Hiệu trưởng THPT Tô Hiến Thành: "Chưa phát hiện giáo viên sửa điểm vì mục đích cá nhân"

02/02/2026 13:24
Trung Dũng

GDVN - Trường THPT Tô Hiến Thành đã có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Thanh Hóa sau vụ việc nhiều giáo viên có hành vi tác động vào điểm thi của học sinh.

Liên quan đến sự việc nhiều giáo viên Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành (tỉnh Thanh Hóa) nhập điểm lên hệ thống làm thay đổi kết quả điểm số bài thi học kỳ 1 của học sinh gây xôn xao dư luận vừa qua, ngày 2/2 Hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Tài Quyển đã có một số trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Qua đó, lãnh đạo nhà trường mong dư luận có cái nhìn nhiều chiều, tránh sự công kích tiêu cực khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

unnamed-3.jpg
Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành. Ảnh: website nhà trường

Thầy Nguyễn Tài Quyển cho hay: "Về sự việc này nhà trường cũng đã có báo cáo để gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về các nội dung liên quan.

Về các thông tin vừa qua được báo chí đăng tải và thông tin dư luận về việc có 33 giáo viên của trường nâng, sửa, hạ điểm của học sinh chưa hẳn đã đúng hết. Con số này có thể là ít hơn nhưng cũng có thể là nhiều hơn, nhà trường cũng chưa dám khẳng định là chính xác ở thời điểm này. Việc này phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những thông tin như vậy đã ít nhiều ảnh hưởng, gây xáo trộn đến tâm lý của các giáo viên trong trường.

Trong báo cáo gửi Sở chúng tôi cũng đã nêu rõ, qua rà soát cho thấy chưa phát hiện trường hợp giáo viên can thiệp, nâng điểm hoặc làm sai lệch kết quả đánh giá học tập của học sinh vì mục đích cá nhân.

Hơn nữa, việc xác định các giáo viên có cố tình, cố ý can thiệp làm thay đổi kết quả điểm số của học sinh hay không nó nằm ngoài khả năng của nhà trường.

Hiện tại chúng tôi cũng đã tìm hiểu, chỉnh sửa con điểm cho đúng theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho học sinh".

Phóng viên đề cập về công tác khắc phục liệu có mất nhiều thời gian hay không? Về việc này, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành cho biết: "Về công tác khắc phục thì nhà trường cũng đang cho các giáo viên chủ động rà soát lại việc bản thân người ta (giáo viên - PV) làm.

Về phía nhà trường, sau khi các giáo viên chủ động rà soát, nhà trường rà soát lại còn sót trường hợp nào mà giáo viên không phát hiện được mà nhà trường phát hiện thì chúng tôi yêu cầu nhập liệu lại cho chính xác. Mục đích cuối cùng vẫn là làm sao để đảm bảo công bằng, quyền lợi cho học sinh".

Qua đó, thầy Nguyễn Tài Quyển nhận định rằng, do khối lượng công việc tập trung lớn vào thời điểm cuối học kỳ I, việc phân công và phối hợp rà soát, đối chiếu có lúc chưa kịp thời, dẫn đến việc phát hiện sai sót chưa được thực hiện sớm. Kể cả đối với các giáo viên, trong quá trình làm việc cũng không thể tránh khỏi được các sai sót.

Hơn nữa, có việc một số giáo viên lớn tuổi còn hạn chế trong việc tiếp cận và thao tác công nghệ thông tin nên đã phát sinh các lỗi mang tính kỹ thuật. Một số giáo viên giảng dạy nhiều lớp, đảm nhiệm khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện nhiệm vụ gấp rút nên dễ xảy ra nhầm lẫn trong quá trình nhập và kiểm dò điểm.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định, phát hiện các sai sót đến đâu nhà trường cũng sẽ kịp thời chỉnh sửa đến đó để đảm bảo đúng tính công bằng cho tất cả các học sinh.

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành chia sẻ: "Trong báo cáo được gửi đi, Trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành cũng xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa và các thông tin phản ánh của cơ quan báo chí.

Đồng thời chúng tôi cũng đã chủ động rà soát, chấn chỉnh và hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá và vào điểm theo đúng quy định. Việc phát sinh do sai sót kỹ thuật, khách quan, đã được xử lý kịp thời, đúng quy định, không gây hậu quả đối với học sinh".

Trung Dũng