“Sinh viên 5 tốt” cấp TƯ của Viện Ngân hàng – Tài chính không tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo

15/01/2026 06:22
Trần Trang

GDVN -Hồ Đức Phát bày tỏ, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là minh chứng cho quá trình rèn luyện một cách toàn diện của mỗi sinh viên.

Trong năm học 2024 – 2025, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận nhiều sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ở các cấp, gồm 1 sinh viên cấp trung ương, 16 sinh viên cấp thành phố và 57 sinh viên cấp Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đặc biệt, sinh viên Hồ Đức Phát, lớp 65E Tài chính – Ngân hàng, vinh dự là đại diện duy nhất của Viện đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương với bảng thành tích học tập, nghiên cứu và hoạt động phong trào nổi bật.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Hồ Đức Phát bày tỏ: “Cảm xúc đầu tiên của em là bất ngờ, xúc động và tự hào, vì em của một năm trước chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đạt được danh hiệu cao quý này.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là minh chứng rõ nét nhất cho quá trình rèn luyện một cách toàn diện của mỗi sinh viên. Bởi vậy, suốt thời gian hướng tới danh hiệu ấy, bên cạnh việc học cách cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa, em còn hiểu hơn về cách cân bằng năng lượng, cân bằng cảm xúc và nhờ đó sẽ hiểu rõ hơn về mong muốn của bản thân”.

610883232-1318887153616602-6566761606678979676-n.jpg

Trong năm học 2024 – 2025, Hồ Đức Phát đạt điểm rèn luyện 97/100 và được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Đại học Kinh tế Quốc dân. Về học tập, Phát duy trì GPA ấn tượng 3,86/4,0 và xuất sắc giành giải Nhì Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, nam sinh còn tích cực tham gia phong trào thể thao khi cùng đội tuyển đạt giải Ba Giải bóng đá Hội Sinh viên Cup năm 2024, nhận giấy khen "Có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tình nguyện" và danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu” năm học 2024 – 2025.

Theo Phát, hành trình hướng tới danh hiệu này giúp em học cách cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa, đồng thời hiểu rõ hơn về việc quản lý năng lượng, cảm xúc và xác định mong muốn của bản thân trong từng giai đoạn.

Yếu tố quan trọng nhất giúp nam sinh duy trì kết quả học tập ổn định chính là khả năng quản lý thời gian và tính tự giác. Phát luôn chủ động tự học, chuẩn bị bài trước khi lên lớp và sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa học tập vừa thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, em đã xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ.

z7427605055947-e16a775b6ca84dcb658eedbd19a7ee20.jpg
Hồ Đức Phát nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương. Ảnh: NVCC.

Lý giải về việc lựa chọn ngành Tài chính – Ngân hàng, Phát cho biết đây là quyết định xuất phát từ niềm yêu thích với lĩnh vực tài chính và sự tin tưởng vào khả năng của bản thân. Trong quá trình học, môn học để lại ấn tượng sâu sắc nhất với em là Ngân hàng Thương mại, bởi đây là môn học giúp em tiếp cận trực tiếp với các nghiệp vụ thực tế. Phát nhận ra ngành Tài chính – Ngân hàng không hề khô khan như nhiều người nghĩ. Ngược lại, đây là lĩnh vực rất năng động, gắn liền với đời sống kinh tế và có nhiều cơ hội phát triển.

Tại Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Kinh tế Quốc dân năm học 2024-2025, với vai trò nhóm trưởng, Hồ Đức Phát cùng các thành viên thực hiện đề tài nghiên cứu về thúc đẩy thanh toán NFC tại Việt Nam. Nhóm đã tập trung phân tích những rào cản trong việc ứng dụng công nghệ thanh toán không tiếp xúc, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy xu hướng thanh toán hiện đại trên thị trường trong nước.

Điểm nổi bật của đề tài là tính ứng dụng cao khi không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn đưa ra các kiến nghị sát với thực tiễn. Chính điều này đã giúp đề tài nhận được đánh giá cao từ hội đồng và mang về giải Nhì chung cuộc. Đây là động lực lớn để tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế số.

z7427605074966-0c7ec71c4c208992da9520a8ee072933.jpg
Nhóm của Hồ Đức Phát giành giải Nhì Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC.

