Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII có thể nói, đó là giai đoạn đầy khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã đạt nhiều thành tựu và dấu ấn quan trọng. Đó vừa là động lực, vừa khơi dậy quyết tâm, tự tin bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Có nhiều chính sách an sinh xã hội "chưa từng có"
Ông Cao Đình Thưởng - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là vào năm cuối của nhiệm kỳ, nhiều thành tựu về văn hóa, xã hội đã đạt được là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với đời sống nhân dân.
"Không nằm ngoài tác động của nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Điều này làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Chính vì thế, những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa xã hội mà chúng ta đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đặc biệt là trong năm cuối nhiệm kỳ càng cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự đồng lòng, nhất quán từ trung ương đến địa phương.
Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, các chính sách an sinh xã hội đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Nhiều chính sách thiết thực, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Trong đó, chính sách xóa nhà tạm, phát triển mạnh nhà ở xã hội được cho là chính sách nhân văn, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Ngoài ra, có thể thấy trong năm cuối của nhiệm kỳ, có nhiều chính sách an sinh xã hội được coi là "chưa từng có" cũng được triển khai. Trong đó có việc Nhà nước trao tặng quà cho tất cả người dân Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các chính sách về y tế hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện, người dân được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc y tế tối thiểu một lần/năm...được người dân ủng hộ, đánh giá cao.
Bên cạnh đó, giáo dục và đào tạo cũng đã được quan tâm nhiều hơn. Trong đó, việc thực hiện miễn, hỗ trợ học phí phổ thông từ năm học 2025 - 2026, xây dựng trường học nội trú, tăng đầu tư cho giáo dục vùng khó khăn, biên giới là những thành tựu đáng ghi nhận cho sự nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho nhân dân".
Qua đó, theo nguyên Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa các chính sách an sinh xã hội và đầu tư cho phát triển giáo dục chắc chắn sẽ là công việc trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.
"Điều này có thể thấy rõ thông qua chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra vừa qua.
Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư đã chỉ đạo việc chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Ngoài ra, chỉ đạo về việc triển khai chiến lược giáo dục - đào tạo gắn chặt với nhu cầu thị trường lao động và các ngành công nghệ, công nghiệp mũi nhọn; đồng thời nâng cao kỹ năng nền tảng, đặc biệt là kỹ năng số, cho lực lượng lao động. Tập trung nâng cao năng suất lao động theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cũng cho thấy trong thời gian tới mọi mặt của lĩnh vực văn hóa xã hội rất được quan tâm.
Với những chỉ đạo được cụ thể như vậy, nó sẽ là mệnh lệnh để các cấp từ trung ương đến địa phương cùng vào cuộc.
Như vậy có thể nói rằng, khi các lĩnh vực được quan tâm, cùng với chỉ đạo hành động quyết liệt thì trong tương lai gần các quyết sách sẽ sớm được thực thi và biến thành hiện thực. Đây chính là những nền tảng cơ bản để chúng ta sẵn sàng bước tiếp và kỳ vọng những kết quả tốt đẹp hơn nữa ở nhiệm kỳ đại hội mới", ông Cao Đình Thưởng nhận định.
Kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng tiếp tục có nhiều thành tựu, bứt phá
Cùng trao đổi ý kiến xung quanh nội dung này, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Nam - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại, nay là Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công thương) cho rằng, nhiệm kỳ Đại hội XIII nằm trong giai đoạn có nhiều khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của tình hình kinh tế của khu vực và thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Qua đó, ông Nam bày tỏ kỳ vọng rằng, trong nhiệm kỳ mới của Đảng, đất nước sẽ còn tiến mạnh, tiến xa hơn nữa.
"Có thể nói rằng, nhiệm kỳ Đại hội XIII là một giai đoạn đặc biệt, ghi dấu những thành tựu có ý nghĩa nền tảng và mang tính chất bứt phá rõ nét cho chặng đường phát triển của Việt Nam.
Trong giai đoạn này, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động khó lường. Ảnh hưởng nặng nề và để lại "dư âm" gây ảnh hưởng lâu dài có thể nói đến là tác động của đại dịch Covid-19.
Ngoài ra, các vấn đề an ninh phi truyền thống cũng ngày càng phức tạp và biến hóa khó lường; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh, sâu sắc và toàn diện, đặc biệt là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.
Tuy đứng trước những khó khăn và thác thức đó, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng chúng ta đã vượt qua thử thách và trong giai đoạn 2021 - 2025, mức tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đạt 6,3%, đặc biệt trong năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, thuộc nhóm cao của khu vực và trên thế giới, điều này thể hiện sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống chính chị", Phó Giáo sư Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.
Qua đó, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Nam cho rằng, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên là thách thức rất lớn đối với nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, với những gì đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam hoàn toàn có đủ cơ sở để biến thách thức thành hành động và đạt được mục tiêu quan trọng.
Phó Giáo sư Nguyễn Văn Nam chia sẻ thêm: "Tôi thấy rằng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc chuyển mạnh và thực chất từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, bảo đảm mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm, chấm dứt đùn đẩy, né tránh là một yêu cầu bức thiết, cần các cơ quan từ trung ương đến địa phương thực hiện một cách nghiêm túc.
Thực tế cho thấy, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành, ngoài những hiệu quả tích cực nhìn thấy rõ nét thì nó vẫn còn tồn tại những bất cập nhất định. Những bất cập này xảy ra là điều đương nhiên vì nó đang trong thời gian quá độ. Vì thế, cách thức quản lý nhà nước, quản lý công việc cũng phải thay đổi linh hoạt, nhanh chóng để phù hợp với yêu cầu thực tế.
Khi chính quyền theo mô hình mới đi vào vận hành, nếu các đầu việc được chia đúng người, chấm dứt được tình trạng đùn đẩy, "đá bóng trách nhiệm" qua lại giữa các cơ quan thì việc chúng ta thay đổi tư duy quản lý sang "kiến tạo phát triển" sẽ sớm thành hiện thực".
Còn theo nhận định của Phó Giáo sư Trần Đăng Sinh - nguyên Chủ nhiệm khoa Triết học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng có nhiều thành tựu đạt được nhưng cũng phải nhìn nhận rõ một số tồn tại, hạn chế.
"Sau khi đọc lại toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương mới thấy rằng, những nỗ lực để chúng ta gặt hái những thành quả như hiện tại là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế được Tổng Bí thư nêu ra, điều này cho thấy để nhiệm kỳ đại hội mới thành công hơn nữa thì toàn hệ thống chính trị cũng cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa.
Trong đó, Tổng Bí thư đã nêu ra hạn chế về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và quá tải hạ tầng tại các đô thị lớn chưa được xử lý căn cơ. Tôi cho rằng đây là góc nhìn bám sát thực tế của người đứng đầu Đảng ta.
Có thể thấy rằng, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là trong 2, 3 năm cuối nhiệm kỳ, đất nước ta đã có sự thay đổi rõ nét về bộ mặt cơ sở hạ tầng. Trong đó việc chính thức đưa vào vận hành các tuyến đường sắt đô thị sau nhiều năm trì hoãn là một trong những việc đáng ghi nhận.
Ngoài ra, ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, việc mở thêm các cung đường vành đai, hoàn thiện và tiếp tục lập dự án xây cầu qua sông kết nối trung tâm các thành phố với các vùng phụ cận để giảm thiểu ùn tắc và phát triển kinh tế là bước đi hoàn toàn đúng đắn", Phó Giáo sư Trần Đăng Sinh nhấn mạnh.