Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Thường vụ nhiệm kỳ II

03/02/2026 14:20
Doãn Nhàn

GDVN -Sáng 3/2/2026, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ nhiệm kỳ II. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị nhằm xem xét, thông qua các nội dung trình Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ II, trong đó có Báo cáo tổng kết công tác năm 2025, Chương trình công tác năm 2026, đồng thời thảo luận, chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội nhiệm kỳ III của Hiệp hội.

Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức và Phó Chủ tịch Trần Xuân Nhĩ chủ trì.

Tham dự hội nghị còn có các Phó Chủ tịch: Tiến sĩ Lê Viết Khuyến; Tiến sĩ Nguyễn Đình Hảo; Tiến sĩ Lê Trường Tùng; Giáo sư, Tiến sĩ Trình Quang Phú; Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn; Nhà báo Nguyễn Tiến Bình; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Sỹ; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hải; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quang Sơn, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ.

1770100497668.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nguyễn Hữu Đức phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nguyễn Hữu Đức cho biết, Hội nghị Ban Thường vụ lần này tích hợp hai nội dung chính, gồm báo cáo thường niên năm 2025 của Hiệp hội và việc xem xét, thông qua các văn kiện, đề án nhân sự để trình Hội nghị Ban Chấp hành diễn ra trong chiều cùng ngày.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị các Ủy viên Ban Thường vụ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đóng góp ý kiến đối với các báo cáo và dự thảo văn kiện Đại hội, nhằm hoàn thiện nội dung báo cáo, xác định phương hướng hoạt động thiết thực, hiệu quả cho Hiệp hội trong thời gian tới.

Tăng cường tham mưu, phản biện chính sách giáo dục

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trần Xuân Nhĩ cho biết, trong năm 2025, Hiệp hội đã hoàn thành việc bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội đối với Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, lãnh đạo Hiệp hội gồm 01 Chủ tịch và 13 Phó Chủ tịch.

Hiệp hội có tổng số 362 hội viên, trong đó gồm 333 hội viên là các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, viện, học viện nghiên cứu và 29 hội viên cá nhân.

Trong năm 2025, Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò tham gia góp ý, phản biện chính sách giáo dục, tập trung vào các nội dung lớn như xây dựng hệ thống pháp luật về giáo dục (Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học sửa đổi; Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi), điều chỉnh hệ thống giáo dục quốc dân, phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông,... Hiệp hội cũng tham gia các tổ tư vấn, ban nghiên cứu do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan Trung ương thành lập.

Hoạt động hội thảo, tọa đàm chuyên môn được duy trì thường xuyên. Nổi bật là Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị đại học gắn với nghiên cứu khoa học trong bối cảnh mới”, thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các cơ sở giáo dục tham dự.

Về tổ chức và quản lý, Hiệp hội hiện có 31 đơn vị trực thuộc. Các đơn vị cơ bản duy trì hoạt động ổn định, song Hiệp hội cũng xác định cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Đánh giá chung, các nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội trong năm 2025 được triển khai cơ bản đúng định hướng và kế hoạch đề ra. Theo Phó Chủ tịch Trần Xuân Nhĩ, trong năm qua, Hiệp hội thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan. Uy tín và vị thế của Hiệp hội ngày càng được khẳng định, tạo thuận lợi cho công tác tham mưu, phản biện chính sách; đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia, hội viên có tâm huyết, kinh nghiệm, tích cực tham gia các hoạt động chung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hiệp hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, làm cơ sở để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới.

1770100498828.jpg
Các Ủy viên Ban Thường vụ tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Báo cáo Dự kiến Chương trình công tác năm 2026, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trần Xuân Nhĩ cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2025, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, Hiệp hội xác định phương hướng hoạt động năm 2026 theo hướng tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hiệp hội với tư cách là tổ chức đại diện, tập hợp trí tuệ của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục.

Theo đó, Hiệp hội sẽ tăng cường vai trò tham mưu, phản biện xã hội, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành của Văn phòng Hiệp hội; thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục thành viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

“Đại diện - Phản biện - Kiến tạo - Dự báo”

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam Nguyễn Hữu Đức chia sẻ tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam Nguyễn Hữu Đức chia sẻ tại Hội nghị.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam Nguyễn Hữu Đức đã trình bày các nội dung chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III của Hiệp hội gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II; Dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ II; Dự thảo Điều lệ sửa đổi và Dự thảo Đề án nhân sự nhiệm kỳ III.

Theo Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, giai đoạn 2014-2024 đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (AVU&C). Trong thời gian qua, Hiệp hội đã khẳng định vai trò là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp có uy tín, hoạt động khoa học, thực chất, hiệu quả; đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

Giai đoạn 2026-2031 mở ra bối cảnh phát triển mới với nhiều cơ hội chiến lược nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với giáo dục đại học Việt Nam. Khung định hướng phát triển quốc gia trong giai đoạn mới được dẫn dắt bởi các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới với khẩu hiệu và phương châm hành động: “Đại diện - Phản biện - Kiến tạo - Dự báo”, đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, hướng tới phát triển bền vững giáo dục đại học Việt Nam.

Mục tiêu xuyên suốt của Hiệp hội là trở thành diễn đàn trí tuệ và trung tâm tư duy chiến lược (think tank) của cộng đồng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam; đại diện quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng và hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học.

Đến năm 2030, Hiệp hội luôn luôn là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hàng đầu của giáo dục đại học Việt Nam, có uy tín trong khu vực, giữ vai trò nòng cốt trong tư vấn chính sách, nâng cao chất lượng và định hướng chiến lược cho hệ thống đại học - cao đẳng cả nước.

