Sau Hội nghị Ban Thường vụ diễn ra vào sáng 3/2/2026, chiều cùng ngày, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ II.
Hội nghị có sự tham dự của các Phó Chủ tịch Hiệp hội và các Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ II (2020-2025);
Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hữu Đức và Phó Chủ tịch Trần Xuân Nhĩ đồng chủ trì.
Quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, hướng tới phát triển bền vững giáo dục đại học Việt Nam
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giáo sư Nguyễn Hữu Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội nhấn mạnh, các nội dung trình Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II và chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III của Hiệp hội.
Trên tinh thần đó, Giáo sư Nguyễn Hữu Đức đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng nhằm tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, đặc biệt là các văn kiện Đại hội, qua đó xác định phương hướng hoạt động thiết thực, hiệu quả cho Hiệp hội trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và dự kiến chương trình công tác năm 2026. Báo cáo đã được rà soát, bổ sung trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý của Ban Thường vụ tại phiên họp buổi sáng.
Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Hữu Đức trình bày các nội dung chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III, gồm: Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II; Dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ II; Dự thảo Điều lệ sửa đổi và Dự thảo Đề án nhân sự nhiệm kỳ III.
Trong thời gian qua, Hiệp hội đã khẳng định vai trò là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp có uy tín, hoạt động khoa học, thực chất, hiệu quả; đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW.
Bước sang giai đoạn 2026-2031, giáo dục đại học Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội chiến lược song cũng đối mặt với không ít thách thức, trong bối cảnh các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị định hướng phát triển quốc gia giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Hiệp hội xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới với phương châm hành động: “Đại diện - Phản biện - Kiến tạo - Dự báo”, thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, hướng tới phát triển bền vững giáo dục đại học Việt Nam.
Hiệp hội đặt mục tiêu đến năm 2030, Hiệp hội phấn đấu giữ vững vị thế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hàng đầu của giáo dục đại học Việt Nam, có uy tín trong khu vực, giữ vai trò nòng cốt trong tư vấn chính sách và định hướng chiến lược cho hệ thống đại học, cao đẳng cả nước.
Và đến năm 2030, Hiệp hội luôn luôn là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hàng đầu của giáo dục đại học Việt Nam, có uy tín trong khu vực, giữ vai trò nòng cốt trong tư vấn chính sách, nâng cao chất lượng và định hướng chiến lược cho hệ thống đại học - cao đẳng cả nước.
Theo phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: phát triển hội viên toàn diện, mở rộng mạng lưới liên kết; nâng cao năng lực phản biện chính sách và tham mưu chiến lược; kiến tạo năng lực, hỗ trợ nâng cao chất lượng và phát triển bền vững; phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ chuyên môn; tăng cường công tác truyền thông, lan tỏa giá trị và ảnh hưởng xã hội.
Nhiều đề xuất hướng tới phát triển bền vững hệ thống
Sau khi lắng nghe các báo cáo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á đánh giá cao những hoạt động tích cực, thiết thực của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong thời gian qua.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào đề xuất, Hiệp hội nên mở kênh tiếp nhận ý kiến góp ý, kiến nghị của các trường đại học, cao đẳng thành viên theo định kỳ hằng tháng, qua đó tăng cường trao đổi hai chiều, rút ngắn thời gian xử lý thông tin và nâng cao hiệu quả kết nối. Theo cô Đào, với những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, các cơ sở đào tạo rất cần có cơ chế để được trao đổi trực tiếp, kịp thời với lãnh đạo Hiệp hội nhằm tìm hướng tháo gỡ phù hợp.
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Đào bày tỏ mong muốn Hiệp hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn đối với sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học tư thục, góp phần tạo môi trường phát triển công bằng và bền vững cho toàn hệ thống.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Đăng Phượng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung báo cáo được trình bày, đặc biệt là phương châm hành động của Hiệp hội: “Đại diện - Phản biện - Kiến tạo - Dự báo”.
Thầy Phượng đề nghị Hiệp hội tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các tọa đàm, hội thảo chuyên đề nhằm lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ sở giáo dục thành viên, nhất là trong bối cảnh sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống các trường đại học, cao đẳng; đồng thời tăng cường vai trò đầu mối trong thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Cùng trao đổi ý kiến tại Hội nghị, Tiến sĩ Trần Việt Anh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí với các dự thảo báo cáo, đồng thời đề xuất thành lập Câu lạc bộ các nhà đầu tư giáo dục đại học tư thục.
Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội cũng bày tỏ đánh giá cao việc Hiệp hội trong thời gian qua đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên môn có ý nghĩa, góp phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động đào tạo và quản trị.
Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp bày tỏ mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Ban lãnh đạo Hiệp hội tiếp tục tăng cường tổ chức các hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, qua đó tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các trường phát triển bền vững và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp đề xuất Hiệp hội đẩy mạnh nghiên cứu, phân tích thị trường lao động, cung cấp thông tin tham khảo cho các trường đại học trong việc mở ngành, mở nghề, bảo đảm sự gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu của thị trường.
Kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành Hiệp hội thống nhất cao các nội dung báo cáo.