Kết nối di sản - Hội tụ tinh hoa: Chuyên đề đổi mới giáo dục địa phương ý nghĩa của Hải Phòng

17/01/2026 07:46
LÃ TIẾN

GDVN - Chuyên đề này góp phần giáo dục học sinh hiểu được ý nghĩa của di sản văn hóa Hải Phòng và trách nhiệm trong việc bảo tồn di sản văn hóa. 

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 16/01/2026, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu (phường An Biên, thành phố Hải Phòng) phối hợp cùng Trường Trung học cơ sở Ngũ Phúc (xã An Thành, thành phố Hải Phòng) tổ chức Chuyên đề chuyên môn cấp Thành phố với chủ đề “Kết nối di sản – Hội tụ tinh hoa”, thuộc Nội dung Giáo dục địa phương lớp 7 – Chủ đề 4: Bảo tồn di sản văn hóa Hải Phòng.

Đây là sự kiện chuyên môn ý nghĩa, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng lan tỏa giá trị văn hóa quê hương trong giáo dục nhà trường.

z9a9662.jpg
Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu phối hợp cùng Trường Trung học cơ sở Ngũ Phúc thực hiện chuyên đề.

Tham dự chuyên đề, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng có ông Đỗ Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở; Bà Phạm Thị Thu Hà – Trưởng phòng Giáo dục Trung học; Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học; Bà Lê Thị Thanh Xuân - Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học cùng các lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

326a2704.jpg
Các đại biểu đại biểu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng tham dự chuyên đề.

Về phía phường An Biên có bà Vũ Thị Tố Nga – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Ông Phạm Sỹ Tuyên – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Ông Nguyễn Hữu Đại – Ủy viên Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Ông Ngô Đức Tiệp – Ủy viên Đảng ủy, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường.

326a2707.jpg
Các đại biểu phường An Biên tham dự chuyên đề.

Về phía xã An Thành có ông Nguyễn Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Ông Nguyễn Đức Thắng – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Bà Phạm Thị Nga – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội.

326a2695.jpg
Các đại biểu tham dự chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo tại chuyên đề, ông Đỗ Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhấn mạnh: Trong bối cảnh Hải Phòng và Hải Dương hợp nhất, một không gian văn hóa rộng mở, phong phú và đa dạng đang được hình thành, đòi hỏi giáo dục địa phương phải được làm mới bằng tư duy liên vùng, liên trường. Dạy học dự án chính là “chìa khóa” để kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ giáo dục hiện đại, giúp học sinh không chỉ học về di sản mà còn được sống trong di sản, từ đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm gìn giữ những giá trị bền vững của dân tộc.

z9a9591.jpg
Ông Đỗ Duy Hưng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phát biểu.

Báo cáo đề dẫn chuyên đề, nhà giáo Lê Thị Lan Hương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu cho hay: Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nội dung Giáo dục địa phương là một phần không thể tách rời, giúp học sinh có thêm hiểu biết về lịch sử, văn hóa, xã hội và môi trường nơi các em sinh sống qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương đất nước. Dạy giáo dục địa phương không chỉ đơn thuần là dạy kiến thức mà còn là trải nghiệm, giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp, gắn kết kiến thức sách vở với thực tiễn, từ đó góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam mới.

Cũng theo cô Hương, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu và Trường Trung học cơ sở Ngũ Phúc đã phối hợp thực hiện chuyên đề: Dạy học dự án trong giảng dạy nội dung Giáo dục địa phương lớp 7 – Chủ đề 4: Bảo tồn di sản văn hóa Hải Phòng.

Hai tổ chuyên môn của 2 nhà trường đã thảo luận xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai nhiệm vụ đến từng bộ phận. Nhóm giáo viên dạy nội dung giáo dục địa phương của hai trường đã xây dựng kế hoạch dạy học, tiến hành triển khai dạy học dự án. Qua các tiết học học sinh được trang bị kiến thức kỹ năng nền tảng, được tham gia các hoạt động trải nghiệm tìm hiểu di sản văn hóa của quê hương dưới sự hướng dẫn của giáo viên các em thực hiện nhiệm vụ dự án theo nhóm.

Việc phối hợp thực hiện chuyên đề của hai nhà trường là một giải pháp tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường tương tác cùng nhau phát triển giữa các nhà trường, tạo thành một cộng đồng học tập chuyên nghiệp.

326a2667.jpg
Nhà giáo Lê Thị Lan Hương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu báo cáo đề dẫn chuyên đề.

Nữ hiệu trưởng cũng nhấn mạnh, bài học về bảo tồn di sản văn hóa Hải Phòng sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần giữ gìn bản sắc thành phố quê hương nói riêng và tinh túy của dân tộc nói chung. Từ đó toát lên ý nghĩa Kết nối di sản - Hội tụ tinh hoa.

Tiết dạy chuyên đề diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với chuỗi hoạt động học tập sáng tạo. Từ trò chơi khởi động “Tô thắm sắc hoa di sản”, đến các hoạt động thuyết trình, hoạt cảnh, múa rối, báo cáo dự án trong lớp học số, học sinh hai trường đã thực sự trở thành những “sứ giả di sản”. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong học tập đã tạo nên một không gian học tập hiện đại, tương tác cao, nơi mỗi ý tưởng sáng tạo đều được trân trọng và lan tỏa.

326a2565.jpg
326a2745.jpg
Tiết học chuyên đề diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng của các em học sinh.

Chuyên đề đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các đại biểu, thầy cô và học sinh. Sự đánh giá cao từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cùng các đại biểu là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn, sáng tạo và đầy tâm huyết của hai nhà trường trong việc đổi mới giáo dục địa phương, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa thành phố Cảng anh hùng.

Một số hình ảnh khác trong tiết dạy chuyên đề:

z9a9579.jpg
z9a9603.jpg
z9a9612.jpg
z9a9620.jpg
z9a9680.jpg
z9a9684.jpg
z9a9725.jpg
326a2397.jpg
326a2399.jpg
326a2471.jpg
326a2525.jpg
326a2785.jpg
326a2807.jpg
326a2969.jpg
LÃ TIẾN