TPHCM: Một lớp 12 của THPT Gia Định thu quỹ 6 triệu đồng/học sinh, hiệu trưởng nói gì?

28/01/2026 06:30
Việt Dũng

GDVN - Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Định xác nhận, vào ngày họp phụ huynh cuối học kỳ 1 hôm 25/1, có một lớp 12 của trường đã thu quỹ lớp.

Một lớp 12 ở Trường Gia Định thu tiền quỹ 6 triệu đồng/học sinh/năm học?

Ngày 26/1, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin phản ánh nêu, trong cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ vào ngày 25/1, một lớp 12 của Trường trung học phổ thông Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) thu tiền quỹ lớp với số tiền khiến không ít phụ huynh trăn trở.

Thông tin ban đầu do bạn đọc cung cấp, mỗi phụ huynh trong lớp này phải đóng 3 triệu đồng tiền quỹ lớp cho học kỳ 2. Người đứng ra thu tiền là Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.

"Hồi đầu học kỳ 1, khi đi họp, phụ huynh của lớp 12 này cũng đã phải đóng 3 triệu đồng/học sinh. Một năm phải đóng đến 6 triệu đồng tiền quỹ là một con số không hề nhỏ. Việc thu tiền quỹ lớp với số tiền lớn như vậy sẽ gây áp lực tài chính rất lớn đối với phụ huynh, do còn nhiều khoản tiền khác cần phải chi cho con đến trường", bạn đọc phản ánh.

Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

Để khách quan và nhằm làm rõ vấn đề, ngay trong ngày 26/1, sau khi kiểm tra lại với giáo viên chủ nhiệm lớp, thầy Lâm Triều Nghi – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Định xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đúng là có sự việc thu tiền quỹ lớp, với mức thu như bạn đọc tạp chí phản ánh. “Sự việc này xảy ra tại lớp 12 do cô T.Y. làm chủ nhiệm".

gdvn-thptgia-dinh.jpg
Trường trung học phổ thông Gia Định, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: V.D

Thầy Lâm Triều Nghị - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Nhà trường không bao giờ có chủ trương cho phép các lớp thu quỹ lớp. Các lớp cần tuyệt đối chấp hành chủ trương này. Lớp do cô T.Y. có thu tiền quỹ lớp của phụ huynh là sai”.

Hiện lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm của lớp này đề nghị ban đại diện cha mẹ lớp trả lại tiền cho những phụ huynh nào đã đóng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc thu tiền quỹ lớp nhiều như vậy thì dùng để chi vào việc gì?

Thầy Lâm Triều Nghi trả lời: “Tất cả dùng để chi cho các hoạt động của lớp, chi phục vụ và khen thưởng cho học sinh. Do năm nay nhà trường không được Sở phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ nên có lẽ dùng để chi vào những việc này”.

Qua làm việc với cô T.Y., thầy Lâm Triều Nghi thông tin, trong học kỳ 1, tại lớp 12 này cũng đã thu tiền quỹ của phụ huynh đóng 3 triệu đồng/học sinh, dùng vào việc photo tài liệu cho học sinh (13.736.000 đồng), áo của lớp (3.400.000 đồng), liên hoan học sinh 2 lần (12.671.000 đồng), chi phí cho hội trại truyền thống của trường (56.286.000 đồng), mời biên đạo (12.000.000 đồng).

Cũng theo thầy Lâm Triều Nghi, trong trường hợp này, nếu có mạnh thường quân nào muốn tài trợ cho lớp thì có thể tài trợ theo từng hạng mục khác nhau, chứ không được thu tiền quỹ lớp theo kiểu đổ đồng như vậy.

Theo thầy Lâm Triều Nghi, lỗi của giáo viên chủ nhiệm lớp này là trong cuộc họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm trong lớp mà không kiểm soát được tình hình, để ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu quỹ lớp mà không báo với lãnh đạo nhà trường nắm thông tin.

Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Gia Định nhấn mạnh, lãnh đạo trường sẽ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp này viết bảng tường trình, để sẽ xem xét, có hình thức xử lý đối với cô giáo này. Thậm chí, thầy Lâm Triều Nghi khẳng định là có thể sẽ không bố trí cho cô T.Y. làm chủ nhiệm trong năm học tới.

Đồng thời, trường cũng đã đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 12 này hoàn trả ngay khoản tiền quỹ lớp cho những phụ huynh nào đã đóng.

Về vấn đề quỹ lớp, quỹ trường, từ nhiều năm nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh rất nhiều lần trong các văn bản, cuộc họp với lãnh đạo các trường học rằng, hoàn toàn không có khoản tiền nào mang tên quỹ lớp, quỹ trường, mà chỉ có khoản thu Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện đúng theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều trường học áp dụng chính sách cấm thu các loại quỹ như quỹ lớp. Thậm chí có trường còn đề nghị giáo viên chủ nhiệm, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp ký cam kết không để phát sinh các khoản thu ngoài danh mục quy định của thành phố. Nếu để xảy ra tình trạng này, giáo viên chủ nhiệm sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường.

Việt Dũng