PGS.TS Phan Hồng Hải kỳ vọng năm 2026 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM có nhiều bứt phá

PGS.TS Phan Hồng Hải kỳ vọng năm 2026 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM có nhiều bứt phá

12/02/2026 06:28
Thúy Hiền

GDVN - Năm 2026, IUH dự kiến mở một số ngành/chuyên ngành ở bậc đại học như Quản trị nhân lực, Quản lý công nghiệp, Toán ứng dụng, Kỹ thuật radar - dẫn đường.

Sứ mệnh của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất và hội nhập quốc tế nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo chiến lược phát triển, tầm nhìn của trường là trở thành trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; đứng trong tốp 10 các trường đại học trong nước. Các chương trình đào tạo được tiếp cận theo hướng ứng dụng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội.

Hoạt động chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển ý tưởng mới, cải tiến, sáng tạo trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, ươm mầm doanh nghiệp, hợp tác và thương mại hóa sản phẩm khoa học.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ về kết quả nổi bật năm 2025, đồng thời bày tỏ kỳ vọng, định hướng phát triển của nhà trường trong năm mới.

Những con số “biết nói” liên tục tăng trưởng vượt trội

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, năm 2025, IUH đã đạt nhiều kết quả tích cực trên cả ba lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và quản trị.

Năm 2025, trên bảng xếp hạng QS Asia 2026, IUH vươn lên vị trí 355 châu Á, xếp thứ 73 khu vực Đông Nam Á, đồng thời được vinh danh với Giải thưởng Hội nhập toàn cầu. Cũng trong năm này, tại QS World University Rankings 2026, IUH lần đầu tiên lọt vào nhóm 1.201-1.400 trường đại học tốt nhất toàn cầu. Không chỉ thăng hạng ấn tượng, IUH còn được công nhận là trường đại học công lập quy mô lớn, định hướng toàn diện, có cường độ nghiên cứu cao, qua đó khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực.

Về đào tạo, nhà trường tiếp tục ổn định quy mô với hơn 43.000 sinh viên, mở mới 5 ngành/chuyên ngành theo định hướng ứng dụng và nhu cầu xã hội; 100% chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế. Chương trình đào tạo được điều chỉnh theo hướng tăng thực hành, gắn với doanh nghiệp và chuẩn đầu ra nghề nghiệp.

gdvn-thay-hai-phat-bieu.jpg

Bên cạnh đó, năm 2025 ghi dấu bước trưởng thành mạnh mẽ của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trên hàng loạt sân chơi học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo uy tín trong nước và quốc tế.

Tại Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka 2025, sinh viên IUH xuất sắc giành giải Nhất lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ, khẳng định năng lực nghiên cứu bài bản và tinh thần sáng tạo; tiếp đó, là giải Nhì tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025. Đặc biệt, sinh viên IUH liên tiếp tỏa sáng tại các đấu trường công nghệ lớn với thành tích nổi bật ở Olympic Tin học, Olympic AI, Procon, ICPC Asia; giải Nhất cuộc thi Thiết kế hệ thống điều hòa không khí quốc tế Midea, giải Nhì cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam và Á quân Water Tech Innovation Lounge.

Những kết quả ấn tượng ấy không chỉ là thành tích cá nhân mà còn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khả năng hội nhập của sinh viên IUH, sẵn sàng chinh phục những sân chơi lớn, đóng góp cho sự phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế xanh của đất nước.

Trong năm 2025, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức chuỗi sự kiện sinh viên quy mô lớn, trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm học. Nổi bật là Ngày hội Chào Tân sinh viên 2025-2026, nơi hơn 10.000 tân sinh viên K21 chính thức gia nhập đại gia đình IUH trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, cùng Đại nhạc hội “IUH’s Concert 2025” bùng nổ, tiếp thêm năng lượng cho năm học mới. Đặc biệt, mùa tốt nghiệp 2025 ghi dấu ấn với “Đại lộ vinh danh” - lần đầu tiên in tên tân cử nhân, tân kỹ sư, lan tỏa tinh thần Đổi mới - Đoàn kết - Nhân văn, tạo nên bản sắc riêng của IUH.

Về nghiên cứu khoa học, năm 2025, IUH triển khai hơn 1.000 đề tài các cấp, công bố hơn 1.300 bài báo khoa học, trong đó có trên 500 bài thuộc hệ thống Scopus/WoS, hơn 40% thuộc nhóm Q1, Q2 - các tạp chí có uy tín và chỉ số ảnh hưởng cao; đạt 711 bài ISI/Scopus, tăng gần 23% so với năm 2024.

Nhiều kết quả nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghệ sản xuất, tự động hóa, năng lượng, môi trường và chuyển đổi số, từng bước gắn với chuyển giao và ứng dụng thực tiễn.

Từ nền tảng nghiên cứu khoa học vững chắc, nhiều dự án khởi nghiệp xanh của sinh viên IUH đã được hình thành và phát triển cũng tạo dấu ấn rõ nét, tiêu biểu như dự án Netgins - gừng sưởi ấm với tiềm năng thương mại cao, hay đề tài “Từ vảy cá thành giá trị xanh” đoạt giải Nhì tại cuộc thi Food Innovation and Development 2025, góp phần hình thành các giải pháp thực phẩm bền vững trong bối cảnh kinh tế xanh.

gdvn-iuh-so-lieu.jpg

Bên cạnh đó, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác chiến lược với nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước, gắn đào tạo với nghiên cứu, doanh nghiệp và thị trường lao động. Nhà trường duy trì hợp tác với hơn 1.000 doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; thực hiện hơn 80 hợp đồng chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật và dịch vụ khoa học - công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực tự động hóa, công nghệ sản xuất, năng lượng, môi trường và chuyển đổi số, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và đổi mới công nghệ.

