5 chương trình đào tạo của Trường ĐH Công nghiệp và Thương mại Hà Nội đạt chuẩn kiểm định chất lượng

19/01/2026 17:56
Ngọc Huyền

GDVN - Ngày 19/1, Trường ĐH Công nghiệp và Thương mại Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Sáng ngày 19/1/2026, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội (HITU) tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ đại học. Đặc biệt, sự kiện được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Trường (19/1/1967 - 19/1/2026), mang ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nhà trường.

Tham gia buổi lễ, về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, có Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long - Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn đánh giá ngoài; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục.

Về phía Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, có Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường, các thầy cô trong Đảng uỷ, ban giám hiệu cùng toàn thể giảng viên, sinh viên nhà trường. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam và ông Hoàng Mạnh Tần - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị tập đoàn.

z7446821311054-8a40e1ec8b3de076874e11522a47efd2.jpg
Toàn cảnh buổi lễ và các đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội chia sẻ: "Buổi lễ là dấu mốc quan trọng, không chỉ ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, nghiêm túc và có hệ thống của tập thể nhà trường trong thời gian qua, mà còn khẳng định bước tiến vững chắc của Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội trên hành trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, hướng tới các chuẩn mực khu vực và quốc tế".

Theo đó, năm 2025 đánh dấu một bước tiến vượt bậc của nhà trường khi có 5 chương trình đào tạo trình độ đại học được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng, bao gồm: Thiết kế Thời trang, Công nghệ Sợi - Dệt, Marketing, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử. Đây là kết quả đáng tự hào, phản ánh sự đầu tư bài bản, khoa học và có chiều sâu trong công tác xây dựng, triển khai và cải tiến chương trình đào tạo.

Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp nhận định, việc 5 chương trình đào tạo của nhà trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định là thành quả của một quá trình lao động nghiêm túc, kiên trì và đầy trách nhiệm. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng kiểm định không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới.

"Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ, khi yêu cầu của thị trường lao động ngày càng cao, cùng với tác động sâu rộng của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế tri thức, thì một chương trình đào tạo chỉ thực sự có giá trị khi luôn được cập nhật theo nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội, gắn chặt với năng lực nghề nghiệp và khả năng thích ứng của người học.

Điều đó đòi hỏi chương trình phải được vận hành bởi một hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ hiệu quả, minh bạch và liên tục cải tiến. Vì vậy, kiểm định không phải là điểm kết thúc để báo cáo thành tích, mà là cam kết công khai của nhà trường đối với xã hội về chất lượng đào tạo", thầy Hiệp nhấn mạnh.

z7446817236249-189c11b871d0162ee5b1fb94b71a3328.jpg
Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội phát biểu khai mạc.

Thầy Hiệp cho hay, trong suốt quá trình phát triển, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội luôn kiên định với triết lý giáo dục phát triển tư duy, lấy người học làm trung tâm, hướng tới đào tạo sinh viên chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập. Triết lý này không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa thông qua cấu trúc chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng - thực hành - hội nhập.

"Tôi mong rằng sau sự kiện hôm nay, tinh thần kiểm định sẽ không dừng lại ở hồ sơ minh chứng hay chứng nhận, mà từng bước trở thành văn hóa chất lượng trong toàn trường. Đó là văn hóa dạy thật, học thật, đánh giá thật; nói ít về thành tích, làm nhiều về hiệu quả; lấy người học và xã hội làm thước đo cuối cùng cho chất lượng đào tạo.

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên - những người trực tiếp tạo nên chất lượng giáo dục, tôi mong mỗi thầy cô tiếp tục chủ động cập nhật tri thức, công nghệ và xu hướng nghề nghiệp; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học và thực tiễn doanh nghiệp. Qua đó, truyền cảm hứng học tập, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển cho sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh", thầy Hoàng Xuân Hiệp nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội cũng báo cáo sơ lược một số nội dung trọng tâm trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến nay của nhà trường. Cụ thể, báo cáo tập trung vào tổng quan định hướng phát triển nhà trường; quy trình đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo; kết quả đánh giá 5 chương trình đào tạo đã được kiểm định đồng thời làm rõ những điểm đổi mới nổi bật mà nhà trường đã triển khai trong thời gian vừa qua.

