Hành trình khởi nghiệp từ mô hình đội nhóm đến công ty với doanh thu 2,5 tỷ/tháng
Không vốn mạnh, không kinh nghiệm quản trị, hành trình khởi nghiệp công nghệ của nhóm sinh viên đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã gặp không ít khó khăn.
Đó là câu chuyện khởi nghiệp đầy ấn tượng của nam sinh Nguyễn Mạnh Duy - sinh viên D21, chuyên ngành Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) cùng các cộng sự của mình.
Ý tưởng khởi nghiệp đến với Mạnh Duy một cách thật bất ngờ, khi anh còn là một chàng sinh viên năm nhất, bước vào những ngày học online vì dịch Covid-19. Chàng trai sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh tâm sự, chỉ từ một tin nhắn Zalo giản dị giữa những ngày học online ngày ấy, mà anh đã nảy ra ý tưởng khởi nghiệp về công nghệ, để rồi, đến nay, anh đã trở thành đồng sáng lập và Giám đốc kỹ thuật của Công ty cổ phần Công nghệ AIT Software.
Tháng 02/2022, AIT Team được thành lập chỉ với vỏn vẹn 4 thành viên, trong đó Duy là 1 trong 2 lập trình viên chủ chốt. Sau hơn 2 năm hoạt động theo mô hình đội nhóm, đến ngày 02/8/2024, AIT chính thức chuyển mình thành Công ty cổ phần Công nghệ AIT Software, đặt trụ sở tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ).
Đặc biệt, đến nay, Công ty cổ phần Công nghệ AIT Software đã phát triển quy mô lên 27 nhân sự, gồm các phòng ban chuyên trách như phát triển phần mềm, marketing - sale, affiliate và hỗ trợ kỹ thuật.
Chàng trai Nguyễn Mạnh Duy hiện trở thành 1 trong 3 thành viên sáng lập, đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật (CTO), phụ trách định hướng công nghệ và phát triển sản phẩm.
Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp của mình cùng các cộng sự, Mạnh Duy không ngần ngại trải lòng: “Không vốn mạnh, không kinh nghiệm quản trị, nhóm đối mặt với hàng loạt khó khăn: thiếu kiến thức quản lý, sản phẩm chưa hoàn thiện, áp lực tài chính và cả những mâu thuẫn nội bộ…
Tuy nhiên, bằng tinh thần học hỏi, kiên trì và không bỏ cuộc, nhóm đã từng bước vượt qua thử thách để duy trì và phát triển mô hình khởi nghiệp”.
Mạnh Duy cũng bộc bạch về những khó khăn đối với riêng bản thân mình: “Điều khó khăn nhất với tôi không phải là viết “code” hay xây dựng sản phẩm, mà là học cách quản lý con người và giữ được tinh thần bền bỉ khi liên tục gặp thất bại.
Những ngày đầu, tôi từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, vì áp lực tài chính và thiếu kinh nghiệm, nhưng chính môi trường học tập tại PTIT đã giúp tôi có nền tảng tư duy công nghệ và tinh thần dám thử.
Tôi tin rằng, sinh viên hoàn toàn có thể khởi nghiệp từ rất sớm, miễn là dám bắt đầu và không ngại sai”.
Một trong những điều đáng tự hào là doanh thu trung bình của Công ty cổ phần Công nghệ AIT Software hiện đã đạt khoảng 2,5 tỷ đồng mỗi tháng - một con số ấn tượng đối với một startup công nghệ trẻ do sinh viên sáng lập.
Tích cực tham gia đào tạo và hướng dẫn thực tập
Không chỉ tập trung kinh doanh, Công ty cổ phần Công nghệ AIT Software còn tích cực đóng góp cho cộng đồng sinh viên, thông qua hoạt động đào tạo và hướng dẫn thực tập.
Bằng những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và trải nghiệm phong phú, Công ty đã trực tiếp đào tạo kiến thức lập trình cho 16 sinh viên công nghệ thông tin, trong đó có 8 sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; đồng thời, hướng dẫn thực tập chuyên ngành cho 6 sinh viên đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
Về chuyên môn, Công ty cổ phần Công nghệ AIT Software đã triển khai nhiều dự án công nghệ thực tiễn, tiêu biểu như dự án số hóa doanh nghiệp cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại MANSA Việt Nam với quy mô 6 chi nhánh và hơn 3.000 lao động.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phát triển hệ sinh thái phần mềm Antidetect gồm AIT Browser, AIT Armor, AIT Proxy; các sản phẩm hỗ trợ bán hàng và Affiliate trên nền tảng Shopee; cùng nhiều giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc khách hàng và marketing tự động.
Tính đến nay, Công ty cổ phần Công nghệ AIT Software đã có hơn 2.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ở cả trong lẫn ngoài nước tin dùng...
Những thành quả hiện tại, với Nguyễn Mạnh Duy, tuy chưa phải là đích đến cuối cùng, nhưng là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - những người trẻ mang tri thức công nghệ Việt Nam từng bước chinh phục thị trường.
Đánh giá về mô hình khởi nghiệp AIT Software, Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương - Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết: “Câu chuyện của nam sinh Nguyễn Mạnh Duy là minh chứng rõ nét cho hiệu quả đào tạo gắn với thực tiễn tại Học viện. Sinh viên không chỉ học lý thuyết, mà còn có khả năng triển khai sản phẩm công nghệ, xây dựng doanh nghiệp và tạo ra giá trị thực cho xã hội.
Nhà trường luôn khuyến khích, tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường”.
Hành trình khởi nghiệp của Nguyễn Mạnh Duy không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là nguồn cảm hứng cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên con đường đổi mới sáng tạo, khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong hệ sinh thái khởi nghiệp và chuyển đổi số quốc gia.