ngọc Mai - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) nhấn mạnh rằng, cơ quan quan quản lý tại địa phương nơi Trường Quốc tế Shattuck-St.Mary's Việt Nam đóng chân nên sớm có biện pháp xử lý nghiêm minh, dứt điểm để không tạo ra dư luận xấu. Đồng thời, cần công khai các vi phạm nếu có để phụ huynh, học sinh được biết.

"Trong thời gian tôi còn làm quản lý, tôi hiểu rõ các cơ sở giáo dục tư thục, nhất là các trường học mới thành lập cũng phải chịu một số sức ép nhất định.

Trong đó, gánh nặng lớn nhất là tài chính để vận hành sau khi nhà đầu tư dốc toàn lực để phục vụ việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị trường học.

Vì thế, thông thường các cơ sở này thường có "động tác" là tổ chức thông báo tuyển sinh song song với việc hoàn thiện cơ sở vật chất. Tất nhiên, việc một trường học chưa đủ điều kiện hoạt động thì không một cơ quan quản lý giáo dục nào dám cấp phép hoạt động và giao chỉ tiêu tuyển sinh cả.

Về khó khăn của nhà đầu tư mở trường tư thục thì có thể hiểu, tuy nhiên nếu xảy ra các sự cố khiến việc dạy học không đúng như dự kiến thì hệ lụy lại đổ về phía các phụ huynh, học sinh, vì có thể đến thời điểm đó, việc tìm kiếm cho con một trường học khác phù hợp là rất khó.

Vì vậy, các chính sách và quy định pháp luật đối với hoạt động của các trường phổ thông tư thục đã được đưa ra để ràng buộc và đảm bảo cho quyền lợi của người học không bị xâm phạm.

Như vậy, các nhà đầu tư giáo dục cũng nên chấp hành nghiêm chỉnh và tuân theo các quy định của pháp luật", cô Tăng Thị Ngọc Mai bày tỏ.

ba-tang-ngoc-mai.jpg
Bà Tăng Thị Ngọc Mai - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh (cũ), Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ảnh: NVCC

Qua đó, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh cho rằng, khi nắm được các thông tin phản ánh thì cơ quan quản lý và chính quyền địa phương cũng nên có những bước vào cuộc nhanh chóng để xử lý để giảm thiểu tối đa các hệ lụy có thể xảy ra nếu có.

Còn theo chia sẻ của ông Bùi Văn Phương - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, việc một trường học có hoạt động tổ chức tuyển sinh trên địa bàn khi chưa có giấy phép nhưng cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương không biết và không xử lý kịp thời gây băn khoăn.

"Các thông tin tuyển sinh đăng công khai rầm rộ như thế mà cơ quan quản lý không biết để sớm xử lý thì thật khó hiểu. Vì thế, khi phụ huynh phát hiện, báo chí phản ánh, Hải Phòng cần sớm làm rõ, thông tin để dư luận nắm được", ông Bùi Văn Phương nhấn mạnh.

bui-van-phuong.jpg
Ông Bùi Văn Phương (Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV). Ảnh: quochoi.vn

Ngoài ra, theo ông Bùi Văn Phương, ngay sau khi có thông tin báo chí phản ánh thì các cơ quan quản lý liên quan tại địa phương cũng nên có sự vào cuộc nhanh chóng kịp thời để xử lý các vi phạm nếu có. Bên cạnh đó, với các vi phạm cũng cần được đăng tải công khai để phụ huynh, học sinh được rõ. Từ đó giúp họ có sự lựa chọn đúng đắn hơn khi chọn trường cho con.

Trung Dũng