Tham dự sự kiện có các đồng chí: Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Đỗ Đình Hồng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố; Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, các trưởng, phó phòng, ban thuộc Sở.
Đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Dấu ấn đậm nét trong nhiệm vụ chính trị
Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ngành Văn hóa - Thể thao Thủ đô trong năm 2025 đã ghi dấu đậm nét trong nhiệm vụ chính trị. Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (A80), Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Tổ chức thành phố và các tiểu ban, bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ.
Sở đã tham mưu hoàn thành 3 nhiệm vụ Trung ương giao thành phố chủ trì (đề án tổng thể tổ chức hoạt động kỷ niệm; Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; thiết kế logo, bộ nhận diện A80) và 6 nhiệm vụ phối hợp do Trung ương chủ trì; triển khai các nhóm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động, quảng bá (1.274 tin, bài; hơn 34 triệu lượt tiếp cận), trang trí đô thị quy mô lớn, trưng bày triển lãm, tổ chức các chương trình nghệ thuật trọng điểm.
Trình bày tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Mai Dung, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, cho biết, đối với Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 cấp quốc gia, Sở chủ trì phối hợp tổ chức hậu cần - tuyên truyền (lắp dựng hệ thống khán đài, 4 màn hình LED lớn; chuẩn bị 60.000 vật phẩm), phục vụ Nhân dân theo dõi qua 15 trạm màn hình và hệ thống màn hình tại cơ sở.
Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức các khối diễu hành quần chúng theo chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phối hợp chặt chẽ với các Ban, Sở, ngành thành phố trong công tác an ninh, giao thông, môi trường và lễ tân, góp phần bảo đảm lễ kỷ niệm diễn ra an toàn, trang trọng, đúng kế hoạch, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; tham mưu công tác tổng kết, khen thưởng kịp thời các lực lượng tham gia.
Ngoài ra, trong công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã triển khai đồng bộ, đúng tiến độ các nhiệm vụ phục vụ; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; phối hợp các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố tuyên truyền, đồng thời tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí phục vụ đại hội; sản xuất phim tài liệu tuyên truyền...
Đồng chí Trần Thị Mai Dung, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trình bày về công tác thông tin, báo chí, xuất bản.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức 2 triển lãm ảnh “Đảng bộ thành phố Hà Nội - Dấu ấn một nhiệm kỳ”, chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc và 17 buổi biểu diễn trước, trong và sau Đại hội.
Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di tích
Đáng chú ý, năm 2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tham mưu công tác quản lý Nhà nước công tác tu bổ di tích thực hiện Nghị quyết số 02 gồm 188 văn bản về thẩm định dự án tu bổ di tích; đã hoàn thành 1 hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (chùa Bối Khê, xã Thanh Oai).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 1 di tích cấp quốc gia (đình Thái Khê, xã Kiều Phú) và Ủy ban nhân dân thành phố xếp hạng hơn 78 di tích cấp thành phố.
Bên cạnh đó, Hà Nội đã hoàn thành xây dựng 8 hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể ghi danh vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia gồm: Lễ hội chùa Nành, Lễ hội đền Sái, Lễ hội đình Vòng, Hội làng La Phù, Hội hát chèo Tàu Tống Gối, Nghi thức Chả cá Lã Vọng, Tri thức nấu cỗ Bát Tràng...
Đồng thời, ngành Văn hóa - Thể thao Thủ đô tiếp tục quy trình đệ trình UNESCO ghi danh trong danh mục di sản phi vật thể quốc gia đối với di sản “Phở”; tham mưu thành phố trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lần thứ IV (năm 2025) cho 255 nghệ nhân.
Trong năm 2025, các di tích do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý (đền Ngọc Sơn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, bảo tàng) đón hơn 3,7 triệu lượt khách, tạo nguồn thu khoảng 200 tỷ đồng.
Đại biểu trình bày tham luận về việc triển khai nhiệm vụ năm 2025 và kế hoạch triển khai năm 2026.
Các di tích đã đổi mới hoạt động phát huy giá trị di sản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm và giáo dục truyền thống cho giới trẻ, nổi bật như tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chương trình “Ngọc Sơn - đêm huyền bí”, tour đêm “Đêm thiêng liêng” tại Hỏa Lò; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, trưng bày chuyên đề, đón tiếp chu đáo các đoàn ngoại giao cấp cao theo chỉ đạo Trung ương và thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, thân thiện tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
Ở lĩnh vực công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tham mưu ban hành Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa; thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý khu phát triển thương mại và văn hóa; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề cương đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố”.
Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành các hoạt động thành phố tham gia với vai trò thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO; quyết định phê duyệt gần 83 không gian sáng tạo văn hóa trên địa bàn, góp phần tạo nên bản sắc riêng có của Thủ đô.
Nhiều không gian sáng tạo đã trở thành thương hiệu, điểm nhấn của Hà Nội: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm; không gian văn hóa Phố sách; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Không gian văn hóa lịch sử Hội truyền bá chữ Quốc ngữ và danh nhân Nguyễn Văn Tố (47 Hàng Quạt), cầu vượt đường bộ phố Trần Khánh Dư, Con đường nghệ thuật Phúc Tân…
Giải quyết ngay những "điểm nghẽn"...
Theo kế hoạch, năm 2026, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy, các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố và Kế hoạch số 129/KH-UBND về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; tổ chức xây dựng, hoàn thiện và triển khai Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội” làm công cụ đo lường, đánh giá đóng góp của 13 ngành công nghiệp văn hóa, phục vụ hoạch định chính sách, thu hút đầu tư và quản lý phát triển ngành.
Hà Nội đặt mục tiêu, năm 2026, ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 5% vào GRDP của thành phố.
Toàn cảnh Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Văn hóa - Thể thao Thủ đô trong năm 2025. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, ngành cần nâng cao chất lượng tham mưu, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số; bắt tay vào phần việc, triển khai hiệu quả, lựa chọn phần việc trọng tâm ngay từ đầu năm.
Đồng chí Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai Nghị quyết 09 về phát triển công nghiệp văn hóa và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Do đó, ngành Văn hóa Thủ đô tiếp tục tham mưu cơ chế thuộc thẩm quyền, thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi) và Nghị quyết số 80 bằng chương trình hành động hiệu quả; đẩy mạnh công tác liên quan đến quản lý di sản, bảo tàng, thư viện, thể dục thể thao; xây dựng tốt hệ thống thư viện; tiếp tục rà soát tiếp các công việc đã phân cấp, phân quyền; làm tốt công tác thẩm định, hỗ trợ cho địa phương trong quá trình đầu tư, tu bổ di tích, thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa; phát huy hiệu quả di sản vật thể, phi vật thể trên địa bàn Thủ đô.
"Không có địa phương nào có quỹ di sản phong phú, niên đại lâu như Hà Nội. Đây là trách nhiệm nặng nề nên chúng ta phải giữ được và phát huy được thế mạnh này để phục vụ mục tiêu phát triển ngành công nghiệp văn hóa, thu hút nguồn đầu tư quan tâm của cộng đồng. Đặc biệt là lập và vận hành tốt Quỹ Bảo tồn di sản, Quỹ văn hóa" - đồng chí Phạm Tuấn Long nhấn mạnh.
Đồng chí Phạm Tuấn Long thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị, bằng công việc cụ thể, các nhà hát của Thủ đô phải học hỏi kinh nghiệm, lựa chọn công việc, khai thác ngay tiềm năng của mình, sử dụng tốt cơ sở vật chất.
Đối với lĩnh vực nghệ thuật, đồng chí đề nghị làm tốt công tác quản lý nghệ thuật, văn nghệ sĩ, các hoạt động biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, tạo sự đồng thuận, thu hút văn nghệ sĩ tham gia sáng tạo; tạo ra môi trường đổi mới, năng động. Theo đồng chí, sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, ngoài sự hấp dẫn còn là đem lại hiệu quả kinh tế nhanh nhất, chi phí thấp nhất so với ngành khác.
Đồng chí Phạm Tuấn Long cũng đánh giá cao Thư viện Hà Nội đã đẩy mạnh chuyển đổi số và đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để phục vụ bạn đọc, đồng thời hỗ trợ cho các địa phương về công tác quản lý; đẩy mạnh thư viện lưu động cho các xã phường; phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, bồi dưỡng cán bộ văn hóa cơ sở; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở...
Ban lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tặng hoa chúc mừng 5 cá nhân có đóng góp xuất sắc đối với ngành Văn hóa Thủ đô được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với công tác thông tin, báo chí xuất bản, đồng chí Phạm Tuấn Long ghi nhận những kết quả trong lĩnh vực này trong năm 2025 và nhấn mạnh, Hà Nội đang thực hiện nhiều "đại dự án", liên quan đến nhiều địa bàn dân cư. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị bộ phận phụ trách lĩnh vực tiếp tục phát huy và làm tốt công tác quảng bá thương hiệu của Thủ đô gắn với các sự kiện trên địa bàn, nâng cao hình ảnh Thủ đô năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Long thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng; thừa ủy quyền của Thủ tướng, trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có đóng góp xuất sắc đối với ngành Văn hóa Thủ đô.