Trung tâm kiểm định chất lượng nói gì về chương trình đào tạo liên kết của Trường ĐH Bạc Liêu?

31/01/2026 06:24
Ngọc Mai

GDVN - TTKĐCLGD - ĐHQG TPHCM cho biết không có chương trình đào tạo liên kết giữa Trường Đại học Bạc Liêu với trường khác trong thời gian đánh giá ngoài.

Thời gian qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số độc giả liên quan đến việc Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với một số cơ sở giáo dục đại học lân cận trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo ở nhiều trình độ, hình thức, gồm: thạc sĩ, đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, văn bằng 2 và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

Tuy nhiên, qua đối chiếu, nội dung phản hồi giữa các cơ sở phối hợp đào tạo và Trường Đại học Bạc Liêu có sự thiếu thống nhất, thậm chí mâu thuẫn trong việc xác nhận hoạt động phối hợp tuyển sinh, tổ chức đào tạo cũng như địa điểm đào tạo.

Với mong muốn có thông tin khách quan về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Bạc Liêu, phóng viên tiến hành tìm hiểu và thấy rằng, năm 2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện đánh giá ngoài và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Bạc Liêu (Giấy chứng nhận ký ngày 28/12/2023, có giá trị đến ngày 27/12/2028).

kiem-dinh.jpg
Nguồn ảnh: Website Trường Đại học Bạc Liêu.

Nhằm làm rõ thêm những băn khoăn liên quan đến chất lượng tuyển sinh, tổ chức đào tạo ở các trình độ và hình thức mà Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học khác, ngày 6/1/2026, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có câu hỏi đề nghị Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Quỳnh Lam, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, làm rõ một số thông tin.

Đến ngày 20/1/2026, Tạp chí nhận được phản hồi từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể: Trong văn bản trả lời Tạp chí, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, trong quá trình thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đối với Trường Đại học Bạc Liêu (từ tháng 9/2023 - tháng 10/2023) theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong phạm vi và thời điểm đánh giá ngoài, không có chương trình đào tạo liên kết giữa Trường Đại học Bạc Liêu với các cơ sở giáo dục đại học khác được tổ chức đào tạo và cấp bằng.

Tuy nhiên, khi phóng viên đối sánh nội dung phản hồi này của Trung tâm với nội dung mà Trường Đại học Bạc Liêu đã cung cấp trước đó cho Tạp chí, cho thấy có sự bất nhất về thông tin.

Cụ thể, Trường Đại học Bạc Liêu cho biết nhà trường đã thực hiện trách nhiệm của nhà trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai điểm a Mục 4 Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) ký kết hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ (nay là Đại học Cần Thơ) vào ngày 23 tháng 5 năm 2022 có ghi rõ nội dung: “Hợp tác liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (trình độ sau đại học, tiến sĩ) trong tất cả các lĩnh vực và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu giao cho Trường Đại học Bạc Liêu làm đơn vị phối hợp với Đại học Cần Thơ thực hiện nội dung ký kết nêu trên”.

Bên cạnh đó, tại điểm b, khoản 1, Điều 5 trong bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Bạc Liêu với Trường Đại học Trà Vinh vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 có ghi rõ nội dung “Liên kết đào tạo các ngành nghề phù hợp bậc cao học,...”.

Và theo điểm a, b Mục 3 trong Biên bản ký ghi nhớ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng giữa Trường Đại học Bạc Liêu với Trường Đại học Đồng Tháp vào ngày 10 tháng 12 năm 2022 có ghi rõ nội dung “Tư vấn tuyển sinh đào tạo trình độ sau đại học; Tư vấn tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học…”.

