Trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam được Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội XIV, có nhiều nội dung mới, cốt lõi, định hướng, tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn sắp tới.
Trong đó, mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và tầm nhìn 2045 nhấn mạnh mục tiêu tổng quát: "Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm".
Những cột mốc quan trọng cho tương lai chuyển mình của toàn dân tộc
Theo nhận định của Giáo sư Mạch Quang Thắng - nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những mục tiêu phát triển được nêu ra tại Đại hội cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng, đánh dấu những cột mốc quan trọng cho tương lai chuyển mình của toàn dân tộc.
Giáo sư Mạch Quang Thắng nhấn mạnh: "Các chỉ tiêu được nêu ra không chỉ mang ý nghĩa định lượng mà còn phản ánh định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Mục tiêu 10%/năm được nêu ra trong báo cáo văn kiện Đại hội cho thấy yêu cầu bức thiết cần tạo ra bước nhảy vọt về năng lực sản xuất, năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nếu đạt được mục tiêu này sẽ giúp Việt Nam rút ngắn đáng kể khoảng cách phát triển với các quốc gia đi trước, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045".
Cùng quan điểm về vấn đề này, Giáo sư Nguyễn Huy Thanh - nguyên Phó trưởng Khoa Kinh tế xây dựng (nay là Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, mục tiêu được nêu ra mang tính bức thiết, cấp bách để sớm định hình nền kinh tế nước nhà trong thời kỳ mới. Việc kiên định thực hiện những mục tiêu được đưa ra không chỉ đưa đất nước tiến thêm một nấc thang mới về kinh tế mà nó còn hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Nguyên Phó trưởng Khoa Kinh tế xây dựng nhấn mạnh: "Gắn liền với mục tiêu tăng trưởng cao là chỉ tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Nếu so với mức 5.026 USD vào năm 2025 thì mục tiêu này đòi hỏi tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với tăng năng suất lao động. Ngoài ra, cũng cần sự nỗ lực, vào cuộc với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị.
Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, phải thực thi hiệu quả các nghị quyết trụ cột được Bộ Chính trị ban hành trong thời gian qua. Đặc biệt là các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và kinh tế Nhà nước. Nếu ba lĩnh vực này được triển khai đồng bộ, quyết liệt, chắc chắn sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới".
Quyết sách lớn cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị
Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Võ Đại Lược - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới cho rằng, 5 quan điểm được nêu ra trong Báo cáo các văn kiện tại Đại hội XIV để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới mang tính tổng quát nhưng chi tiết để các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương có thể bám sát thực hiện, từ đó mọi hành động sẽ sớm đạt kết quả thực chất.
"Để làm tốt được những yêu cầu được nêu ra thì sự vào cuộc mang tính đồng bộ của toàn hệ thống chính trị là thực sự cần thiết.
Trong đó, công tác cán bộ có ý nghĩa then chốt. Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ không chỉ là năng lực chuyên môn, mà còn là bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, khả năng thích ứng nhanh trước những biến động trong nước và quốc tế.
Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần có tầm nhìn dài hạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Do đó, việc lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đủ uy tín, có tầm nhìn và sự ổn định để điều hành bộ máy hiệu quả, tránh xáo trộn, từ đó bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong thực thi chính sách”, Phó Giáo sư Võ Đại Lược bày tỏ.
Về nội dung này, Giáo sư Nguyễn Huy Thanh cho rằng, các quan điểm chỉ đạo được nêu ra trong báo cáo văn kiện Đại hội XIV của Đảng để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới mang tính tổng thể, khắc phục tư duy cục bộ, bảo đảm cho đất nước phát triển bền vững trong thời điểm nền kinh tế thế giới đang có biến động nhanh, phức tạp.
Qua đó, nguyên Phó trưởng Khoa Kinh tế xây dựng nhấn mạnh rằng, việc nhận diện, tranh thủ thời cơ để phát triển bức phá nền kinh tế là một quan điểm chỉ đạo rất thiết thực trong giai đoạn hiện nay.
"Trong điều kiện thế giới biến đổi nhanh, thời cơ phát triển thường xuất hiện trong thời gian ngắn và gắn liền với những biến động lớn. Nếu không kịp thời nắm bắt, thời cơ sẽ bị bỏ lỡ hoặc chuyển hóa thành thách thức.
Nhận diện sớm thời cơ đòi hỏi nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nắm chắc xu thế phát triển của thế giới và khu vực. Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan hoạch định chính sách, mà còn là yêu cầu chung đối với toàn bộ hệ thống chính trị", Giáo sư Nguyễn Huy Thanh nhận định.
Còn theo Giáo sư Mạch Quang Thắng, việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đồng thời giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng là yếu tố then chốt, đảm bảo sự phát triển ổn định của nền kinh tế cũng cần được coi trọng. Điều này cũng đã được thể hiện rất rõ trong quan điểm chỉ đạo thứ Năm của mục tiêu phát triển 2026 - 2030 và tầm nhìn 2045 trong báo cáo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Qua đó, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rẳng, việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
"Xuyên suốt trong lịch sử Đảng của ta cho thấy, xây dựng Đảng bao giờ cũng phải được xem là công việc cơ bản, thường xuyên. Có thể nói, khi có được đội ngũ Đảng viên trong sạch, vững mạnh thì khối đoàn kết trong Đảng càng được củng cố. Khi nằm trong một khối thống nhất thì chắc chắn mọi quyết sách được đưa ra sẽ nhanh chóng đạt được sự đồng thuận thông qua.
Đối với lĩnh vực kinh tế cũng vậy, khi sớm đồng thuận thông qua các quyết sách chiến lược, nếu đó là thời cơ thì sẽ không bị bỏ sót, hoặc nếu đó là thử thách thì với sự vững mạnh của khối đoàn kết cũng sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước", Giáo sư Mạch Quang Thắng nhấn mạnh.