Thủ khoa xuất sắc Trường ĐH Công nghệ Đông Á: Từ trượt NV1 đến có việc làm ngay năm 3 đại học

13/02/2026 07:30
Mạnh Đoàn

GDVN -Từng trượt nguyện vọng 1 do quá "tự tin", Vũ Thiên Dương lựa chọn học ngành Công nghệ Thông tin tại EAUT và đi làm khi còn là sinh viên năm 3. 

Ngành Công nghệ Thông tin - Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (Trường Đại học Công nghệ Đông Á) là một trong những ngành đào tạo luôn có tỷ lệ cao sinh viên tốt nghiệp làm đúng ngành nghề.

Năm 2025, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ Đông Á với điểm số GPA: 3.73/4 là Vũ Thiên Dương (sinh năm 2023, quê Thái Nguyên) - sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. Tháng 11/2025, Dương là một trong 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp vinh dự nhận Bằng khen và biểu trưng của Thành phố Hà Nội.

Trong thời gian học tập tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á, Dương đã xuất sắc giành được nhiều thành tích: Giải nhất Olympic Toán học cấp Trường năm 2021, 2022, 2023; Giải nhì Olympic Toán học cấp trường 2024; Giải khuyến khích Olympic Toán học toàn quốc 2022 - 2023; Giải ba Olympic toán học toàn quốc 2024; Giải nhì Cuộc thi EAUT English Speaking Contest 2022; Giải nhì Cuộc thi My CV 2023; Học bổng Global Citizen Scholarship 100% của Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Vũ Thiên Dương chia sẻ, bản thân Dương có niềm yêu thích công nghệ thông tin từ người thân làm trong ngành và từ đó quyết định theo ngành.

"Tôi luôn trong top đầu của lớp và do quá "tự tin" nên tôi đã trượt nguyện vọng đầu", Dương nhớ lại.

Sau "cú sốc" đầu đời, Vũ Thiên Dương biết thông tin tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin của Trường Công nghệ Đông Á, trong đó có nội dung nhà trường đào tạo gắn liền với thực tiễn, Dương quyết định lựa chọn nhà trường để gắn bó học tập.

vu-thien-duong-thu-khoa-truong-dai-hoc-cong-nghe-dong-a-1.jpg
Vũ Thiên Dương trong Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2025. Ảnh: NVCC

Trong quá trình học tập, Dương nhận thấy sự ân cần, quan tâm chu đáo của các thầy cô dành cho sinh viên.

“Đối với môn học có nội dung khó, thầy cô sẽ dành thêm thời gian để giảng dạy cho sinh viên hiểu bài. Thầy cô thường chia sẻ kinh nghiệm đi làm thực tiễn, giúp sinh viên dễ hiểu về công việc thực tế”, Vũ Thiên Dương nói.

Một trong những cuộc thi tại nhà trường đã giúp Dương trưởng thành hơn là cuộc thi MyCV. Qua cuộc thi này, các sinh viên được huấn luyện cách ăn nói, di chuyển trên sân khấu…

“Cuộc thi đó đã giúp em có chất giọng khi giao tiếp tốt hơn, kiểm soát cử chỉ....”, Dương chia sẻ.

Từng tham gia nhiều cuộc thi Olympic Toán, khi được hỏi về phương pháp để giành được nhiều giải thưởng, Vũ Thiên Dương chia sẻ được thầy cô trong trường luyện cho các dạng đề và sau khi ôn ba đến bốn tuần thì Dương tham gia thi vòng loại trường (được 3 giải Nhất, 1 giải Nhì). Tiếp đó, Dương ôn luyện theo các dạng đề thi cấp quốc gia để tham gia thi với sinh viên của các trường đại học khác.

vu-thien-duong-thu-khoa-truong-dai-hoc-cong-nghe-dong-a-3.jpg
Vũ Thiên Dương (ngoài cùng bên trái ảnh) trong cuộc thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh lần thứ 31.

“Năm đầu tiên và năm thứ hai tham gia kỳ thi Olympic Toán cấp quốc gia, do còn bỡ ngỡ nên tôi được giải khuyến khích. Đến năm thứ ba thì tôi được huy chương đồng. Cuộc thi năm đó, cả nước có sinh viên của hơn 50 trường đại học tham gia", Dương nhớ lại.

Chia sẻ về môi trường đào tạo, Vũ Thiên Dương cho hay, năm nhất và năm hai đại học, sinh viên ngành Công nghệ thông tin cũng giống như những ngành học khác là được đi tham quan doanh nghiệp để tìm hiểu về môi trường làm việc sau này.

"Đến năm 3 đại học khi đi thực tập tại doanh nghiệp, tôi đã được nhận vào làm việc tại nơi đây và được tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình học tập ở trường", Dương chia sẻ.

vu-thien-duong-thu-khoa-truong-dai-hoc-cong-nghe-dong-a-2.jpg
Vũ Thiên Dương tham gia cuộc thi MyCV.

Dương hiện đang là kỹ sư chuyên môn về an toàn thông tin làm việc tại một tập đoàn về lĩnh vực công nghệ.

"Đối với lĩnh vực an toàn thông tin đòi hỏi người học phải có tính tự học, kiên trì cao", Dương nhận định.

Chia sẻ cảm xúc khi đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc, Vũ Thiên Dương cho hay, với bản thân, danh hiệu này là dấu son rực rỡ nhất khép lại hành trình thanh xuân tại EAUT, là minh chứng rõ ràng rằng mọi nỗ lực và sự kiên trì của bản thân bỏ ra trong suốt những năm tháng trên giảng đường đều đã được đền đáp xứng đáng.

"Hơn cả một niềm tự hào cá nhân, đây là lời tri ân chân thành nhất tôi muốn gửi đến thầy cô và nhà trường - những người đã tận tâm dìu dắt, truyền lửa cho tôi.

Đồng thời, nó cũng là nguồn động lực to lớn giúp tôi thêm vững tin để mang bản lĩnh sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đông Á cống hiến cho xã hội trong chặng đường sắp tới.

Với các bạn sinh viên khóa sau, tôi muốn nhắn nhủ rằng: Quãng đời sinh viên là quý giá nhất. Hãy học tập hết mình, trải nghiệm hết mình, và đừng bao giờ ngừng tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Mọi nỗ lực của các bạn hôm nay chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng", Vũ Thiên Dương cho hay.

Chia sẻ về cựu sinh viên Vũ Thiên Dương, Tiến sĩ Nguyễn Viết Hùng - Giám đốc Chương trình Công nghệ Thông tin (Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Đông Á) cho hay, lớp của Dương là khóa tốt nghiệp đầu tiên của ngành Công nghệ thông tin đào tạo bằng tiếng Anh.

Vũ Thiên Dương là thủ khoa tốt nghiệp của nhà trường và tháng 11/2025 vừa qua, Dương được vinh danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám trong Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2025.

"Tôi đánh giá rất cao sự cố gắng nỗ lực của Dương trong học tập. Dương là lớp trưởng và bạn ấy luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được nhà trường, lớp giao phó", thầy Hùng cho biết.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Hùng chia sẻ thêm, trong lớp của Vũ Thiên Dương hiện còn có một số bạn sau khi tốt nghiệp hiện đang đi học tập ở nước ngoài.

"Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin bằng tiếng Anh là nền tảng để giúp sinh viên vươn xa hơn trong sự nghiệp", thầy Hùng cho biết.

Mạnh Đoàn