Đến ngày 14/1/2025, Trường Đại học Bạc Liêu có văn bản số 33/TB-ĐHBL thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, từ xa, văn bằng 2 và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đợt 1, 2 năm 2025. Tại thông báo này cho thấy, Trường Đại học Bạc Liêu chiêu sinh và phối hợp với một số cơ sở giáo dục đại học khác liên kết chiêu sinh đào tạo những trình độ này. Điều này được độc giả hiểu rằng kể từ thời điểm kí hợp đồng (năm 2022) đến nay, Trường Đại học Bạc Liêu vẫn duy trì chiêu sinh và phối hợp với một số cơ sở liên kết chiêu sinh.

Vì lý do đó, Tạp chí tiếp tục đề nghị Trung tâm trao đổi, làm rõ thêm. Nhưng đến ngày 30/1/2026, Tạp chí vẫn chưa nhận được thêm thông tin phản hồi từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng theo nội dung phản hồi của Trung tâm, trong Báo cáo tự đánh giá, Trường Đại học Bạc Liêu có cung cấp một số thông tin về hoạt động hợp tác, hỗ trợ thông báo tuyển sinh đào tạo một số cơ sở giáo dục khác, được trình bày tại Tiêu chuẩn 8 - Mạng lưới và quan hệ đối ngoại, nhằm phản ánh hoạt động hợp tác của nhà trường trong giai đoạn đánh giá. Các nội dung này không phải là chương trình đào tạo liên kết theo nghĩa tổ chức đào tạo và cấp văn bằng. Đồng thời, các dữ liệu về người học đính kèm theo Báo cáo Tự đánh giá của nhà trường cũng thể hiện rõ là không có người học nào của chương trình đào tạo liên kết. Do đó, trong giai đoạn được đánh giá, không có chương trình đào tạo liên kết thuộc đối tượng xem xét, đánh giá của Đoàn đánh giá ngoài.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 49, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, nêu rõ cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thực hiện: “Vào thời điểm 2,5 năm sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đăng ký và thực hiện rà soát giữa chu kỳ với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục”

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Bạc Liêu có hiệu lực từ ngày 28/12/2023 đến ngày 27/12/2028. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc với Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 28/12/2023 đến ngày 27/12/2028, thì có nghĩa thời điểm thực hiện rà soát giữa chu kỳ là ngày 28/6/2026.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm chưa nhận được báo cáo cải tiến giữa kỳ của Trường Đại học Bạc Liêu, dù trước đó đã có văn bản nhắc nhở nhà trường chủ động chuẩn bị và thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung trả lời của Trung tâm nêu rõ: “Trung tâm đã có văn bản số 76/TTKĐ ngày 03/3/2025 nhắc Nhà trường chủ động chuẩn bị và thực hiện báo cáo rà soát chu kỳ đúng quy định thời hạn”.

Về việc thực hiện trách nhiệm của Trung tâm theo quy định tại Khoản 3, Điều 50, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT cũng nêu rõ trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục là: “Thực hiện rà soát giữa chu kỳ đối với cơ sở giáo dục vào thời điểm 2,5 năm sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:

"Trung tâm thực hiện giám sát cải tiến chất lượng giữa chu kỳ thông qua cơ chế rà soát giữa chu kỳ theo quy định, trên cơ sở báo cáo của cơ sở giáo dục về các hoạt động cải tiến chất lượng đã thực hiện dựa trên những khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục và Đánh giá ngoài khi đến thời điểm thực hiện rà soát; không thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra hay giám sát chuyên ngành đối với hoạt động đào tạo".

Được biết, ngày 27/1/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau và Trường Đại học Bạc Liêu nhiệm vụ rà soát, báo cáo về nội dung phản ánh của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có ý kiến chỉ đạo như sau:

1/ Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể về nội dung phản ánh của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đồng thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về công tác phối hợp đào tạo của Trường Đại học Bạc Liêu trong thời gian tới, hướng xử lý tiếp theo nếu có dấu hiệu tiêu cực. Văn bản báo cáo, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/02/2026.

2/ Trường Đại học Bạc Liêu có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và các nội dung liên quan đến phản ánh của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngọc Mai