Không chỉ nổi bật trong học tập và nghiên cứu, Hồ Đức Phát còn tích cực tham gia công tác Đoàn – Hội, các câu lạc bộ và hoạt động thiện nguyện. Chia sẻ về cách quản lý thời gian, Phát cho biết: “Trong quá trình hoạt động và học tập tại trường, em không cố gắng đi tìm sự cân bằng hoàn hảo, tuyệt đối. Với em cách quản lý, cân bằng thời gian hiệu quả nhất là kết hợp hài hòa giữa kỷ luật và lắng nghe chính mình. Em sẽ xem trong mỗi giai đoạn, điều gì mình cần ưu tiên hơn, sau đó sẽ chia nhỏ mục tiêu rồi nghiêm túc thực hiện.

Và đan xen những khoảng thời gian học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, em cũng dành thời gian cho bản thân, gia đình và những người bạn để luôn giữ được tinh thần vui vẻ, tránh rơi vào trạng thái áp lực, quá tải công việc”.

Trong các hoạt động thiện nguyện, kỷ niệm khiến Phát nhớ nhất là chuyến đi phát cơm cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Đức Giang. Ban đầu chỉ xuất phát từ sự tò mò và lời giới thiệu của người quen, nhưng những gì Phát chứng kiến đã để lại dấu ấn sâu sắc.

“Nhìn các em nhỏ dù chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn ngoan ngoãn, lễ phép, em thực sự xúc động. Sau chuyến đi đó, em nhận ra rằng mình may mắn hơn rất nhiều và có trách nhiệm lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Chính từ trải nghiệm này, em đã tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn trong suốt quá trình học tập tại trường” - Phát bộc bạch.

Với Hồ Đức Phát, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" vừa là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, vừa là lời nhắc nhở để tiếp tục cố gắng trong chặng đường phía trước. Dù chưa xác định rõ mục tiêu dài hạn, Phát tin rằng việc không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân và giữ tinh thần cầu tiến sẽ giúp em sẵn sàng trước mọi cơ hội. Phát cho biết mình vẫn luôn cần cố gắng, tiếp tục trau dồi toàn diện ở các khía cạnh để hoàn thiện bản thân hơn.

z7427605091051-5bc93b1c1fcc3b9f2ba4a13797ce6662.jpg
Không chỉ tập trung cho học tập và nghiên cứu, Phát còn tham gia các hoạt động thể thao, ngoại khóa. Ảnh: NVCC.

Trước những thành tích ấn tượng của các sinh viên, trong đó có Hồ Đức Phát, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Quế – Viện trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh: “Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là phần thưởng cao quý dành cho những sinh viên có sự nỗ lực bền bỉ và thể hiện xuất sắc trên cả 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và Hội nhập tốt.

Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt thành tích, mà còn là minh chứng rõ nét cho hành trình phấn đấu toàn diện của những sinh viên luôn chủ động rèn luyện, hoàn thiện bản thân và sẵn sàng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện đại.

Các sinh viên chính là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho hình ảnh sinh viên Viện Ngân hàng – Tài chính năng động, bản lĩnh, giàu tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Các em không chỉ học tốt, mà còn biết sẻ chia, dấn thân vì cộng đồng, có ý thức rèn luyện thể chất và chủ động hội nhập trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa mạnh mẽ hiện nay.

Viện Ngân hàng – Tài chính có 1 sinh viên cấp trung ương, 16 sinh viên cấp thành phố và 57 sinh viên cấp Đại học Kinh tế Quốc dân trong năm học 2024-2025. Điều này không chỉ phản ánh kết quả đào tạo, mà còn cho thấy sự trưởng thành của một thế hệ sinh viên có kỷ luật, có bản lĩnh và mang trong mình khát vọng vươn lên”.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Xuân Quế nhiệt liệt chúc mừng và vinh danh các sinh viên đã đạt được danh hiệu cao quý này, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các em sẽ tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, lan tỏa những giá trị tích cực của phong trào “Sinh viên 5 tốt”, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và gặt hái thêm nhiều thành công trên hành trình cống hiến cho xã hội và đất nước trong thời gian tới.

Trần Trang