Nhiều phòng thí nghiệm, trung tâm thực hành hiện đại đã được doanh nghiệp tài trợ, từ công nghệ HVAC, robot công nghiệp, ô tô đến phần mềm tự động hóa trị giá hàng triệu đô la Mỹ.

Đặc biệt, Ngày hội việc làm IUH được tổ chức thường niên, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trở thành cầu nối bền vững giữa nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên, khẳng định định hướng đào tạo gắn thực tiễn và cam kết đồng hành cùng người học trên hành trình nghề nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thầy Hải cho rằng thách thức lớn nhất là cơ chế phối hợp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sự khác biệt về kỳ vọng giữa doanh nghiệp và đặc thù của nghiên cứu học thuật đòi hỏi nhà trường tiếp tục hoàn thiện mô hình hợp tác, chia sẻ lợi ích và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng trong thời gian tới.

gdvn-iuh-2.jpg

Về quản trị, nhà trường tiếp tục hoàn thiện mô hình tự chủ đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý - đào tạo, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ người học.

So với những năm trước, năm 2025 ghi nhận những chuyển biến tích cực về chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, đội ngũ của nhà trường có trên 1.400 giảng viên, trong đó hơn 40% có trình độ tiến sĩ, nhiều giảng viên trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài, từng bước hình thành lực lượng nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực mũi nhọn. Riêng năm này, nhà trường đã bổ nhiệm và tái bổ nhiệm 16 giáo sư, phó giáo sư.

Bước sang năm 2026, IUH xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn, phát triển đội ngũ giảng viên, mở rộng hợp tác doanh nghiệp và quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hướng tới phát triển bền vững và có chiều sâu.

Kỳ vọng năm mới bứt phá, mở mới nhiều ngành/chuyên ngành

Năm 2025, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mở thêm 5 ngành/chuyên ngành mới bao gồm: ngành Công nghệ tài chính (Fintech); ngành Ngôn ngữ Trung; chuyên ngành Điện hạt nhân (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử); chuyên ngành Quản lý năng lượng (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt) và chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (thuộc ngành Công nghệ thông tin) nâng tổng số ngành học lên 41 ngành.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Hải đánh giá, mức độ gắn kết giữa chương trình đào tạo và thực tiễn tiếp tục được nâng cao rõ rệt, đặc biệt đối với 5 ngành/chuyên ngành mới mở. Ngay từ khâu xây dựng chương trình, IUH đã tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, điều chỉnh chuẩn đầu ra theo vị trí việc làm, mở rộng thực hành, thực tập và học phần dự án gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Trong năm 2026, IUH có kế hoạch mở mới một số ngành/chuyên ngành ở bậc đại học để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực như: Quản trị nhân lực, Quản lý công nghiệp, Toán ứng dụng, Kỹ thuật radar - dẫn đường. Bên cạnh đó, IUH cũng có kế hoạch mở mới một số ngành đào tạo ở trình độ thạc sĩ, nâng tổng số ngành đào tạo ở bậc này lên hơn 20 ngành.

gdvn-iuh3.jpg

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng rõ nét, nhà trường xác định vẫn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn. Thời gian tới, IUH sẽ tập trung đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học, tăng hàm lượng thực hành - trải nghiệm doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo liên ngành, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giảng dạy, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên theo hướng cá thể hóa, hỗ trợ học tập và định hướng nghề nghiệp sớm. Đây cũng là định hướng xuyên suốt nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, trong bối cảnh Luật Giáo dục đại học 2025 có hiệu lực từ 01/01/2026, đồng thời nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động với quan điểm chỉ đạo rõ ràng, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045.

Từ các chương trình hành động này, nhà trường cũng đã thành lập Hội đồng chiến lược phát triển nhà trường và xây dựng Kế hoạch chiến lược với các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Nội dung cốt lõi trong các Chương trình hành động và Kế hoạch chiến lược của IUH tập trung vào đổi mới cơ chế quản trị, chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện trong mọi hoạt động, tận dụng lợi thế sẵn có kết hợp với mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển IUH thành một đại học ứng dụng hàng đầu Việt Nam và ngang tầm với các đại học lớn trên thế giới, đóng góp quan trọng vào sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Song song đó, nhà trường tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ đào tạo - nghiên cứu, với hơn 300 phòng học, phòng thí nghiệm và xưởng thực hành được cải tạo, bổ sung thiết bị theo hướng hiện đại; đẩy mạnh hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong bối cảnh mới.

Những đầu tư này góp phần tạo môi trường làm việc, học tập ngày càng thuận lợi, nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu của giảng viên, sinh viên nhà trường.

Bước sang cột mốc gần 70 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chiến lược xây dựng và lan tỏa thương hiệu trên nền tảng truyền thông đa kênh. Từ Trường Huấn nghiệp Gò Vấp năm 1956 đến Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là hành trình bền bỉ của tri thức, đổi mới và giá trị nhân văn.

Nhà trường kiên định chiến lược xây dựng mô hình đại học số, tập trung phát triển nền tảng số, hệ sinh thái truyền thông và công nghệ trải nghiệm hiện đại, nhằm nâng cao hiệu quả học tập, quản trị và trải nghiệm người học.

"Nhìn lại năm 2025, tôi trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể nhà trường đã cùng nhau tạo nên những dấu ấn quan trọng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới quản trị.

Bước sang năm mới 2026, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường. Mong rằng mỗi thành viên IUH sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới, chủ động thích ứng, học tập suốt đời và cùng chung tay xây dựng một môi trường đại học đổi mới - đoàn kết - nhân văn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành, của thành phố và của đất nước.

Nhân dịp năm mới, tôi cũng xin gửi lời chúc mừng và lời tri ân tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vì những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thúy Hiền