Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm đối với một số đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, tại điểm c Điều 2, quy định một trong số các đối tượng được áp dụng tặng quà bao gồm Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.
Như vậy, đội ngũ giáo viên tại tỉnh Quảng Ninh đạt danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú sẽ được tặng quà bằng tiền mặt mức 2.000.000 đồng/suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.
Món quà Tết là sự động viên ấm áp từ tỉnh
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà giáo Ưu tú Hoàng Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hà Tu (phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh) bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ nhà giáo được vinh danh. Theo cô Vân, việc tỉnh Quảng Ninh ban hành chính sách tặng quà Tết cho đội ngũ Nhà giáo Ưu tú không chỉ mang ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là sự động viên tinh thần rất lớn đối với những người làm nghề giáo.
“Thực sự, khi biết tỉnh quan tâm và có chính sách quà Tết dành cho đội ngũ Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, tôi cảm thấy rất xúc động và trân quý. Điều này thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của tỉnh đối với những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo trong suốt quá trình công tác.
Ngoài ra, sự quan tâm kịp thời và thiết thực ấy đã tiếp thêm niềm tin, tạo động lực để các thầy cô thêm gắn bó với nghề, tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đây là nguồn động viên để chúng tôi thêm ấm lòng, thêm yêu nghề và có thêm quyết tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, nhất là trong bối cảnh ngành giáo dục còn nhiều khó khăn, thách thức”, cô Vân nhấn mạnh.
Với những cống hiến không ngừng nghỉ, năm 2023, cô giáo Hoàng Thị Vân vinh dự là 1 trong số 15 nhà giáo của tỉnh Quảng Ninh được phong tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo Ưu tú”. Đến nay, cô đã có hơn 30 năm công tác trong ngành, nổi bật với nhiều sáng kiến nghiệm thu cấp tỉnh, được ngành giáo dục tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và đưa vào ứng dụng trong giảng dạy tại các trường mầm non của tỉnh.
Nhà giáo Ưu tú Đào Thị Diệp - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh) cũng được phong tặng danh hiệu vào cùng năm 2023.
Cô Diệp chia sẻ: "Khi biết mình thuộc diện được tỉnh Quảng Ninh tặng quà Tết theo Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND, tôi thực sự xúc động và trân trọng trước sự quan tâm kịp thời, nghĩa tình của tỉnh đối với đội ngũ nhà giáo. Đây không chỉ là sự động viên về vật chất mà quan trọng hơn là nguồn khích lệ tinh thần to lớn, lan tỏa giá trị tốt đẹp của nghề dạy học, tạo động lực để đội ngũ Nhà giáo Ưu tú tiếp tục giữ gìn hình ảnh, phát huy vai trò nêu gương; đồng thời truyền cảm hứng để các thầy cô khác phấn đấu, rèn luyện, đổi mới sáng tạo nhằm đạt được danh hiệu cao quý này trong tương lai".
Nữ Nhà giáo Ưu tú nhận định thêm, trong thời gian qua, không chỉ tỉnh mà Đảng và Nhà nước cũng đã thể hiện sự quan tâm ngày càng thiết thực đối với đội ngũ nhà giáo thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Đặc biệt, các chính sách dự kiến triển khai từ năm 2026 như cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, điều chỉnh phụ cấp ưu đãi và bổ sung hệ số đặc thù cho giáo viên trực tiếp giảng dạy là những bước tiến tích cực, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao vị thế nghề giáo.
Là một nhà giáo hưu trí, Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Huệ - nguyên giáo viên Trường Trung học phổ thông Hòn Gai (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã có những chia sẻ xúc động xoay quanh chính sách tặng quà Tết cho đội ngũ nhà giáo được vinh danh, cũng như những trải nghiệm thực tế trong quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tại địa phương.
Theo Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Huệ, những ngày cuối năm cũng là thời điểm ngành giáo dục chuẩn bị cho một đợt bình xét danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân mới. Với cá nhân cô, danh hiệu này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đó là sự ghi nhận cao quý nhất cho cả một đời tâm huyết với nghề.
