Tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Vinh mở 10 ngành mới, dừng xét tổ hợp C00 ở một số ngành

05/02/2026 09:50
Khánh Hòa

GDVN - Năm 2026, Trường Đại học Vinh dự kiến mở thêm 10 ngành đào tạo mới và điều chỉnh tổ hợp xét tuyển ở một số ngành.

Trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026 có nhiều đổi mới về phương thức xét tuyển và tổ hợp môn, Trường Đại học Vinh đã công bố thông tin tuyển sinh với hàng loạt điều chỉnh đáng chú ý. Không chỉ mở thêm các ngành đào tạo mới nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực xã hội, nhà trường còn rà soát, điều chỉnh tổ hợp xét tuyển ở một số ngành, đồng thời tăng cường hoạt động tư vấn, hướng nghiệp để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác trước kỳ tuyển sinh sắp tới.

Mở mới 10 ngành đào tạo

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Vinh dự kiến tuyển sinh 74 ngành/chương trình đào tạo, trong đó, có 10 ngành đào tạo mới gồm: Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế, Marketing, Kiểm toán; Xã hội học, Báo chí; Kỹ thuật phần mềm; Sư phạm công nghệ; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm.

Về phương thức tuyển sinh, năm nay nhà trường không tuyển sinh theo kết quả thi đánh giá năng lực. Thay vào đó, trường sử dụng 4 phương thức gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh thuộc diện ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT và Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, áp dụng cho toàn bộ các ngành, chương trình đào tạo của trường. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ được Hội đồng tuyển sinh xác định và công bố theo đúng quy định.

Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ). Phương thức này áp dụng cho các ngành, chương trình đào tạo quy định tại Phụ lục tuyển sinh của nhà trường. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức này phải đạt tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển từ 20 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên, nếu có).

Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Vinh tổ chức. Phương thức này áp dụng cho 3 ngành gồm: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất và Kiến trúc.

anh-minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa: Website Trường Đại học Vinh.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Vinh thực hiện cộng điểm thưởng cho thí sinh có thành tích vượt trội như đạt giải học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh; thí sinh tham gia các kỳ thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS (Academic) đối với các ngành ngoài sư phạm và chứng chỉ HSK là chứng chỉ quốc tế đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, theo quy định cụ thể của nhà trường.

Đáng chú ý, năm 2026 mỗi ngành, chương trình đào tạo chỉ xét tuyển bằng 2 tổ hợp môn, thay vì 4 tổ hợp môn như các năm trước. Một số ngành không tuyển sinh tổ hợp C00 như ngành Sư phạm Tiểu học, Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Thay vào đó, trường xét tuyển bằng tổ hợp D01 (Ngữ văn - Toán - tiếng Anh), C03 (Ngữ văn - Toán - Lịch sử) với ngành Sư phạm Tiểu học. Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh sẽ tuyển theo tổ hợp X01 (Toán - Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế và pháp luật) và X70 (Ngữ văn - Lịch sử - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật).

Về học phí, năm 2026, Trường Đại học Vinh dự kiến mức học phí cụ thể như sau:

hoc-phi.jpg
Mức học phí dự kiến năm 2026 của Trường Đại học Vinh. Ảnh chụp màn hình

Về chính sách học bổng và hỗ trợ người học, năm 2026 Trường Đại học Vinh sẽ trao 50 suất học bổng, phần thưởng với tổng giá trị 250 triệu đồng cho những thí sinh trúng tuyển vào trường có thành tích xuất sắc (tiêu chí xét tuyển học bổng được cụ thể hoá trong đề án tuyển sinh hằng năm).

Đối với học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên, nhà trường thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong năm 2025, nhà trường đã chi gần 200 tỷ đồng cho sinh viên thuộc nhóm học bổng này.

