Nhiệm kỳ Đại hội XIII đã đạt được những thành quả, thành tựu rất toàn diện
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Thành quả của nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII là thành tựu rất toàn diện trong giai đoạn 5 năm (2021-2025) vừa qua.
Trong đó, phải kể đến thành tựu của lĩnh vực kinh tế: Từ năm 2021 đến nay, kinh tế Việt Nam đã có những bứt phá rất là ngoạn mục, vượt qua nhiều thử thách như Covid-19, “đứt gãy” trong quan hệ quốc tế do những xung đột xảy ra ở một số nước trên thế giới, và đạt được những thành tựu rất to lớn. So với trước Đại hội XIII, quy mô của nền kinh tế nước ta hiện nay đã tăng lên rất nhiều. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD.
Chúng ta cũng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng tích cực, chủ động và đảm bảo ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng rộng rãi để nâng cao năng suất lao động. Vì thế, thành tựu nền kinh tế Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua là một bứt phá, đạt được tốc độ tăng trưởng cao và là một trong những nước được thế giới đánh giá là “điểm sáng” của phát triển kinh tế, nhất là quy mô tăng trưởng, tỉ lệ tăng trưởng khá cao trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
Thứ hai, về phương diện chính trị: Vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành của Nhà nước, sức mạnh của cả hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, tăng cường hiệu quả. Chúng ta kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với hoàn thiện hệ thống chính trị và đặc biệt, thành tựu nổi bật nhất là “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy, theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chúng ta chuyển sang hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp; giảm biên chế thành công, chuyển tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển để và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội…
Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã xử lý các cán bộ vi phạm rất mạnh tay, xử lý 30 Ủy viên Trung ương, trong đó có tới 7 Ủy viên Bộ Chính trị, có cả những người là lãnh đạo chủ chốt… Điều đó chứng tỏ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, chống tham nhũng, tiêu cực đã được đẩy mạnh và đã thành công nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn dân đối với vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng.
Phương diện thứ ba là chăm lo hệ thống chính sách đảm bảo an sinh xã hội: Nhiệm kỳ Đại hội XIII đã “đặt con người, đặt nhân dân vào vị trí trung tâm”, tất cả vì hạnh phúc của con người, chăm lo những vấn đề về đời sống như về ăn, ở, học hành, đi lại, khám chữa bệnh… Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã ban hành một loạt các nghị quyết: Nghị quyết số 71-NQ/TW; Nghị quyết số 72-NQ/TW cùng rất nhiều chiến dịch được triển khai như xóa nhà tạm, nhà dột nát, làm nhà cho dân ở vùng bão lũ…, hướng vào con người, để “không ai bị bỏ lại phía sau”, tất cả đều rất thiết thực, bằng hành động chứ không phải chỉ là khẩu hiệu.
Một thành tựu nổi bật nữa là quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, bảo vệ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Trong nhiệm kỳ vừa rồi, Việt Nam đã đưa ra và kiên định với chính sách quốc phòng “4 không”: “không tham gia liên minh quân sự”, “không liên kết với bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác”, “không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác”, “không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”. Chính sách quân sự “4 không” không chỉ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam, mà còn giữ gìn cho các nước khác; đồng thời, khẳng định là một quốc gia với an ninh trật tự được giữ vững, một quốc gia ổn định, thanh bình, con người thân thiện, văn hóa phát triển. Nhờ đó, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Năm 2025, du lịch Việt Nam đã đạt mốc lịch sử hơn 20 triệu lượt khách quốc tế, lần đầu tiên trong 65 năm, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau dịch và tăng trưởng ấn tượng.
Trên phương diện đối ngoại và hội nhập quốc tế: Năm 2025, Việt Nam hoàn tất thiết lập quan hệ ngoại giao với 193/193 nước thành viên Liên hợp quốc. Đồng thời, có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước trong Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; và nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), nhóm nền kinh tế mới nổi (BRICS), hay nhóm các nền kinh tế lớn (G20)… Có thể nói, quan hệ quốc tế và hội nhập của Việt Nam thành công và thực hiện tốt đường lối đối ngoại là hòa bình, hữu nghị, hợp tác để phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng thế giới”.
Không chỉ là thành tựu về mặt số liệu, mà còn là sự chuyển biến thực sự và sâu sắc về tư duy
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cũng khái quát lại: “Nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại những dấu ấn nổi bật, cụ thể là: Giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều bất định toàn cầu, với kiểm soát lạm phát thấp, nợ công trong ngưỡng an toàn, GDP tăng trưởng cao và xuất siêu kéo dài. Đồng thời, triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược về thể chế, bộ máy, hạ tầng, nhân lực, cả 4 đột phá chiến lược đều đã và đang được triển khai đồng bộ, bắt đầu thay đổi mô hình phát triển... Bên cạnh đó, về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhiệm kỳ vừa qua cũng đã để lại dấu ấn rất cụ thể và đáng phấn khởi: Quốc phòng, an ninh và đối ngoại được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.