“Hiện tại tôi đã về hưu, nên với tôi, danh hiệu Nhà giáo Ưu tú vô cùng quý giá. Đó chính là sự ‘chứng nhận’ cho những nỗ lực, cống hiến và tình yêu nghề mà tôi đã dành trọn trong suốt quá trình công tác”, cô Huệ chia sẻ.
Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Huệ cho biết, từ khi được phong tặng danh hiệu đến nay, trong hai năm liên tiếp, cô đều được nhận quà Tết của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, theo Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND, từ Tết Nguyên đán 2026, mức quà Tết dành cho Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú là 2.000.000 đồng/người, được duy trì ổn định trong giai đoạn 2026 - 2030.
“Trước hết, đây là sự quan tâm rất đặc biệt của các cấp lãnh đạo tỉnh đối với đội ngũ nhà giáo được vinh danh. Đó là một sự khích lệ rất lớn. Với những thầy cô còn đang công tác, phần quà này có thể 'không quá lớn nhưng cũng không nhỏ'. Tuy nhiên, với những nhà giáo đã nghỉ hưu như tôi, món quà này mang ý nghĩa rất riêng. Về mặt vật chất, đây là một món quà đáng quý, phần nào hỗ trợ đời sống của các thầy cô hưu trí. Nhưng quan trọng hơn cả là giá trị tinh thần.
Khi đã về hưu, nhiều người thường mặc định rằng ngoài lương hưu thì nhà giáo không còn nguồn thu nhập nào khác, và những ngày lễ Tết cũng không được nhận quà từ cơ quan. Thế nhưng, việc được tỉnh trao tặng quà Tết khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào”, cô Huệ nói.
Không chỉ dừng lại ở quà Tết, Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Huệ cho biết tỉnh Quảng Ninh còn có nhiều chính sách quan tâm thiết thực khác đối với đội ngũ này. Cụ thể, cứ ba năm một lần, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú được tổ chức đi nghỉ dưỡng; hai năm một lần được khám sức khỏe tổng thể. Trường hợp không tham gia nghỉ dưỡng, chế độ sẽ được quy đổi thành quà tặng mang về cho gia đình.
“Có thể nói, Quảng Ninh là địa phương có điều kiện và đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục. Chúng tôi cảm thấy rất cảm động, tự hào và thực sự biết ơn”, cô Huệ chia sẻ.
"Để được gọi là Nhà giáo Nhân dân, Nhà Giáo Ưu tú là cả một đời tâm huyết"
Chia sẻ về quá trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Huệ cho biết, Quảng Ninh là một trong những địa phương thực hiện công tác bình xét rất chặt chẽ, nghiêm túc, từ cơ sở đến các cấp cao hơn.
"Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh có 1 Nhà giáo Nhân dân, 120 Nhà giáo Ưu tú. Có thể nói rằng, việc xét danh hiệu Nhà giáo Ưu tú ở Quảng Ninh rất chặt chẽ, thậm chí là khó. Ngay từ vòng cơ sở, việc lấy ý kiến, bỏ phiếu đã được thực hiện cẩn trọng. Các thầy cô, cán bộ, nhân viên trong trường không hề dễ dãi khi bỏ phiếu cho nhau. Mọi người đều suy xét rất kỹ lưỡng, cân nhắc từng tiêu chí”, cô Huệ chia sẻ.
Bản thân cô Huệ cũng phải trải qua nhiều lần làm hồ sơ mới được đề nghị xét tặng. Cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 17 lần, có Huân chương Lao động hạng ba, nhưng vẫn phải đến lần thứ tư làm hồ sơ mới được xét chọn.
Theo Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Huệ, chính sự nghiêm túc này đã tạo nên giá trị thực chất của danh hiệu. Những Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú của Quảng Ninh đều rất xứng đáng với danh hiệu mà mình được phong tặng.