Bên cạnh đó, nhà trường nhận được nhiều học bổng tài trợ từ các doanh nghiệp để cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; học bổng tài trợ học tập định hướng làm việc cho các doanh nghiệp lớn như Foxconn, Luxshare ICT, Everwin, Radial Opto, CP, Nam Á Bank, PvCombank. Năm 2025, tổng giá trị học bổng được các nhà tài trợ để cấp cho sinh viên là 6,2 tỷ đồng. Trong đó, nhiều học bổng được cấp cho sinh viên trong toàn khóa học với mức 100 triệu đồng/sinh viên/khóa; học bổng diện thu hút với mức cấp bằng mức học phí và chế độ khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ miễn phí...

Trường Đại học Vinh đã ký kết hợp tác với 598 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, trong đó có nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Hàng năm, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà trường triển khai lớp đào tạo tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Đức miễn phí cho gần 1.000 sinh viên có nhu cầu.

Không chỉ vậy, nhà trường phối hợp tổ chức chuỗi 5 Ngày hội việc làm, 45 hội nghị, diễn đàn với hơn 5.000 vị trí việc làm được tư vấn; tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa thu hút hàng trăm sinh viên trong nước và quốc tế tham dự; tổ chức chương trình tuyển dụng diện thu hút để đi đào tạo tại nước ngoài, hàng trăm vị trí thực tập định hướng do doanh nghiệp chi trả lương và cam kết tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

sinh-vien.jpg
Học sinh hào hứng khi tham gia chương trình tư vấn, hướng nghiệp. Ảnh: NTCC.

Tăng cường tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

Trong bối cảnh tình hình tuyển sinh năm 2026 có nhiều đổi mới, việc định hướng ngành nghề và lựa chọn trường học phù hợp cho học sinh càng trở nên quan trọng.

Về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, xác định đây là hoạt động thiết thực giúp học sinh đưa ra những lựa chọn phù hợp trong quá trình lập thân, lập nghiệp.

Năm nay là năm thứ 11 chương trình được tổ chức và là sự kiện giáo dục quan trọng thu hút đông đảo học sinh trung học phổ thông, phụ huynh, các đơn vị giáo dục đến tham dự, tìm hiểu thông tin. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các em "Hiểu đúng mình - Chọn đúng nghề - Đi đúng hướng".

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bá Tiến, hiện đang là giai đoạn nước rút của học sinh trong việc nắm bắt thông tin tuyển sinh của các trường đại học. Nhiều em đã có lựa chọn nghề nghiệp ban đầu, nhưng không ít em còn đang trăn trở cho lựa chọn tương lai. Chính vì vậy việc được tư vấn, chia sẻ và cung cấp thông tin chính xác là rất cần thiết lúc này.

Nhà trường mong rằng, khi đến với chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp các em sẽ chủ động lắng nghe, trao đổi, mạnh dạn đặt câu hỏi để tiếp thu những thông tin quan trọng của ban tổ chức và thầy cô trong ban tư vấn đã dày công chuẩn bị. Hy vọng phụ huynh, học sinh sẽ tiếp cận đầy đủ, chính xác và kịp thời những thông tin chính thống liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như quy định mới trong xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

thay-tien.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Ảnh: NTCC.

Trong khuôn khổ chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, giải đáp thắc mắc của thí sinh về những băn khoăn về cơ hội việc làm, chế độ đãi ngộ khi theo học ngành Sư phạm, Tiến sĩ Hoàng Vĩnh Phú - Trưởng phòng, Phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh cho biết, trong những năm gần đây, Nhà nước có rất nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ cho giáo viên nên cơ hội cho người học sư phạm hiện nay khá rộng mở.

Hiện nay, đội ngũ giáo viên tại nhiều địa phương vẫn còn thiếu, nhất là trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Ngành sư phạm đang cần thêm những người trẻ, có năng lực và tâm huyết với nghề. Với nền tảng chuyên môn tốt và mong muốn gắn bó lâu dài, sinh viên lựa chọn ngành sư phạm hoàn toàn có cơ hội khẳng định năng lực và thành công.

Khánh Hòa