Nối tiếp chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho 5 ngành của Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội.

z7446830423683-4318ea382377dec999bca4cf08911985-6666.jpg
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam công bố quyết định.

Tiếp đó, Nhà báo Nguyễn Tiến Bình; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga đã thực hiện nghi thức trao 5 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng và tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội.

z7446812464187-d05abf5fea683b6192ed21eb3acc231b-5332.jpg
Các đại biểu khách mời trao Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội.

Phát biểu chúc mừng nhà trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chia sẻ: "Việc đạt được chuẩn chất lượng chương trình đào tạo đã là một thách thức lớn, song việc duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng sau kiểm định còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa.

Bởi lẽ, các chuẩn kiểm định ngày càng được nâng cao, trong khi bối cảnh xã hội và thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, đặt ra những yêu cầu ngày càng khắt khe đối với sinh viên tốt nghiệp. Do đó, khi nhu cầu của xã hội thay đổi, các chương trình đào tạo cũng bắt buộc phải được rà soát, điều chỉnh và cập nhật kịp thời".

Phó Giáo sư Phương Nga cho hay, một điểm đáng ghi nhận là ngay trong buổi chiều cùng ngày, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, cải tiến không chỉ 5 chương trình đào tạo vừa được kiểm định mà toàn bộ các chương trình đào tạo của nhà trường, nhằm bảo đảm đạt chuẩn đầu ra và chủ động đón đầu những thay đổi mới của xã hội và thị trường lao động.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga cũng nhấn mạnh, theo Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu của giai đoạn 2022 - 2025 là cả nước có 95% cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm định chất lượng chu kỳ một. Đối với kiểm định cơ sở giáo dục, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội đã hoàn thành yêu cầu này.

z7446842048118-0d108980c0dea218b63457aaae419f30.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu chúc mừng nhà trường.

Riêng đối với chương trình đào tạo, mục tiêu đặt ra là tối thiểu 35% số chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng theo chu kỳ kiểm định lần thứ nhất. Hiện nay, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội có 11 chương trình đào tạo, trong đó 7 chương trình đủ điều kiện kiểm định. Như vậy, nhà trường đã vượt yêu cầu mục tiêu của giai đoạn 2022 - 2025.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, yêu cầu đặt ra là 80% chương trình đào tạo phải đạt chuẩn kiểm định chất lượng chu kỳ thứ nhất. Nhà trường dự kiến tiếp tục triển khai kiểm định đối với các ngành còn lại trong thời gian tới. Với tinh thần chủ động và quyết tâm hiện nay, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục tin tưởng rằng các chương trình đào tạo tiếp theo của trường sẽ sớm được kiểm định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra.

Phó Giáo sư Phương Nga bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể nhà trường; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban giám hiệu cùng với sự đồng hành của các đối tác, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và đặc biệt là việc tham gia tích cực của sinh viên trong công tác tự đánh giá, chỉ ra điểm mạnh và những vấn đề cần cải tiến, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để phấn đấu đạt mục tiêu 100% chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cũng tại buổi lễ, quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội đã được công bố. Theo đó, ban giám hiệu nhà trường gồm Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp giữ chức vụ hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng gồm: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức, Tiến sĩ Nguyễn Thu Phượng, Thạc sĩ Phùng Thị Hạnh và Thạc sĩ Nguyễn Quang Vinh.

z7446854098283-0aae01cb5ebec3719eda76e08bd17605.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng cho Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp.
z7446854165095-1012780a08560759ad9d8ac6c3d3bc25-9929.jpg
Các quyết định bổ nhiệm lần lượt được trao cho 4 phó hiệu trưởng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam chia sẻ, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội hoàn toàn có thể tự hào khi cách đây 4 năm đã chính thức nằm trong top 50 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên nền tảng vững chắc đó, nhà trường tiếp tục ghi dấu ấn quan trọng khi có 5 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, kết quả kiểm định khẳng định các chương trình đào tạo của nhà trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chất lượng, phù hợp với yêu cầu của xã hội và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, việc kiểm định cũng góp phần nâng cao tính minh bạch khi các thông tin về chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra được công khai rõ ràng cho người học và các nhà tuyển dụng.