Tôi cho rằng, những điểm này không chỉ là thành tựu về mặt số liệu, mà còn là sự chuyển biến thực sự và rất sâu sắc về tư duy, đó là tư duy quản trị, chuyển đổi từ quản lý sang kiến tạo phát triển và mở ra bước ngoặt định hướng dài hạn”.
Giáo sư, Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra, Đại hội XIII để lại rất nhiều thành tựu, kết quả nổi bật, trong đó, không thể không nhắc đến một số dấu ấn sau:
Thứ nhất, Đại hội XIII đã vạch ra đường lối đúng đắn để trong suốt cả nhiệm kỳ, đã có sự ổn định ở tất cả mọi mặt trong xã hội của đất nước Việt Nam.
Thứ hai, Đảng đã lãnh đạo để đất nước đạt được thành tựu to lớn về kinh tế - thể hiện Đảng ta đã có một đường lối rất đúng đắn, xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thứ ba, nhiều thành tựu khác như đã triển khai rất tốt vấn đề an sinh xã hội, mặc dù trong một tình hình rất khó khăn từ bối cảnh phục hồi sau dịch Covid-19, biến động trên trường quốc tế...
Tinh gọn bộ máy được triển khai mạnh mẽ, công tác phòng, chống tham nhũng “không có vùng cấm”
Đại biểu Nguyễn Thị Sửu phân tích: “Dấu ấn về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thực sự vô cùng ấn tượng. Chúng tôi rất mong muốn, sẽ tiếp tục có nhiều dấu ấn ở nhiệm kỳ Đại hội XIV.
Trong đó, được thể hiện rất rõ ở góc độ tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền 2 cấp được triển khai mạnh mẽ, tạo bộ máy linh hoạt hơn, giảm chồng chéo, thu hẹp đầu mối; đồng thời cũng thể hiện sự tinh gọn trong nội tại của từng bộ ngành, từng cơ quan, đơn vị”.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí đồng tình: “Đảng đã đưa ra chủ trương để tinh giản bộ máy và “sắp xếp lại giang sơn”. Theo tôi, đây là một “cuộc cách mạng” tầm cỡ, mà chỉ có một Đảng rất mạnh, rất vững, rất vì nước, vì dân thì mới dám làm. Trên thực tế, tinh giản bộ máy, đã làm được một loạt việc rất quan trọng: sáp nhập nhiều cơ quan, bộ ngành thành những quy mô tổ chức hết sức hợp lý; xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập từ 63 tỉnh thành còn 34 tỉnh thành. Cuộc sắp xếp này đã tạo ra một bộ máy tinh gọn, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho đất nước, cho nhân dân”.
Mặt khác, Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn vừa qua đã được triển khai mạnh mẽ, “không có vùng cấm”, gắn với xử lý những “điểm nghẽn” trong quản lý tài chính, ngân hàng, các dự án lớn, để tăng niềm tin xã hội.
Đồng thời, năng lực lãnh đạo, quản trị cũng được nâng cao, kết hợp phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm giải trình. Những vấn đề này ngày càng hiện hữu rõ hơn và mặc dù không phải ở cấp ngành nào cũng được tăng cường một cách đồng đều, nhưng tôi cho rằng, đã có những chuyển biến rõ rệt. Những chỉ đạo này đã phản ánh sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả quản trị hơn là chỉ xét về số lượng hay cơ cấu”.
Luật sư Phan Xuân Xiểm - nguyên Vụ trưởng Vụ 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) cũng đề cập: “Nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại những dấu ấn nổi bật, trong đó, đã quyết liệt trong xử lý nhiều tham nhũng, tiêu cực, có những cán bộ cấp cao bị xử lý, kể cả kỷ luật đảng thậm chí cả xử lý hình sự. Việc xét xử các đối tượng tham nhũng đã tiếp tục thể hiện rõ quan điểm phòng, chống tham nhũng tiếp tục “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” của Đảng và Nhà nước.
Đó cũng đồng thời là một sự cảnh tỉnh cho những cán bộ đương nhiệm. Các cơ quan tham mưu, giúp việc phải thật thận trọng, nêu cao trách nhiệm hơn nữa, công tác kiểm tra, giám sát cũng phải thật quyết liệt, không thể hời hợt, buông lỏng công tác quản lý…
Kết quả từ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII cũng là nền tảng, bài học kinh nghiệm cho chúng ta có thể lựa chọn được đội ngũ cán bộ trong sáng hơn. Song song với đó, công tác kiểm tra cũng không thể lơi là. Bởi vì ‘Đảng ta là một đảng cầm quyền’ - Đảng lãnh đạo, ‘lãnh đạo mà không kiểm tra, coi như không lãnh đạo’. Vì thế, công tác kiểm tra phải được làm thường xuyên, cẩn trọng, chính xác để kịp thời chấn chỉnh”.
Cùng chia sẻ về nội dung này, ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) của Quốc hội cũng cho rằng: “Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã có những kết quả nổi bật, rõ rệt. Trong giai đoạn vừa qua, đã xử lý rất nhiều vụ việc nổi cộm, xử lý một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả các cán bộ chủ chốt cũng bị kỷ luật, cách tất cả các chức vụ… hoặc có những cán bộ vướng vào vòng lao lý.