Cụ thể hóa phương châm “Đại diện - Phản biện - Kiến tạo - Dự báo”, Hiệp hội xác định vai trò là đầu mối đại diện hợp pháp của hệ thống đại học - cao đẳng, tập hợp tiếng nói và nguyện vọng của các cơ sở giáo dục, thúc đẩy sự đồng thuận, gắn kết và hợp tác phát triển bền vững.

Đồng thời, Hiệp hội thực hiện phản biện độc lập, khách quan, dựa trên bằng chứng khoa học và thực tiễn, tập trung góp ý xây dựng luật, nghị định, chiến lược và chính sách lớn về giáo dục đại học, thúc đẩy tự chủ đại học thực chất, bảo đảm môi trường giáo dục minh bạch, công bằng, hiệu quả.

Ở trụ cột kiến tạo, Hiệp hội chú trọng kết nối và hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, phát triển chương trình, bảo đảm chất lượng, chuyển đổi số, hợp tác doanh nghiệp, phát triển đội ngũ và quốc tế hóa; từng bước chuyển dịch từ vai trò kết nối, hỗ trợ sang đồng kiến tạo, xây dựng hệ sinh thái học thuật hiện đại, bền vững.

Đồng thời, chức năng dự báo được triển khai thông qua các nghiên cứu phân tích xu thế trong nước và quốc tế, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực các ngành nghề mới nổi, tác động của công nghệ mới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và công nghiệp bán dẫn, qua đó hỗ trợ các cơ sở giáo dục xây dựng chiến lược dài hạn, thích ứng với bối cảnh toàn cầu biến động.

1770100499417.jpg
Giáo sư Nguyễn Hữu Đức và Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ điều hành Hội nghị.
1770100500555.jpg
1770100499981.jpg
Các đại biểu tham dự góp ý tại Hội nghị.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội tập trung phát triển hội viên toàn diện, mở rộng mạng lưới liên kết với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, tổ chức khoa học - công nghệ, doanh nghiệp trong và ngoài nước; kết nạp hội viên danh dự là các chuyên gia uy tín, nhà khoa học đầu ngành, học giả quốc tế và cựu lãnh đạo có đóng góp cho giáo dục đại học Việt Nam; đồng thời hình thành Mạng lưới Đại sứ Giáo dục đại học Việt Nam nhằm tăng cường kết nối trí thức Việt Nam toàn cầu.

Cùng với đó, Hiệp hội nâng cao năng lực phản biện chính sách và tham mưu chiến lược thông qua việc kết nối các nhóm nghiên cứu về tự chủ đại học, cơ chế tài chính, bảo đảm chất lượng, giáo dục mở, đại học số; tăng cường đối thoại giữa Hiệp hội với các bộ, ngành, Quốc hội, doanh nghiệp và địa phương; tổ chức Diễn đàn Giáo dục đại học Việt Nam (Vietnam Higher Education Forum - VHEF) và công bố Báo cáo giáo dục đại học Việt Nam thường niên.

Trong lĩnh vực kiến tạo năng lực và hỗ trợ phát triển bền vững, Hiệp hội đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong quản trị đại học, xây dựng chiến lược, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển đội ngũ và tăng cường hợp tác doanh nghiệp; xây dựng các bộ chỉ số, tiêu chuẩn đánh giá, hệ thống dữ liệu học thuật, nền tảng học liệu mở và các chương trình trao đổi học thuật; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên.

Hiệp hội cũng chú trọng củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ chuyên môn, phát triển các câu lạc bộ mới theo các lĩnh vực chiến lược như bảo đảm chất lượng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo - dữ liệu lớn, công nghiệp bán dẫn, quốc tế hóa, hợp tác doanh nghiệp, hướng tới hình thành các mạng lưới học thuật - chuyên môn nòng cốt.

Song song với đó, công tác truyền thông tiếp tục được đẩy mạnh nhằm lan tỏa giá trị và ảnh hưởng xã hội của Hiệp hội, trong đó Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam giữ vai trò nòng cốt; tăng cường phối hợp với báo chí, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội; tổ chức giải thưởng thường niên về đổi mới giáo dục; mở rộng quan hệ với các hiệp hội giáo dục đại học trong nước và quốc tế.

Để triển khai hiệu quả phương hướng trên, Hiệp hội xác định các giải pháp trọng tâm gồm: kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều phối và truyền thông; đa dạng hóa nguồn lực tài chính; hoàn thiện quy chế hoạt động của các câu lạc bộ; tổ chức đánh giá giữa kỳ và tổng kết nhiệm kỳ, bảo đảm công khai, minh bạch.

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò đại diện, phản biện, kiến tạo và dự báo của Hiệp hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

1770100498243.jpg
Giáo sư Nguyễn Hữu Đức phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe các báo cáo, các Ủy viên Ban Thường vụ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện các nội dung được trình tại Hội nghị, bao gồm Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, Dự kiến chương trình công tác năm 2026 và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III, trong đó có phương án nhân sự nhiệm kỳ tới.

Các ý kiến thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị, đồng thời đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung, tạo cơ sở để sớm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III của Hiệp hội theo kế hoạch đề ra.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nguyễn Hữu Đức đánh giá, Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 10 diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các Ủy viên Ban Thường vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực cho biết, Ban Thường vụ sẽ chọn lọc, tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện các báo cáo và văn kiện Đại hội.

Doãn Nhàn