"Sự quan tâm của Nhà nước và địa phương đối với đội ngũ này không chỉ là sự động viên cá nhân, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình phấn đấu bền bỉ suốt nhiều năm. Các chính sách đãi ngộ hiện nay còn có tác dụng lan tỏa, tạo động lực để đội ngũ giáo viên trẻ tiếp tục phấn đấu, hướng tới danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Nếu được vinh danh khi còn trẻ, các thầy cô sẽ có thêm thời gian để tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hướng tới những danh hiệu cao hơn như Nhà giáo Nhân dân trong tương lai”, cô Huệ kỳ vọng.
Từ thực tế đó, Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Huệ cho rằng, với sự chặt chẽ trong xét chọn và sự quan tâm thiết thực từ tỉnh, đội ngũ Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú tại Quảng Ninh hoàn toàn xứng đáng được xã hội trân trọng và dành những chính sách đãi ngộ tương xứng.
Về phía cô Đào Thị Diệp, cô đã có 24 năm công tác trong ngành giáo dục. Nhìn lại chặng đường gắn bó với nghề giáo, với cô đó là hành trình của tình yêu nghề, sự kiên trì và niềm tự hào khi được góp phần chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành.
Chính tình yêu và trách nhiệm với nghề đã giúp cô không ngừng nỗ lực trong chuyên môn, tận tâm với học trò, chủ động đổi mới trong quản lý và giảng dạy. Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là động lực để cô Diệp tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục.
Để được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, nhà giáo phải có sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy hoặc quản lý, có khả năng nhân rộng trong bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc chủ nhiệm ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên.
Ngoài ra còn các tiêu chí về biên soạn tài liệu bồi dưỡng, biên soạn báo cáo chuyên đề tại hội nghị, hội thảo chuyên môn hoặc biên soạn, phát triển chương trình, sách giáo khoa, chương trình các môn học, tài liệu giáo dục địa phương...
"Theo tôi, bên cạnh những tiêu chí đã đề ra, điều quan trọng nhất để một giáo viên được xã hội ghi nhận và trở thành Nhà giáo Ưu tú chính là tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với học sinh. Đồng thời, mỗi thầy cô đó cũng cần không ngừng học tập, đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực chuyên môn và giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo trong mọi hoàn cảnh. Để được gọi là Nhà giáo Nhân dân, Nhà Giáo Ưu tú là cả một đời tâm huyết.
Với các giáo viên trẻ, tôi mong các thầy, cô hãy luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, kiên trì với lựa chọn của mình, chủ động thích ứng với đổi mới giáo dục và công nghệ, lấy học sinh làm trung tâm. Khi làm nghề bằng cả trái tim và trách nhiệm, sự ghi nhận sẽ đến một cách tự nhiên, và niềm hạnh phúc lớn nhất chính là sự trưởng thành của các thế hệ học trò", cô Diệp bày tỏ.
Nhà giáo Ưu tú Hoàng Thị Vân cũng khẳng định, danh hiệu không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân người được phong tặng, mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục. Cùng với niềm tự hào ấy là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi mỗi nhà giáo được vinh danh phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện và tự hoàn thiện bản thân.
Theo cô Vân, người mang danh hiệu cao quý này cần luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín nghề nghiệp; gương mẫu trong chuyên môn, lối sống và tinh thần trách nhiệm; xứng đáng là tấm gương để đồng nghiệp và học sinh noi theo.
Chia sẻ về trách nhiệm của bản thân, cô Vân cho biết: "Tôi luôn xác định phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác quản lý và giáo dục; không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nghề, sự tận tâm và trách nhiệm đối với học sinh. Đồng thời, tôi mong muốn truyền cảm hứng tới đội ngũ giáo viên trẻ về lòng say mê nghề nghiệp, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Qua đó, tôi kỳ vọng sẽ góp phần giữ gìn và nâng cao hình ảnh cao đẹp của người thầy trong xã hội, đóng góp những giá trị thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành giáo dục địa phương trong giai đoạn hiện nay".