Sức mạnh và uy tín của Đảng tiếp tục được khẳng định qua nhiệm kỳ Đại hội XIII
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ bày tỏ, nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong một bối cảnh nhiều khó khăn, khi nhiều cú sốc và biến động toàn cầu tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội, đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp; trong nước cũng đồng thời phải xử lý những vấn đề mới, khó, có nội dung chưa từng có tiền lệ.
"Trong bối cảnh đó, việc đất nước giữ được nền tảng ổn định, duy trì định hướng phát triển, bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo an sinh xã hội, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số và phục hồi các động lực tăng trưởng cho thấy bản lĩnh lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị. Điều quan trọng là từ thực tiễn nhiệm kỳ, chúng ta rút ra được những bài học về quản trị rủi ro, điều hành linh hoạt, phối hợp chính sách đồng bộ và đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Nhân dân làm điểm tựa trong mọi quyết sách", Đại biểu nhấn mạnh.
Đánh giá về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Đại biểu Hà Ánh Phượng cho rằng đây là một dấu ấn rất rõ nét, thể hiện tinh thần "ý Đảng hợp lòng dân", lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Theo Đại biểu, giá trị cốt lõi của quá trình này nằm ở hai yếu tố then chốt là hiệu quả và niềm tin.
“Khi bộ máy được tổ chức lại theo hướng rõ chức năng, rõ trách nhiệm, giảm tầng nấc trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, đi kèm với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực, thì chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp sẽ được cải thiện một cách thực chất hơn”, Đại biểu Hà Ánh Phượng phân tích.
Theo Đại biểu, không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực cho phát triển, tinh gọn bộ máy còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị, tăng tốc độ ra quyết định, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của từng tổ chức, từng cán bộ.
Những kết quả này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân ở chỗ người dân nhìn thấy quyết tâm chính trị trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nhìn thấy sự chuyển động theo hướng "nói đi đôi với làm", lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Quan trọng hơn là tạo nền tảng thể chế - tổ chức để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.
Đại biểu Hà Ánh Phượng cũng bày tỏ kỳ vọng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra một bước đột phá thực chất, góp phần hình thành con người Việt Nam phát triển toàn diện, có tri thức, bản lĩnh, nhân cách, năng lực hội nhập và khát vọng cống hiến. Qua đó đáp ứng mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
"Những tiền đề quan trọng đã và đang được xác lập để giáo dục tự tin bước vào chặng đường mới, đặc biệt là các chủ trương và nghị quyết mang tính đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện; chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, đồng thời đặt trọng tâm vào đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái học tập suốt đời.
Cùng với đó, hệ thống pháp luật và chính sách về giáo dục ngày càng hoàn thiện, Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai rộng rãi, và định hướng chuyển đổi số quốc gia tạo ra “đường băng” để nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu, giảm thủ tục hành chính, tăng học liệu số và mở rộng cơ hội học tập cho mọi người dân", Đại biểu chia sẻ thêm.
Điều khiến Đại biểu Hà Ánh Phượng trăn trở nhiều nhất chính là bài toán công bằng về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền. Theo bà, công bằng không chỉ dừng ở việc có trường, có lớp, mà quan trọng hơn là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa phải được tiếp cận chất lượng giáo dục tương xứng, có đội ngũ giáo viên đủ năng lực, có thiết bị học tập tối thiểu và có điều kiện tham gia học tập số.
"Tôi kỳ vọng chuyển đổi số sẽ không dừng ở việc số hóa bài giảng, mà trở thành công cụ thu hẹp khoảng cách, thông qua việc ưu tiên hạ tầng và học liệu cho vùng khó khăn, có giải pháp dạy học linh hoạt khi mạng yếu, tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo mô hình kết hợp, và xây dựng kho học liệu dùng chung giúp giáo viên nâng cao chuyên môn", bà nhắn gửi.
Đặc biệt, Đại biểu Hà Ánh Phượng cho rằng xây dựng đội ngũ giáo viên phải được coi là "then chốt của then chốt", với cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ, bồi dưỡng và bảo vệ vị thế nghề nghiệp tương xứng, nhất là đối với giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, để họ yên tâm gắn bó, đổi mới và lan tỏa cảm hứng học tập cho học sinh.