Trong thời gian tới, bà Hiền đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đẩy mạnh đổi mới chương trình giảng dạy theo hướng hiện đại, linh hoạt và cập nhật. Cùng với đó, cần thiết lập các mô hình liên kết chặt chẽ, thực chất với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận trực tiếp với công nghệ mới, phương thức quản trị và kinh doanh hiện đại, qua đó hình thành năng lực cạnh tranh riêng cho người học.

z7446842073074-21a43720693fb2db2d8fef861e1f546e.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ.

Mặc dù đã đạt được chứng nhận kiểm định đối với 5 chương trình đào tạo, nhà trường cần tiếp tục khai thác hiệu quả và xây dựng năng lực cạnh tranh dựa trên các trụ cột chất lượng này, hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo có tính ứng dụng thực tiễn cao, khả năng chuyển đổi nhanh, gắn chặt với điều kiện sản xuất - kinh doanh và thị trường trong khối các trường đào tạo lĩnh vực dệt may. Phấn đấu đến năm 2030, 80% chương trình đào tạo của nhà trường được kiểm định chất lượng.

Trên nền tảng các chuẩn mực đã được công nhận, bà Hiền nhấn mạnh rằng kiểm định chỉ là bước khởi đầu, là “điểm sàn” để nhà trường tiếp tục xây dựng thương hiệu, phát triển năng lực cạnh tranh riêng. Song song với đó, nhà trường cần duy trì ổn định quy mô đào tạo trên 6.000 sinh viên, bảo đảm thực hiện hiệu quả tự chủ về học thuật, tài chính và tổ chức, qua đó khẳng định vị thế là một trong số ít các đơn vị sự nghiệp công lập đạt được chuẩn mực tự chủ toàn diện.

Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo, Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp khẳng định nhà trường sẽ nghiêm túc tiếp thu và cụ thể hóa toàn bộ các khuyến nghị của các chuyên gia, các nhà quản lý vào quá trình hoạt động và phát triển trong thời gian tới. Nhà trường cũng xác định rõ rằng hiện nay đang hoạt động trong một bối cảnh nhiều thách thức và áp lực lớn, đặc biệt khi Chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức hai con số trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp nhấn mạnh trách nhiệm của nhà trường là phải xác định rõ vai trò của giáo dục đại học trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thông qua khoa học - công nghệ, phát huy trí tuệ con người và đổi mới sáng tạo. Đây vừa là bài toán lớn, đặt ra áp lực không nhỏ, đồng thời cũng là động lực quan trọng để Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp, quá trình đổi mới đó không chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, mà quan trọng hơn là hướng tới phục vụ hiệu quả cho sự phát triển chung của đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế và xã hội trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh khác tại buổi lễ:

z7446799326148-0b7bae27828c6e1f59d2cdc5ba27b6a0.jpg
Toàn thể đại biểu, khách mời thực hiện lễ chào cờ đầu buổi lễ.
z7446812096202-911ee4bf688173761f2dbeefa43e3418.jpg
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tham dự buổi lễ
z7446812522472-d8065fc6532a38526a6da4b211c65942.jpg
Đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục gửi tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội.
z7446812411557-8dc858de2f4504703105af9e9c13fa07.jpg
z7446812386086-b0d1d311e94b1a6c4b1e9a846b618af5.jpg
z7446812312162-16bc64a111fe7c667d7e536dc31d5b4c.jpg
z7446812192718-63c9ff60bf5b3b162540287819938371.jpg
z7446812243643-dbb9323055933aed77c12d61ed133df5.jpg
Nhà báo Nguyễn Tiến Bình; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Nga cùng ông Nguyễn Anh Tuấn trao Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội.
z7446812572134-76a50dcb43e82c63dd38e021eb700f05.jpg
Toàn thể đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng ban giám hiệu, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội.
Ngọc Huyền