Điều đó thể hiện, chúng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, để có thể rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác cán bộ, để có những quy trình tuyển chọn cán bộ hoàn thiện hơn, chặt chẽ, khắt khe và hiệu quả hơn… Từ đó, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ gặt hái được những thành công mới”.
“Tấm nền” chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng, cải cách sâu rộng trong giai đoạn tới
Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề cập: “Với những thành tựu to lớn, ấn tượng của nhiệm kỳ Đại hội XIII, chắc chắn sẽ tạo nền tảng và động lực mới, tích cực và bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo. Bốn nghị quyết trụ cột cũng đã và đang tạo niềm tin đối với nhân dân. Đặc biệt, không thể không bàn đến câu chuyện của quốc phòng, an ninh đang ngày càng được củng cố và quan hệ quốc tế sẽ đảm bảo môi trường ổn định cho phát triển bền vững.
Tôi cho rằng, những thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XIII không chỉ là tiêu chí hoàn thành mục tiêu, mà còn là “tấm nền” chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng, cải cách sâu rộng trong giai đoạn tới”.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu. Ảnh: NVCC.
Nữ đại biểu chia sẻ: “Với những cảm nhận của cá nhân tôi về thành tựu, dấu ấn của nhiệm kỳ Đại hội XIII cũng như phát biểu rất nhiều lần của Tổng Bí thư Tô Lâm, tôi kỳ vọng, bắt đầu từ năm 2026 và trong giai đoạn tiếp theo, sẽ tăng tốc, tăng trưởng kinh tế vượt 10% và phải giữ vững con số 10% trở lên, nhờ tận dụng các động lực mới và tiếp tục cải cách thể chế mạnh mẽ hơn. Tiếp tục chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, năng suất cao và đổi mới sáng tạo.
Về môi trường, không chỉ về môi trường sinh thái, mà cả môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, cũng cần có sự cải thiện, tức là cần tạo điều kiện, khơi thông, đánh thức năng lực của lực lượng lao động, của doanh nghiệp.
Cuối cùng, tập trung nâng cao chất lượng cán bộ từ Trung ương đến cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, bởi sẽ gắn liền với các xã phường - nơi mỗi con người, mỗi hộ dân thường xuyên kết nối và chứng minh, đánh giá chất lượng cuộc sống…
Tiếp tục hoàn thiện bộ máy và đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ công việc trước mắt, đó là bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Những kỳ vọng này không chỉ phản ánh mong muốn về tiếp nối thành tựu, mà đồng thời giải quyết thách thức mới của Việt Nam, để đất nước có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng cao, bền vững và cạnh tranh hơn trên trường quốc tế. Trước bức tranh về những biến động lớn về địa chính trị, về quân sự, về kinh tế, thương mại,… từ các nước trên thế giới, Việt Nam cần có một nội lực thực sự vững mạnh, toàn diện để tạo “sức đề kháng” toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ trước những tác động của quốc tế, và cốt lõi là phải giữ cho được chủ quyền quốc gia, độc lập, tự do của dân tộc”.
Động lực mới, sức mạnh mới để hiện thực hóa mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, những thành tựu trên sẽ tạo ra thế và lực mới cho đất nước: “Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, chúng ta đã hội tụ đầy đủ cả thế và lực để bước vào kỷ nguyên mới. Những thành tựu từ nhiệm kỳ Đại hội XIII sẽ củng cố niềm tin của dân - đó cũng là sức mạnh, là động lực để thúc đẩy đất nước, thúc đẩy xã hội phát triển, để thực hiện những mục tiêu của kỷ nguyên mới.
Đại hội XIV sẽ quyết định kỷ nguyên mới với những mục tiêu cụ thể. Dự thảo văn kiện đã đặt ra các mục tiêu lớn gắn với hai dấu mốc 100 năm: năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và năm 2045 (100 năm thành lập nước). Trong đó, mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Thời gian qua, Bộ Chính trị ban hành một loạt các nghị quyết lớn: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.
Tất cả các nghị quyết trên tạo ra một động lực mới, sức mạnh mới để thúc đẩy đất nước đạt được các mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Ông Lê Như Tiến cũng bày tỏ: “Lần này, tôi cũng thấy có một sự đổi mới là tích hợp tất cả các văn kiện của Đảng vào thành một văn kiện chung, để cán bộ, đảng viên dễ theo dõi, hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Vừa qua, văn kiện của Đại hội đã đưa ra lấy ý kiến của toàn đảng, toàn dân, cũng có hàng triệu ý kiến đóng góp, cho thấy sự quan tâm, đoàn kết, thống nhất trong cả nước. Từ đó, tôi cũng như các cán bộ, đảng viên trong toàn quốc kỳ vọng, Đại hội XIV sẽ đạt được những thành tựu mới, dẫn dắt, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi xa hơn và tiến vững chắc. Mục tiêu sau cùng vẫn là phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đẩy mạnh khoa học công nghệ, phát triển giáo dục, y tế trong thời gian tới, để người dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn”.