"Tôi tin rằng, nếu các chủ trương lớn được cụ thể hóa bằng thể chế mạnh, cơ chế thực thi rõ ràng, chuẩn chất lượng minh bạch và nguồn lực được ưu tiên đúng chỗ, giáo dục Việt Nam sẽ tạo ra chuyển biến thực chất. Qua đó đóng góp quyết định vào năng lực cạnh tranh quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới", Đại biểu Hà Ánh Phượng khẳng định.
Tinh gọn bộ máy là sự thống nhất của "ý Đảng, lòng dân"
Cùng trao đổi, Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị chia sẻ, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có. Đây là giai đoạn đầy biến động với hàng loạt vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị với những quyết sách kịp thời, chính xác và kiên quyết.
Đảng ta đã vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện, là nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đại biểu Hồ Thị Minh nhìn nhận, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là một trong những điểm sáng nổi bật, mang tính đột phá để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
"Nhìn lại chặng đường đã qua, những kết quả đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XIII là minh chứng rõ nét cho nỗ lực bền bỉ và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, trong bộn bề gian khó, nhưng đất nước vẫn giữ được ổn định, xã hội vẫn giữ được trật tự và niềm tin, các "mạch máu" kinh tế - sản xuất - lưu thông được khôi phục kịp thời, để chúng ta tiếp tục tiến lên.
Bên cạnh đó, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy là quan điểm nhất quán, xuyên suốt được hình thành từ yêu cầu thực tiễn và đáp ứng đúng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây không chỉ là giải pháp về tổ chức, mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, hướng tới phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn", Đại biểu nhấn mạnh thêm
Theo Đại biểu, công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy được thực hiện theo phương châm lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, giảm tầng nấc trung gian, giảm gánh nặng ngân sách nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho người dân.
Thực tiễn triển khai cho thấy, việc tinh gọn bộ máy đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong điều hành, quản lý, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thúc đẩy cải cách thủ tục, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị. Quan trọng hơn, chủ trương này nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội, bởi người dân có thể cảm nhận rõ những thay đổi theo hướng bộ máy vận hành gọn gàng hơn, quyết liệt hơn, gần dân và sát dân hơn.
Đại biểu Hồ Thị Minh bày tỏ, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cả hệ thống chính trị đã triển khai một khối lượng công việc đồ sộ. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được tiến hành đồng bộ, sâu rộng; các đầu mối, cơ cấu bên trong cơ quan, tổ chức ở cả Trung ương và địa phương được rà soát, tinh gọn. Cùng với đó là việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại.
Bộ máy mới nhanh chóng đi vào vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước cũng như việc phục vụ dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị rất cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Hơn thế nữa, điều này khẳng định rõ tinh thần "ý Đảng hợp lòng dân", tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Nhân dân vững tin vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới
Ông Nguyễn Bá Thuyền - nguyên Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bày tỏ, trong bối cảnh phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, với ý chí kiên định, khát vọng phát triển và tinh thần kiến tạo tương lai, cùng tư duy đổi mới, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII. Dưới sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, đất nước ta tiếp tục đạt được những kết quả hết sức quan trọng, để lại nhiều dấu ấn và tạo niềm tin cho nhân dân.
Đặc biệt, cuộc cách mạng trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ.
"Có thể thấy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy luôn được đặt trong tổng thể yêu cầu ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mặc dù trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng ta đã và đang hướng đến xây dựng bộ máy thông suốt hơn, kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thời gian tới, chúng ta cần phải nâng cao quyết tâm hơn nữa, rà soát tổng thể, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để việc tinh gọn bộ máy thực sự đi vào chiều sâu, bền vững và hiệu quả", ông Thuyền bày tỏ.
Cùng với việc trân trọng những thành quả đã đạt được, ông Nguyễn Bá Thuyền cho rằng, chúng ta cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi nỗ lực lớn và quyết tâm cao. Để tiến bước vững chắc và đi đến mục tiêu đã đặt ra, yếu tố then chốt vẫn là giữ vững niềm tin, kỷ cương, kiên định nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm, làm điểm tựa cho mọi quyết sách.